- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Vụ án mạng hôm đó đã trở thành ngày đen tối, đau đớn nhất trong đời người quản giáo 39 tuổi Andreas Fischer và các con Lea (5) cùng Nico (10). Tên tội phạm hình sự Jochen S., kẻ từng bị kết án vì các tội hình tình dục, đã cướp của, hiếp dâm và dùng dao hạ sát Monika Fischer, người vợ của Andreas, mẹ của Lea và Nico.
Monika Fischer là y tá tại bệnh viện Klinikum Bayreuth. Vào ngày xảy ra vụ án mạng, chị đang trên đường đi làm thì bị tên Jochen S. tấn công, mục tiêu ban đầu với chủ ý chỉ định cướp tiền. Tại một ngã tư khi nạn nhân đỗ xe chờ đèn xanh, ác nhân đã giật cửa nhào lên xe, ép chị phải lái xe ra máy rút tiền tự động. Khi đã thỏa mãn được mong muốn ban đầu, tên tội phạm mới được thả cách đó 5 tuần trước, sớm hơn so với mức án theo đánh giá của chuyên gia tâm lý „đã cải tạo và được điều trị“, lại nổi thú tính, hãm hiếp và giết nạn nhân sau đó.
Người chồng nạn nhân Andreas Fischer tham gia phiên tòa với tư cách đồng công tố. Chính anh là người đã báo với cảnh sát thông tin quan trọng để bắt được thủ phạm. Điều đau lòng là vào ngày xảy ra vụ án, khi nhận được điện thoại từ bệnh viện báo tin vợ mình không đi làm, anh đã sợ hãi nghĩ đến tên phạm nhân Jochen S., kẻ mà chính Andreas Fischer khi làm quản giáo ở trại giam Bayreuth đã từng canh gác. Qua hồ sơ trại giam, anh biết rằng tên nay bị kết án tám năm ba tháng tù giam vì tội hiếp dâm và cướp của. Trong vụ án này, nạn nhân cũng là một nữ y tá, bị hại nhưng không thiệt mạng.
Tội giang hồ đã ăn vào máu
Vụ án Fischer đã gây tranh cãi gay gắt trên toàn liên bang vì tên giết người Jochen S., vốn bị kết án hơn 8 năm, đã được thả sau 5 năm ngồi tù vì lý do cải tạo tốt cũng như dựa vào bản đánh giá của chuyên viên tâm lý. Sau khi xảy ra sự việc, có tin đồn rằng đây là một hành động trả thù quản giáo trại giam, người đã từng phản đối việc cho phạm nhân tại ngoại.
Tuy nhiên kết quả điều tra và cả luật sư của bị cáo, ông Herbert Gabler đều xác nhận rằng Monika Fischer chỉ là một nạn nhân hoàn toàn tình cờ. Luật sư xã hội được tòa chỉ định Gabler cũng tường thuật lại lời khai của thân chủ Jochen S. rằng thoạt nhiên y hành động chỉ vì muốn cướp tiền, sau đó y không làm chủ được bản thân và sự việc diễn ra như trong một bộ phim.
Hai ngày trước đó, một nữ luật sư thật sự đã gặp may khi đỗ xe đèn đỏ, cũng bị tên Jochen S. nhảy lên xe nhưng chỉ để cướp tiền và thẻ tín dụng. Một phụ nữ khác, tình cờ cũng là y tá bệnh viện, còn may mắn hơn nữa. Cũng vào buổi sáng khi xảy ra vụ án, cũng tại ngã tư có đèn hiệu mà sau đó ít phút tên ác nhân gây án, người y tá này nhìn trong gương chiếu hậu thấy một bóng đen. Sợ hãi, chị đã rồ ga phóng thẳng, điều chắc chắn đã làm chị tránh được tai họa.
Có ít vụ án mà thẩm phán, công tố viên và luật sư bào chữa lại thống nhất ý kiến như trong phiên tòa này. Bản thân luật sư bào chữa, trong bài phát biểu cuối cùng cũng nói: „Kẻ nào đã phạm một tội ác thú vật như vậy, thậm chí cũng phải tự cảnh giác với mình“.
Phủ tòa Bayreuth đã kết án Jochen S. mức án cao nhất trong luật hình Đức: Án chung thân và quản thúc nếu được ân xá. Như vậy tên tội phạm này vĩnh viễn không được tự do.
90 người có mặt tại phòng xử, trong đó có tới 30 nhà báo, đã chứng kiến câu nói cuối cùng của bị cáo. Y tuyên bố chấp nhận hoàn toàn mức án và thông qua luật sư, tỏ ra hối hận về hành động thú vật của mình. Luật sư bào chữa Gabler cho biết bị cáo muốn xin lỗi các gia đình nạn nhân nhưng không được đồng ý. Ông cũng tuyên bố đã khuyên thân chủ khi vào tù nên tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên gia, bởi theo lời ông „Nếu không anh ta sẽ tự hủy hoại mình, bởi không ai có thể sống nổi với tội lỗi như vậy“.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá