Người Việt hải ngoại: Ngày Đại đoàn kết tại Kyushu, Nhật; Giáo sư được vinh danh ở Pháp; Tù nhân bỏ trốn tại tòa án Campuchia

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI KYUSHU – NHẬT BẢN

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2025), tại Fukuoka (Nhật Bản), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka vừa phối hợp với Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu – Nhật Bản và Đại hội Thể dục Thể thao người Việt Nam tại Kyushu năm 2025”.

Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Chi Mai nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết và Đại hội thể dục thể thao nhằm phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố sức mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung và khu vực Kyushu nói riêng.

Việc làm này cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè Nhật Bản. Bên cạnh đó, kết hợp giao lưu văn hóa – thể thao, lan tỏa bản sắc Việt Nam tại Nhật Bản góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản đoàn kết, hội nhập, phát triển và hướng về quê hương, đất nước.

“Ngày hội hôm nay được tổ chức trên tinh thần Nghị quyết số 36 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời hưởng ứng Đề án thí điểm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam triển khai”, Tổng Lãnh sự quán Vũ Chi Mai nói.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệu trưởng Nhật ngữ GAG, Tổng Thư ký mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội, bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến sự hội tụ chưa từng có của cộng đồng người Việt tại Kyushu.

“Ngày hội không chỉ gặp nhau để vui chơi, giao lưu, mà còn để khẳng định một điều thiêng liêng, dù sống xa Tổ quốc, mỗi người Việt vẫn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, trái tim luôn hướng về quê hương. Lá cờ hôm nay chúng ta cùng xếp không chỉ là biểu tượng của Việt Nam, nó còn là biểu tượng của tình đoàn kết, của lòng tự hào, của sức mạnh cộng đồng. Chúng tôi mong muốn Ngày hội Đại đoàn kết mỗi năm không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là dịp thắt chặt tình thân, nơi gắn kết các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình và thế hệ trẻ, để người Việt ở nước ngoài luôn tìm thấy một “ngôi nhà chung” tại Nhật Bản” - ông Nguyễn Duy Anh nhấn mạnh.

Điểm nhấn xúc động nhất của Ngày hội là khoảnh khắc hơn 1.000 người Việt đồng loạt tiến vào đội hình, tạo thành Lá cờ đỏ sao vàng gồm ba nhóm lớn với 15 khối đại diện cho 15 thành phần cộng đồng, cũng là hành trình 15 năm của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại sự kiện Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Đại diện Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu (VietWorld) trao Kỷ lục Người Việt Toàn cầu dành cho “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại Kyushu, Nhật Bản”.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng cộng đồng, củng cố tinh thần đoàn kết, phát triển phong trào hội đoàn và đóng góp tích cực vào hoạt động lưu giữ văn hóa, tiếng Việt tại Nhật Bản.

 

 

GIÁO SƯ NGUYỄN ĐỨC KHƯƠNG ĐƯỢC VINH DANH TRONG TATLER MOST INFLUENTIAL 2025

Giáo sư Nguyễn Đức Khương – Giám đốc điều hành Trường Kinh doanh Leonard de Vinci – EMLV, Pháp, đồng thời là Chủ tịch AVSE Global (Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu) vừa được vinh danh trong danh sách Tatler Most Influential 2025 do Tatler Asia công bố.

Danh sách “Những gương mặt kiến tạo ảnh hưởng toàn cầu tại châu Á” (Tatler Most Influential 2025) quy tụ 700 cá nhân đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á, những người đang góp phần định hình tương lai khu vực thông qua tri thức, sáng tạo và đổi mới.

Tatler nhấn mạnh những gương mặt được lựa chọn không chỉ xuất sắc về chuyên môn mà còn truyền cảm hứng và tạo động lực cho sự phát triển của châu Á- nơi hội tụ các nền kinh tế năng động cùng những tập đoàn tầm vóc như TSMC, Tencent hay Banyan Tree. Trong bối cảnh đó, sự góp mặt của Giáo sư Nguyễn Đức Khương được xem là dấu mốc đặc biệt đối với cộng đồng khoa học Việt Nam. Nhiều năm liền, ông nằm trong Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới theo công bố của Đại học Stanford.

Một trong những điểm nổi bật trong hành trình của ông là vai trò kết nối trí thức Việt toàn cầu thông qua AVSE Global - mạng lưới quy tụ chuyên gia và nhà khoa học gốc Việt tại hơn 20 quốc gia. Kể từ khi được thành lập cách đây hơn 1 thập kỷ, AVSE Global đã triển khai nhiều chương trình tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, để lại dấu ấn ở các lĩnh vực như phát triển bền vững, đô thị thông minh, quản trị công, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và văn hóa. Các sáng kiến như One Global Vietnam (Một Việt Nam toàn cầu), Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng (VGLF), dự án văn hóa “Việt Nam - Bản giao hưởng Tình yêu” với sự kiện ra mắt là Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris (từ 5 đến 12/12/2025) đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Chia sẻ về AVSE Global, Giáo sư Nguyễn Đức Khương cho biết chính trải nghiệm chuyển hóa tri thức khoa học thành những công cụ hữu ích cho hoạch định chính sách và chiến lược doanh nghiệp đã thúc đẩy ông cùng cộng sự mở rộng mạng lưới trí thức Việt toàn cầu.

“Tôi nhận ra được một điều quan trọng đó là chuyển hóa ngôn ngữ khoa học thành kiến thức hữu ích cho hoạch định chính sách vĩ mô, xây dựng và thực thi chiến lược của doanh nghiệp như thế nào. Hai trải nghiệm này thôi thúc tôi cùng các cộng sự phát triển mạng lưới nhà khoa học và chuyên gia người Việt và gốc Việt toàn cầu thông qua AVSE Global. Và đối với chúng tôi thì đội ngũ này là một nguồn lực vô cùng quý giá cho sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên khoa học và công nghệ”, Giáo sư Nguyễn Đức Khương nói.

Sự vinh danh của Tatler diễn ra đúng thời điểm Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh mẽ về chính sách khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhiều nghị quyết và văn bản pháp lý như Nghị quyết 57, Nghị quyết 193/2025/QH15 và Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (có hiệu lực từ 1/10/2025) đã được ban hành, mở ra hành lang pháp lý thông thoáng, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Với vai trò thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trực thuộc Ban chỉ đạo 57, Giáo sư Nguyễn Đức Khương cho biết cộng đồng khoa học trong và ngoài nước chia sẻ niềm vui trước những chuyển động tích cực của chính sách, nhưng ông đồng thời nhấn mạnh nhu cầu sớm cụ thể hóa các quy định, bảo đảm môi trường nghiên cứu cạnh tranh và điều kiện làm việc thuận lợi để thu hút nhân tài. Theo ông, khoa học là lĩnh vực không biên giới và Việt Nam cần tạo ra những “bài toán lớn" cùng các “cục nam châm”, những chuyên gia đầu ngành có sức hút để hình thành các nhóm tinh hoa. Chính sách thu hút nhân lực cũng cần phân nhóm: hỗ trợ toàn diện cho chuyên gia về nước cùng gia đình, đồng thời tạo điều kiện để du học sinh và nhà khoa học trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế trước khi trở về.

Trong bối cảnh các lĩnh vực chiến lược như AI, bán dẫn, công nghệ sinh học hay lượng tử đang tái định hình cạnh tranh toàn cầu, cộng đồng trí thức Việt ở nước ngoài tiếp tục là nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam bứt phá. Giáo sư Nguyễn Đức Khương cho rằng việc được vinh danh trong Tatler Most Influential 2025 là sự ghi nhận dành cho tập thể AVSE Global, cho những người luôn miệt mài với khát vọng đóng góp cho một Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng và có vị thế cao hơn.

“Đây là một vinh dự bất ngờ, đặc biệt là khi được ghi nhận trong hạng mục nhà khoa học dấn thân vào các bài toán lớn của đất nước. Danh hiệu này tôi xin dành cho các cộng sự và thành viên của AVSE Global, những người luôn tâm huyết và quyết tâm trong các hoạt động tham vấn, tư vấn chính sách, tổ chức hội thảo, diễn đàn chính sách, nghiên cứu và phát triển và kết nối tri thức toàn cầu. Tôi cũng kỳ vọng là Tatler sẽ mở rộng thêm các các hạng mục vinh danh cho những cá nhân tiên phong trong việc truyền tải kiến thức lý thuyết thành ứng dụng thực tiễn, thành những công nghệ và những chính sách đột phá cho Việt Nam”, Giáo sư Nguyễn Đức Khương chia sẻ.

Từ sự ghi nhận này, hành trình kết nối tri thức Việt toàn cầu tiếp tục được mở rộng, góp phần đưa Việt Nam tiến vững chắc hơn trên bản đồ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thế giới.

 

 

TÙ NHÂN NGƯỜI VIỆT NHẬN SÚNG TỪ ĐỒNG PHẠM NỮ, BỎ TRỐN TẠI TÒA ÁN CAMPUCHIA

Một tù nhân nam, nghi là kẻ cầm đầu một đường dây cờ bạc trực tuyến, được một phụ nữ đưa súng tại sân tòa án ở Campuchia để trốn thoát nhưng đã bị bắt giữ trở lại.

Tờ Khmer Times ngày 18.11 đưa tin một tù nhân người Việt được một phụ nữ đưa súng giúp trốn thoát ngay khi vừa đến sân Tòa án tỉnh Svay Rieng ở Campuchia.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy một phụ nữ mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo túi xách đi bộ từ bên ngoài vào sân tòa án chờ sẵn ở khu vực bãi đỗ xe.

Chưa đầy một phút sau đó, chiếc xe chuyên dụng chở các tù nhân tiến vào, theo sau là 6 nhân viên an ninh đi trên 4 xe máy. Sau khi xe dừng, nhóm 5 tù nhân đầu tiên xuống xe và được đưa vào bên trong. Người phụ nữ trên tiếp tục lượn lờ gần đó, dù bị một nhân viên an ninh nhắc nhở.

Khi nhóm thứ 2 gồm 6 tù nhân bước xuống, một tù nhân nam bất ngờ tiến đến lấy khẩu súng từ tay người phụ nữ và uy hiếp các nhân viên an ninh, khiến họ bỏ chạy tán loạn.

Người phụ nữ cùng nhóm tù nhân nhanh chóng chạy ra cổng trốn thoát. Tù nhân cầm súng, bị nghi là kẻ cầm đầu một đường dây cờ bạc trực tuyến, sau đó bị cảnh sát bắt giữ trở lại.

Những hình ảnh sau đó cho thấy tù nhân nam bị khống chế trên một đoạn đường vắng, gần đó có một ô tô màu đen đang nằm dưới khu vực ngập nước ven đường.

Cảnh sát xác nhận rằng họ đã tịch thu chiếc ô tô của nhóm này và tiếp tục truy lùng các đồng phạm của tù nhân trên.

 

Nguồn: Lao Động; VOV; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang