Người xin tị nạn cần biết: Hội nghị Thượng đỉnh Liên bang và các tiểu bang Đức về các biện pháp tăng cường trục xuất

(Cảnh chính quyền Đức trục xuất cả gia đình mang theo con nhỏ của người xin tị nạn).

Hôn nay, thứ Tư, Chính phủ Liên bang và các tiểu bang đang họp Hội nghị Thượng đỉnh bàn về chính sác trục xuất người tị nạn. Trong đó nổi bật không chỉ về vấn đề tài chính, mà còn biện pháp trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối sao cho nhanh chóng. Một dự thảo nghị quyết từ Phủ Thủ tướng cho thấy kế hoạch của Thủ tướng Scholz đã được chuẩn bị tỉ mỉ về cách trục xuất có thể diễn ra nhanh chóng và hiệu quả như thế nào. Chính phủ Liên bang nhận thấy những thách thức cao bởi số lượng lớn người tị nạn nhập cư đặt ra cho các tiểu bang. Đó là lý do tại sao Chính phủ Liên bang muốn tăng số lượng hồi hương những người không được công nhận tị nạn.

Những biện pháp được đề xuất nhằm mục đích trên

Trục xuất nhanh: Để tăng tỷ lệ hồi hương thành công, sự hợp tác giữa Sở Ngoại kiều và cảnh sát cần được tăng cường. Do đó, Phủ Thủ tướng đề xuất thành lập các trung tâm tập trung những người có quyết định trục xuất (Trung tâm Trục xuất). Những người buộc hồi hương sẽ bị trục xuất trực tiếp từ trung tâm trục xuất này, nhờ đó, họ không còn cơ hội bỏ trốn.

Lệnh bắt giam chờ trục xuất: Trong tương lai, hành vi vi phạm "lệnh cấm nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp" được coi là một lý do để giam giữ chờ trục xuất. Nói một cách cụ thể, điều này có nghĩa là những người từng bị trục xuất về nước, trở lại Đức, nếu bị phát hiện sẽ bị bắt giam đưa về Trung tâm Trục xuất.

Thời gian giam giữ chờ trục xuất lâu hơn: Thời gian giam giữ tối đa sẽ được gia hạn tiếp. Hiện tại, thời gian giam giữ tối đa là mười ngày, nhưng trong tương lai tăng lên 28 ngày. Bằng cách này, các biện pháp trục xuất có thể được chuẩn bị đầy đủ và thực hiện tốt hơn trong tương lai.

Những điểm được dự kiến có thể gây tranh cãi tại Hội nghị Thượng đỉnh

Quyền vào chỗ cá nhân trong nơi cư trú của người tị nạn: Các quan chức hiện chỉ được phép vào các phòng ở của người tị nạn sau nhiều thủ tục kéo dài. Điều này cần thay đổi theo nguyên tằc: "Cần quy định rằng nhà chức trách có thể chuẩn bị và thực hiện trục xuất hiệu quả hơn bằng cách cho phép họ vào tất cả các phòng khác ngoài phòng ở của người bị trục xuất tại các trại tị nạn.

Trục xuất khi đang trong quá trình kiện tụng: Trục xuất không nên bị cản trở bởi các vụ kiện hoặc điều tra đang diễn ra, bởi trong những trường hợp này, Công tố phải tham gia vào quá trình trục xuất. Điều đó khiến việc thực thi trách nhiệm pháp lý phải rời khỏi Đức trở nên khó khăn hơn. Do đó, cần hạn chế những trường hợp trên bằng các quy phạm pháp lí mới.

Thời gian mở cửa tiếp khách dài hơn: Trong trường hợp, cảnh sát bắt giữ những người có lệnh trục xuất, các cơ quan nhà nước liên quan cũng sẽ phải trực, có mặt ngoài giờ mở cửa.

Làm cơ sở cho đề xuất trên, Chính phủ Liên bang dẫn liệu số lượng người xin tị nạn hiện nay chi ở mức tương đương với năm 2014, tức là trước khi Chính phủ Liên bang can thiệp sâu bằng cách tăng cường chi thêm ngân sách. Tuy nhiên các tiểu bang đưa ra dẫn liệu khác: Năm 2022 vừa qua, chỉ có 244.000 đơn xin tị nạn, một con số thấp hơn so với năm 2015/16. Tuy nhiên, nó cao hơn đáng kể so với tất cả các năm khác.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang