Người Việt hải ngoại: Ngày tiếng Việt ở Hungary; Giữ tiếng mẹ đẻ ở Romania; Lễ Vu Lan ở Ba Lan; DHS nhận đầu tư ở Mỹ

Sôi động ngày hội tiếng Việt ở Hungary

(Ảnh minh họa).

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và kêu gọi các Hội đoàn người Việt chung tay góp sức cho sự phát triển, nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt trong cộng đồng.

Ngày 10/9, Trung tâm tiếng Việt Budapest (Hungary) đã long trọng tổ chức Ngày hội tiếng Việt và Lễ khai giảng năm học 2023-2024 với sự tham dự của Đại biện Lê Trọng Hà, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, các thầy cô giáo, phụ huynh và gần 60 học sinh, con em cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập ở Hungary.

Phát biểu tại sự kiện, Đại biện Lê Trọng Hà nhiệt liệt chào mừng các em học sinh dự khai giảng năm học mới; tự hào chia sẻ Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang từng bước trở thành một cột mốc quan trọng trong đời sống của bà con cộng đồng, đặc biệt ghi dấu ấn với các trẻ em Việt Nam ở Hungary ngày càng yêu thích tiếng Việt, qua đó giúp duy trì tiếng Việt, khẳng định đây là biện pháp hữu hiệu nhất giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hoá, dân tộc Việt Nam, xây dựng tình yêu, niềm tự hào về quê hương đất nước.

Bày tỏ trân trọng cảm ơn trung tâm, cảm ơn các thầy cô giáo đã tâm huyết, tự nguyện vì công việc dạy tiếng Việt cho các thế hệ thứ 2, thứ 3 trong cộng đồng, luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Hungary với các hoạt động có ý nghĩa trong hơn 10 năm qua, Đại biện Lê Trọng Hà khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và kêu gọi các Hội đoàn người Việt chung tay góp sức cho sự phát triển, nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt trong cộng đồng cũng như công tác giảng dạy của Trung tâm.

Thầy giáo Trần Anh Tuấn, phụ trách Trung tâm tiếng Việt tại Budapest vui mừng cho biết hoạt động Ngày hội Tiếng Việt và Lễ khai giảng đã được tổ chức thường niên ở Budapest hơn chục năm nay, với các hoạt động tương tác, khuyến khích động viên, khơi dậy, bồi đắp tình yêu tiếng Việt cho con em bà con cộng đồng người Việt ở Budapest.

Với nghiệp vụ sư phạm được đào tạo qua các khóa tập huấn do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức và tình yêu thương học sinh sâu sắc, các thầy cô đã kiên trì, bền bỉ, nỗ lực, xây dựng, phát triển Trung tâm ngày càng mở rộng hoạt động.

Số lượng học sinh năm nay đăng ký theo học đã lên hơn 80 học sinh, so với 64 học sinh năm học 2022, dự kiến tiếp tục tăng cao hơn nữa trong thời gian tới với sự ủng hộ nhiệt tình của các vị phụ huynh và bà con cộng đồng.

GÌN GIỮ TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI ROMANIA

Ngày 9/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania và Hội người Việt Nam tại Romania đã tổ chức lễ tôn vinh tiếng Việt với ước vọng chung làm theo lời Bác Hồ, để cho tiếng Việt “là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc, được phổ biến ngày càng rộng khắp”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Đức Thành nhấn mạnh và hoan nghênh những thành tích cộng đồng người Việt tại Romania đã đạt được, biểu dương các thầy cô giáo và một số cá nhân tích cực.

Theo Đại sứ, năm qua, truyền thống “tôn vinh tiếng Việt” của cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát triển, các lớp học tiếp tục được tổ chức vào mỗi dịp hè, chất lượng khóa học được nâng cao; nhiều hoạt động văn hóa góp phần tôn vinh tiếng Việt được duy trì thông qua các hoạt động truyền thống như Tết cộng đồng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc…

Cộng đồng tham gia tích cực vào các hoạt động tôn vinh tiếng Việt do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát động; đoàn các cháu về tham gia Trại hè Việt Nam 2023 đã trở thành 5 “Sứ giả nhí tiếng Việt ở Romania”.

Đại sứ nhấn mạnh, thời gian tới Đại sứ quán tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng trong phong trào dạy và học tiếng Việt, cụ thể là đặt hàng trong nước một số ấn phẩm sách, truyện thiếu nhi làm sách tham khảo cho lớp học tiếng Việt… để các hoạt động tôn vinh tiếng Việt được tiếp tục duy trì thường xuyên.

Tại buổi lễ, các em học sinh lớp tiếng Việt và các thanh thiếu niên tham gia Trại hè Việt Nam 2023 đã phát biểu cảm nghĩ, dành nhiều tình cảm cho tiếng Việt và đất nước Việt Nam. Buổi lễ kết thúc bằng một chương trình văn nghệ đặc sắc của các em thiếu nhi, gồm các bài thơ, bài hát và các tiết mục múa tiếng Việt.

Từ năm 2011, vào mỗi dịp Hè hằng năm, Hội người Việt Nam tại Romania và Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Romania đã tổ chức lớp tiếng Việt cho các cháu thiếu nhi và thanh thiếu niên, thu hút khoảng 40 con em cộng đồng tham gia.

Các giáo viên đều là những tình nguyện viên tích cực trong cộng đồng với mong muốn duy trì tiếng Việt tại Romania cho con cháu người Việt sinh ra, lớn lên tại đây.

Ba Lan: Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2567 tại chùa Nhân Hòa

(Ảnh minh họa).

Chiều ngày 09/9/2023 (nhằm ngày 25/7/ năm Quý Mão), Trung tâm Văn hóa Tâm linh Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2567 tại chùa Nhân Hòa, ngoại ô Warszawa, Ba Lan với sự tham dự của đông đảo Phật tử và bà con yêu mến đạo Phật tại thủ đô Warszawa và các vùng lân cận.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Trí Chơn – Trụ trì chùa Nhân Hoà cùng chư Tôn đức Tăng Ni; Đại sứ Nguyễn Hùng và phu nhân; nhân sự của Đại Sứ Quán; đại diện Hội Người Việt tại Ba Lan; các tổ chức cộng đồng; các công ty của người Việt và bà con Phật tử từ thành phố Łodz (Ut), Krakowvà Ba Lan, Đoàn Phật tử từ CH Séc đồng tham dự.

Sau các nghi thức cung nghinh chư Tôn đức, chào đạo kỳ, Thượng tọa Thích Trí chơn cùng hội chúng tụng kinh Vu Lan trong không khí trang nghiêm, thành kính. Tiếp theo đó, các cháu trong đội múa chùa Nhân Hòa đã dâng hoa, cúng dường chư Tăng và Đại sứ Nguyễn Hùng, Hội người cao tuổi, chùa Thiên Phúc, chùa Giác Minh, CH Séc đã trao những lẵng hoa tươi thắm và quà tặng ủng hộ nhân dịp Vu Lan.

Hội chúng dâng trào cảm xúc khi Phật tử Thanh Huyền đọc lời cảm niệm Vu Lan cảm động trong tiếng sáo đệm du dương, tưởng nhớ công ơn dưỡng dục của bậc sinh thành. Qua đó, nhắc nhở những người con tinh thần báo ân, hiếu kính đến ân cha mẹ, ân Tam Bảo, ân thầy tổ, ….

Chương trình tiếp tục với nghi lễ bông hồng cài áo, bông màu vàng được gài lên y quý Tôn đức, bông màu trắng được cài lên áo những người không còn cha mẹ, bông màu hồng gài lên áo những người đã mất một trong hai vị sinh thành và bông màu đỏ dành cho những người vẫn còn cha mẹ hiện tiền.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hùng đã cảm ơn Thượng toa Thích Trí Chơn và chùa Nhân Hòa đã tổ chức chu đáo nghi lễ để bà con người Việt xa quê luôn nhớ về các đấng sinh thành và về quê hương đất nước.

Thượng tọa trụ trì Thích Trí Chơn đã trao quà tặng ĐSQ, Hội người Việt Nam tại Ba Lan.

Chia sẻ pháp thoại về ngày lễ Vu Lan, Thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết, đây là “Ngày lễ của lòng nhân ái, ngày lễ để những người con nhớ về các bậc sinh thành, Thầy khuyên mọi người từ bỏ cái tôi, mang điều thiện lành thay cho lòng đố kỵ, hẹp hòi..”

Đại lễ Vu Lan là hoạt động tâm linh truyền thống của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Những người con đất Việt xa quê luôn nhớ về đất mẹ, nhớ về những bậc sinh thành đang còn ở Quê hương, nhớ về cha mẹ đã về nơi chín suối.

Ứng dụng AI của du học sinh Việt nhận đầu tư 12 tỷ đồng tại Mỹ

Ứng dụng Afforai với tính năng đọc, dịch văn bản tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc dùng mệnh lệnh tiếng Việt để viết văn bản tiếng Anh và 100 ngôn ngữ khác, vừa được Công ty Mỹ rót vốn.

Phần mềm Afforai được hai du học sinh Việt tại Mỹ gồm Nguyễn Tường Anh và Nguyễn Khắc Hưng, tốt nghiệp Lawrence University, sáng lập. Đây là công cụ hỗ trợ học sinh sinh viên và nhân viên văn phòng đọc và viết các văn bản nhanh chóng hơn.

Giống công nghệ Chat GPT, chatbot Afforai sử dụng trí tuệ nhân tạo và máy học, nhằm chọn lọc dữ liệu để đưa ra kiến thức chuẩn xác. Công cụ được kỳ vọng giúp nghiên cứu mọi thứ nhanh chóng, dễ dàng.

Người dùng chỉ cần nhập thông tin về mọi chủ đề từ bất kỳ lĩnh vực, ngôn ngữ nào, Afforai sẽ tóm tắt và trả về kiến thức sát nhất với yêu cầu.

"Những gì Google làm với thông tin, chúng tôi làm với kiến thức", Nguyễn Tường Anh nói với VnExpress. Điểm khác biệt ở chỗ, thay vì đọc 1.000 trang sách, người dùng chỉ cần tải tài liệu lên, yêu cầu tìm kiếm thông tin quan trọng, phần mềm trí tuệ nhân tạo sẽ đưa lập tức câu trả lời cũng như dẫn chính xác đến từng trang và đoạn văn bản nguồn.

Tường Anh chia sẻ, mọi thứ lúc khởi đầu đều khó khăn, khi cả hai loay hoay vận hành công ty từ tiền tiết kiệm kiếm được trong 4 năm học tại Mỹ. Cơ hội mở ra khi một nhà đầu tư ở Mỹ quyết định rót vốn 2,5 tỷ đồng, tạo động lực để họ tiếp tục theo đuổi dự án và hoàn thiện công nghệ.

Tường Anh đảm nhiệm quản lý tài chính và gọi vốn đầu tư, trong khi Hưng phát triển công nghệ, tạo ra các tính năng mới, cải tiến AI. Trải qua hơn 6 tháng, nhóm phát triển thành công phần mềm AI có khả năng hiểu các tài liệu dài như thông tin từ websites, pdf, docx với khả năng hiểu ngữ cảnh lên đến 100.000 từ hoặc 500 trang. Phần mềm với ưu điểm nổi trội như có tính năng hỗ trợ riêng bằng tiếng Việt, đồng thời có khả năng tải văn bản và trả lời bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Theo tác giả, nhiều người dùng có nhận xét Afforai "có vẻ giống ChatGPT", song thực tế giá trị sử dụng khác hoàn toàn. Điểm đột phá của Afforai giúp tương tác với văn bản với độ chính xác cao. Afforai được tạo ra để phục vụ nhu cầu học sinh, nhà nghiên cứu, và đội ngũ công ty cần nghiên cứu và cập nhật thông tin với độ chính xác cao.

Thông qua việc phát triển phần mềm cho người Việt, nhóm mong muốn những đổi mới về AI vốn phổ biến ở các nước phát triển sẽ dễ dàng tiếp cận tại những quốc gia đang phát triển. Hiện Afforai có hơn 2.000 người dùng. Ứng dụng được bình chọn là sản phẩm nổi tiếng thứ 4 trên Product Hunt, được nhận đầu tư 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) từ Sputnik ATX VC, công ty vốn đầu tư mạo hiểm ở Mỹ, và được chấp nhận vào chương trình khởi nghiệp 1871 Chicago.

Tường Anh cho biết, người dùng có thể truy cập ứng dụng, đăng ký tài khoản và dùng miễn phí cho 50 câu hỏi, sau đó sẽ có các gói thuê bao dùng lâu dài nếu có nhu cầu.

TS Lê Duy Tân, Đại học Quốc tế, ĐHQG TP HCM, đánh giá hiện có nhiều Chatbot AI như ChatGPT của OpenAI, Google Bard của Google, Llama2 của Meta, Qwen-VL-Chat của Alibaba, hay ChatPDF - một chatbot AI có một số tính năng tương đồng với Afforai, nhưng việc hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt của các chatbot AI này vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. "Nỗ lực của các bạn trẻ nhằm xây dựng một Chatbot AI của người Việt, phục vụ người Việt rất đáng được trân trọng", TS Tân nói.

TS Tân từng tốt nghiệp tiến sĩ ngành Mạng máy tính và Bảo mật ở Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST), cũng là thành viên sáng lập Phòng Nghiên cứu AIoT Lab VN. Ở góc độ chuyên môn, TS Tân đánh giá, để sử dụng Afforai, người dùng cần tải văn bản lên hệ thống, do đó nhà phát triển cần chú trọng cũng như công khai phương thức mã hóa, lưu trữ văn bản của người dùng để đảm bảo bảo mật thông tin người dùng. Ngoài ra, độ tự nhiên và văn phạm của các câu trả lời cũng là một vấn đề cần cải thiện theo thời gian.

Nguồn: VTV4; Quê Hương Online; Phật Sự Online; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang