Người Việt hải ngoại: Trại hè ở châu Âu; Ngày hội văn hóa ở Đài Loan; Phong trào thể thao ở Kitakyushu; Du học Úc thời bão giá

Trại hè Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 9

(Ảnh minh họa).

Trại hè Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu được tổ chức lần đầu vào năm 2007 tại Cộng hòa Séc và từ năm 2015 trở thành sự kiện thường niên, được luân phiên tổ chức ở các quốc gia trong khu vực.

Trại hè Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 9 đã kết thúc ngày 27/8 với nhiều cảm xúc sau 4 ngày đầy ắp kỷ niệm và các hoạt động ở thủ đô Paris.

Những giây phút giao lưu làm quen, những trò chơi dân gian gắn kết vui nhộn, những buổi tọa đàm về đổi mới sáng tạo hay những chuyến dã ngoại cùng nhau khám phá "kinh đô ánh sáng" Paris và cả những khoảnh khắc tỏa sáng của các trại sinh viên trong đêm gala … tất cả đã khép lại để khi chia tay, ai cũng mang về nhà hành trang đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ.

Mặc dù nói tiếng Việt còn chưa trôi chảy, bạn Vũ Thị Hà, Việt kiều đến từ Cộng hòa Séc, vẫn cố gắng diễn đạt niềm vui được gặp các bạn ở hội trại và có thể hiểu thêm văn hóa của đất nước Việt Nam thông qua các trò chơi giao lưu.

Hà tâm sự: "Thực ra chúng em là Việt kiều, sinh ra ở nước ngoài, nên chúng em rất vui khi có những dịp như thế này, để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của quê hương mình, và em mong sau này hội trại sẽ được tổ chức ở khắp châu Âu và thậm chí trên toàn thế giới, để chúng em sẽ được gặp nhiều bạn hơn. Và đặc biệt chúng em mong muốn được về Việt Nam để tìm hiểu gốc rễ văn hóa của mình."

Bạn Nguyễn Trung Kiên, Việt kiều đến từ Mỹ, cũng cảm thấy phấn khích khi được làm quen với các bạn người Việt ở châu Âu. Lần đầu tiên được tham dự trại hè Lumos ở Paris, Kiên cho biết: "Các bạn cũng đều là người Việt, nhưng mỗi bạn lại có một đời sống khác nhau, vì các bạn đến từ nhiều nước châu Âu như Cộng hòa Séc, Áo, Ba Lan… do đó, em đã có cơ hội học hỏi được nhiều văn hóa khác nhau, từ món ăn đến các nét truyền thống, và điều đó thật thú vị."

Kiên cũng đặc biệt ấn tượng khi thấy "nhiều bạn sinh ra và lớn lên ở các nước, nhưng lại nói tiếng Việt rất giỏi và sự dụng tiếng Anh cũng rất thông thạo."

Là khách mời đến từ Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho rằng trại hè là một trong những hoạt động quan trọng, nổi bật và hiệu quả của các tổ chức thanh niên sinh viên của châu Âu.

Theo anh Ngọc Lương, thông qua các kênh này các bạn thanh niên sinh viên có dịp giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau, để từ đó giúp cho bản thân, bạn bè và tổ chức thanh niên của mình ngày càng phát triển.

Và đây cũng là dịp để mỗi bạn thanh niên sinh viên, giới thiệu quảng bá về con người, đất nước và văn hóa của Việt Nam ra cộng đồng các nước trên thế giới, từ đó nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, trí tuệ, sáng tạo của mỗi người, đóng góp xây dựng tổ chức đoàn, tổ chức hội ngày càng vững mạnh, cũng như đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trong thời gian tới.

Trại hè Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 tại Cộng hoà Séc và từ năm 2015 trở thành sự kiện thường niên, được luân phiên tổ chức ở các quốc gia khác nhau trong khu vực.

Đây là sáng kiến của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam khu vực châu Âu, nhằm mục đích kết nối các bạn trẻ người Việt và gốc Việt ở nước ngoài, tạo sân chơi hấp dẫn, mở ra không gian giao lưu văn hóa, thể thao và khoa học bổ ích giữa các bạn trẻ Việt Nam ở hải ngoại, từ đó gắn kết và hướng về quê hương.

Theo bạn Dương Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), Trưởng Ban tổ chức, năm nay là năm thứ hai UEVF đăng cai tổ chức trại hè tại Paris.

Với chủ đề Lumos FUTURA - Illuminating the Future World tạm dịch là "Thắp sáng thế giới tương lai," bên cạnh các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan, Ban tổ chức đã mang đến cho các trại sinh cơ hội tiếp nhận những kiến thức về các chủ đề nóng như trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, từ đó giới thiệu những dự án có thể kết hợp với Việt Nam, hoặc tạo nên cầu nối giữa các nước châu Âu và Việt Nam.

Mai Lan hy vọng "dù ở đâu, các bạn vẫn luôn hướng về quê hương đất nước và có những dự án có thể xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp."

Sau 4 ngày sôi động, trại hè đã khép lại. Gần 200 thanh niên sinh viên người Việt, hoặc gốc Việt lại trở về nơi họ đang sinh sống, học tập và làm việc ở 10 nước châu Âu và cả một số nước khác như Anh và Mỹ. Họ chia tay nhau trong lưu luyến và không quên hẹn gặp lại tại Đức vào mùa Hè sang năm.

NGÀY HỘI VĂN HÓA VÀ QUẢNG BÁ SẢN PHẨM LẦN THỨ NHẤT TẠI ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC)

Ngày 26/8/2023, tại Đài Loan (Trung Quốc) đã diễn ra Ngày hội Văn hoá và Quảng bá sản phẩm lần thứ nhất. Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Đài phối hợp với Văn phòng Văn hoá Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc, các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn, kinh doanh tại Đài Loan và các cơ quan liên quan tại Đài Loan phối hợp tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của ông Vũ Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc; ông Lâm Mẫn Kỳ, Ủy viên Cục Phát triển Kinh tế Thành phố Đài Trung, Đài Loan; bà Vũ Tú Oanh, Phó Vụ trưởng, Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Bà Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Đài; các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn, kinh doanh tại Đài Loan; các doanh nghiệp Đài Loan cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại Đài Loan.
Ngày hội Văn hoá và Quảng bá sản phẩm lần thứ nhất tại Đài Loan nhằm mục đích tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Đài Loan, qua đó động viên, hỗ trợ bà con người Việt hòa nhập vào đời sống, văn hóa xã hội sở tại, đồng thời là cơ hội để tuyên truyền quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến người dân Đài Loan và bạn bè quốc tế.
Cũng trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá và quảng bá sản phẩm lần thứ nhất lần này, Ban Tổ chức đã tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Thuyết trình tiếng Việt lần thứ nhất với chủ đề “Tôi yêu Việt Nam”. Cuộc thi đã được khởi động từ tháng 7/2023 và thu hút sự tham gia của hàng chục thí sinh là người Việt Nam và gốc Việt, thậm chí cả những người nước ngoài yêu tiếng Việt trên khắp Đài Loan. Vòng chung kết Cuộc thi có sự tham dự của 07 thí sinh, đã diễn ra với những phần thi hết sức sinh động, lôi cuốn. Các em đã thể hiện được khả năng tiếng Việt, cùng với biểu cảm hết sức tự nhiên, đã gây ấn tượng sâu sắc đối với Ban Giám khảo và đông đảo khán giả tham dự. Cuộc thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, với 07 giải thưởng: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 03 giải Khuyến khích, trong đó có một giải bình chọn yêu thích nhất. Cuộc thi góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng người Việt ở Đài Loan đối với tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng; lan tỏa tiếng Việt đến những người dân sở tại; đồng thời tạo động lực nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng; từ đó thúc đẩy phát triển mạnh mẽ việc nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá tiếng Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, cho biết: “Tôi tin tưởng rằng thông qua Ngày hội Văn hóa và Quảng bá sản phẩm Việt Nam lần thứ nhất, cộng đồng người Việt tại Đài Loan sẽ ngày càng gắn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như công việc, cùng xây dựng một cộng đồng người Việt ngày càng lớn mạnh, phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế-xã hội sở tại và luôn hướng về quê hương Việt Nam”. Ông Tiến Dũng cũng chia sẻ, những năm qua, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc luôn ủng hộ, đồng hành với các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Các cơ quan chính quyền Đài Loan nói chung và Thành phố Đài Trung nói riêng đã có nhiều chính sách và việc làm thiết thực, hỗ trợ và giúp đỡ cộng đồng người Việt hội nhập vào xã hội sở tại; tranh thủ phát huy các giá trị, thế mạnh của cộng đồng người Việt đóng góp chung vào sự phát triển và phồn vinh của Đài Trung và Đài Loan. Ông cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Đài đã tổ chức một hoạt động hết sức ý nghĩa vào đúng dịp Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023).
Bà Vũ Tú Oanh, đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Đài đã có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và giáo dục của hai bên và có nhiều đóng góp trong công tác cộng đồng người Việt tại Đài Loan.
"Sự kiện hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm góp phần thực hiện Quyết định số 1797 về “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020-2024”, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm và giao lưu, trao đổi văn hóa, hợp tác thương mại, tuyên truyền quảng bá văn hóa và các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam đến bạn bè quốc tế và người dân sở tại. Đặc biệt, cuộc thi Thuyết trình tiếng Việt lần thứ nhất với chủ đề “Tôi yêu tiếng Việt” là một ý tưởng sáng tạo của Hiệp hội nhằm giữ gìn và phát huy tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, hướng về quê hương đất nước", bà Tú Oanh cho biết.

Bà Vũ Tú Oanh khẳng định, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao hoạt động trên của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Đài và cảm ơn Văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Bắc đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban trong công tác tuyên truyền, vận động bà con hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại; tạo điều kiện để kiều bào tham gia các hoạt động do Ủy ban tổ chức; khuyến khích cộng đồng tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả “Đề án ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030”, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá văn hoá, ngôn ngữ Việt, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho cộng đồng.
Cùng với các hoạt động giao lưu văn hóa, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Đài Loan trong những năm qua không ngừng phát triển. Hiện nay, Đài Loan là đối tác đầu tư lớn thứ 4 và đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đài Loan sang Việt Nam đầu tư phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của hai bên. Hoạt động quảng bá sản phẩm Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt – Đài tổ chức lần này không chỉ đưa các sản phẩm mang thương hiệu Việt đến gần hơn với người dân sở tại, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan; đồng thời thực hiện hiệu quả Quyết định 1797/QĐ-TTg ngày 12/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024”./.

Phong trào thể thao gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Kitakyushu

(Ảnh minh họa).

Ngày 27/8, giải bóng đá Tara-VAK lần thứ nhất do cộng đồng người Việt Nam sống và làm việc tại TP. Kitakyushu, Nhật Bản tổ chức tại sân vận động Wakamatsu đã thu hút được sự quan tâm của nhiều đội bóng tại TP. Kitakyushu và các khu vực lân cận như câu lạc bộ bóng đá Kokura, Newlife, Newhouse, Shimonoseki, Xuê, Huế, Tara và VAK.

Trong những năm gần đây, số lượng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật bản ngày càng đông, nhu cầu để gắn kết cộng đồng người Việt tại đây là rất lớn và đã nhận được sự quan tâm của chính quyền nước sở tại cũng như cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Nhật Bản.

Giải bóng đá Tara-VAK lần thứ nhất được tổ chức nhằm đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào thể thao nói chung và bóng đá nói riêng tại khu vực Kitakyushu của người Việt, và cũng nhằm kỷ niệm ngày thành lập của các câu lạc bộ bóng đá phong trào tại khu vực.

Đây là giải bóng đá sẽ được diễn ra thường niêm, và đặc biệt, giải được tổ chức năm nay cũng nằm trong chuỗi các hoạt động thể thao của người Việt Nam trên toàn nước Nhật để kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973~21/9/2023).

Giải đấu đã thu hút được khoảng 200 cầu thủ cùng cổ động viên của 8 đội bóng trong khu vực tới tham dự và ủng hộ phong trào thể thao tại khu vực. Đây là giải bóng đá được tổ chức bởi hai câu lạc bộ bóng đá là Tara FC và VAK FC và được chuỗi các cửa hàng của người Việt Nam tại khu vực như nhà hàng Nón, nhà hàng Phố, nhà hàng La Madame Võ, Vietmark Kokura, Hưng Mobile tài trợ. Đây là sự gắn kết chặt chẽ và sự quan tâm lẫn nhau của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực.

Các đội bóng đến với giải bóng với một tinh thần đoàn kết, giao lưu hữu nghị đậm bản sắc quê hương trên xứ sở Phù Tang. Phát biểu tại giải đấu, anh Ngô Khương Duy, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: "Hiện có nhiều giải đấu bóng đá và các giải thể thao phong trào được người Việt Nam ở Nhật tổ chức và nhận được sự hưởng ứng cũng như sự đánh giá cao của chính quyền sở tại. Chúng tôi cũng mong muốn góp những viên gạch nhỏ để xây dựng một cộng đồng Việt Nam bền chặt tại Nhật Bản với mong muốn người Việt có nhiều sân chơi bổ ích và ý nghĩa hơn nữa sau những giờ làm việc vất vả".

Với giải bóng đá lần này, ban tổ chức tuyên bố dành ra một phần tiền nhỏ để hỗ trợ một số trường hợp khó khăn trong cuộc sống, và sẽ dùng một phần cho các chương trình cộng đồng của người Việt Nam tại TP. Kitakyushu, trước mắt là lễ hội Trung Thu "Đêm hội trăng rằm" cho con em của các gia đình Việt và các bạn nhỏ Nhật bản hiểu thêm là văn hóa Việt Nam.

Kết thúc giải đấu, câu lạc bộ Newhouse đã dành giải ba, câu lạc bộ Newlife dành giải nhì, và giải nhất thuộc về câu lạc bộ Xuê. Các phần thưởng cá nhân như Vua phá lưới thuộc về Phan Văn Trạch, thủ môn xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Đinh Đức Thanh của câu lạc bộ Xuê.

Cách chống sốc khi du học Úc thời 'bão giá'

Phí sinh hoạt tăng cao, ngôn ngữ và môi trường sống khác biệt... là những vấn đề người Việt phải đối mặt khi du học Úc trong kỳ nhập học tới. Làm sao để vượt qua những thử thách này, theo các du học sinh?

"Chiêu" tiết kiệm tiền thuê nhà

Tờ ABC News hôm 26.8 trích dẫn thống kê từ CoreLogic Australia cho thấy trước năm 2020, giá thuê nhà trung bình tại Úc tăng trưởng tương đối chậm, khoảng 2%/năm. Tuy nhiên, từ tháng 9.2020, chi phí bắt đầu gia tăng nhanh chóng và chính thức cán mốc 595 USD/tuần (14 triệu đồng) hồi tháng 7.2023. Điều này khiến không ít người Việt chọn du học Úc phải lo tìm cách ứng phó.

Chẳng hạn, Nguyễn Lan Anh, cựu học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên (TP.HCM), cho rằng phải có học bổng mới có thể "an tâm" du học Úc trong thời điểm này. "Chính phủ Úc mới đây tăng giới hạn giờ làm thêm cho sinh viên quốc tế, nhưng mức lương trung bình từ 20-35 AUD/giờ (300.000-500.000 đồng) sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu khi vật giá leo thang, học phí đắt đỏ", nữ sinh đánh giá.

Hiện đang chuẩn bị hồ sơ để du học Úc, Lan Anh cho hay cô đang cân nhắc sẽ chọn ở nhà người thân để tiết kiệm chi phí. "Ngoài ra, du học sinh cũng có thể chọn ở ghép với người khác, sống chung với host (chủ nhà bản địa) hoặc 'để mắt' đến những căn hộ lớn hoạt động theo mô hình ký túc xá. Đó đều là những phương án có mức phí vừa phải", Lan Anh thông tin.

Bên cạnh thuê nhà ở ngoài, sống trong ký túc xá của trường cũng là một lựa chọn tốt, theo Trần Anh Khoa, sinh viên năm 1 Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Chẳng hạn, nếu chọn ký túc xá của ĐH Quốc gia Úc, sinh viên sẽ đóng mức phí 260 AUD/tuần (4 triệu đồng). "Tuy nhiên, tôi đang cân nhắc thêm lựa chọn ở ghép vì có thể rẻ hơn", Khoa nói, cho biết thêm anh đang đợi kết quả học bổng trước khi "chốt" trường Úc sẽ du học.

Chia sẻ thực tế từ bang Adelaide (Úc), Lâm Vĩnh Hào, học sinh Trường trung học Woodville, nhìn nhận chi phí sinh hoạt tăng cao cũng phần nào gây áp lực cho các chủ nhà thuê.

"Với những học sinh tìm nhà thông qua trường, mức giá tối đa do chính phủ Úc ban hành là 300 AUD/tuần (4,6 triệu đồng). Tuy nhiên, do xu hướng tăng giá khiến mọi thứ đắt đỏ hơn, việc chủ nhà thỏa thuận riêng với du học sinh về việc tăng tiền thuê nhà không phải chuyện hiếm. Mức tăng sẽ tầm 50-100 AUD/tuần (700.000 đồng-1,5 triệu đồng)", nam sinh viên tiết lộ.

Chuẩn bị gì cho cuộc sống tại Úc?

Từng đạt học bổng toàn phần chính phủ Úc, Phạm Trần Hà Linh, thạc sĩ ngành chính sách công tại ĐH Quốc gia Úc, khuyên du học sinh học cách quản lý tài chính cá nhân sao cho hiệu quả trong thời "bão giá". "Hãy xác định ngân sách hằng tháng, sau đó tự đánh giá ở từng hạng mục bạn có thể chi tối đa bao nhiêu. Ngoài ra, bạn cũng phải tỉnh táo khi mua sắm trong những dịp khuyến mãi lớn như Black Friday", chị Linh cho hay.

Cũng theo thạc sĩ Linh, các trường ĐH Úc yêu cầu sinh viên phải độc lập trong học tập, nghiên cứu thay vì đợi "cầm tay chỉ việc", và đây sẽ là một trong những trở ngại đối với du học sinh Việt. Ngoài ra, hãy đối xử với người dân bản địa bằng sự tôn trọng, từ văn hóa đến phong tục. "Nhưng bạn cũng phải học cách đứng lên bảo vệ mình và những người xung quanh vì đôi khi cũng có hiện tượng phân biệt chủng tộc", chị Linh chia sẻ.

Một thử thách khác quan trọng không kém là rào cản ngôn ngữ. Theo đó, điểm số của những chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS chỉ thể hiện năng lực tiếng Anh ở một mức độ nhất định. "Nhưng khi giao tiếp thực tế với người Úc, nhiều bạn vẫn gặp trúc trắc dù chủ đề chỉ xoay quanh việc bạn thích gì", thạc sĩ Linh cho hay.

Để khắc phục vấn đề này, chị Linh khuyên du học sinh đừng sợ nói sai từ vựng, ngữ pháp do cư dân bản địa sẽ không châm chọc bạn vì điều này, và có khi chính họ cũng sai sót. Ngoài ra, du học sinh cũng có thể luyện phát âm, cách nhấn nhá bằng cách nghe và nói lại theo video của người bản địa, hoặc tham gia các sự kiện kết nối để mạnh dạn hơn trong giao tiếp.

"Quan trọng nhất, hãy sử dụng tiếng Anh nhiều nhất có thể dù đang ở Việt Nam, và học cách suy nghĩ bằng chính tiếng Anh để phản xạ nhanh hơn khi nói năng, thay vì chuyển ngữ Anh-Việt-Anh", chị Linh đề xuất.

Khí hậu và thời tiết tại thành phố sẽ "hạ cánh" du học cũng là một vấn đề cần lưu tâm, theo bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Úc tại Việt Nam. Chẳng hạn, khi đến TP.Canberra vào tháng 8, bạn cần chuẩn bị đủ quần áo ấm vì nơi đây đang vào mùa đông với nhiệt độ lạnh nhất nước Úc. "Bên cạnh đó, hãy làm những gì mình yêu thích, và các bạn sẽ học hỏi nhanh hơn", bà Sarah Hooper dành lời khuyên cho du học sinh Việt.

Nguồn: VTV4; Quê Hương Online; Dân Việt; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang