Người Việt hải ngoại: Sắc màu văn hoá ở Anh; 1 ông ở Mỹ gọi ngàn cuộc tới 911 mời mua chả giò; Người phụ nữ ở Hàn & trái tim vì cộng đồng

SẮC MÀU VĂN HÓA VIỆT TỎA SÁNG TẠI LỄ HỘI ĐÔNG NAM Á LỚN NHẤT Ở ANH

Giữa không gian tràn ngập màu sắc, hương vị và âm nhạc tại lễ hội CelebrASIA Festival, đoàn Việt Nam đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng, để lại dấu ấn đậm nét với bạn bè quốc tế.

Trong ba ngày từ 5-7/9, hơn 150.000 khán giả từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về khu vực Battersea Power Station, một khu phức hợp đa chức năng hiện đại ở London để tham dự lễ hội CelebrASIA Festival - Ngày hội Văn hóa Đông Nam Á lớn nhất tại Anh.

Lễ hội do Quỹ Phúc lợi cộng đồng - Trung tâm thương mại Battersea Power Station phối hợp với Đại sứ quán 10 nước Đông Nam Á tổ chức năm thứ hai liên tiếp, đã trở thành đại tiệc văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật rực rỡ giữa lòng London nhằm tôn vinh bản sắc, sự đa dạng và sức mạnh kết nối của khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, giữa không gian tràn ngập màu sắc, hương vị và âm nhạc của Đông Nam Á, đoàn Việt Nam đã tỏa sáng, mang đến những màn trình diễn ấn tượng, để lại dấu ấn đậm nét, thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế.

Được tổ chức và dàn dựng bởi Hiệp hội Phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Anh, các tiết mục diễu hành và biểu diễn nghệ thuật của đoàn Việt Nam không chỉ tôn vinh văn hóa truyền thống mà còn thể hiện tinh thần trẻ trung, hiện đại và hội nhập của văn hóa Việt Nam với thế giới.

Điểm nhấn gây ấn tượng nhất của lễ hội phải kể đến màn diễu hành áo dài. Tà áo dài truyền thống Việt Nam đã tung bay rực rỡ qua những tuyến đường chính xung quanh Battersea Power Station, trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của tà áo dài đã khẳng định giá trị văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với đông đảo khán giả Anh và quốc tế.

Bên cạnh đó, buổi trình diễn thời trang "Love Collection" trên chất liệu lụa tơ tằm Salakhe đã đưa khán giả vào một hành trình đầy nghệ thuật. Đặc biệt, hình ảnh các người mẫu đội nón lá vẽ tay với biểu tượng 10 quốc gia Đông Nam Á đã gửi gắm thông điệp sâu sắc về tinh thần đoàn kết, hội nhập và sức sống mạnh mẽ của nền văn hóa khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.

Những tràng pháo tay không ngớt, những ánh mắt ngưỡng mộ và hàng loạt hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông, mạng xã hội là minh chứng rõ nét cho thành công của đoàn Việt Nam trong việc quảng bá văn hóa, biến "thương hiệu Việt Nam" trở thành một phần đáng nhớ của lễ hội.

Bà Hà Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Anh bày tỏ sự xúc động và niềm vui về màn trình diễn thành công ngoài mong đợi của đoàn Việt Nam tại lễ hội năm nay.

Bà cho biết rất bất ngờ về sự hưởng ứng và cổ vũ cuồng nhiệt của bạn bè quốc tế, Ban Tổ chức và kiều bào với các tiết mục trình diễn của đoàn Việt Nam, thể hiện tình yêu với văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, một nét chấm phá ấn tượng giữa sự đa dạng văn hóa đặc trưng của Thủ đô London.

MỘT ÔNG Ở MỸ GỌI NGÀN CUỘC TỚI 911 ĐỂ MỜI MUA CHẢ GIÒ

Mấy ngày qua, mạng xã hội Việt Nam rần rần tin một ông gốc Việt ở Mỹ gọi hàng nghìn cuộc đến 911 chỉ để… mời mua chả giò. Nghe như chuyện hài kịch, nhưng thực tế lại không hoàn toàn đúng như vậy.

Nhân vật trong câu chuyện là ông Huu Nguyen - một người gốc Việt sinh sống tại bang Tennessee (Mỹ). Theo hồ sơ tòa án tiểu bang, ông bị bắt vào ngày 3-9, với cáo buộc gọi tổng cộng khoảng 1.171 cuộc tới tổng đài khẩn cấp 911. Dù vậy tất cả các cuộc gọi kể từ ngày 15-7 xuất phát bởi người đàn ông này đều không phải tình huống khẩn cấp, mà chỉ để... mời mua chả giò.

Sự thật về người đàn ông gọi 911 mời mua chả giò

Câu chuyện lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Việt Nam, làm dấy lên hàng loạt cuộc tranh luận ở phía dưới phần bình luận. Đa phần đều cười cợt người đàn ông có mục đích quái đản, khi gọi số điện thoại khẩn cấp chỉ để mời mua chả giò. Số khác bức xúc vì hành động mang tính cá nhân có thể ảnh hưởng đến cộng đồng.

Tuy nhiên có một sự thật là tin tức đang lan truyền về ông Huu Nguyen thực ra đã có từ năm 2020. Và trong cả ngàn cuộc gọi đó, chỉ một lần duy nhất ông hỏi nhân viên tổng đài "có mua chả giò không" rồi cúp máy.

Theo cảnh sát địa phương, ông Huu Nguyen từng có tiền án về hành vi sử dụng sai hệ thống điều phối khẩn cấp và bị gắn mác "thường xuyên lạm dụng 911".

Vụ việc 5 năm trước khiến ông bị bắt, tịch thu điện thoại và bị truy tố về tội gọi các cuộc không khẩn cấp tới 911.

Ông sau đó được thả khỏi nhà tù Hạt Shelby, chờ phiên điều trần vào ngày 20-11 cùng năm.

Sau vụ việc chấn động năm xưa, cái tên Huu Nguyen đã không còn được nhắc lần nào nữa, cho đến khi hàng loạt tin tức trên được "đào lại". Rất có thể, ông Huu Nguyen đã thức tỉnh và học được một bài học cho riêng mình: không được "phá" 911 nữa!

Câu chuyện tưởng như trò đùa này cho thấy việc lạm dụng số khẩn cấp ở Mỹ hay bất kỳ đâu hoàn toàn có thể dẫn đến việc truy tố hình sự. Ngoài ra vụ việc còn cảnh tỉnh những ai lúc nào cũng "tin sái cổ" vào tin tức trên mạng xã hội, khi chưa có kiểm chứng rõ ràng hoặc độ tin cậy nhất định.

Đọc tin giật tít kiểu "bán chả giò cho 911" cho vui thì được, nhưng trước khi bấm chia sẻ, hãy xem xét lại để khỏi "bán nhầm" sự thật cho người khác!

NGƯỜI PHỤ NỮ Ở HÀN & TRÁI TIM VÌ CỘNG ĐỒNG

Giữa nhịp sống hối hả của một trong những quốc gia phát triển bậc nhất châu Á, có một người phụ nữ VN nhỏ bé nhưng mang trong mình trái tim lớn lao, không ngừng nghỉ cống hiến cho cộng đồng.

Đó là nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Minh Phương, giáo sư tại ĐH Global Cyber University và là nguyên Chủ tịch Tổng hội người VN tại Hàn Quốc. Cô đã viết nên một câu chuyện đầy cảm hứng về nỗ lực lan tỏa văn hóa Việt.

Từ giảng đường đến sứ mệnh cộng đồng tại Hàn Quốc

Hành trình của Lê Nguyễn Minh Phương bắt đầu từ giảng đường Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, nơi cô theo đuổi chuyên ngành tiếng Hàn. Ngay từ khi còn là sinh viên, ngọn lửa nhiệt huyết với các hoạt động xã hội đã bùng cháy trong cô. Phương không chỉ là một sinh viên xuất sắc mà còn tích cực tham gia giảng dạy tại các trường cao đẳng trong thành phố. Năm 2013, một bước ngoặt lớn đã đến khi cô nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc, đưa cô đến với chương trình thạc sĩ tại ĐH Yonsei danh tiếng.

Đặt chân đến xứ sở kim chi, Minh Phương không chỉ mang theo hành trang tri thức mà còn cả một trái tim luôn hướng về cộng đồng. Chỉ một tháng sau khi đến Hàn Quốc, trong một sự kiện văn hóa, cô đã bất ngờ được mời làm MC. Sự kiện tình cờ đó đã trở thành khởi đầu cho một chặng đường dài cống hiến. Cô nhanh chóng hòa mình vào các hoạt động của Hội sinh viên, rồi đến Tổng hội người VN, và dần trở thành một gương mặt không thể thiếu trong các chương trình kết nối cộng đồng với nhiều vai trò khác nhau.

Bằng tài năng và sự tận tâm, Minh Phương đã để lại những dấu ấn đậm nét. Từ vị trí Hội trưởng Hội Sinh viên VN tại Trường Yonsei (2013), cô đã được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Hàn Quốc (2015), Phó chủ tịch Tổng hội người VN tại Hàn Quốc (2021) và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch trong nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Trong vai trò lãnh đạo, cô đã kết nối các cộng đồng người Việt ở nhiều địa phương và tích cực tham dự cũng như hỗ trợ truyền thông cho các sự kiện văn hóa do chi hội tổ chức. Tổng hội cũng đã tăng cường hỗ trợ và đồng hành cùng các chi hội, phát triển từ 9 lên 15 chi hội trên toàn quốc, tạo ra một mạng lưới hỗ trợ rộng khắp và vững chắc cho người Việt, giúp họ giải quyết các vấn đề từ pháp lý, việc làm đến đời sống tinh thần.

Quảng bá văn hóa và kết nối hai đất nước

Điều đặc biệt, Minh Phương là MC song ngữ và phiên dịch viên cho các đoàn công tác Chính phủ hai nước và hoạt động trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Cô có hơn 8 năm gắn bó với Đài KBS để thực hiện và dẫn dắt các chương trình talkshow phát sóng trên kênh radio quốc tế và trên kênh YouTube của Đài. Chương trình do cô thực hiện đã tiếp thêm động lực cho nhiều người Việt sinh sống ở xứ sở kim chi khi giới thiệu hàng trăm gương mặt người Việt nổi bật có đóng góp cho cộng đồng hoặc những tấm gương vượt khó để khẳng định bản thân nơi xứ người.

Đồng thời, cô cũng giúp mang đến cho khán thính giả một bức tranh toàn cảnh đầy màu sắc về mối quan hệ hữu nghị giữa VN - Hàn Quốc qua các buổi phỏng vấn nghệ sĩ hai nước, giới thiệu rất nhiều hoạt động giao lưu văn hóa cùng những chia sẻ từ các đoàn công tác bộ ban ngành và địa phương của VN. Cô cũng là cộng tác viên lâu năm của các kênh báo đài ở VN để đưa tin về các hoạt động của bà con kiều bào ở khắp các khu vực tại Hàn Quốc, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa và truyền thống của quê hương nơi đất khách.

Với những cống hiến đó, năm 2019, cô được chính quyền thành phố Seoul trao tặng danh hiệu "Công dân danh dự". Đây là lần đầu tiên một công dân VN sinh sống tại Hàn Quốc nhận được vinh dự cao quý này - một sự khẳng định cho tầm ảnh hưởng và những đóng góp của cô trong việc vun đắp tình hữu nghị Việt - Hàn. Đồng thời cô trở thành niềm tự hào của người Việt khi nỗ lực vượt qua những rào cản vô hình và những sự bất bình đẳng về giới, để khẳng định vị thế của mình với quốc tế.

Gìn giữ hồn Việt cho thế hệ tương lai

Minh Phương đặc biệt quan tâm đến việc gìn giữ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ Việt cho thế hệ trẻ lai Việt - Hàn. Cô nhận ra rằng, với đặc thù phát triển của cộng đồng trong những năm đầu hình thành, nhiều em lớn lên tại Hàn Quốc nay không nói hoặc viết được tiếng Việt, dần xa lạ với cội nguồn. Ngay cả những đứa trẻ thuần Việt sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc hiện cũng đang phải đối mặt với nguy cơ bị cô lập về văn hóa, cảm thấy lạc lõng khi không thể hòa nhập với văn hóa bản xứ, hoặc gặp khó khăn trong việc định vị bản sắc cá nhân và giá trị của bản thân.

Từ những ngày mới đặt chân sang Hàn Quốc, cô đã tham gia làm giáo viên tình nguyện cho các lớp dạy tiếng Việt miễn phí dành cho trẻ em gia đình đa văn hóa - thường là những trẻ em có bố người Hàn và mẹ người Việt. Trò chuyện cùng các bé và các phụ huynh để hiểu thêm về những khó khăn của họ đã giúp cô có cái nhìn đa chiều hơn về những bài toán cần tháo gỡ để các giá trị văn hóa và truyền thống của cả hai nước được nuôi dưỡng một cách hiệu quả trong các gia đình đa văn hóa ngày càng gia tăng nhanh chóng ở Hàn Quốc. Cô là giáo viên giảng dạy tiếng Việt ngoại khóa trong các tập đoàn, đào tạo những chuyên gia được phái cử về VN và giúp họ có cái nhìn rõ nét hơn về văn hóa bản địa để hòa nhập và tìm hiểu văn hóa địa phương.

Cô cũng tham gia gặp gỡ và trò chuyện cùng các thầy cô và phụ huynh học sinh trong các lớp học "Tiếng Việt yêu thương". Đây là những lớp học miễn phí do Tổng hội người VN tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức cùng các chi hội địa phương - nơi các em không chỉ học đọc, học viết mà còn được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, và những câu chuyện cổ tích VN, để khơi dậy tình yêu tiếng mẹ đẻ trong các em.

Một hành trình truyền cảm hứng

Đặc biệt, trong hành trình hướng về cộng đồng, Minh Phương đã thành lập Quỹ Cầu vồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở VN, trong đó có trẻ em dân tộc thiểu số; phụ nữ đơn thân nuôi con lai Việt - Hàn… Không chỉ giúp những hoàn cảnh khó khăn, trái tim của Minh Phương còn hướng tới biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bằng uy tín và khả năng kết nối của mình, cô đã kêu gọi được sự chung tay của cộng đồng người Việt từ khắp châu Âu, châu Mỹ và xây dựng được mạng lưới những người đồng hành có cùng tình yêu với biển đảo và nhiệt huyết với hoạt động cộng đồng.

Cô đã khởi xướng và vận động thành công dự án xây dựng các công viên thiếu nhi tại đảo Trường Sa và đảo Đá Tây, nhận được thư cảm ơn từ Bộ Ngoại giao và Quân chủng Hải quân. Những công trình này không chỉ mang lại niềm vui cho con em người dân ngoài đảo, tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết dân tộc, khẳng định chủ quyền và tình yêu của những người con xa xứ luôn hướng về quê hương.

Hiện tại, dù đã kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Tổng hội, Minh Phương vẫn tiếp tục hành trình vì cộng đồng với việc điều hành Quỹ Cầu vồng. Cô đang ấp ủ nhiều kế hoạch mới từ trực tiếp đến trực tuyến để cùng cộng đồng kiều bào trên khắp thế giới mang tình yêu và sự sẻ chia về với quê hương.

Hành trình của Minh Phương là một bản giao hưởng của trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Cô đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho những người trẻ, phụ nữ và người yếu thế trong cộng đồng, là người góp phần gìn giữ và gieo mầm văn hóa Việt trong tâm hồn thế hệ tương lai.

Nguồn: VTV4; Tuổi Trẻ; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig, CHLB Đức tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2026

Với chương trình  mang tên “TÔN VINH PHÁI ĐẸP”, Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig, CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03, đúng ngày 08.03.2026, tại nhà hàng Ánh Bình Minh, Ossietzky Str. 01 - 04347 Leipzig. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lê Đức Thúy

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang