Người Việt hải ngoại: Tôn vinh phụ nữ trên đất Séc; Đêm nghệ thuật của kiều bào ở Nhật; Hành trình sáng tạo & trách nhiệm của thế hệ trẻ tại Úc

BẢN HÒA CA TÔN VINH PHỤ NỮ VIỆT NAM TRÊN ĐẤT SÉC

Mang thông điệp về sự gắn kết cộng đồng và lòng tự hào dân tộc, chương trình "Hương sắc Việt Nam" quy tụ sự tham gia của 28 câu lạc bộ phụ nữ đến từ khắp các vùng miền trên toàn Cộng hòa Séc.

Chiều tối 21/9 (giờ địa phương), tại Trung tâm Thương mại Sa Pa - trái tim của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc , sự kiện “Hương sắc Việt Nam” đã diễn ra trong không khí rộn ràng, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương trình do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức, hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), là dịp đặc biệt để tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và tinh thần đoàn kết của phụ nữ Việt nơi xa xứ.

Mang thông điệp về sự gắn kết cộng đồng và lòng tự hào dân tộc, chương trình quy tụ sự tham gia của 28 câu lạc bộ phụ nữ đến từ khắp các vùng miền trên toàn Cộng hòa Séc. Mỗi tiết mục biểu diễn, mỗi tà áo dài duyên dáng, mỗi lời ca, điệu múa... đều chất chứa tình yêu quê hương và bản lĩnh kiêu hãnh của người phụ nữ Việt Nam.

Mở đầu chương trình là ca khúc “Tự nguyện” - không chỉ là một bản nhạc mà là lời tuyên ngôn của trái tim cháy bỏng, nhiệt huyết, chan chứa tình yêu quê hương và lặng lẽ cống hiến. Giai điệu thiêng liêng ấy như lời khẳng định dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim người phụ nữ Việt vẫn luôn đập nhịp với Tổ quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, khán giả đã được thưởng thức một chuỗi các tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, từ âm nhạc, múa dân gian, đến trình diễn thời trang áo dài. Tất cả được chính những người phụ nữ Việt đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc dàn dựng công phu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Dương Hoài Nam, xúc động chia sẻ: “Sự kiện hôm nay không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và vai trò của người phụ nữ Việt Nam mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, khát vọng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nơi đất khách. Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, với 30 câu lạc bộ thành viên, suốt 17 năm qua đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực trong nhiều lĩnh vực, từ văn hóa nghệ thuật đến thiện nguyện cộng đồng."

Ông nhấn mạnh rằng những đóng góp bền bỉ của hội phụ nữ đã làm giàu thêm đời sống tinh thần của bà con cộng đồng người Việt, đồng thời góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Séc.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu bày tỏ niềm vui khi chương trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Séc.

"Hương sắc Việt Nam" không chỉ là dịp kết nối cộng đồng, mà còn là lời tri ân gửi về nguồn cội, là cầu nối văn hóa giữa các thế hệ người Việt nơi đây với Tổ quốc thân yêu."

Đặc biệt, sự kiện năm nay còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc.

Trong phát biểu đầy xúc động, bà chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi chứng kiến sự đoàn kết, kiên cường và tinh thần vươn lên mạnh mẽ của chị em phụ nữ và cộng đồng người Việt tại Séc. Qua nhiều thế hệ, bà con ta không chỉ ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước."

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến kiều bào ở nước ngoài, coi cộng đồng người Việt trên khắp năm châu là một phần máu thịt không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc.

Bà bày tỏ niềm tin rằng: “Chương trình hôm nay sẽ là cầu nối để chị em phụ nữ tiếp tục học hỏi, sẻ chia, cổ vũ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, vừa đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại, vừa hướng về quê hương yêu dấu."

"Hương sắc Việt Nam" không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là lời khẳng định bản sắc, là tiếng nói của lòng tự hào, là hơi thở của tình yêu quê hương cháy bỏng nơi đất khách. Trong sắc màu của những tà áo dài, trong tiếng cười rộn rã và ánh mắt rạng ngời, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam một lần nữa được tỏa sáng, dịu dàng mà kiên cường, sâu sắc mà bền bỉ như chính hồn cốt của dân tộc mình.

ĐÊM NGHỆ THUẬT CỦA KIỀU BÀO TẠI NHẬT

Tối 21/9, tại thủ đô Tokyo, đã diễn ra Gala chung kết cuộc thi sản phẩm biểu diễn nghệ thuật dành cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản với chủ đề “Tôi yêu Việt Nam 2025 - Tự hào sáng tạo.”

Tối 21/9, tại thủ đô Tokyo, đã diễn ra Gala chung kết cuộc thi sản phẩm biểu diễn nghệ thuật dành cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản với chủ đề “Tôi yêu Việt Nam 2025 - Tự hào sáng tạo.”

Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ), dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đêm diễn hội tụ nhiều tiết mục đặc sắc của các bạn trẻ Việt Nam và bạn bè Nhật Bản, trở thành ngày hội văn hóa ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Tham dự chương trình có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Sáu, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji, cùng đông đảo nghệ sĩ, kiều bào và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại đêm chung kết, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Sáu đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực tổ chức sự kiện này của Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản.

Đặc biệt, hòa chung không khí mùa Thu lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đây còn là dịp để kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản cùng nhau ôn lại chặng đường hào hùng của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, phát huy tính sáng tạo vươn lên của tuổi trẻ.

Sự kiện không chỉ tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, là cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt tại Nhật Bản mà còn góp phần thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Về phía đại diện Ban tổ chức, bà Đỗ Khánh Hân, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản, nhấn mạnh ý tưởng tổ chức cuộc thi sản phẩm biểu diễn nghệ thuật dành cho cộng đồng người Việt đây xuất phát từ mong muốn thông qua văn hóa nghệ thuật để thúc đẩy kết nối văn hóa hai nước, lan tỏa đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hội nhập, năng động và văn minh.

Với hơn hai tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của cộng đồng người Việt ở nhiều địa phương tại Nhật Bản, sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của các đội nhóm nghệ thuật, sự đồng hành của các doanh nghiệp tài trợ và cả bạn bè Nhật Bản.

Được khởi động từ ngày 21/7, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 12 tiết mục đặc sắc tham gia đêm chung kết được sắp xếp biểu diễn theo ba chương, gồm: Chương “Hồi ức” với các tác phẩm: Hát “Xẩm Đại Việt”, hòa tấu “Nhật ký của mẹ”, nhạc kịch “Những người làm nên đất nước”, múa “Hẹn ước Bắc Nam”; Chương “Tự hào” với các tác phẩm: Hát và band “Còn gì đẹp hơn”, nhảy “Việt Nam muôn đời”, múa “Rạng Đông”, nhảy “Hòa bình trong tôi”; Chương “Sáng tạo tương lai” với các tác phẩm: Hát “Đất nguồn tuổi trẻ”, hát múa “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, hòa tấu đàn T’rưng “Âm vang Nhật-Việt”, hát và nhạc cụ “Love & Life.”

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng dành một không gian triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Từ hồi ức tới tương lai” trưng bày các tranh ảnh nghệ thuật, tư liệu lịch sử về đất nước, con người Việt Nam cũng như tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa cho biết, bản thân rất bất ngờ trước sức trẻ, sự nhiệt huyết và năng lượng tràn đầy của các bạn diễn viên.

Sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng và các tiết mục đều được chuẩn bị, dàn dựng rất công phu và tiết mục để lại ấn tượng nhất chính là phần múa nón lá và áo dài.

Đồng thời, ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều hơn nữa các hoạt động nghệ thuật tương tự để cộng đồng người Việt Nam và người Nhật Bản có thể giao lưu, hiểu biết và gắn kết nhiều hơn.

Còn chị Vũ Hoàng Yến, đến từ tỉnh Saitama, phụ trách lớp “Em yêu tiếng Việt” cho biết, khi được tham gia và trực tiếp xem các tiết mục biểu diễn, các bé đều cảm thấy rất tự hào và thêm yêu Việt Nam.

Các hoạt động này đã góp phần gieo mầm cho các bé thêm yêu đất nước, yêu tiếng Việt, để sau này không chỉ cống hiến cho Tổ quốc mà còn đưa Việt Nam vươn ra toàn thế giới.

Kết thúc đêm chung kết, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho tiết mục múa “Rạng Đông” của Nhóm VATD, giải nhì cho tiết mục hát “Xẩm Đại Việt” của Nhóm Hoàng Hà & Bầu Beat, giải ba cho hai tiết mục hát và nhạc cụ “Love & Life” của Nhóm nhạc đến từ Nhật Bản và nhạc kịch “Những người làm nên đất nước” của Nhóm VIMOSA, cùng nhiều giải khuyến khích động viên tinh thần các nghệ sỹ không chuyên.

Theo Ban tổ chức, với thành công của cuộc thi năm nay, dự kiến cuộc thi năm sau sẽ mở rộng quy mô tới nhiều cộng đồng người Việt ở nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản, quy tụ nhiều hơn nữa các hạt nhân văn nghệ và làm phong phú hơn đời sống tinh thần và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.

SÔI ĐỘNG HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM TẠI ÚC

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, mới đây, tại khuôn viên Bentley của trường Đại học Curtin (bang Tây Australia), sự kiện "Vietnam Odyssea – Hành trình Việt Nam 2025" do Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Curtin (VSAC) tổ chức đã diễn ra sôi động và thành công rực rỡ.

Đây là lễ hội văn hóa Việt Nam đầu tiên diễn ra tại Đại học Curtin, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, cộng đồng địa phương và bạn bè quốc tế đến tham dự.

Tham dự sự kiện có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang Tây Australia và Vùng Lãnh thổ Bắc Australia Nguyễn Thanh Hà; các thành viên của Curtin Student Guild, Hội Phụ nữ Việt Nam tại bang Tây Australia, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU), cùng đại diện nhiều doanh nghiệp như NP Carousel Supermarket, U&I 24hr Cafe, Roll vs Bowl Murray, Senso & Co., Le Agency, DS Florist, Fob Coffee, XOI Saigon.freo, Daissy dessert and drinks, Dirty Swine…

Chương trình cũng nhận được sự đồng hành của Town of Victoria Park, trường Cao đẳng Curtin, Đại học Curtin và sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp Việt tại bang Tây Australia.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Hà khẳng định “Vietnam Odyssea 2025” không chỉ là sân chơi văn hóa của sinh viên mà còn là minh chứng cho tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ Việt Nam tại Australia. Đây sẽ là bước khởi đầu để hình thành truyền thống mới, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Curtin, ông Quentin Derrick, gửi lời chúc mừng và đánh giá cao khả năng tổ chức chuyên nghiệp của sinh viên Việt Nam, cho rằng các em đã chứng minh sinh viên quốc tế hoàn toàn có thể trở thành những "đại sứ" văn hóa, lan tỏa bản sắc và xây dựng cầu nối giữa các cộng đồng.

Lấy cảm hứng từ chủ đề “Born from Culture, Shaped by Times” (tạm dịch: Sinh ra từ văn hóa, định hình bởi thời đại), sự kiện đã đưa khán giả vào không gian đậm chất Việt. Những màn múa lân rộn ràng, các tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc, múa nón lá, các tiết mục trình diễn áo dài duyên dáng đã tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ.

Khu trò chơi dân gian thu hút đông đảo bạn trẻ với những trò chơi quen thuộc như nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, cùng với triển lãm tranh, không gian ẩm thực phong phú với phở, bún chả, gỏi cuốn, cà phê sữa đá… Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ cộng đồng, cùng tác giả trẻ Hoàng Phạm Hải Anh với ấn phẩm quà tặng mang đậm dấu ấn Việt. Tất cả đã làm nên một ngày hội văn hóa sôi động và tràn đầy cảm xúc.

Bạn Nguyễn Trung – phụ trách thiết kế khu trò chơi dân gian - cho biết Ban tổ chức muốn tái hiện những ký ức tuổi thơ Việt Nam theo cách gần gũi nhất để bạn bè quốc tế có thể cảm nhận và hòa nhập. Nhìn thấy sự hào hứng, tiếng cười và sự cổ vũ của mọi người, Nguyễn Trung tin rằng văn hóa truyền thống luôn có sức sống mạnh mẽ.

Điểm đặc biệt nhất của “Vietnam Odyssea 2025” là mọi khâu tổ chức đều do chính các bạn sinh viên Việt Nam thực hiện, từ ý tưởng, gây quỹ, truyền thông, hậu cần cho đến điều phối. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần sáng tạo, đoàn kết mà còn khẳng định năng lực của sinh viên trong việc tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Bạn Nguyễn Mai - trưởng Ban tổ chức - chia sẻ Ban tổ chức muốn tạo ra không gian để du học sinh Việt Nam vơi đi cảm giác xa nhà, đồng thời giới thiệu văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế. Nguyễn Mai hy vọng sự thành công của “Vietnam Odyssea 2025” sẽ là nền tảng để VSAC xây dựng cộng đồng sinh viên Việt Nam vững mạnh và gắn kết hơn.

Về phần mình, bạn Nguyễn Dung - người sáng lập và cũng là Chủ tịch đầu tiên của VSAC – cho biết đã luôn dõi theo và sẵn sàng hỗ trợ mọi giai đoạn phát triển của Hội với mong muốn VSAC luôn trở thành điểm tựa vững chắc cho các sinh viên Việt Nam theo học tại Đại học Curtin, đồng thời tìm kiếm các cơ hội để đưa văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Chia sẻ cảm xúc, chị Hollie Trần – cán bộ hỗ trợ học tập và giảng dạy tại Đại học Curtin, đồng thời cũng là thành viên Ban tổ chức “Vietnam Odyssea 2025” - bày tỏ: “Làm việc với các bạn sinh viên Việt Nam để kiến tạo một chương trình văn hóa thành công là trải nghiệm vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Tôi luôn mong muốn các bạn trẻ giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa Việt, đồng thời tạo nên những không gian để bạn bè quốc tế hiểu và yêu mến Việt Nam hơn. Tôi tin rằng những nỗ lực này sẽ trở thành điểm tựa quý báu cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Đại học Curtin”.

Không chỉ là nơi sinh viên Việt Nam thể hiện bản lĩnh, “Vietnam Odyssea 2025” còn tạo nên nhịp cầu gắn kết cộng đồng, lan tỏa bản sắc và góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam trong môi trường đa văn hóa tại bang Tây Australia. Trong tương lai, VSAC mong muốn đưa “Vietnam Odyssea” thành sự kiện thường niên, mở rộng hợp tác với Curtin Student Guild và các hội sinh viên quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tạo cầu nối văn hóa bền chặt giữa Việt Nam và Australia.

Nguồn: VTV4; VietnamPlus; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang