Nhà hàng Việt ở Nordrhein-Westfalen hoạ vô đơn chí, vì thuê lao động lậu, 2 người lao động bị bắt, chủ bị truy tố

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tội không giấy phép lưu trú

Cách 8 ngày trước, thứ 4, ngày 20.07, hải quan cùng cảnh sát Đức đã kiểm tra bất ngờ một nhà hàng người Việt ở Herne, Arnsberg. Đúng lúc đó, một nam thanh niên Việt 24 tuổi đang thao tác xóc chảo xào một món ăn cho thực khách. Sau khi nhân viên công lực yêu cầu ngừng việc, trình giấy tờ tùy thân, nhưng không thể đáp ứng, họ liền áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra qua hệ thống thông tin điện tử phát hiện được lý lịch của đương sự. Đó là một người Việt đã có tiền sự, từng bị truy nã tội không giấy phép lưu trú và lao động lậu, nên cảnh sát và hải quan bắt giữ lập hồ sơ chuyển cho Sở Ngoaị kiều xử lý. Còn chủ nhà hàng bị lập hồ sơ điều tra hình sự tội cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho người nhập cư bất hợp pháp và sử dụng lao động không giấy phép, với hình phạt án tù có thể lên đến tối đa 10 năm. Ngoài ra, còn có thể bị phạt tiền tới tối đa 500.000 Euro.

Tội giả mạo giấy tờ

Trong quá trình kiểm tra trên, một người đàn ông Việt khác 35 tuổi phụ bếp chỉ có thể xuất trình giấy copy hộ chiếu và chứng minh thư Pháp. Do đó, nhân viên công lực lập biên bản hẹn đương sự lịch mang bản gốc tới trụ sở trình. Sau khi xách minh được cả hộ chiếu lẫn chứng minh thư đều không có hồ sơ gốc, nghiã là giả mạo hoàn toàn, họ đã bắt giữ đương sự điều tra tội cáo buộc lưu trú bất hợp pháp và giả mạo giấy tờ, sử dụng nó trong nhiều năm.

Trong cuộc thẩm vấn có thông dịch viên người Đức, đương sư đã thừa nhận cáo buộc, khai báo không nhận được mức lương tối thiểu trong nhiều năm, và làm việc với tư cách là một đầu bếp tạm thời. Theo lệnh của văn phòng công tố ở Bochum, đương sự phải trả 300 euro tiền thế chân để được tại ngoại, và chuyển cho Sở Ngoại kiều xử lý.

Chủ nhà hàng đối mặt với điều tra hình sự

Chủ nhà hàng hiện phải đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự, thêm tội cáo buộc giữ và biển thủ tiền lương cuả nhân công, cũng như phạt hành chính do vi phạm luật lương tối thiểu.

(Xem thêm:

=> Khám xét Trung tâm Thương mại Á châu ở Berlin Lichtenberg với cáo buộc tội buôn người và bóc lột sức lao động).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang