Người Việt hải ngoại: Cơ hội nghề nghiệp ở Mỹ; Đại hội bóng đá ở Kanto; Tôn vinh nữ doanh nhân ở Pháp; Ươm mầm đam mê công nghệ

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO DU HỌC SINH VIỆT TẠI MỸ

Trong hai tuần vừa qua, bốn hội thảo online đầu tiên nằm trong chuỗi sự kiện Moving Forward Career Conference đã được tổ chức dành cho du học sinh Việt tại Mỹ.

Moving Forward Career Conference là sự kiện do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York và Career Pass Institute (CPI) kết hợp tổ chức, hướng tới mục tiêu giúp các bạn kết nối thêm với các chuyên gia đang làm việc tại các công ty, tập đoàn uy tín ở Mỹ.

Sự kiện đã diễn ra thành công với sự tham gia nhiệt tình của các bạn du học sinh cùng các phụ huynh và các bạn học sinh THPT.

Tại đây, các diễn giả đến từ những tập đoàn lớn như EY, PayPal, BCG, Bank of America, Netflix, Amazon, MasterCard, UnitedHealth Group, Estee Lauder… chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm, lời khuyên thực tế và giá trị về quá trình phát triển nghề nghiệp ở Mỹ.

Với những thông tin hữu ích, sự kiện là cơ hội quan trọng để các bạn trẻ ứng tuyển cho các vị trí đang còn tuyển dụng trong năm nay, cũng như xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nhà tuyển dụng, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh tìm việc trong tương lai.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI BÓNG ĐÁ NGƯỜI VIỆT TẠI KHU VỰC KANTO Ở NHẬT BẢN

Đại hội Bóng đá Người Việt tại khu vực Kanto (Nhật Bản) lần này có sự góp mặt của 76 đội bóng, được lựa chọn từ gần 100 đội bóng không chuyên trong khu vực.

Ngày 17/3, Lễ Khai mạc và thi đấu vòng loại Đại hội Bóng đá Người Việt tại khu vực Kanto năm 2024 đã diễn ra tại sân vận động Redsland ở tỉnh Saitama.

Đây là sự kiện thể thao thường niên do Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại hội Bóng đá Người Việt tại khu vực Kanto lần này có sự góp mặt của 76 đội bóng, được lựa chọn từ gần 100 đội bóng không chuyên trong khu vực.

Vòng loại sẽ chia làm 19 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu đồng thời trên 12 mặt sân trong khuôn viên sân vận động Redsland vào các ngày cuối tuần.

Kết thúc các trận đấu vòng loại, 40 đội bóng đạt kết quả tốt nhất tại các bảng đấu sẽ tham gia tranh tài tại vòng chung kết khu vực diễn ra vào ngày 7/4 tới.

Phát biểu chào mừng ngày hội bóng đá lớn nhất dành cho người Việt tại vùng Kanto, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Đức Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung và tại khu vực Kanto nói riêng.

Những hoạt động thể thao được tổ chức thường niên và xuyên suốt trong cả năm như giải bóng đá này đã góp phần tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời tăng cường gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, cũng như thúc đẩy giao lưu với người dân bản địa.

Chủ tịch FAVIJA Đỗ Quang Ba cho biết thông qua việc tổ chức giải bóng đá thường niên này, ban tổ chức tuyên truyền tới các bạn trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản về ý thức chấp hành pháp luật nước sở tại, cũng như kêu gọi quyên góp ủng hộ quỹ xây chùa Việt Nam tại Tokyo, quỹ hỗ trợ người Việt gặp khó khăn tại Nhật Bản.

Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nakano Masahiro - cán bộ Phòng đối sách tội phạm quốc tế thuộc Sở Cảnh sát Tokyo - cho biết các hoạt động giao lưu thể thao, bóng đá cộng đồng là rất quan trọng, góp phần thiết thực giúp giảm thiểu các vụ việc vi phạm pháp luật của người nước ngoài tại Nhật Bản.

Ông đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hoạt động tương tự ở nhiều bộ môn thể thao khác để mang lại nhiều sân chơi lành mạnh cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Với khoảng 2.000 cầu thủ nghiệp dư tham gia tranh tài và khoảng 3.000 cổ động viên là kiều bào Việt Nam và người dân bản địa tới sân cổ vũ, Đại hội bóng đá người Việt tại khu vực Kanto trở thành một ngày hội thể thao hết sức sôi động dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Đất nước Mặt Trời mọc.

Điểm đặc biệt của giải đấu là rất nhiều đội bóng được tập hợp từ các cầu thủ không chuyên đến từ các tỉnh thành khác nhau của Việt Nam, cũng như sự góp mặt của bạn bè, đồng nghiệp người Nhật cùng có đam mê với trái bóng tròn, qua đó tạo nên bầu không khí giao lưu sôi nổi, tăng thêm sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các đội bóng.

Đại hội Bóng đá Người Việt tại khu vực Kanto là sự kiện khởi đầu cho các giải đấu được tổ chức lần lượt ở bảy khu vực trên khắp đất nước Nhật Bản kéo dài từ tháng Hai đến tháng 11 năm nay.

Các đội bóng có thứ hạng cao nhất ở mỗi giải đấu sẽ được lựa chọn để tham gia Vòng chung kết Giải Bóng đá tranh cúp vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản 2024 (FAVIJA CUP 2024) được tổ chức vào tháng 12 tới./

TÔN VINH NỮ DOANH NHÂN VIỆT TẠI PHÁP

Ngày 17/3/2024 tại Paris, chương trình “Tri ân và Tôn vinh Phụ nữ doanh nhân Việt tại Pháp” được Hội nữ doanh nhân Việt Nam tại Pháp tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, cũng như đông đảo nữ doanh nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt tại nước này.

Tại sự kiện, các hội viên đã lắng nghe những chia sẻ của hai khách mời danh dự là bà Stéphanie Đỗ, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên từng giữ chức vụ Nghị sĩ Quốc hội Pháp và Tiến sĩ Phan Bích Thiện, Ủy viên UBTƯMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary.

Bà Stéphanie Đỗ chia sẻ tới các đại biểu về quá trình phấn đấu của bản thân và những thách thức đối với phụ nữ khi tham gia chính trường. Bà cũng đề cao việc xây dựng kế hoạch và tuân thủ thời gian biểu, trong đó các mục tiêu gia đình, công việc, xã hội phải được cân bằng và hài hòa.

Với những chia sẻ và lời khuyên về những khó khăn mà phụ nữ, đặc biệt là nữ doanh nhân, phải đối mặt khi muốn vươn tới thành công, TS Phan Bích Thiện cho rằng phụ nữ muốn khẳng định được mình trên thương trường cần phải tự tin, biết cân bằng trong cuộc sống, và tham gia kết nối để có nhiều người đồng hành. Đặc biệt đối với nữ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cần cố gắng nắm biết ngôn ngữ, văn hóa làm việc của nước sở tại để có thể hòa nhập một cách bình đẳng. Các doanh nghiệp Việt cũng nên đưa những nét văn hóa Việt Nam vào các sản phẩm hay dịch vụ của mình để tạo được dấu ấn riêng.

Ngoài các diễn giả là khách mời danh dự, chương trình còn mời các luật sư và chuyên gia tư vấn đầu tư đến trao đổi thông tin về thủ tục pháp lý, luật thương mại, cùng các cơ hội đầu tư và giao thương, đồng thời đưa ra những lời khuyên bổ ích cho các chị em mong muốn phát triển hơn nữa trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại buổi lễ, Hội nữ doanh nhân Việt Nam tại Pháp đã vinh danh những nữ doanh nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của hội trong năm 2023.

Đặc biệt, bà Phan Bích Thiện với tư cách là Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã trao kỷ niệm chương “Tấm lòng vàng” cho thành viên và tập thể hội nhằm tôn vinh những đóng góp đáng kể của họ cho các hoạt động thiện nguyện của Diễn đàn trong năm 2023.

Các khách đến dự buổi lễ còn được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ nổi tiếng trình bày, cùng màn trình diễn trang phục cung đình và áo dài truyền thống độc đáo do chính các hội viên thể hiện, góp phần tôn vinh thêm vẻ đẹp của những nữ doanh nhân Việt Nam thành công tại Pháp.

CÔ GÁI TRẺ ƯƠM MẦM ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ CHO HÀNG TRIỆU HỌC SINH VIỆT NAM

Trần Phương Thảo mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để giúp hàng triệu học sinh Việt Nam có cơ hội như nhau trong việc tiếp cận giáo dục STEAM đẳng cấp thế giới nhưng hoàn toàn miễn phí.

Năm 2013, Trần Phương Thảo bắt đầu đặt chân đến Mỹ khi trở thành sinh viên của Đại học Washington (University of Washington). Xuất phát từ mong muốn được làm những công việc có thể đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe, cô gái sinh năm 1996 đã lựa chọn ngành hóa sinh, mặc dù đây được đánh giá là một ngành học khó, ngay cả với sinh viên bản địa.

Thời gian đầu, Thảo làm thực tập tại khoa Não bộ của Bệnh viện Đại học Washington để nghiên cứu về cơ thể người và cách hệ thần kinh phản ứng khi bị ảnh hưởng từ các chất hướng thần. Sau đó, Thảo chuyển sang làm việc tại khoa Kỹ thuật sinh học, với tập trung nghiên cứu về tim mạch. Tại đây, đề tài nghiên cứu chuyên biệt hơn về cách tạo ra vật liệu sinh học thay thế các bộ phận trong tim của con người.

Năm cuối đại học, nhờ mạng lưới với các viện nghiên cứu của Đại học Washington, Thảo đại diện cho trường làm thực tập sinh tại Hội đồng Hóa học Vật lý Quốc gia Tây Ban Nha, một trong ba hội đồng nghiên cứu lớn nhất châu Âu. Cô gái trẻ bắt đầu những trải nghiệm tại một đất nước mới.

Trong quá trình thực tập, Thảo đã làm việc cùng giáo sư tại viện và trưởng khoa Hóa Sinh của trường đại học để công bố cấu trúc mới của hai chất hóa học hữu cơ vào nguồn Trung tâm Dữ liệu Tinh thể học Cambridge. Quá trình học tập và nghiên cứu tại Tây Ban Nha đã trang bị thêm nhiều kiến thức cho Thảo trong ngành sinh học phân tử, thực hành các kĩ thuật phân tích có tính ứng dụng cao trong ngành vi sinh, từ đó tạo bước đà cho công việc sau này tại Mỹ.

Ngay sau khi ra trường, Thảo nhận lời làm việc tại Khoa Phân tử dịch tễ của Viện Sức khỏe Môi trường tại bang Washington. Ngành vi sinh học đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao, từ đó cũng góp phần rèn luyện tính cách và cách làm việc luôn phải lên kế hoạch chi tiết, cùng tính kỷ luật cao của Thảo. Các nghiên cứu hoặc các dự án liên quan đến dịch tễ đều rất nhạy cảm về mặt thời gian, do dịch bệnh, hoặc thậm chí đại dịch, diễn biến đều rất phức tạp và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng.

Thời gian hơn 6 năm làm việc trong ngành y tế tại Mỹ, Thảo đã thực hiện các dự án dịch tễ quốc gia trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ an toàn thực phẩm, an toàn môi trường, nguồn nước đến các dự án phức tạp hơn liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Các dự án đều cần theo các hướng dẫn nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng sở tại.

Thảo đã làm việc với vai trò chuyên gia phân tích trong nhiều dự án quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), đóng góp vào việc ngăn chặn và điều tra các đợt dịch bệnh và bùng phát đối với an toàn y tế cộng đồng tại Mỹ, cũng như các dự án phim tài liệu khoa học có đóng góp lớn trong ngành dịch tễ và an toàn sinh học.

Năm 2020, Seattle, thành phố nơi Thảo công tác, là thành phố đầu tiên của Mỹ phát hiện ca mắc Covid-19. Vào thời điểm đó, các thông tin về chủng virus này còn rất hạn chế, trong khi tốc độ lây lan vô cùng nhanh chóng và phức tạp. Với công việc trong ngành y tế, Thảo và các cộng sự tuyến đầu đã được huy động làm việc bất kể ngày đêm với mong muốn đẩy lùi đại dịch. Vào thời điểm đó, trong môi trường làm việc của Thảo, các trang thiết bị bảo hộ còn nhiều thiếu thốn và các thông tin nghiên cứu về Covid-19 còn rất hạn chế.

"Việc đóng góp một phần vào quá trình nghiên cứu dịch bệnh và các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh cho cộng đồng, thực sự khiến mình càng yêu công việc hơn, đồng thời tiếp thêm động lực để mình tiếp tục gắn bó với nghề, mặc dù đặc thù công việc đòi hỏi làm việc bất kể ngày đêm", Thảo chia sẻ.

Cơ duyên với "STEAM for Vietnam"

Thời điểm giữa đại dịch Covid-19, Thảo nhận thấy mình cần làm điều gì đó để có thể tiếp tục cống hiến cho quê hương Việt Nam. Thảo nhận ra rằng nhờ có công nghệ mà thế giới trở nên "phẳng" hơn, từ đó mà những người trẻ Việt, dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, cũng đều có thể góp một phần công sức cho Việt Nam.

Xuất phát từ suy nghĩ trên, Thảo đã quyết định tham gia tổ chức STEAM for Vietnam cùng với hơn 200 người Việt trẻ đang công tác tại các công ty công nghệ lớn ở thung lũng Silicon và tại các quốc gia khác trải dài hơn 13 múi giờ trên thế giới.

STEAM for Vietnam là một tổ chức phi lợi nhuận, vận hành dựa vào mạng lưới người Việt trẻ trên toàn cầu, cam kết cung cấp giáo dục STEAM (Science - Khoa học, Technology - Kỹ thuật, Engineering - Kỹ sư, Art - Nghệ thuật, Mathematics - Toán học) hàng đầu thế giới miễn phí cho hàng triệu học sinh Việt Nam, không phụ thuộc vào vùng miền và hoàn cảnh kinh tế của các em. Thông qua việc tận dụng công nghệ, STEAM for Vietnam đã đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận và cung cấp nền tảng giáo dục STEAM ở quy mô lớn cho trẻ em Việt Nam.

Mặc dù STEAM for Vietnam hoạt động dựa trên nền tảng là các tình nguyện viên, nhưng ngay từ đầu Thảo đã nhận thấy đây là một tổ chức có quy mô rất bài bản, các hoạt động và định hướng của tổ chức đều là những kế hoạch dài hạn và có tầm ảnh hưởng ở quy mô lớn.

Thảo bắt đầu tại STEAM for Vietnam với vị trí quản lý dự án giáo dục - lớp Nhập môn Tư duy máy tính cùng Scratch - lớp học tiên phong với cách tiếp cận hoàn toàn mới, mỗi bài học là một tập phim với các tuyến nhân vật, do các thầy cô có kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ hàng đầu thế giới ở thung lũng Silicon giảng dạy. Sau 2 năm, Thảo trở thành thế hệ lãnh đạo thứ hai của tổ chức, bắt đầu đảm nhận vị trí Giám đốc Vận hành (COO) của STEAM for Vietnam.

"Những nhiệm vụ và cơ hội làm việc với các đối tác lớn quốc tế trong và ngoài nước như UNICEF, VEX Robotics, Scratch Foundation - cha đẻ của ngôn ngữ lập trình Scratch, Trung tâm Mỹ thuộc Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư và các trường đại học hàng đầu trong nước như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Fulbright, Đại học VinUni, Đại học Phenikaa... ở các dự án quy mô cấp quốc gia, với hàng nghìn học sinh và phụ huynh tham dự, đã giúp mình trở nên bản lĩnh hơn và trau dồi kinh nghiệm làm việc tốt hơn", Thảo nhấn mạnh.

Sứ mệnh giáo dục STEAM

Sau gần 4 năm hoạt động, STEAM for Vietnam đã mang lại cơ hội giáo dục STEAM đẳng cấp quốc tế hoàn toàn miễn phí cho hơn 50.000 học sinh đăng ký trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam và hơn 4.000 giáo viên từ chương trình "Train the Trainers" 2023. Bên cạnh đó, năm 2023 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có một đoàn lớn thứ 5 trên thế giới gồm 19 đội học sinh tiểu học và trung học cơ sở với hơn 100 học sinh tranh tài tại giải đấu robot lớn nhất hành tinh VEX Worlds ở Dallas, Texas, Mỹ, mang về 5 giải thưởng trên nhiều hạng mục của cuộc thi. Toàn bộ quá trình đưa giáo dục VEX Robotics về Việt Nam từ con số 0 tới giải VEX Worlds chỉ diễn ra trong vòng chưa tới 2 năm khiến rất nhiều chuyên gia đánh giá là kỳ tích.

Thảo chia sẻ rằng, chuyến hành trình du đấu của các học sinh Việt Nam tại Mỹ không chỉ là trải nghiệm thi đấu robot cùng bạn bè quốc tế, mà nhân cơ hội này, STEAM for Vietnam mong muốn các học sinh Việt Nam có cơ hội đi ra thế giới, được tận mắt chứng kiến và trò chuyện cùng các chuyên gia người Việt làm việc tại Mỹ thông qua hoạt động trải nghiệm trụ sở Google tại thung lũng Silicon, đại học Stanford, Trung tâm không gian vũ trụ NASA - Texas, để từ đó, các em nuôi những giấc mơ lớn hơn và hiểu được rằng mọi ước mơ đều không có giới hạn.

Ngoài sứ mệnh truyền cảm hứng cho các học sinh, STEAM for Vietnam cũng nhận thấy vai trò quan trọng của thầy cô trong việc mang lại giáo dục STEAM cho học sinh Việt Nam, đặc biệt là các em ở vùng sâu vùng xa, chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc với công nghệ. Do vậy, chương trình "Train the Trainers" đào tạo giáo viên trong lĩnh vực STEAM đã trở thành mũi nhọn và là dự án trọng điểm của STEAM for Vietnam từ năm 2023. Với bước đà đào tạo cho 4.000 giáo viên trong năm 2023, STEAM for Vietnam mong muốn đào tạo tổng cộng 15.000 giáo viên trong 2 năm tới. Với mỗi giáo viên, chỉ cần dạy được 30 học sinh một năm, trong vòng 3 năm, sẽ có 1 triệu học sinh Việt Nam được tiếp cận giáo dục STEAM.

Là một tổ chức phi lợi nhuận và vận hành dựa vào mạng lưới người Việt trẻ trên toàn cầu, con người được xem là nguồn tài nguyên lớn nhất của STEAM for Vietnam. Với sứ mệnh mang lại giáo dục STEAM đẳng cấp quốc tế cho hàng triệu học sinh Việt Nam, STEAM for Vietnam đóng vai trò như "thỏi nam châm", thu hút hàng trăm chuyên gia và người trẻ tại Mỹ, châu Âu và trên toàn thế giới làm việc không quản ngày đêm, tranh thủ dành ra 1-2 tiếng mỗi ngày sau giờ làm việc hoặc cuối tuần để lên kế hoạch cho các dự án lớp học.

STEAM for Vietnam không chỉ là nơi các tình nguyện viên ngày đêm cống hiến để tạo cơ hội cho các thế hệ trẻ, mà còn là giúp các tình nguyện viên trưởng thành hơn thông qua cách thức vận hành bài bản, các tình nguyện viên hỗ trợ nhau phát triển nghề nghiệp và các cơ hội đi du học, đi thực tập ở nước ngoài...

STEAM for Vietnam như một môi trường kết nối các nguồn tài nguyên lại với nhau, từ yếu tố con người, đến các nguồn tài nguyên khác, cùng thực hiện chung sứ mệnh mang lại giáo dục STEAM miễn phí cho học sinh trên toàn Việt Nam.

Với sự phát triển nhanh chóng của tổ chức, và sự ủng hộ của thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh, STEAM for Vietnam luôn vận hành hết công suất và tận dụng tối đa công nghệ, phương pháp quản lý dự án và phân công công việc sao cho mỗi tình nguyện viên, dù chỉ có 1-2 tiếng một ngày cũng có thể tham gia và đóng góp công sức của mình vào sứ mệnh chung. Để làm được như vậy, mỗi dự án đều được lên kế hoạch cẩn thận, phân công chi tiết đến mức dù bất kỳ tình nguyện viên nào, dù ít hay nhiều thời gian đều có thể chung tay góp phần phát triển chương trình và đóng góp cho cộng đồng.

Khát vọng cống hiến

Thảo bắt đầu làm tình nguyện viên cho STEAM for Vietnam với mong muốn đóng góp cho Việt Nam, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới. Việc nhìn thấy các em nhỏ, đặc biệt học sinh dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng cao được tiếp xúc với giáo dục STEAM từ khi còn rất nhỏ, đã tiếp thêm nhiều động lực cho Thảo và những cộng sự trong dự án STEAM for Vietnam.

"Nhìn thấy những hoạt động tình nguyện của mình, nhờ công nghệ và cơ hội làm việc với các chuyên gia trên toàn thế giới, đã giúp mang giáo dục STEAM cho hàng nghìn học sinh sau mỗi khóa học, đã giúp mình ngày có nhiều động lực gắn bó với công việc này hơn. Nhờ mô hình tình nguyện viên và là dự án phi lợi nhuận, nên tổ chức cũng thu hút được rất nhiều chuyên gia người Việt có tâm và có tầm. Chính nhờ được làm việc hàng ngày với những người giỏi hơn ở nhiều lĩnh vực, từ công nghệ, giáo dục, tới start-up, đã giúp mình trưởng thành và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu", Thảo chia sẻ.

Đối với Thảo, việc được nhìn thấy các tình nguyện viên gắn bó với công việc tình nguyện, không quản ngày đêm, thức dậy từ 4-5 giờ sáng để chuẩn bị bài giảng, hay chăm chút từng chút một cho khâu tổ chức Giải quốc gia Robotics đã thực sự khiến cô gái trẻ xúc động. Thảo nhìn thấy rõ sự trưởng thành trong cách làm việc, tiếp cận vấn đề và cũng nhìn thấy rất nhiều bạn khi tham gia làm việc cùng STEAM for Vietnam đến bây giờ đã có thể thực tập ở những công ty hàng đầu thế giới, hoặc có những cơ hội trao đổi, thực tập tại Mỹ, nhờ mạng lưới các tình nguyện viên kết nối rộng khắp.

"Đối với mình, không gì quý hơn việc nhìn thấy không chỉ các học sinh, giáo viên có thêm nhiều cơ hội học tập và tiếp cận giáo dục STEAM đẳng cấp quốc tế hoàn toàn miễn phí, mà còn là sự phát triển của các tình nguyện viên khi tham gia tổ chức. Là người Việt trẻ có cơ hội học tập và làm việc tại nước ngoài, mình luôn mong muốn các thế hệ sau có thể ngày càng phát triển và thành công hơn nữa", Thảo cho biết.

Theo Thảo, làm việc cho STEAM for Vietnam mặc dù là công việc tình nguyện, nhưng những cơ hội được phát triển bản thân, phát triển trong công việc là những lý do khiến các tình nguyện viên ngày càng gắn bó với tổ chức. Nhờ làm việc tại STEAM for Vietnam, Thảo có cơ hội làm việc với Scratch Foundation, cha đẻ của ngôn ngữ lập trình Scratch, đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình quy mô quốc tế được hiệu quả hơn, hoặc hợp tác với các dự án của UNICEF Việt Nam hay Trung tâm Mỹ để mang giáo dục STEAM ngày càng lan tỏa rộng khắp.

Trong năm 2024, STEAM for Vietnam mong muốn phát triển xây dựng mạng lưới các chuyên gia trên khắp thế giới, nhằm kết nối, tạo sân chơi để những người đi trước hỗ trợ, hướng dẫn các học sinh, sinh viên thông qua chương trình Mentorship Program -Professional Network Development, không chỉ đóng vai trò hướng nghiệp, mà còn giúp các em trau dồi cả những kỹ năng mềm và mở rộng mối quan hệ trong tương lai.

Chia sẻ về cách cân bằng công việc ở phòng nghiên cứu và ở Steam for Vietnam, Thảo cho biết ngay từ những ngày đầu tiên làm việc ở vị trí vận hành, việc làm việc khoa học và biết cách phân chia công việc hợp lý đã giúp cô gái trẻ rất nhiều trong việc quản lý công việc và cân bằng trong cuộc sống. Do tính chất các tình nguyện viên của STEAM for Vietnam ở khắp nơi trên thế giới, nên mỗi tối trước khi đi ngủ hoặc mỗi sáng trước khi đi làm, Thảo đều tranh thủ kiểm tra các đầu việc và cập nhật công việc thường xuyên, để các bạn tình nguyện viên ở các múi giờ khác có thể làm việc trong lúc Thảo đi làm công việc toàn thời gian tại Viện Sức khỏe Môi trường hoặc nghỉ ngơi.

"Thực ra, đối với mình, công việc là đam mê. Cả công việc ở phòng nghiên cứu dịch tễ và công việc tại STEAM for Vietnam đều khiến mình thấy mỗi ngày trôi qua, mình đều được góp một phần công sức nhỏ bé cho cộng đồng, đặc biệt công việc tại STEAM for Vietnam, khiến mình thấy dù ở nơi nào trên thế giới, mình đều có thể cống hiến cho đất nước", cô gái trẻ chia sẻ.

Nguồn: Báo Quốc Tế; VietnamPlus; VOV World; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang