- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Người phụ nữ 28 tuổi có được may mắn nhất trong vụ tại nạn chết người trên, dứt áo ra đi từ một miền quê nghèo đói nhất Thanh Hoá. Máy bay trực thăng cấp cứu đã mang chị từ hiện trường thẳng tới bệnh viện Cottbuser Klinikum trong tình trạng nguy kịch nhất. Các cơ quan nội tạng vị tổn thương nặng. Ba tuần liền chị hôn mê sâu, sống thực vật và thở dưỡng khí.
Từ trạng thái vô thức tỉnh lại, chị ngạc nhiên khi thấy toàn thân mình không còn quần áo, quấn băng trắng toát, đưa tay lên miệng đụng phải chụp dưỡng khí, làm chị kinh hãi thiếp đi. Phải rất lâu sau đó, chị mới tỉnh tiếp lần thứ 2, lần này chị hồi tưởng được ít nhiều cái gì đã xảy ra, nhận được mình đang thở, 4 bức tường quanh chị trắng xóa, chị biết mình còn sống, và bắt đầu cảm giác bị hành hạ bởi các cơn đau thắt từ các cơ quan nội tạng thương tổn, lan truyền khắp cơ thể. Chị bình phục dần.
Tiếp đó chị đã có thể đi lại trong phòng, ra vườn dạo chơi, tất cả đều lạ lẫm so với những gì chị tưởng tượng được từ trong nước. Đôi giày dành riêng đi trong bệnh viện qúa cỡ so với bàn chân chị, chiếc áo khoác ngoài, bệnh viện tặng chị cũng vậy, thỏng thượt trên đôi vai gầy. Chị thật nhỏ bé. Chị cứ sững người, khi bắt gặp trẻ nhỏ Đức. Chúng nở nụ cười thơ ngây nhìn chị. Chị gật đầu cười theo. Để rồi tiếp đó, chị lại nấc lên, nước mắt dàn giụa, chạnh lòng, nghĩ tới hai con chị gần như côi cút, một trai, một gái, đứa lên 4 đứa lên 6, ở lại bên kia nửa vòng trái đất, cùng với người mẹ già 80 tuổi, đang đặt mọi cứu cánh vào chị.
Cuộc đời lam lũ của chị nơi miền quê cũng bắt đầu từ hạnh phúc bình dị như mọi cặp vợ chồng khác cùng thôn xóm. Chị cưới chồng. Cả hai lặn lội mưu sinh, có của ăn của để, xây được nhà. Khi cô con gái đầu lòng lên hai, chị có thêm cậu con trai. Tai họa bắt đầu khi chị mắc bệnh phải cắt bỏ cả hai buồng trứng, làm chị xuống sức hẳn và cơ nghiệp cũng biến theo. Chồng chị bỏ đi, để lại một cơ thể mảnh mai, qua một lần đại phẫu, gánh trên vai hai con nhỏ cùng một bà mẹ già yếu. Miếng ăn không đủ, gặp lúc mùa màng thất bát, hai đứa trẻ nhường nhịn nhau từng bữa. Cơ thể chị ngày càng còm cõi, thiếu chất, xác xơ.
Ở bệnh viện Đức, chị ngạc nhiên lẫn lo lắng, khi được ăn uống, chăm sóc đầy đủ, mà không thấy ai hỏi đến tiền nong, như chị đã từng trải qua. Ban đầu chị uống nước từ vòi, hy vọng ít nhất cũng đỡ phí tổn. Nữ bệnh nhân nằm bên trái giường chị, cho người nhà mang đến tặng chị đôi giày. Bệnh nhân nằm bên phải nhận hoa bao giờ cũng kèm thêm một bó đặt vào bàn tay của chị. Bác sỹ Trưởng lúc nào đến thăm bệnh cho chị, cũng đặt đôi bàn tay từ mẫu lên đôi vai nhỏ bé của chị. Dần dần, từ con số không của nỗi tuyệt vọng ban đầu, nhen nhóm lại trong lòng chị niềm hy vọng vào cuộc sống. Chị thật thà hỏi những bệnh nhân cùng phòng xem họ có cần người trông trẻ không, để còn kiếm việc. Phần lớn bệnh nhân cạnh chị đều từ ngoại ô Brandenburg, cho biết ở đó không ai cần người trông trẻ. Nghe thế, chị lại hụt hẫng. Chị bắt đầu kể về nguyên do và cuộc hành trình đầy phiêu liêu mạo hiểm của mình với nhà chức trách, không hề liên quan gì đến chính trị mà hai chữ tỵ nạn đã nói rất rõ, để được quyền xin lưu trú ở Đức.
Một người quen kể cho chị, trông trẻ ở Đức lương 10 triệu đồng, tức 500 Euro / tháng, điều vượt qúa sức tưởng tượng nơi đồng ruộng tính ra mỗi ngày chỉ kiếm được trên dưới 1 Euro. Chị đi đến quyết định nhẹ như lông hồng, chỉ vài tuần trước khi lên đường. Thế chấp nhà của cả mẹ và chị gái để vay tiền ngân hàng, đặt cọc cho người môi giới. Đối lại, người môi giới hứa đưa chị bay thẳng sang Đức hợp pháp. Buổi chia tay với gia đình hoàn toàn bất ngờ, đúng lúc mâm cơm hàng ngày đang dọn ra. Người môi giới đến báo lên đường, nếu không sẽ hết chuyến. Chị quen cảnh đi dân công, hay buôn chuyến, nên dừng bữa và khăn gói lên đường, hy vọng càng nhanh chóng có tiền gửi về, không kịp cất đặt, dặn dò mẹ già, con nhỏ. Không ngờ suýt nữa thì chị đã không còn cơ trở về, chị kể trong tiếng nấc nghẹn ngào, ân hận. Xuống sân bay, chị được đưa vào giấu trong một căn hộ, lúc này chị mới bắt đầu chờn chợn, ý thức được mình đang vượt biên trái phép. Chị nhớ lại, hai ngày sau, giữa đêm khuya vắng, người ta đưa chị lên 1 chiếc xe tải. Giữa chừng chuyển sang 1 xe con. Nhiều người qúa, chị lại bé nhỏ, bị những người đàn ông hai bên ép vào giữa, nén chặt vào đệm tựa, không thể cử động, có thể nhờ thế mà chị may mắn thoát chết. Người Việt lái xe cho chạy hết tốc lực, trong tình trạng hoảng hốt, còn người Tiệp ngồi ghế phụ thì quát ầm ĩ, khi có ai đó mở mồm kêu. Chị nhắm mắt lại, để chống cảm giác ngộp thở. Xe chòng chành, rít lên, rồi một tiếng nổ chói tai và chị chìm đi trong vô thức...
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá