Nhập quốc tịch ở tiểu bang Sachsen-Anhalt: Người Việt đứng hàng đầu

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, trong năm 2020 có 694 người nước ngoài (338 nữ và 356 nam) nhập quốc tịch Đức ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, so với năm trước đó giảm 17 người, 2,4%.

Phân chia theo châu lục và quốc gia

Có 271 người (chiếm 39,0% tổng số người nhập quốc tịch) từ châu Âu. 331 người (47,7%) từ châu Á. 52 người (7,5%) từ châu Phi và 18 người (2,6%) từ châu Mỹ.

Nhập quốc tịch đông nhất là người Syri 114 người, tiếp theo Việt Nam 65 người, tiếp đến Rumani 45 người.

Số lượng công dân Anh nhập quốc tịch Đức năm 2020 là 20 người so với năm 2019 là 58 người, giảm gần 2/3.

Phân theo độ tuổi và điạ phương

Trong số những người nhập quốc tịch, có 160 người (chiếm 23,1%) dưới 18 tuổi. 208 người (30,0%) từ 18 đến dưới 35 tuổi. 192 người (27,7%) từ 35 đến dưới 45 tuổi. 468 người (67,4%) đã sống ở Đức ít nhất 8 năm vào thời điểm nhập quốc tịch. 153 trường hợp (22,0%) là đồng nhập tịch với vợ / chồng hoặc con chưa thành niên.

Phân theo điạ phương cho thấy, số người nhập quốc tịch chủ yếu ở các thành phố lớn, như Halle có 171 người, tiếp theo Stendal có 77 người và thủ phủ Magdeburg 76 người.

Song tịch

354 người song tịch (51,0%) tức vẫn giữ lại quốc tịch cũ. Chỉ công dân từ các quốc gia EU được quyền giữ quốc tịch nước mình. Còn lại, chỉ được chấp nhận song tịch trong những trường hợp ngoại lệ, như quốc gia nước đó từ chối cho bỏ quốc tịch hoặc nếu buộc phải bỏ thì sẽ chịu những bất lợi đáng kể về kinh tế hoặc tài chính.

(Xem thêm => Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch - Einbürgerungstest song ngữ)

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Giải đáp: Tổng hợp tiền con Kindergeld 2024 - Cha mẹ cần biết (PHẦN II) 

18/04/2024

  Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, trong năm 2020 có 694 người nước ngoài (338 nữ và 356 nam) nhập quốc tịch Đức ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, so

 Luật mới tháng 04.2024 cần biết: Phần IV Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng Wachstumschancengesetz - Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế môn bài

13/04/2024

  Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, trong năm 2020 có 694 người nước ngoài (338 nữ và 356 nam) nhập quốc tịch Đức ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, so

Cơ hội giảm thuế, doanh nghiệp người lao động cần biết: Những quy định thuế mới áp dụng theo Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng (KỲ I) 

12/04/2024

  Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, trong năm 2020 có 694 người nước ngoài (338 nữ và 356 nam) nhập quốc tịch Đức ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, so

Nhập cư

Tái di cư Remigration - Từ khóa ẩn ý nguy cơ kì thị, bài ngoại nhất ở Đức năm 2023 cần cảnh giác

06/04/2024

  Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, trong năm 2020 có 694 người nước ngoài (338 nữ và 356 nam) nhập quốc tịch Đức ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, so

 Nhập cư tị nạn, du học, hay xuất khẩu lao động cần biết: Thực tế hòa nhập và việc làm ở Đức

07/03/2024

  Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, trong năm 2020 có 694 người nước ngoài (338 nữ và 356 nam) nhập quốc tịch Đức ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, so

Người tị nạn nhập cư cần vào Đức biết: Áp dụng thẻ thanh toán kỳ vọng chặn họ gửi kiều hối về nước

06/03/2024

  Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, trong năm 2020 có 694 người nước ngoài (338 nữ và 356 nam) nhập quốc tịch Đức ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, so

Người Việt ở Đức

Hướng dẫn thủ tục đón người nhà sang Đức thăm thân, và sau đó có thể làm thủ tục đoàn tụ

22/04/2024

  Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, trong năm 2020 có 694 người nước ngoài (338 nữ và 356 nam) nhập quốc tịch Đức ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, so

Thụy Sỹ: Con đường gian nan người Việt sang làm nghề Nail; Nạn quảng cáo mại dâm với hứa hẹn sinh lợi nhất

22/04/2024

  Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, trong năm 2020 có 694 người nước ngoài (338 nữ và 356 nam) nhập quốc tịch Đức ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, so

Tiệm ăn người Việt Vinawok khai trương chi nhánh tại Löbauer Kaufland ở Sachsen được truyền tải nổi bật trên truyền thông Đức 

20/04/2024

  Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, trong năm 2020 có 694 người nước ngoài (338 nữ và 356 nam) nhập quốc tịch Đức ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, so

Chính trị - Xã hội

Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 23.04.2024

23/04/2024

  Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, trong năm 2020 có 694 người nước ngoài (338 nữ và 356 nam) nhập quốc tịch Đức ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, so

Thủ tục hành chính công nặng nề bậc nhất thế giới, hệ quả, giới chức lên tiếng; Làn sóng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà và ban công tại Đức

23/04/2024

  Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, trong năm 2020 có 694 người nước ngoài (338 nữ và 356 nam) nhập quốc tịch Đức ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, so

Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 22.04.2024

22/04/2024

  Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, trong năm 2020 có 694 người nước ngoài (338 nữ và 356 nam) nhập quốc tịch Đức ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, so

Lên đầu trang