Người Việt hải ngoại: Làm giàu ở Séc; Chuẩn bị hành trang du học Pháp; Tranh cử CS trưởng Texas; Nỗi cô đơn làm dâu xứ Hàn

Người Việt làm giàu trên những thửa ruộng của Séc

(Ảnh minh họa).

Khi đến Séc, bạn sẽ không bất ngờ khi thấy đa số gia đình người Việt tại Séc là tiểu thương. Không ít người Việt tại Séc đã thành đạt nhờ nghề nông, nhiều hộ gia đình trở nên khá giả nhờ quyết tâm làm kinh tế trên chính những thửa ruộng của Séc.

Sang Séc từ năm 1988 và bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề trồng rau xanh từ năm 1995. Từ thời điểm đầu khi lập nghiệp, ông Bùi Hữu Hà luôn tâm niệm, đối với những người Việt xa quê, những mùi vị thân quen từ những loại rau củ quả của Việt Nam sẽ rất khó tìm thấy ở Séc. Nhen nhóm ý tưởng đó, ông đã bắt đầu mô hình trồng rau phục vụ bà con cộng đồng. Với đầu óc kinh doanh nhạy bén, ông đã mở rộng mô hình sản xuất, tìm kiếm thị trường phù hợp và hiện có đầu ra ổn định... Đến nay, mô hình của ông đã được mở rộng từ vài trăm mét vuông lên thành 13 héc ta với hàng chục nhân công làm việc thường xuyên, có thu nhập ổn định.

Ông Bùi Hữu Hà chia sẻ: "Ban đầu tôi cũng đi buôn bán một thời gian nhưng duyên buôn bán không đến với mình nên tôi chọn con đường trồng rau để cung cấp cho cộng đồng người Việt ở Séc và ở châu Âu. Lúc đầu mình làm nhỏ lẻ và người Việt bên này còn ít nên lượng tiêu thụ còn hạn chế. Sau khi Séc mở cửa, những người Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan sang, họ ăn rau châu Á nhiều, khi đó mình mới xây dựng và làm quy mô lớn hơn, đến nay mô hình đã phát triển rất tốt".

Được sự ủng hộ, tin tưởng của bà con người Việt, mô hình sản xuất của ông ngày càng được mở rộng. Với những nỗ lực của mình, dây chuyền sản xuất của ông ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn từ ươm cây giống, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, đóng gói và phân phối đến các siêu thị, cửa hàng trên toàn Séc và châu Âu.

Đánh giá cao hướng đi và cách làm của ông Bùi Hữu Hà, Đại sứ Thái Xuân Dũng cho rằng, mô hình sản xuất nông nghiệp của ông Hà đã khẳng định một điều, người Việt Nam ra nước ngoài có thể làm kinh tế giỏi bằng nhiều hình thức khác nhau trong đó có thể kể đến phát triển kinh tế trên chính những thửa ruộng ở nước sở tại.

Đại sứ VN tại Séc Thái Xuân Dũng cho biết: "Bà con ta ở Séc hội nhập rất tốt với xã hội sở tại bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó kinh doanh bằng cửa hàng tiện ích chiếm rất nhiều, nhưng mô hình trang trại trồng rau như thế này không phải nhiều lắm, nhưng ông Bùi Hữu Hà, là người đi đầu rất sớm, bắt đầu trồng rau từ những năm 1995 và trang trại này được hình thành từ năm 2010 và trải qua hơn 10 năm qua, mô hình này đã phát triển rất là tốt, mặc dù rất vất vả nhưng mang lại thu nhập tương đối ổn định. Đặc biệt, rau từ vườn của ông Hà đã cung cấp không chỉ cho người Việt tại Séc mà còn cho người Việt ở khắp châu Âu. Nhưng có một đặc thù là rau này mới chỉ phục vụ cho người Việt, nên cần phải đang dạng những sản phẩm khác để bán cho người nước ngoài, người Séc được tốt hơn".

Đại sứ VN tại Séc Thái Xuân Dũng cho biết: "Bà con ta ở Séc hội nhập rất tốt với xã hội sở tại bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó kinh doanh bằng cửa hàng tiện ích chiếm rất nhiều, nhưng mô hình trang trại trồng rau như thế này không phải nhiều lắm, nhưng ông Bùi Hữu Hà, là người đi đầu rất sớm, bắt đầu trồng rau từ những năm 1995 và trang trại này được hình thành từ năm 2010 và trải qua hơn 10 năm qua, mô hình này đã phát triển rất là tốt, mặc dù rất vất vả nhưng mang lại thu nhập tương đối ổn định. Đặc biệt, rau từ vườn của ông Hà đã cung cấp không chỉ cho người Việt tại Séc mà còn cho người Việt ở khắp châu Âu. Nhưng có một đặc thù là rau này mới chỉ phục vụ cho người Việt, nên cần phải đang dạng những sản phẩm khác để bán cho người nước ngoài, người Séc được tốt hơn".

Còn theo ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Séc, bản sắc văn hóa của người Việt Nam ta là xuất thân từ một nước nông nghiệp, do đó, mô hình của ông Bùi Hữu Hà cũng là một trong những nét đặc trưng để duy trì hình ảnh của người Việt Nam trong quá trình hội nhập, phát triển tại nước sở tại.

“Một trong những mô hình làm kinh tế của người Việt Nam tại Séc đó là trồng rau. Đây là một sự thể hiện tính nhanh nhạy và đáp ứng nhu cầu của bà con không chỉ ở Séc mà còn ở châu Âu. Trong mâm cơm của người Việt khi chúng ta muốn ăn canh cua, chúng ta có mồng tơi, có rau đay. Nó thể hiện truyền thống của người Việt vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Trong vườn rau này, tất cả các loại rau Việt Nam có thì ở đây cũng có và phục vụ cho bà con mọi nơi mọi lúc”, ông Nguyễn Duy Nhiên cho biết.

Dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển các nông sản Việt do điều kiện khí hậu khác biệt với Việt Nam, nhưng những thửa rau xanh của Bùi Hữu Hà đã khẳng định kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không ngững nghỉ của người Việt ở nước ngoài. Qua đó, chúng ta thêm tự hào về giá trị truyền thống của người Việt Nam, sự cần cù, sáng tạo, chịu thương chịu khó và luôn giữ gìn nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống của quê hương.

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG CHO DU HỌC SINH TẠI PHÁP

Diễn đàn Du học Pháp lần thứ 18 sẽ được Campus France Vietnam - bộ phận chuyên trách du học của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) tổ chức từ ngày 13-17/7.

Nhằm tạo điều kiện cho tối đa sinh viên có thể tham dự, sự kiện sẽ được diễn ra tại 5 thành phố: Hà Nội (13/7, Hội trường G3 Đại học Xây dựng), Cần Thơ (14/7, Hội trường Toà nhà phức hợp Phòng thí nghiệm RLC, khu II, Đại học Cần Thơ), TP. Hồ Chí Minh (15/7/2023, Khán phòng Viện trao đổi văn hóa với Pháp IDECAF), Huế (16/7, Viện Pháp tại Huế), Đà Nẵng (17/7, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng).

Diễn đàn Du học Pháp lần thứ 18 giúp trả lời những thắc mắc của các bạn sinh viên lần đầu rời xa gia đình và quê hương Việt Nam để đi du học.

Nhiều chuyên đề nóng hổi sẽ được đề cập đến: chuẩn bị hành trang, quản lí chi tiêu, nhà ở, thủ tục đăng kí trường tại Pháp, thủ tục cư trú, tìm việc làm thêm / thực tập tại Pháp và tiện ích cuộc sống.

Diễn đàn cũng sẽ đề cập đến các thay đổi mới góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại Pháp, như quy trình xin visa và xác nhận visa trực tuyến, đăng ký bảo hiểm Pháp, phí học đường CVEC.

Hình thức thảo luận bàn tròn kết hợp tương tác với khán giả tại hội trường sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các sinh viên. Bên cạnh đó, các bàn thông tin được phụ trách bởi các du học sinh sẽ cung cấp và tư vấn các thông tin miễn phí.

Với sự hỗ trợ nhiệt tình và đầy kinh nghiệm của các bạn sinh viên đã và đang học tập tại Pháp, Diễn đàn hứa hẹn sẽ là nơi giúp các bạn học sinh và sinh viên Việt Nam sắp đi học ở Pháp chuẩn bị tốt nhất hành trang lên đường.

Diễn đàn cũng nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp: Vietnam Airlines, Đại học Xây dựng, Viện trao đổi văn hóa với Pháp IDECAF, Đại học Cần Thơ, Hội hữu nghị Việt-Pháp AACVF, Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu, Hội cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp UAVF, Go Global Vietnam, Foyer Vietnam.

Người Việt Nam đầu tiên tranh cử làm Cảnh sát trưởng tại Mỹ, phá tiền lệ chưa từng có

(Ảnh minh họa).

Là một Cảnh sát gốc Việt đang làm việc tại Mỹ, anh Đinh Quang Dũng chuẩn bị tranh cử chức Cảnh sát trường ở Texas với mục tiêu hỗ trợ nhiều hơn cho cộng đồng người Việt tại xứ sở cờ hoa.

Anh Don (tên tiếng Việt: Đinh Quang Dũng) gây chú ý khi là người Việt Nam đầu tiên nói riêng và châu Á nói chung tranh cử chức Cảnh sát trưởng tại tiểu bang Texas (Mỹ). Với 27 năm kinh nghiệm làm Cảnh sát, anh Don mong muốn nếu được đảm nhận vị trí Cảnh sát trưởng sẽ hỗ trợ và phục vụ nhiều hơn cho cộng đồng người Việt tại Mỹ.

"Giống như ông bà mình hay nói "đem chuông đi đánh xứ người", nên lần này mình đánh làm sao cho thật to. Đối với người Mỹ bản xứ bên này, việc một người gốc châu Á, người Việt Nam ra tranh cử Cảnh sát trưởng là rất mới mẻ, trước đây có người làm dân biểu, nghị viện thành phố nhưng vị trí Cảnh sát trưởng là chưa bao giờ.

Tôi đã phục vụ trong ngành Cảnh sát được 27 năm. Ở Mỹ làm cảnh sát 20 năm thì có thể về hưu. Nên tôi nghĩ trước khi mình về hưu, phải có lớp trẻ đi lên để nối tiếp con đường mình đang đi để phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam của mình ở Mỹ" - Anh Don chia sẻ.

Hiện tại anh Don đang trong quá trình chuẩn bị đứng ra vận động tranh cử, khoảng 8 tháng nữa sẽ chính thức bắt đầu bầu cử. Mỗi ngày anh đều đi ra ngoài bắt tay người dân bản xứ để họ biết mình là ai, công việc làm những gì và kế hoạch sắp tới khi bước chân vào vị trí Cảnh sát trưởng.

Anh Don cho biết tại Mỹ vẫn có sự kỳ thị người châu Á dù không biểu lộ ra mặt trực tiếp. Nhưng đó cũng là động lực để anh cố gắng bước chân được vào văn phòng Cảnh sát trưởng để chứng minh cho họ thấy sự thông minh, tài năng của người Việt Nam.

Để bầu cử cho anh Don bắt buộc người tham gia bầu cử phải có quốc tịch Mỹ và sinh sống ở thành phố Houston hoặc Harris.

"Đến năm 2024, sẽ có một anh Cảnh sát trưởng tên Đinh Quang Dũng, người di cư từ Việt Nam qua chứ không phải người sinh ra ở Mỹ đã làm được như vậy.

Thông điệp tôi muốn gửi đến cho người Việt trên toàn thế giới là: 'Uống nước phải nhớ nguồn, không thể nào quên đi xuất xứ từ đâu, dù ở bất cứ nơi nào cũng không được quên gốc gác từ Việt Nam. Trách nhiệm phải làm thế nào phục vụ cho cộng đồng của mình" - Anh Don chia sẻ.

Được biết quyết định đứng ra tranh cử vị trí Cảnh sát trưởng của anh Don nhận được sự động viên, ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình và bạn bè đồng nghiệp.

Cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc (bài 2): Xoa dịu nỗi cô đơn cho những người con xa xứ

Lấy chồng Hàn Quốc, người thì vài ba năm, người cả chục năm chưa về thăm quê mẹ. Nhưng tại xứ người, nhiều chương trình, hoạt động vẫn được tổ chức, xoa dịu nỗi cô đơn cho những phụ nữ Việt xa xứ, giúp họ cảm nhận gia đình, Việt Nam luôn ấm áp ở trong tim.

Trong chuyến công tác của TƯ Hội LHPN Việt Nam thăm và tìm hiểu về đời sống của các cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc, chúng tôi có dịp được trò chuyện với các đại diện của Hội LHPN Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại Hàn Quốc Mai Thị Hồng Ngọc cho biết: Theo thống kê của Bộ Nội vụ Hàn Quốc, hiện có trên 80.000 người Việt kết hôn với người Hàn Quốc (hôn nhân Việt - Hàn).

Con số trên cho thấy, không chỉ cộng đồng người Việt, mà cộng đồng người Việt có yếu tố hôn nhân với người Hàn chiếm số lượng khá lớn. Đó cũng chính là lý do, tại Hàn Quốc, các gia đình đa văn hóa có yếu tố Việt Hàn luôn được quan tâm, chăm lo.
Với vai trò, chức năng của tổ chức Hội hướng tới đối tượng là chị em phụ nữ Việt Nam ở Hàn Quốc, thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động giao lưu, kết nối dành cho cô dâu Việt và thế hệ thứ hai trên xứ sở kim chi.

Kết nối những trái tim

Trong cuộc trò chuyện, chị Mai Thị Hồng Ngọc nhắc đến câu chuyện đầy xúc động của Hội LHPN Việt Nam tại Hàn Quốc qua hành trình tìm lại người cha cho một bé gái tại Việt Nam.

14 năm trước, bé Bảo ra đời tại Hàn Quốc. Do bố (người Hàn) và mẹ (người Việt) phát sinh mâu thuẫn, nên đã đưa bé, lúc đó mới 17 tháng tuổi quay trở về Việt Nam. Tại Hàn Quốc, người bố đơn phương ly hôn. Còn tại Việt Nam, mẹ bé cũng không gia hạn visa cho bé. Vậy là bé cứ lớn lên với quốc tịch Hàn Quốc cùng với mặc cảm khi bị bạn bè chọc ghẹo, "đuổi" về Hàn Quốc với bố, vì chẳng giống như bạn bè cùng trang lứa. Mẹ có gia đình mới, ông bà ngoại già yếu, bé Bảo mong muốn được tìm cha, nhưng gia đình không biết làm cách nào.

Thông qua Hội LHPN Việt Nam tại Hàn Quốc, các chị đã ròng rã mấy tháng đi tìm kiếm giúp bé. Các chị nhờ đến tư vấn của cảnh sát, rồi tìm đến địa chỉ trong hộ khẩu của bé còn lưu lại, thì chỗ đó đã trở thành khu chung cư. Gọi điện thoại cho bố bé thì lúc nào cũng trong tình trạng không bắt máy. Dù nơi bố bé ở cách thủ đô Seoul gần 2h chạy xe, nhưng cứ ngày thì đi làm việc, tối các chị lại dành thời gian đi tìm kiếm người bố.

"Việc tìm kiếm tưởng như bế tắc. Tình cờ, vào lúc 9h tối một ngày thứ 3, tôi thử gọi lại một cuộc điện thoại cho người cha, ông đã bắt máy. Lúc đó mừng lắm, nước mắt cứ chảy ra. Thì ra, người cha đi làm việc tại phòng tắm hơi, cả tuần chỉ nghe được điện thoại vào đúng lúc 9h tối ngày thứ 3. Đúng là duyên để những người thân được kết nối. Chúng tôi ngay lập tức gọi điện cho cha con nhìn mặt nhau", chị Ngọc nhớ lại.

Tiếp đó, các chị đã liên hệ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để xin cấp hộ chiếu cho bé và hỗ trợ làm thủ tục để bé có thể sang Hàn Quốc. Hiện bé Bảo đang học tiếng Hàn để có thể về sống với những người thân của mình tại Hàn Quốc.

Hội LHPN Việt Nam tại Hàn Quốc chính là cầu nối để những người phụ nữ Việt, đặc biệt là các cô dâu Việt có thể nhận được những tình cảm ấm áp, những hỗ trợ chân tình và hiệu quả mỗi khi gặp khó khăn nơi xứ người. Không chỉ dừng ở các chương trình giao lưu, quảng bá giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, mà các chị còn có nhiều chương trình tư vấn, trợ giúp về pháp lý, về nhân quyền... để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho phụ nữ Việt và gia đình của họ trên quê hương thứ hai.

Nâng bước cho những cô dâu Việt xa quê

Tại lễ khai trương Trung tâm Việt - Hàn chung tay chăm sóc tại Hải Phòng (tháng 8/2022), Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Park Jong-Kyoung cho biết, trong những năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển thành những đối tác quan trọng nhất của nhau trên tất cả mọi lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, y tế, hợp tác phát triển. Do đó, sự giao lưu về mặt con người cũng ngày càng phát triển, số người di trú trong thời gian dài trên nền tảng hôn nhân đang ngày càng tăng lên.

Để giảm thiểu những rào cản về ngôn ngữ, về văn hóa, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp lý… cho các cô dâu Việt trong trong các cuộc hôn nhân có yếu tố Việt - Hàn, Chính phủ hai nước Hàn Quốc và Việt Nam rất quan tâm và hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động hỗ trợ kết hôn của công dân hai nước và các gia đình đa văn hóa.

Tiêu biểu có thể kể đến như việc thành lập Trung tâm Việt - Hàn chung tay chăm sóc tại các thành phố lớn như Cần Thơ, Hải Phòng… Đây là hoạt động của Hội LHPN phối hợp Trung tâm Chính sách nhân quyền Liên hiệp quốc Hàn Quốc (gọi tắt là KOCUN) nhằm cung cấp kịp thời những dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Trung tâm Việt - Hàn chung tay chăm sóc thực hiện các mục tiêu: Trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý, giáo dục định hướng đối với phụ nữ Việt Nam chuẩn bị kết hôn với người Hàn Quốc; hỗ trợ dạy nghề, dạy tiếng Hàn Quốc… giúp những cô dâu Việt Nam sớm hòa nhập được khi sang Hàn Quốc sinh sống.

Tại Hàn Quốc, các trung tâm đa văn hóa cũng là địa chỉ hỗ trợ thiết thực dành cho các cô dâu Việt. Chị Ngô Thi Mỹ Liên, nhân viên của Trung tâm đa văn hóa tỉnh Chung Buk cho biết: Trung tâm đa văn hóa cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí cho các gia đình đa văn hóa như: Dạy tiếng Hàn Quốc, biên dịch và phiên dịch, tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật, hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình gặp rủi ro, tham khảo bên thứ ba về sức khỏe của các gia đình đa văn hóa; đào tạo nghề cho người nhập cư qua hôn nhân; tư vấn cho các cặp vợ chồng, các chương trình cải thiện mối quan hệ gia đình, chương trình làm cha mẹ, chương trình giúp giải quyết xung đột trong hôn nhân; giáo dục cho trẻ nhỏ…

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, kết nối giữa các gia đình Việt - Hàn cũng được một số tỉnh tại Hàn Quốc tổ chức giúp các cô dâu Việt Nam và gia đình có dịp được đoàn tụ, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong đó, từ năm 2008, Hiệp hội Vì cuộc sống tương lai tốt đẹp tỉnh Chung Buk (Hàn Quốc) định kỳ hàng năm tổ chức sự kiện gặp mặt bố mẹ cô dâu Việt Nam và giao lưu các gia đình Việt - Hàn trong tỉnh. Sau 4 năm, Chương trình bị gián đoạn vì dịch Covid-19. Năm 2023, Hiệp hội tiếp tục tổ chức sự kiện gặp mặt bố mẹ cô dâu Việt Nam và giao lưu các gia đình Việt - Hàn lần thứ 13. 10 gia đình bố mẹ cô dâu tiêu biểu tại Việt Nam đã có dịp được sang Hàn Quốc thăm và đoàn tụ cùng con gái, con rể, các cháu và tham gia các hoạt động giao lưu cùng các gia đình Việt Nam - Hàn Quốc từ ngày 6/6 đến ngày 15/6/2023.

Ông Jeon Jea Soo, Chủ tịch Hiệp hội Vì cuộc sống tương lai tốt đẹp tỉnh Chung Buk chia sẻ: "Sự kiện gặp mặt bố mẹ cô dâu Việt Nam và giao lưu các gia đình Việt - Hàn là chương trình rất cần thiết, giúp các gia đình, đặc biệt là cô dâu Việt Nam xoa dịu nỗi nhớ gia đình, nỗi nhớ quê hương và giúp các gia đình xây dựng mối quan hệ bền chặt với con cháu".

Chung tay đóng góp cho hoạt động giao lưu, gặp mặt của các gia đình đa văn hóa, ông Lee Geon, Phó Chủ tịch hợp tác đối ngoại Hiệp Hội gia đình Hàn - Việt chia sẻ: Với vai trò đại diện cho Hiệp hội, ông đã không tiếc công sức để giúp kết nối và hỗ trợ các gia đình cô dâu tham gia sự kiện gặp mặt và gìn giữ văn hóa cho thế hệ thứ hai. Bên cạnh đó, ông đã và đang tiếp tục duy trì kết nối, vận động nguồn lực từ các đơn vị, doanh nghiệp để hỗ trợ chương trình hiệu quả, thiết thực hơn, hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình đa văn hóa có yếu tố Việt Nam và Hàn Quốc.

Với sự chung tay từ cả hai phía Việt Nam và Hàn Quốc, các cô dâu Việt được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, được giao lưu, kết nối để thêm gắn bó với quê hương thứ hai của mình, xoa dịu nỗi cô đơn của những người con xa xứ.

Nguồn: VTV4; Quê Hương Online; Yeah1; Phụ Nữ Việt Nam

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang