Người Việt hải ngoại: Tôn vinh tiếng Việt ở Nga; Vinh danh cộng đồng ở Slovakia; Trình diễn tại lễ hội Yosakoi ở Nhật

Ngày hội tôn vinh tiếng Việt toàn Liên bang Nga

(Ảnh minh họa).

Ngày 5/9 tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ tổ chức Ngày hội tiếng Việt 2023 tại trường Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moscow (MGLU).

Ngày hội tiếng Việt 2023 được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Moscow, Saint Petersburg, Vladivostok, Kazan.

Tại chương trình, Ban tổ chức sẽ vinh danh các tiết mục xuất sắc đến từ cuộc thi “Tôi yêu Việt Nam” để trao giải và trình diễn.

Được tổ chức từ ngày 18/8 đến hết 3/9, cuộc thi ý nghĩa này dành cho sinh viên Nga và con em cộng đồng người Việt Nam tại Nga đang học tiếng Việt. Để tham gia cuộc thi, các thí sinh gửi video hát, đọc thơ, kể truyện, thuyết trình bằng tiếng Việt cho Ban tổ chức.

Chương trình Ngày hội tiếng Việt 2023 hướng tới việc truyền cảm hứng và nâng cao ý thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với tiếng Việt; giữ gìn sự trong sáng, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong đời sống văn hoá, tinh thần của kiều bào.

Vinh danh đóng góp của cộng đồng người Việt tại Slovakia

Chính phủ Slovakia công nhận cộng đồng người Việt trở thành dân tộc thiểu số là minh chứng về vai trò tích cực của cộng đồng trong việc đóng góp cho sự phát triển của Slovakia. Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn phát biểu như vậy tại Lễ chúc mừng diễn ra ngày 25/8 tại thủ đô Bratislava.

Lễ Chúc mừng có sự tham dự của nhiều Nghị sỹ Quốc hội và quan chức Bộ Ngoại giao Slovakia. Về phía Việt Nam, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn và đông đảo kiều bào tại Slovakia.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, cộng đồng người Việt tại Slovakia bằng trí tuệ và bản lĩnh, bằng sự lao động cần cù và ý chí vượt khó, bằng cách ứng xử hài hòa cùng truyền thống văn hóa tốt đẹp đã dần khẳng định được vị thế trong xã hội sở tại. Đó là quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng những gian truân của những ngày đầu lập nghiệp, xa quê hương, xa gia đình để bây giờ được công nhận là một phần của đại gia đình các dân tộc Slovakia.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm sâu sắc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi đồng bào là “bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cộng đồng.

Thứ trưởng mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tuân thủ pháp luật và hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển của sở tại, đoàn kết cộng đồng cùng nhau phát triển, hướng về quê hương.

Bà Lê Thị Thu Hằng cũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền Slovakia và đề nghị tiếp tục hỗ trợ, tạo thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, hội nhập tích cực vào sở tại, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia, Chủ tịch vùng Bratislava, ông Juraj Droba đánh giá cao tính chủ động và những đóng góp của cộng đồng; bày tỏ vui mừng và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng với tư cách là một bộ phận của dân tộc Slovakia.

Buổi lễ chúc mừng diễn ra trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, tràn đầy niềm tự hào và thắm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Những tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc và những món ăn truyền thống của hai nước đã bắc nhịp cầu văn hóa, giúp người dân hai nước thêm xích lại gần nhau.

Trước đó, vào ngày 7/6/2023, Chính phủ Slovakia đã quyết định công nhận người Slovakia gốc Việt là dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia. Đến nay, cộng đồng người Việt tại Slovakia là cộng đồng người Việt thứ hai trên thế giới (sau Séc) được công nhận là dân tộc thiểu số của sở tại.

Việt Nam trình diễn tại Lễ hội Yosakoi hàng đầu Nhật Bản

(Ảnh minh họa).

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, đội múa Nakama Yosakoi của Việt Nam là đội duy nhất từ nước ngoài được chọn trình diễn tại Lễ hội Harajuku Super Yosakoi.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 26/8, Lễ hội Harajuku Super Yosakoi hay còn gọi là “Lễ hội Harajuku Omotesando Genki Matsuri Super Yosakoi" đã khai mạc tại công viên Yoyogi, thủ đô Tokyo.

Đây là một trong những lễ hội thường niên lớn nhất tại Tokyo, được nối lại sau 2 năm bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, đội múa Nakama Yosakoi của Việt Nam là đội duy nhất từ nước ngoài được chọn trình diễn tại lễ hội lần này.

Lễ hội Super Yosakoi tại Tokyo ra đời vào năm 2001, nhằm tôn vinh lễ hội Yosakoi truyền thống của tỉnh Kochi, có thời gian trùng với một lễ hội của đền Meiji vào cuối tuần cuối cùng của tháng Tám.

Vì vậy, lễ hội được Hiệp hội Harajuku Omotesando Keyaki tổ chức với sự hợp tác đặc biệt từ Đền Meiji nhằm tạo ra sự kiện mang tính gắn bó sâu sắc với cộng đồng địa phương.

Lễ hội Super Yosakoi đã trở nên phổ biến trong những năm qua và hiện được tổ chức như một trong những sự kiện Yosakoi lớn nhất ở Nhật Bản.

Tâm điểm của lễ hội là vũ điệu Yosakoi Naruko, một vũ đạo mà các đội có thể tự do biên đạo miễn là kết hợp với bài hát gốc có tên là "Yosakoi Naruko Dancing" của Eisaku Takemasa.

Điệu nhảy tràn đầy năng lượng, kết hợp với các động tác nhảy truyền thống Nhật Bản và nhạc hiện đại, cùng với việc sử dụng Naruko - một vật bằng gỗ có cán cầm để đập hoặc lắc phát ra âm thanh.

Những chiếc Naruko này là một phần không thể thay thế của Yosakoi và được dùng để làm nổi bật nhịp điệu của điệu nhảy.

Trang phục trình diễn Yosakoi không có quy định về thiết kế hay màu sắc, vì vậy các đội thường tự do sáng tạo để thiết kế nên các kiểu trang phục độc đáo mang bản sắc riêng và phù hợp với điệu múa Yosakoi.

Nakama Yosakoi là đội múa nằm dưới sự bảo trợ của Trung tâm Thông tin Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, ra đời với mục đích tạo nên sân chơi cho những người đam mê điệu múa Nhật Bản Yosakoi tại Việt Nam.

Nakama Yosakoi từng tham dự Lễ hội Harajuku Omotesandou Super Yosakoi Genki Matsuri lần thứ 15 vào năm 2015 và giành được giải thưởng “Đội múa mới xuất sắc."

Tham gia Lễ hội Super Yosakoi 2023 tại Tokyo, đội Nakama Yosakoi, với 24 thành viên, đã trình diễn điệu múa lấy cảm hứng từ cổ tích Việt Nam “Công và quạ.”

Bạn Tạ Ngọc Huyền, một thành viên đội múa, chia sẻ: “Đến với Lễ hội tại Tokyo lần này, chúng em rất vui mừng vì đã kết hợp được một câu chuyện cổ tích của Việt Nam với điệu múa truyền thống của Nhật Bản và giới thiệu điệu múa này ngay tại đất nước đã sản sinh ra điệu Yosakoi.”

Đông đảo người dân Nhật Bản đã thưởng thức màn trình diễn của đội Nakama Yosakoi, dành những tràng pháo tay cổ vũ cho màn trình diễn nhiệt huyết và đầy năng lượng của đội.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 26-27/8, các đội múa Yosakoi sẽ lần lượt trình diễn tại các địa điểm gồm đại lộ trước Đài truyền hình NHK, sân khấu tại công viên Yoyogi, một sân khấu đặc biệt được dựng ở lối vào ngôi đền Meiji và đại lộ thời trang Omotesando.

Ban tổ chức dự đoán lễ hội sẽ thu hút gần 1 triệu lượt du khách đến thưởng thức màn biểu diễn của hơn 100 đội múa Yosakoi với hơn 5.000 vũ công.

Nguồn: Báo Quốc Tế; Thời Đại; VietnamPlus

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang