Người Việt hải ngoại: Dạy làm món Việt ở Hà Lan; Lao động ở Nhật tìm cách về nước; Bí ẩn NS Vân Sơn; 6 thực tập bị bắt ở Himeji

Giới thiệu và hướng dẫn làm các món ăn Việt Nam tại Hà Lan

(Ảnh minh họa).

Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, bà Lê Thị Hiền Anh, đã chủ trì sự kiện Coffee Morning của Câu lạc bộ Nữ Ngoại giao ASEAN (ALC) tại Hà Lan vừa diễn ra với chủ đề “Hướng dẫn làm món Việt.”

Sự kiện Coffee Morning của Câu lạc bộ Nữ Ngoại giao ASEAN (ALC) tại Hà Lan vừa diễn ra với chủ đề “Hướng dẫn làm món Việt,” dưới sự chủ trì của phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, bà Lê Thị Hiền Anh.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, đây là một trong những chương trình hằng tháng của Câu lạc bộ nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình đoàn kết giữa các Đại sứ quán ASEAN và góp phần lan tỏa thông điệp này đến bạn bè quốc tế.

Tiến sỹ Mayelinne De Lara, Biên tập chính của tạp chí Diplomat Magazine, là khách mời danh dự.

Các phu nhân Đại sứ, các nữ cán bộ ngoại giao và khách mời rất thích thú khi được nghe giới thiệu và tham gia thi cuốn nem tươi.

Đội nữ ngoại giao Indonesia, Philippines và Malaysia đã đạt giải cuốn nem đẹp nhất. Càng vui hơn khi các thành viên cùng nhau thưởng thức món nem cuốn do chính tay mình làm và các món ăn truyền thống Việt Nam và một số món do cán bộ nữ các Đại sứ quán khác chế biến.

Các món ăn "cây nhà lá vườn" này khiến tất cả mọi người tham gia cảm thấy tự hào về thành quả, cũng như gửi gắm tâm huyết để chuyển đến thực khách trong sự kiện.

Bà Mayelinne De Lara, đại diện tạp chí Diplomat Magazine, cho biết dù đã dự nhiều sự kiện về giới thiệu văn hoá ẩm thực của nhiều nước, nhưng các sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức luôn có những nét độc đáo, mang bản sắc Việt Nam, đặc biệt các món ăn rất ngon, đẹp mắt, phù hợp với khẩu vị của nhiều người.

Tại sự kiện lần này, bà De Lara được thưởng thức thêm nhiều món ăn truyền thống của các nước ASEAN.

Từ trải nghiệm này, bà De Lara đã nảy ra ý tưởng tổ chức sự kiện văn hóa chung của Đại sứ quán các nước ASEAN và có thể rộng hơn, cho nhiều Đại sứ quán nước ngoài tại Hà Lan trong thời gian tới nhằm giới thiệu rộng rãi tới công chúng Hà Lan những nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc của các quốc gia ASEAN nói chung và của Việt Nam nói riêng.

(Nguồn: VietnamPlus)

Đồng Yên rớt thảm, lao động Việt về nước tìm hướng làm ăn

Đồng Yên giảm giá sâu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của lao động Việt Nam ở Nhật Bản. Người lựa chọn ở lại tiết kiệm trang trải cuộc sống, người đành từ bỏ giấc mơ trở về quê hương tìm công việc mới.

Chật vật vì đồng Yên mất giá

Trong bối cảnh đồng Yên rớt giá, lao động Việt Nam ở Nhật Bản đang tìm mọi cách để thích ứng và trang trải cuộc sống. Nhiều người trở nên e ngại trong việc đổi tiền để gửi về cho gia đình do bị “lỗ nặng” và tiếc công sức làm việc. Thậm chí, có những người lựa chọn phương án “gom tiền” chờ đợi đồng Yên hồi phục.

Chị Vũ Đan Bình - du học sinh ngành điều dưỡng tại tỉnh Niigata - đã sang Nhật Bản 2 năm. Chị Bình cho biết, khi mới sang Nhật, mỗi tháng chị Bình có thu nhập khoảng 28-30 triệu đồng. Nhưng hiện nay, thu nhập của chị Bình chỉ còn khoảng 23 triệu đồng. Quy đổi ra tiền Việt để gửi về cho gia đình thì thu nhập của chị Bình đã bị giảm từ 5-7 triệu đồng/tháng.

“Trước đây, trừ chi phí ăn uống, tôi tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng. Từ khi đồng Yên giảm giá, tôi không tiết kiệm được nhiều như trước. Đã nửa năm nay, tôi không gửi tiền về cho gia đình trừ khi nhà có việc quan trọng” - chị Bình nói.

Là du học sinh, chị Bình vừa đi học, vừa kiếm tiền để trang trải cuộc sống, vừa phải gửi tiền về quê trả khoản nợ gia đình vay cho chị du học. Chị Bình tâm sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để bám trụ ở Nhật Bản.

Về nước tìm hướng đi mới

Xuất khẩu lao động sang Nhật Bản được 6 năm, chị Nguyễn Thị Hồng Liên (làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Chiba, Nhật Bản) cho hay đang lên kế hoạch về Việt Nam làm ăn. Chị Liên cho biết, khi mới sang Nhật Bản, thu nhập của chị ổn định và có phần dư giả. Nhưng 2 năm qua, đồng Yên giảm giá, chi phí tiền ăn, nhà trọ ngày càng tăng, thu nhập hạn hẹp khiến cuộc sống trở nên khó khăn.

“Hiện tại, chi phí sinh hoạt bên Nhật cao, tiền làm ra được gửi về cho gia đình không được nhiều như xưa. Nếu đồng Yên vẫn giảm giá sâu, tôi không thể bám trụ được ở Nhật Bản. Tôi sẽ chờ từ giờ đến cuối năm, nếu không có sự tiến triển, tôi quyết định về Việt Nam để tìm hướng làm ăn” - chị Liên nói.

Chia sẻ với PV Lao Động, anh Trịnh Quang Thiệu - Giám đốc tuyển dụng Công ty cổ phần Thương mại và hợp tác Nhân lực TQC Quốc tế - cho rằng, thị trường xuất khẩu lao động sang Nhật Bản đã mất vị thế ở Việt Nam. Các đơn hàng nhận lao động ở Nhật Bản cũng giảm khoảng 60% do lạm phát và suy thoái của nền kinh tế.

“Những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Nhật Bản rất quan tâm đến tỉ giá đồng Yên vì điều đó ảnh hưởng sát sườn đến thu nhập của họ. Người lao động không còn mặn mà với Nhật Bản và sẽ đặt lên bàn cân so sánh với thị trường xuất khẩu lao động của các nước khác. Người Việt đang có xu hướng lựa chọn Hàn Quốc hoặc các nước Châu Âu như: Hungary, Đức… để xuất khẩu lao động” - anh Thiệu nói.

(Nguồn: Lao Động)

2 điều chưa biết về nghệ sĩ hài Vân Sơn: Giàu khủng và người vợ bí ẩn

(Ảnh minh họa).

Nghệ sĩ hài Vân Sơn không chỉ có khối tài sản lớn, người thân thuộc hàng triệu phú Mỹ mà còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Nghệ sĩ hài Vân Sơn sinh năm 1961, trong một gia đình truyền thống về nghệ thuật có cậu ruột là cố NSƯT Nguyễn Chánh Tín, em họ là một tài tử cực kỳ nổi tiếng trên màn ảnh Việt - Johnny Trí Nguyễn.

Ở hải ngoại, Vân Sơn ngoại được đông đảo khán giả yêu mến. Với lối diễn xuất chân thật hóm hỉnh, anh luôn khiến khán giả cười nghiêng ngả mỗi khi xuất hiện.

Playvolume00:05/01:00vietnam-mountains-hls_M6dV3rT8TruvidfullScreen

Thế nhưng, không chỉ những vở diễn hài hước trên sân khấu gây chú ý, nghệ sĩ Vân Sơn còn được khán giả đặc biệt quan tâm đến đời tư. Trong đó có hai vấn đề nhiều năm trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ hài Vân Sơn giàu có, người thân thuộc hàng tỷ phú

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ hài Vân Sơ còn là một doanh nhân thành đạt khi sở hữu khối lượng tài sản đồ sộ. Bởi lẽ, không chỉ đi diễn khắp nơi, Vân Sơn còn thành lập Trung tâm Vân Sơn, vừa tạo cơ hội đứng trên sân khấu cho các anh em trong nghề, cũng là một nơi hỗ trợ các bạn trẻ có niềm đam mê nghệ thuật ở Mỹ.

Không những thế, vì tình yêu quê hương, danh hài Vân Sơn cũng là một trong những nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam tìm cơ hội đầu tư sớm nhất và rất thành công tại quê nhà.

Danh hài Vân Sơn mở quán ăn trên đường Võ Văn Tần (Q.3, TP.HCM), mở sân khấu The VShow để tạo đất diễn cho anh em nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật và chương trình Vân Sơn du ký của anh rất hot trên Youtube.

Tuy hiện tại là thời đại của truyền hình thực tế bùng nổ, The Vshow của Vân Sơn bị thoái trào, ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng vẫn được đánh giá là một trong những bước đi thông minh, thành công trong lĩnh vực nghệ thuật.

Không chỉ gặt hái được thành công trong sự nghiệp, gia thế của nghệ sĩ hài Vân Sơn cũng khiến nhiều người nể phục. Bên cạnh hai người thân nổi tiếng là NSƯT Nguyễn Chánh Tín, Johnny Trí Nguyễn, gia đình Vân Sơn còn có vợ chồng người em họ - là con của người cậu thứ 3 - Nguyễn Chánh Hồng, hiện đang sinh sống tại Houston, Mỹ, thuộc hàng tỷ phú người Việt ở xứ sở cờ hoa.

Em rể Vân Sơn cũng hiện đang là chủ hệ thống nhà hàng nức tiếng ở Houston và cũng là chủ công ty sản xuất thực phẩm chế biến sẵn cho các nhà hàng, casino khắp nước Mỹ với hàng ngàn nhân viên.

Người vợ bí ẩn

Dù nổi tiếng sớm nhưng nghệ sĩ hài Vân Sơn rất ít chia sẻ chuyện đời tư, đặc biệt là người vợ của mình. Trong một lần hiếm hoi, nghệ sĩ Vân Sơn tiết lộ vợ anh luôn là người ủng hộ và đồng hành cùng anh trong những khó khăn trong sự nghiệp cũng như những hoạt động thường ngày.

Vài năm gần đây, nghệ sĩ Vân Sơn mới thường xuyên chia sẻ hình ảnh của vợ trên trang cá nhân hơn nhưng cũng không chia sẻ nhiều. Vân Sơn cho biết, bà xã ít khi công khai ủng hộ hay khen ngợi chồng mà thường thể hiện bằng những hành động nhỏ.

(Nguồn: 2Sao)

6 thực tập sinh và du học sinh Việt Nam bị bắt tại Himeji

Vào ngày 21 tháng 6 mới đây, Phòng Ngoại vụ Cảnh sát Tỉnh Hyogo và Sở Cảnh sát Himeji đã bắt giữ 6 nam giới người Việt Nam, trong đó có một công nhân phá dỡ (22 tuổi), sống cùng một nhà ở thành phố Himeji vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật Kiểm soát Nhập cư, cụ thể là lưu trú bất hợp pháp.

Sáu người, từng làm việc cho một công ty phá dỡ trong thành phố, được cho là đã thừa nhận các cáo buộc và nói rằng: “Tôi mắc nợ và muốn kiếm tiền.” Sáu người bị bắt vì tình nghi nhập cảnh với visa thực tập sinh và du học từ năm 2019 đến 2022 và ở lại nước này ngay cả sau khi hết hạn lưu trú.

Theo sở,với những gì được ghi trên thẻ cư trú của họ, 6 người sống cùng nhau trong một ngôi nhà riêng 2 tầng khác. Vào tháng 2 năm nay, cảnh sát các tỉnh khác đã cung cấp thông tin rằng có nhiều người nước ngoài đi đi về về ở đây và cảnh sát đã tiến hành đang điều tra.

Khi Cảnh sát tỉnh Hyogo bắt đầu tìm kiếm vào sáng sớm ngày 21, họ xác nhận rằng có 9 người Việt Nam. Ba người còn lại, đều ở độ tuổi 20, được xác nhận là cư trú bất hợp pháp và bị giam giữ tại Cục Nhập cư Osaka.

Cùng ngày, văn phòng của công ty tháo dỡ ở thành phố Himeji, nơi được cho là chủ sử dụng lao động, cũng đã bị khám xét và có thông tin cho rằng họ sẽ bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật kiểm soát nhập cư và công nhận người tị nạn (cụ thể là tiếp tay cho lao động bất hợp pháp).

(Nguồn: LocoBee)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang