- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Chủ tịch Viện nghiên cứu kinh tế Ifo, ông Clemens Fuest, cảnh báo, tình trạng thiếu lao động và việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo cùng với lạm phát tăng vọt sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Đức trong dài hạn. Nền kinh tế Đức chính thức rơi vào suy thoái kỹ thuật trong quý đầu tiên của năm sau khi giảm 0,3%. GDP của Đức dự kiến giảm thêm 0,5% vào cuối năm nay.
Việc thiếu nguồn cung điện ở Đức là một sai lầm
Ông Fuest đề cập đến việc chấm dứt sản xuất điện hạt nhân ở nước này trong bối cảnh nguồn cung khí đốt Nga đang bị thu hẹp. Đức đã phải tăng cường nhập khẩu điện trong nửa đầu năm nay sau khi chính phủ quyết định đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân cuối cùng của nước này để chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo. Dự kiến giá điện ở Đức sẽ luôn cao hơn các nước khác.
Sản xuất công nghiệp ở Đức sụt giảm
Đã ảnh hưởng tới hầu hết ngành công nghiệp của nước này. Nhiều nhà kinh tế đã nhiều lần cảnh báo các doanh nghiệp và ngành công nghiệp ở Đức sẽ cảm nhận những tác động toàn cầu mạnh hơn trong năm nay do khan hiếm nguyên liệu, giá nguyên liệu thô cùng giá năng lượng tăng cao.
Gần đây, các doanh nghiệp trong ngành hoá chất của Đức cũng cảnh báo khả năng phải chuyển các đơn vị sản xuất ra nước ngoài do chi phí năng lượng cao.
Ngành công nghiệp ngày càng bi quan về triển vọng kinh tế Đức
Do bối cảnh nhu cầu bên ngoài yếu hơn và thiếu đơn đặt hàng cũng như thiếu lao động có trình độ cao cũng như chính sách tiền tệ siết chặt hơn.
Hãng tin Bloomberg dẫn kết quả khảo sát của Viện Kinh tế Ifo có trụ sở tại München cho biết, gần 10% công ty Đức có kế hoạch giảm diện tích văn phòng để đáp ứng thói quen làm việc từ xa vốn ngày càng phổ biến từ khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.
Thực trạng cắt giảm
Các ngành như công nghiệp ô tô, phát thanh-truyền hình, tỷ lệ cắt giảm văn phòng cao tới 40%. Trong khi đó, ở các lĩnh vực thương mại, xây dựng, chưa tới 4% doanh nghiệp được hỏi tiết lộ kế hoạch cắt giảm.
Ở chiều ngược lại, chỉ khoảng 1% các công ty Đức có kế hoạch tăng không gian văn phòng trong giai đoạn hiện nay.
Tiếp tục làm việc tại gia
Theo Viện nghiên cứu dư luận Ifo, thực tế đã có khoảng 25% nhân viên các công ty Đức làm việc từ xa một cách hiệu quả và thường xuyên, xu hướng thu hẹp quy mô văn phòng sẽ tăng lên trong những năm tới, khi những hợp đồng thuê văn phòng dài hạn hết hạn và các công ty đánh giá lại nhu cầu về không gian làm việc.
Áp lực lên thị trường bất động sản
Tuy nhiên, ý kiến từ các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo, xu hướng này sẽ tạo thêm áp lực lên thị trường bất động sản thương mại, vốn đã ọp ẹp do lãi suất và chi phí xây dựng cao hơn.
Lúc này, sự gia tăng đáng kể chi phí trong khi nhu cầu lại suy yếu khiến thị trường bất động sản thương mại tại Đức gánh chịu áp lực lớn.
Theo một phân tích của BNP Real Estate, với khoảng 16 tỷ euro đầu tư vào bất động sản thương mại trong quý III-2023 tại Đức thấp hơn tới 63% so với cùng kỳ năm ngoái,.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá