- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Với Luật Cơ hội Cư trú Chancen-Aufenthaltsrecht mới vừa có hiệu lực, những người chưa có giấy phép cư trú, hòa nhập tốt có cơ hội được ở lại. Quy trình xét cấp giấy phép cư trú phức tạp trước đây đối với người tạm dung (Duldung) chấm dứt. Người tị nạn, tạm dung hiện có thể được quyền ở lại vô thời hạn với một số điều kiện nhất định theo luật mới.
Hôm nay, ngày 02.12.2022, Hạ viện Đức đã thông qua dự thảo luật trên do Chính phủ Liên bang đệ trình. Với dự thảo luật trên, Chính phủ Liên bang đang thực hiện một bước quan trọng đầu tiên trên con đường dẫn đến một khởi đầu mới trong chính sách tị nạn, nhậo cư và hòa nhập cũng như hiện đại hóa toàn diện luật nhập cư. Giấy phép cư trú 18 tháng được quy định trong dự thảo luật sẽ tạo cơ hội cho những người đã được tạm dung trong nhiều năm khi đáp ứng các yêu cầu cần thiết được quyền ở lại Đức vô thời hạn. Điều đó sẽ chấm dứt quy trình tạm dung nhiều bước trước đây vốn là một gánh nặng lớn cho những người bị ảnh hưởng cũng như cho các cơ quan chức năng xét duyệt.
Nâng cao tính nhân đạo trong Luật cư trú
Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Faeser đánh giá: Hạ viện Đức đã đưa ra một sự thay đổi quan điểm thực sự hướng tới tương lai trong việc thông qua luật Cơ hội Cư trú do Chính phủ Liên bang đệ trình. Chúng tôi muốn những người hòa nhập tốt sẽ có cơ hội tốt cư trú ở đất nước chúng ta. Chúng tôi giải quyết vấn đề đó bằng Luật Cơ hội Cư trú đồng thời chấm dứt quy trinh xét tạm dung trước đây. Khi làm như vậy, chúng tôi cũng nhằm chấm dứt những năm tháng bất an thường thấy đối với những người từ lâu đã trở thành một phần của xã hội chúng ta mà không được cấp giấy phép cư trú.
Luật mang lại lợi ích cho những ai
Luật này tác động đến khoảng 136.000 người đã hòa nhập tốt ở Đức, những người được cấp giấy tạm dung (Duldung), hoặc giấp phép ngắn hạn Stattung hoặc giấy phép tạm trú Aufenthaltserlaubnis đã sống ở Đức từ 5 năm nay tính đến ngày 31.10.2022, với điều kiện không phạm tội và thừa nhận nền tự do dân chủ nước Đức. Thanh thiếu niên hòa nhập tốt ở độ tuổi không quá 27 chỉ cần sau 3 năm cư trú ở Đức có thể được cấp giấy phép cư trú Aufenthaltserlaubnis.
Những quy định cụ thể
Những người thuộc diện trên được cấp giấp phép cư trú thời hạn 18 tháng. Trong thời gian này, họ có cơ hội để đáp ứng các yêu cầu về quyền ở lại Đức lâu dài. Bao gồm giấy xác nhận thu nhập bảo đảm cuộc sống, có kiến thức cơ bản về tiếng Đức và xác định được danh tính (nhân thân).
Những người phạm tội và đang bị theo dõi không được áp dụng luật này
Mối quan tâm quan trọng của Chính phủ Liên bang là thúc đẩy hồi hương những người không thể ở lại nước Đức. Theo đó, những người phạm tội và những người đang bị điều tra vẫn bị loại khỏi Luật Cơ hội Cư trú. Quy trình trục xuất và lệnh tạm giam chờ trục xuất được thực hiện dễ dàng hơn đối với nhóm người này. Những người tiếp tục ngăn cản việc bị trục xuất do nhiều lần cố ý trốn tránh, hoặc chủ động lừa dối danh tính cũng sẽ bị từ chối cấp giấy phép cư trú và việc trục xuất sẽ được thực hiện nhanh chóng.
Luật bao gồm cả quy phạm thu hút lao động có tay nghề nước ngoài được quyền ở lại Đức
Để tăng sức thu hút của nước Đức với tư cách là điểm hấp dẫn nhập cư lao động nước ngoài có tay nghề cao, những điều kiện trước đây chỉ có hiệu lực trong một thời gian giới hạn quy định trong Luật nhập cư lao động có tay nghề cao sẽ được áp dụng không thời hạn. Ngoài ra, việc đoàn tụ gia đình đối với lao động có tay nghề cao từ các quốc gia thứ ba được thực hiện dễ dàng hơn, vì yêu cầu về chứng chỉ ngôn ngữ không còn bắt buộc đối với vợ hoặc chồng ăn theo.
Triển khai các khóa học hòa nhập nhanh chóng
Chính phủ Liên bang sẽ mở các khóa học hòa nhập Integrationskursen cho những người xin tị nạn ngay từ đầu. Trong tương lai, khóa học hòa nhập và khóa học ngôn ngữ nghề nghiệp luôn có thể nhập học tại các địa địa điểm có sẵn, bất kể quốc gia nguồn gốc từ đâu hay ngày nhập cảnh của người có liên quan từ bao giờ. Bằng cách này, Chính phủ Liên bang đang góp phần tạo điều kiện cho người nhập cư học tập và gắn kết xã hội.
(Xem thêm:
=> Luật Lưu Trú Aufenthaltsgesetz - bản dịch tiếng Việt).
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá