- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Xác định ý nghĩa quan trọng và lâu dài của việc duy trì và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo đã tiến hành một số nội dung trọng tâm.
Triển khai thực hiện Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030 và Kế hoạch thực hiện Đề án này năm 2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo đã phối hợp với Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao là đơn vị chủ trì thực hiện Đề án và Ban chấp hành các Hội người Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Áo để tổ chức triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với tính chất, đặc điểm của cộng đồng ở sở tại.
Xác định được ý nghĩa quan trọng và lâu dài của việc duy trì và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng như cầu nối văn hóa đoàn kết cộng đồng tại địa bàn, gắn kết cộng đồng với khối đại đoàn kết dân tộc trên toàn thế giới, Đại sứ quán đã tiến hành một số nội dung trọng tâm sau:
Tổ chức quán triệt, triển khai tinh thần nội dung Đề án tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đái sứ quán, tham gia các buổi triển khai tổ chức Hội nghị trực tuyến; thống báo tới Ban chấp hành các Hội người Việt trong cộng đồng về chương trình, nội dung, cách thức để phụ huynh biết, nghiên cứu và hướng dẫn con em trong cộng đồng tham gia học tập các chương trình giảng dạy tiếng Việt qua mạng.
Phối hợp với Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhận, phân chia và phối hợp chuyển toàn bộ các đầu sách, giá sách theo Kế hoạch của Ủy ban cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, Slovakia và Áo nhân dịp gửi chuyên cơ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Áo vừa qua.
Tại Áo, căn cứ đề nghị của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo, Đại sứ quán đã đăng ký và phát các đầu sách cho Hội Phụ nữ nhận nhằm bổ sung tài liệu, giáo trình hỗ trợ việc dạy tiếng Việt cho con em trong cộng đồng mà Hội đã tổ chức triển khai từ những năm trước đại dịch Covid-19.
Đặc biệt, Ban chấp hành Hội Phụ nữ đã xây dựng ý tưởng, sáng kiến và tổ chức triển khai thực hiện thành công việc đưa một bộ sách vào Thư viện trẻ em của thủ đô Vienna (địa chỉ tại Hütteldorfer Straße 81, 1150 Vienna). Ban quản lý Thư viện đã tiếp nhận, cập nhật thông tin và đăng ký bộ sách lên hệ thống thông tin thư viện chung của toàn thành phố Vienna và đưa vào quản lý khai thác thành góc tiếng Việt với toàn bộ sách từ Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cấp tại địa chỉ trên.
Đây là ý tưởng, cách thức quảng bá ngôn ngữ và phong trào học tiếng Việt một cách bền vững, các đầu sách đã được “sống”, duy trì, bảo quản và khai thác ổn định ở sở tại; được cập nhật tên đầu sách lên hệ thống thư viện của Thành phố để cá nhân có nhu cầu có thể tra cứu và mượn nghiên cứu; là địa điểm phù hợp cho việc tự học, nghiên cứu tiếng Việt cũng như địa điểm để con em người Việt đến gặp gỡ, trao đổi.
Đại sứ quán nhận thấy đây là một ý tưởng hay, cần được khuyến khích nhân rộng tại địa bàn Áo và Slovenia trong thời gian tới, góp phần đưa nuôi dưỡng, phát tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại địa bàn.
Người phụ nữ Việt ở Canada đã chia sẻ một buổi đi siêu thị mua gạo khiến cô đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.
Gạo là lương thực chủ yếu của người Việt Nam và có mặt trong hầu hết các bữa ăn. Vậy nên, dù có ra nước ngoài sinh sống hay học tập thì nhiều người Việt vẫn muốn tìm mua gạo để nấu cơm ăn theo thói quen ăn uống.
Bởi hầu hết, người Việt xa xứ đều khẳng định điều "thèm muốn" nhất chính là những món ăn mang hương vị quê nhà. Đặc biệt là ở những đất nước xa xôi, việc tìm được một món ăn hay thứ gia vị chuẩn xịn Việt Nam thật chẳng khác nào mừng như bắt được vàng.
Ở một số quốc gia trên thế giới, vì điều kiện thời tiết khí hậu và nhiều yếu tố tác động mà không thể trồng lúa được. Họ buộc phải nhập khẩu gạo từ các quốc gia khác, trong đó có gạo xuất khẩu từ Việt Nam.
Và điều người ta quan tâm là giá cả của các loại gạo nhập khẩu ra sao? Tất nhiên, vì chi phí vận chuyển đắt đỏ và số lượng cũng không được "thả phanh" nên giá cả đôi khi khiến người ta "nhìn thôi cũng muốn xỉu".
Một người phụ nữ Việt ở Canada đã chia sẻ một buổi đi siêu thị mua gạo khiến cô đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.
Đăng tải video trên tài khoản TikTok @janemike06, chị Nguyễn Thảo chú thích bằng câu đùa vui: "Bên này ăn cơm 3 bữa là đại gia nhé".
Cụ thể, chị cho biết: "Ai cũng biết là người Việt hay ăn cơm nấu từ gạo. Nên mỗi lần đi mua, ai cũng mua cả 10 - 20kg, thậm chí như nhà mình mua hẳn bao 50kg.
Nhưng sang Canada thì khác hẳn. Mọi người xem họ đóng túi chỉ 1,6kg gạo thôi, giá 11,45 CAD (tương đương 200.000 VNĐ). Đây là giá chưa có thuế, lát ra thanh toán phải cộng thêm 12% tiền thuế nữa". Điều khiến chị Thảo thấy lạ là mỗi túi gạo rất ít, chỉ khoảng 1-2kg, hoặc có thể là 5-7kg nhưng vẫn rất ít.
Chị cũng chỉ cho mọi người thấy giá của từng loại, từ rẻ đến đắt, dao động trong khoảng 100.000 - 200.000 VNĐ mỗi túi. Các loại gạo nhập khẩu từ Ấn Độ, Thái Lan, Mỹ... và giá thì gấp 4-5 lần so với ở Việt Nam. Về chất lượng từng loại thì chị Thảo không thể đánh giá được vì chưa từng ăn. Chị khẳng định: "Thực sự là gạo bên này không rẻ".
Chị Thảo cũng ngỡ ngàng với loại "gạo nấu sẵn". Tức là người ta mua về chỉ việc hâm nóng lại khoảng vài phút là có thể ăn luôn như cơm. Một hộp trọng lượng 1,4kg có giá 6.29 CAD (tương đương hơn 140.000 VNĐ), chưa tính thuế.
Chị Thảo cho rằng, gạo nhập từ nước ngoài nên phải trả thuế nhập khẩu và cước phí vận chuyển nên không thể rẻ được. Chị nói đùa: "Nên ăn cơm bên đây là đại gia đó".
Có thêm một điều khiến chị Thảo ngạc nhiên khi đi chợ ở Canada. Chị nói: "Ở siêu thị Super Store thì không giống như Walmart. Họ không xếp hàng vào trong túi luôn cho mình sau khi tính tiền như ở Walmart. Bên cạnh đó, mỗi chiếc túi đựng đều bị tính phí với giá 5 cent.
Ban đầu khi mới sang Canada, mình không biết. Cứ mỗi lần ra tính tiền, nhân viên thu ngân đều hỏi có cần lấy túi đựng không. Mình nghĩ thầm trong đầu là không có túi thì lấy gì đựng. Hóa ra, họ hỏi để tính tiền túi. Nhiều người dân ở đây có thói quen mang túi đi mua sắm".

(Ảnh minh họa).
Có những tỷ phú gốc Việt lập nghiệp và thành danh trên đất Mỹ. Họ nổi tiếng vì sự giàu có, tài giỏi, trong đó nhiều người đi lên từ 2 bàn tay trắng.
1. Tỷ phú Chính Chu - “Người đàn ông đáng gờm" của phố Wall
Thông tin trên báo Vietnamnet, tỷ phú Chính Chu (SN 1966) sinh ra ở Việt Nam, đến Mỹ năm 8 tuổi. Ông từng là giám đốc điều hành Blackstone Group, Tập đoàn quản lý đầu tư thay thế hàng đầu thế giới. Ông Chu là người mua trọn tầng 89 Trump World Tower làm penthouse 1.400 m2. Tài sản của ông ước tính hơn 1,1 tỷ USD.
Ông Chính Chu là chồng nữ ca sĩ Hà Phương, em gái ca sĩ Cẩm Ly.
Tỷ phú Chính Chu được báo Mỹ đặt cho biệt danh "Người đàn ông đáng gờm" của phố Wall. Giới kinh doanh người Việt sống tại Mỹ đánh giá ông là một trong những doanh nhân thành công bậc nhất.
Gia đình ông Chính Chu sang Mỹ năm 1975. Ông vừa học vừa đi bán sách lẻ và giao hàng. Ông Chính Chu tốt nghiệp cử nhân Tài chính tại Đại học Buffalo. Năm 1990, ông đầu quân cho tập đoàn tài chính Blackstone.
Ông có nhiều thương vụ thành công cho tập đoàn này như vụ mua lại Ondeo Nalco trị giá 4,2 tỷ USD; vụ thâu tóm tập đoàn hóa chất Celanese của Đức với giá 3,8 tỷ USD; mua Tập đoàn máy tính Dell…
Tỷ phú gốc Việt sau đó sáng lập CC Capital, tập trung đầu tư và vận hành các doanh nghiệp chất lượng cao.
Chính Chu cũng tích cực hoạt động từ thiện. Ông cùng chị gái đã xây dựng nên Vietnam Relief Effort, một tổ chức phi lợi nhuận tài trợ cho các hoạt động xây trường, chăm sóc sức khỏe cho những người thương binh và đào tạo y bác sĩ ở Việt Nam.
2. Tỷ phú công nghệ Trung Dũng - Khởi nghiệp chỉ với 2 USD trên đất Mỹ
Trung Dũng (SN 1967) là một lập trình viên và sau đó trở thành tỷ phú người Mỹ gốc Việt. Ông học đại học Massachusetts (Mỹ) và trong 3 năm lấy 2 bằng đại học cử nhân về toán học ứng dụng và khoa học máy tính.
Sau khi ra trường, ông làm kỹ sư tại công ty Open Market và phát triển các phần mềm thương mại trên Internet.
Năm 1995, ông thành lập công ty On Display, tập trung vào nghiên cứu và phát triển chương trình giúp kiểm soát và quản lý doanh nghiệp trực tuyến. Công ty này được ông Trung bán lại với giá 1,8 tỷ USD vào năm 2000.
Năm 2005, ông thành lập và giữ vị trí giám đốc điều hành tập đoàn V-Home Group, gồm những doanh nhân người Mỹ gốc Việt thành đạt muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
3. Trần Đình Trường - Tỷ phú nổi tiếng ở New York
Ông Trần Đình Trường (SN 1932), quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ông từng được biết đến là chủ nhân của nhiều khách sạn tại New York (Opera, Kenmore, Carter, Lafayette). Ông cũng là một trong những người Việt giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới hơn 1 tỷ USD.
Năm 1988, ông mua khách sạn Carter nằm ở ngay trung tâm của quảng trường Thời đại (New York). Đây là một trong những khách sạn hạng nhất nước Mỹ với với 25 tầng và 700 phòng.
Sau đó, ông Trường mua khách sạn sang trọng Lafayette ở Buffalo, New York.
Năm 2014, ông Trường đã được trao Giải Đuốc Vàng ở Washington DC, giải thưởng vinh danh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Mỹ.
Ông cũng nằm trong Hội đồng quản trị của United Way of New York City. Năm 2007, ông Trường đã gặp phải vấn đề về sức khỏe, sau đó ông đã bị đột quỵ. Năm 2012, ông đã qua đời ở tuổi 81.
4. Triệu Như Phát - Tỷ phú nghèo biến giấc mơ Mỹ thành hiện thực
Theo báo Dân Việt, Triệu Như Phát sinh ra tại Hải Phòng. Năm 7 tuổi, ông theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Lớn lên trong gia đình có 10 anh em, phải vất vả lắm ông mới tốt nghiệp đại học ngành văn và ngoại ngữ.
Năm 1975, ông cùng vợ sang Mỹ định cư. Nhờ có vốn tiếng Anh nên ông dễ dàng tìm được công việc bán máy hút bụi tại California. Thế nhưng, với đam mê làm giàu sẵn có, ông quyết tâm khởi sự kinh doanh cho riêng mình.
3 năm sau khi đặt chân lên đất Mỹ, đến năm 1978, ông chính thức khởi sự kinh doanh ngành bất động sản tại California khi thành lập Công ty Bridgecreek.
Từ khi thành lập đến nay, Bridgecreek đầu tư các dự án bất động sản với tổng trị giá lên đến 400 triệu USD. Trong đó, có Khu thương mại Phước Lộc Thọ (còn mang tên tiếng Anh là Asian Garden Mall) đóng vai trò trung tâm thương mại quan trọng của người châu Á tại Mỹ.
Năm 2002, Tổng thống Mỹ khi đó là ông George Bush chỉ định doanh nhân Triệu Như Phát vào Ban giám đốc Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF). Sau đó, ông trở thành Giám đốc của VEF.
Nhờ có thành tích dạy các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vượt trội mà thầy giáo Ben Hoàng Nguyễn đã nhận được giải thưởng cao quý Milken Educator Awards kèm số tiền 25.000 USD khi mới 27 tuổi.
Ben Hoàng Nguyễn là người gốc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện anh là giáo viên môn Tự động hóa, Công nghệ sản xuất và Robotics tại trường Trung học Sunrise Mountain ở thành phố Las Vegas, bang Nevada (Mỹ).
Vào năm 27 tuổi, Ben Hoàng Nguyễn đã nhận được giải thưởng cao quý Milken Educator Awards cuối tháng 10 - giải thưởng mà tạp chí Nhà Giáo gọi là 'Oscar giáo dục', kèm số tiền 25.000 USD (khoảng 580 triệu đồng). Giải thưởng này chỉ được trao cho 40 giáo viên trên toàn nước Mỹ mỗi năm để ghi nhận sự tận tụy, xuất sắc và cảm hứng khoa học họ đã khơi dậy ở học trò.
Theo Quỹ Milken Educator Awards, Ben Hoàng Nguyễn được chọn vì có thành tích dạy học vượt trội. Anh luôn tận tâm hướng dẫn học sinh trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (còn gọi là STEM) tại một câu lạc bộ robot ngoài giờ do anh lập ra.
Không chỉ thế, anh còn xây dựng chương trình robot tại một trường trung học cơ sở địa phương và hỗ trợ các trường khác tại Thung lũng Las Vegas để tạo cơ hội trong ngành robot cho học sinh.
Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Steve Sisolak của bang Nevada nói: “Sự xuất sắc của Ben là ở khả năng vươn ra ngoài trường học, nhận ra rằng sự thay đổi giáo dục bắt nguồn từ sự thay đổi của một chiến lược toàn diện”.
Theo đó, Milken Educator Awards được tạp chí Teacher ở Mỹ gọi là “Oscar giáo dục”, được trao trong hơn 30 năm qua để vinh danh những giáo viên có thành tích ấn tượng trên toàn nước Mỹ.
Chia sẻ về cách thu hút học sinh tập trung hơn vào nhóm các môn STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), thầy Ben cho biết: “STEM thường bị coi là khó vì hệ thống đơn vị tính toán cần phải thành thạo. Điều này cũng có nghĩa học sinh thường mất nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và học hỏi nghiêm túc về các khái niệm trừu tượng có thể có liên hệ trực tiếp hoặc không với các hiện tượng học sinh gặp trong đời sống hằng ngày.
Chuyện này dễ dàng hơn khi tôi khuyến khích học sinh áp dụng những phương diện khác nhau của STEM vào những mối quan tâm riêng của chính các em. Tôi cho phép học sinh được thoải mái sử dụng một công nghệ cụ thể, ví dụ như là in 3D, để tạo ra thứ gì đó giá trị với cuộc sống các em, trong khi vẫn học các kiến thức tiêu chuẩn theo yêu cầu của chương trình, trong trường hợp này là sử dụng phần mềm Computer-Aided Design (CAD - thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính).
Thay vì ép buộc học sinh phải tuân theo những mô hình kiểm tra cứng nhắc và những bài thử mạch điện, tôi tin việc kích thích những quan tâm của các em thông qua tư duy cá nhân sẽ giúp người học trưởng thành và phát triển tình yêu với STEM”.
Vào tháng 12/2022, Ben được vinh danh tại cuộc thi “Thử thách ý tưởng lớn: Đổi mới sáng tạo giáo dục” do Quỹ Giáo dục Andre Agassi và Quỹ Engelstad ở bang Nevada tổ chức.
Tại đây, Ben nhận giải thưởng trị giá 200.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng) để phát triển sáng kiến xây dựng nền tảng online giúp kết nối người dùng, trong đó chú trọng người trẻ, với các nhà tuyển dụng tại địa phương.
Được biết, anh nảy ra ý tưởng này vào năm 2017 khi nhận thấy nhiều sinh viên phải vật lộn để tìm kiếm việc làm. Ngoài ra, mục tiêu của Ben còn là kết nối việc đào tạo và cố vấn việc làm cho người dân Nevada.
Nguồn: Quê Hương Online; CafeF; Kinh Doanh Net; Techz
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá