Người Việt hải ngoại: Mang nước sạch về Abyei; Dùng hàng Việt ở Thụy Điển; Lao xe vào trường học; 13 người bị bắt ở Philippines

Lính công binh Việt Nam mang nước sạch về cho người dân Abyei

Người dân Abyei rất vui mừng và cảm ơn Đội Công binh Việt Nam vì từ nay họ có thể sử dụng nước sạch thay nguồn nước từ các vũng tù đọng, hoặc phải đi rất xa để lấy nước từ sông, hồ.

Phái bộ UNISFA đang trong mùa khô, toàn bộ người dân tại khu vực trung tâm Abyei gần như phụ thuộc vào nguồn nước từ các giếng nước do Phái bộ đào hay thậm chí từ các vũng nước tù đọng còn sót lại.

Nắm bắt được tình hình khó khăn của người dân nơi đây, Đội Công binh Việt Nam đã triển khai khảo sát, lắp đặt điểm cung cấp nước sạch bên ngoài doanh trại Highway cho những người dân tại khu vực gần nơi đơn vị đóng quân.

Toàn bộ nguồn nước đã được xử lý qua hệ thống lọc nước đạt tiêu chuẩn của Liên hợp quốc, đường ống dẫn nước đến điểm cung cấp được đi ngầm dưới đất để chống hư hỏng.

Thời gian cung cấp nước được chia làm 2 lần, mỗi lần 2 tiếng với lưu lượng trung bình mỗi ngày là 6-8 mét khối.

Trong thời gian đầu, Đội sẽ cử cán bộ, nhân viên ra hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng, lấy nước tại téc, đồng thời triển khai cắm biển hướng dẫn, quy định để người dân nắm bắt được thời gian và quy cách lấy nước.

Thiếu tá Vũ Trí Xuyên, Phó Đội trưởng Đội Công binh Việt Nam, cho biết: “Qua quá trình công tác tại Phái bộ UNISFA, chúng tôi phần nào hiểu được những khó khăn của người dân tại khu vực Abyei, đặc biệt là nhu cầu sử dụng nước trong mùa khô. Hầu hết người dân phụ thuộc vào các vũng nước tù đọng để lấy nước sinh hoạt hàng ngày.

Để hỗ trợ giải quyết nhu cầu sử dụng nước cho người dân, Ban Chỉ huy Đội Công binh cũng đã lên phương án lắp đặt điểm cung cấp nước sạch khu vực đơn vị đóng quân.

Sau khi triển khai điểm cung cấp nước sạch, không chỉ có người dân ở gần doanh trại của Đội Công binh mà còn rất nhiều người dân từ xa đến lấy nước.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống để có thể cung cấp từ 10 – 12 mét khối nước/ngày, bảo đảm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tại khu vực trung tâm Abyei”.

Song song với việc cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân tại khu vực đơn vị đóng quân, Đội Công binh còn cung cấp nước sạch đã qua xử lý máy lọc RO (có thể uống trực tiếp) cho Nhà thờ Abyei định kỳ vào thứ Sáu hàng tuần để người dân đến cầu nguyện và các em nhỏ tại Trường mẫu giáo Nhà thờ Abyei được uống nước sạch.

"Người Việt Nam ưu tiên kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam” tại Thụy Điển

Để thúc đẩy kim ngạch thương mại trong năm 2024, ngay từ những ngày đầu năm, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển đã triển khai hàng loạt các hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó, trọng tâm là tận dụng lực lượng cộng đồng để đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối bản địa.

Năm 2023 đánh dấu một năm đầy khó khăn với kinh tế thế giới do tác động kéo dài của nhiều biến động lớn như xung đột giữa Nga và Ukraine, chính sách zero covid của Trung Quốc và phản ứng chính sách của các nước nhằm đối phó với lạm phát. Tổng cầu yếu, chi phí gia tăng kéo theo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thương mại bị thu hẹp.

Tăng trưởng kinh tế thấp ở nhiều quốc gia phát triển, thậm chí một số nơi bắt đầu rơi vào suy thoái. Với bức tranh kinh tế tổng thể như vậy, người tiêu dùng hạn chế chi tiêu không cần thiết, dẫn đến giảm nhu cầu tín dụng tiêu dùng và giảm nhập khẩu. Xuất khẩu sang Thuỵ Điển cũng giảm mạnh trong năm 2023.

Để thúc đẩy kim ngạch thương mại trong năm 2024, ngay từ những ngày đầu năm, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển đã triển khai hàng loạt các hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó, trọng tâm là tận dụng lực lượng cộng đồng để đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối bản địa.

Người Việt ở đâu đa phần cũng hướng về tổ quốc, muốn đóng góp xây dựng đất nước. Cộng đồng người Việt ở Thụy Điển rất thành đạt và luôn hướng về đất nước. Hơn 10 kho hàng đầu mối nhập khẩu thực phẩm Á châu tại Thụy Điển là của người Việt. Do vậy, Thương vụ đã phát động phong trào “Người Việt Nam ưu tiên kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam”. Hàng loạt các hoạt động đã và đang được tổ chức như đi thăm các kho hàng đầu mối, tổ chức tuần hàng, thử sản phẩm, hội thảo kết nối giao thương, tổ chức đoàn doanh nghiệp về tham dự Hội chợ Nguồn hàng 2024…

Ishikawa: Nhóm người Việt tông xe vào một trường học khi chạy trốn cảnh sát

Ngày 25/2 vừa qua, một chiếc ô tô chở một số nam thanh niên Việt Nam đang bị cảnh sát truy đuổi đã lao vào một trường luyện thi ở thành phố Komatsu, tỉnh Ishikawa. Một người đàn ông Việt Nam đã bị bắt vì tình nghi lưu trú bất hợp pháp tại Nhật Bản. Một số người khác đã bỏ trốn khỏi hiện trường và cảnh sát đang truy lùng họ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h20 chiều ngày 25/2. Đoạn phim từ camera an ninh gần đó cho thấy một chiếc ô tô màu trắng đang lao tới ngã tư với tốc độ cao, không rẽ được và đâm vào tầng một của tòa nhà. Một số người đàn ông bước ra khỏi xe và bỏ chạy, nhưng một người đã bị cảnh sát truy đuổi bắt giữ. Vào thời điểm đó, rất may là trường luyện thi không có học sinh nào và cũng không có ai bị thương.

Nghi phạm bị bắt vì tình nghi cư trú tại Nhật Bản trái phép là Nguyễn Văn Cường (?) (25 tuổi), quốc tịch Việt Nam. Anh ta không có địa chỉ cố định, thất nghiệp và đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cường nói: “Tôi muốn kiếm tiền nên đã ở lại Nhật Bản.”

Theo cảnh sát, một chiếc ô tô khả nghi mang biển số ngoại tỉnh đã được phát hiện trên đường phố ở thành phố Komatsu. Khi cảnh sát cố gắng điều tra danh tính những người trong xe, Cường và các nghi phạm đã cố gắng bỏ trốn bằng ô tô, dẫn đến việc anh ta bị thương.

Hiện trường là khu mua sắm trung tâm cách ga Komatsu khoảng 500m về phía Tây Bắc. Sở cảnh sát Komatsu cho biết họ vẫn đang tiếp tục theo dõi và điều tra tung tích của những đối tượng còn lại.

13 người Việt bị bắt ở Philippines vì làm việc trái phép

Cục Di trú Philippines vừa bắt giữ 13 công dân Việt Nam làm việc trái phép tại các spa và phòng khám sức khỏe trong một chiến dịch trấn áp lớn nhắm vào những người làm việc bất hợp pháp, truyền thông Philippines cho biết hôm 4/3.

13 công dân Việt Nam bị bắt khi đang làm việc trái phép tại nhiều spa và phòng khám sức khỏe ở các thành phố Makati, Paranaque và Pasay.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Cục Di trú Philippines theo dõi một người Việt bị tình nghi sở hữu một trong những spa và phòng khám chăm sóc sức khỏe liên quan.

Ủy viên về nhập cư, Norman Tansingco, cho biết 13 người đã bị bắt vào ngày 29/2.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin tình báo về sự hiện diện và hoạt động của họ, vì vậy tôi ngay lập tức ra lệnh bắt giữ họ”, ông Tansingco nói và cho biết thêm rằng những người này đã không có giấy tờ hợp pháp để xuất trình trong khi bị bắt giữ.

Ông Tansingco cho biết 13 người Việt Nam bị bắt sẽ bị đưa ra tòa vì làm việc không có giấy phép hoặc không có thị thực phù hợp, vi phạm Đạo luật Nhập cư năm 1940 của Philippines.

Các cuộc điều tra sâu hơn của giới hữu trách Philippines cũng cho thấy một phòng khám thuộc sở hữu của người Philippines cũng tuyển dụng một số công nhân nước ngoài, làm dấy lên mối lo ngại về sự đồng lõa của địa phương trong việc chứa chấp người nước ngoài bất hợp pháp, theo lời người phát ngôn của Cục Di trú Philippines Dana Sandoval.

Ông Tansingco kêu gọi giới hữu trách địa phương và các cộng đồng tại Philippines trình báo về những người nhập cư bất hợp pháp trong khu vực “để chúng tôi có thể bắt giữ và trục xuất họ ngay lập tức”.

Hiện 13 công dân Việt Nam bị bắt đang bị tạm giữ tại cơ sở ở Taguig của Cục quản lý xuất nhập cảnh Philippines để chờ hoàn tất thủ tục trục xuất về nước.

Nguồn: VTV4; Quản Lý Thị Trường; LocoBee; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang