Ông Christian Lindner tái đắc cử chức Chủ tịch đảng FDP Đức

Tại Đại hội đảng Dân chủ Tự do (FDP) lần thứ 74 ở Đức ngày 21.04, ông Christian Lindner đã tái đắc cử chức Chủ tịch đảng FDP, tiếp tục đứng đầu đảng được coi là ủng hộ giới doanh nghiệp kể từ năm 2013 đến nay.

Ông Lindner làm Chủ tịch đảng từ tháng 12/2013 và từ tháng 12/2021 là Bộ trưởng Tài chính Liên bang Đức. Trước đó, thời ông Philipp Rösler người Đức gốc Việt làm Chủ tịch Đảng FDP, đồng thời là Bộ trưởng Y tế, tiếp theo làm Phó Thủ tướng, thì Lindner làm tổng thư kí FDP. Vào lúc nội bộ lãnh đạo Đảng FDP khủng hoảng thì ông từ chức. Sau thất bại của Đảng FDP không trúng cử Hạ Viện, Rösler rời khỏi chức Chủ tịch Đảng và Lindner ứng cử thành người kế nhiệm năm 2013.

Trong cuộc bỏ phiếu kín bầu nhân sự đảng diễn ra ngay trong ngày đầu tiên của 3 ngày Đại hội, ông Lindner đã giành được 88% số phiếu ủng hộ để tiếp tục lãnh đạo đảng FDP. Cụ thể, chính trị gia sinh năm 1979 này nhận được 511 phiếu thuận, 51 phiếu chống và 17 phiếu trắng.

Cũng tại cuộc bầu cử, 2 Phó Chủ tịch đương nhiệm là ông Wolfgang Kubicki (Phó Chủ tịch Quốc hội liên bang) và Johannes Vogel (Trưởng nhóm Nghị sỹ Đảng FDP ở Quốc hội) đã tái cử.

Nhân tố mới là bà Bettina Stark-Watzinger (hiện là Bộ trưởng Giáo dục Liên bang) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch đảng, thay cho bà Nicola Beer, người sắp chuyển sang làm Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Đại hội lần này thông qua cương lĩnh hoạt động nhằm nâng cao vị thế cũng như tạo sự khác biệt với các đối tác trong liên minh cầm quyền ở Đức gồm đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và đảng Xanh. Để đạt được mục tiêu này, trong tuần qua, Ban chấp hành FDP đã đề xuất định hướng chỉ đạo của đảng, tập trung vào các chính sách kinh tế và tài chính như đẩy mạnh đổi mới, tăng trưởng, nâng cao khả năng cạnh tranh và dứt khoát bác bỏ việc tăng thuế.

Bên cạnh đó, FDP cũng chú trọng đơn giản hoá thủ tục cho các lao động di cư lành nghề, tăng cường sức hút của quân đội liên bang, củng cố chính sách tài khoá của Đức và châu Âu, cũng như chống nghèo đói ở trẻ em.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Đại hội, ông Lindner đã lên tiếng ủng hộ độc lập kinh tế hơn với Trung Quốc, dù thừa nhận khó có thể đánh giá thấp tầm quan trọng của Trung Quốc đối với nền kinh tế Đức. Ông cũng kêu gọi các đối tác liên minh là SPD và đảng Xanh xem xét lại kế hoạch chi tiêu, thực hiện tiết kiệm hơn để kiềm chế nợ và kiểm soát lạm phát tăng cao hiện nay.

Nguồn: Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang