- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Tờ WSJ cho biết, Elon Musk đang đang lo làm sao để có đủ điện cho thế giới.
Trong những ngày gần đây, Musk đã nhắc lại những lo ngại đó, dự đoán mức tiêu thụ điện của Mỹ, một phần được thúc đẩy bởi các phương tiện chạy bằng pin, sẽ tăng gấp ba lần vào khoảng năm 2045. Điều đó theo sau tuyên bố của ông vào đầu tháng này rằng tình trạng thiếu điện trong hai năm có thể làm suy yếu nền kinh tế, nhất là sự phát triển tiêu tốn năng lượng của trí tuệ nhân tạo.
“Bạn thực sự cần phải đưa ra quy mô thời gian của các dự án sớm hơn và có tính cấp bách cao”, Musk nói với các giám đốc điều hành năng lượng hôm thứ B=ba tại một hội nghị do PG&E, một trong những công ty tiện ích lớn nhất của quốc gia tổ chức. “Mối quan tâm lớn nhất của tôi là không đủ khẩn cấp”.
Sự tham gia của Musk cùng với Giám đốc điều hành PG&E Patti Poppe tại hội nghị của công ty điện lực đánh dấu sự kiện năng lượng lớn thứ ba mà tỷ phú này xuất hiện trong 12 tháng qua. Ông đã cố gắng thu hút thêm sự chú ý của ngành đối với cơ sở hạ tầng cần thiết cho tương lai EV và AI khi ông ủng hộ một nền kinh tế hoàn toàn bằng điện.
“Tôi không thể nhấn mạnh đủ về việc chúng ta cần nhiều điện hơn thế nào”, Musk cho biết vào tháng trước tại một hội nghị năng lượng ở Austin. “Dù bạn nghĩ bạn cần bao nhiêu điện, thì thực tế vẫn cần nhiều hơn thế”.
Ngành năng lượng của Mỹ trong những năm gần đây đã có lúc phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu, phải dùng đến các mối đe dọa mất điện luân phiên giữa các đợt nắng nóng và nhu cầu tăng đột biến khác. Những căng thẳng đó đã làm rung chuyển một ngành công nghiệp đang trải qua một biến động khi các nhà máy cũ, gây ô nhiễm đang được thay thế bằng năng lượng tái tạo. Các công ty tiện ích đang chi tiêu lớn để trang bị lại hệ thống của họ sao cho thân thiện với môi trường hơn và làm cho chúng linh hoạt hơn. Deloitte ước tính các công ty điện lớn nhất của Mỹ sẽ chi tới 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030 cho những nỗ lực đó.
Điều đáng mừng là theo một nghiên cứu của Deloitte, trong 20 năm qua, nhu cầu điện của Mỹ đã tăng với tốc độ trung bình 1% mỗi năm.
PG&E dự kiến nhu cầu điện sẽ tăng 70% trong 20 năm tới, điều mà công ty lưu ý là chưa từng có. Tương tự, McKinsey dự kiến nhu cầu của Mỹ sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050.
Michael Webber, giáo sư tài nguyên năng lượng tại Đại học Texas, Austin nói về ngành này: “Đây là cơ hội của thế kỷ đối với ngành điện và họ có thể thổi bay mọi thứ nếu không làm đúng. Sự tăng trưởng nhu cầu này một phần là do xe điện, ngoài ra còn có máy bơm nhiệt, trung tâm dữ liệu, AI, thiết bị gia đình…”.
Một phần quan điểm khác nhau về tăng trưởng có thể bắt nguồn từ việc Musk muốn thế giới thay đổi như thế nào. Ông muốn ô tô và hệ thống sưởi chạy bằng điện.
Việc ông thúc đẩy sản lượng tăng gấp ba lần là một phần trong nỗ lực ủng hộ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế hoàn toàn bằng điện của ông, một bước đi tham vọng hơn nhiều người trong ngành đang theo đuổi.
Ngoài việc tìm kiếm một tương lai xanh hơn, Musk cũng cảnh báo rằng việc thiếu điện có thể làm tê liệt, giống như sự thiếu hụt chip gần đây đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp công nghệ và ô tô. Lần này, nó có thể cản trở sự phát triển đang bùng nổ của AI.
“Dự đoán của tôi là chúng ta sẽ đi từ… tình trạng thiếu silicon trầm trọng hiện nay sang… tình trạng thiếu điện trong hai năm nữa”, Musk nói trong một sự kiện hồi đầu tháng này để thảo luận về công ty khởi nghiệp mới của mình, xAI, nhằm phát triển trí thông minh tiên tiến.
Một thập kỷ trước, một số người cho rằng những dự đoán của ông về sự phát triển của ô tô điện là quá lạc quan, nhưng quyết tâm của ông đã giúp ông trở thành người giàu nhất thế giới và Tesla trở thành nhà sản xuất ô tô giá trị nhất thế giới.
Là giám đốc điều hành của Tesla, Musk thực sự quan tâm nhiều đến điện hơn, đặc biệt là khi ông theo đuổi mục tiêu có thể sản xuất 20 triệu xe điện hàng năm vào năm 2030. Tesla tập trung vào sứ mệnh mở ra năng lượng tái tạo và có các chi nhánh nhỏ hơn bán tấm pin mặt trời và bộ lưu trữ pin, bao gồm cả các tiện ích khác.
Một trong những giải pháp của Musk là tối ưu hóa lưới điện tốt hơn bằng cách chạy các nhà máy điện suốt ngày đêm và lưu trữ năng lượng không được sử dụng trong giờ cao điểm trong các bộ pin để sử dụng sau này. “Tôi không chắc nó có thể tăng gấp đôi… nhưng tổng sản lượng năng lượng có thể tăng ít nhất từ 50% đến 100%”, Musk cho biết gần đây.
Đồng thời với việc ủng hộ nhiều điện hơn đồng thời, Musk cũng đang kích thích nhu cầu. Và không nơi nào ở Mỹ minh họa điều đó tốt hơn ở California, nơi những người mua ô tô tiếp tục đón nhận những chiếc xe điện do ông và nhiều công ty khác bán.
Thành công của Tesla đã giúp xe điện chiếm 21% số lượng xe đăng ký mới trong tiểu bang trong nửa đầu năm nay, tăng từ mức chỉ 5,2% trong cả năm 2019. Trên toàn quốc, xe điện vẫn chưa giành được thị phần như ở California, nhưng doanh số bán hàng đang tăng lên. Musk dự đoán một nửa số xe mới được bán trên toàn cầu vào năm 2030 sẽ là xe điện.
Theo Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ, vụ phá sản này sẽ gây thiệt hại 54,2 triệu USD cho Quỹ bảo hiểm tiền gửi của nước này.
Ngân hàng Heartland Tri-State ở bang Kansas, Mỹ hôm 28/7 đã bị các cơ quan quản lý buộc phải tạm dừng hoạt động sau khi mất khả năng thanh toán.
Văn phòng Ủy viên Ngân hàng Nhà nước Kansas đóng cửa ngân hàng Heartland Tri-State và chỉ định Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) tiếp nhận ngân hàng này. FDIC cho biết, thỏa thuận này sẽ gây thiệt hại 54,2 triệu USD cho Quỹ bảo hiểm tiền gửi, nhưng đây đã là giải pháp ít tốn kém nhất.
Để bảo vệ các khách hàng của Heartland, FDIC đã đồng ý tiếp nhận tất cả các khoản tiền gửi của ngân hàng này và chuyển nhượng lại cho ngân hàng Dream First, cũng ở Kansas.
Điều này có nghĩa là 4 chi nhánh của Heartland Tri-State sẽ mở cửa trở lại bình thường dưới tên Dream First vào ngày 31/7, và tài khoản của khách hàng sẽ tự động chuyển sang ngân hàng mới.
FDIC cho biết, ngân hàng Heartland Tri-State có tổng tài sản khoảng 139 triệu USD và tổng số tiền gửi là 130 triệu USD tính đến ngày 31/3/2023. Ngân hàng Dream First cũng đồng ý mua “về cơ bản tất cả” tài sản thất bại của Heartland Tri-State.
Các khách hàng cho vay cũng sẽ không bị ảnh hưởng phần lớn, bởi vì FDIC và Dream First Bank đang ký kết một thỏa thuận để chia sẻ các khoản lỗ, theo FDIC.
Theo Văn phòng Ủy viên Ngân hàng Nhà nước Kansas, việc mất khả năng thanh toán của Heartland Tri-State Bank là một sự cố riêng lẻ không ảnh hưởng đến lĩnh vực ngân hàng ở Kansas, và các ngân hàng của Kansas vẫn rất ổn định.
Sự sụp đổ của ngân hàng Heartland Tri-State là vụ sụp đổ ngân hàng thứ năm ở Mỹ trong năm 2023. Hôm 1/5, các nhà quản lý đã tịch thu ngân hàng First Republic và bán tất cả tiền gửi và tài sản của ngân hàng này cho JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Đáng chú ý, First Repubic đã sụp đổ mặc dù đã nhận được khoản hỗ trợ trị giá 30 tỷ USD từ 11 ngân hàng lớn nhất trong cả nước vào giữa tháng 3.
Trước đó, ngân hàng tiền mã hóa Silvergate cũng công bố kế hoạch tự nguyện thanh lý vào ngày 8/3 do thua lỗ kéo dài do sự thất bại của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB), một ngân hàng nổi tiếng cho các công ty khởi nghiệp công nghệ và đầu tư mạo hiểm ở Khu vực Vịnh San Francisco, cũng bị các cơ quan quản lý Mỹ đóng cửa 2 ngày sau đó.
Ngày 12/3, các quan chức New York đã đóng cửa Ngân hàng Signature để dập tắt cuộc khủng hoảng tài chính gia tăng do việc đóng cửa ngân hàng Thung lũng Silicon.
Sau khi Washington Mutual thất bại trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và được mua lại bởi JPMorgan, First Republic, Silicon Valley Bank và Signature Bank lần lượt là ngân hàng lớn thứ hai, thứ ba và thứ tư sụp đổ trong lịch sử nước Mỹ.
Sự sụp đổ của ngân hàng Heartland Tri-State gây ít tổn thất cho Quỹ bảo hiểm tiền gửi (DIF) so với các ngân hàng thất bại đầu năm nay. Ngân hàng Thung lũng Silicon và ngân hàng Signature đã gây ra khoản lỗ ước tính 15,8 tỷ USD cho DIF. Trong khi đó, First Republic gây ra khoản lỗ 13 tỷ USD

(Ảnh minh họa).
Trong những năm gần đây, Brazil đã lấy đi ngày càng nhiều thị phần của Mỹ tại thị trường đậu tương Trung Quốc, thậm chí bắt đầu kiểm soát thị trường trái vụ truyền thống.
Hãng tin Bloomberg ngày 24/7 cho hay, sản lượng đậu tương tại Brazil tăng đang khiến nông dân Mỹ mất lợi thế cạnh tranh trên thị trường nông sản toàn cầu.
Người mua Trung Quốc - những người thống trị thị trường đậu tương toàn cầu - đang tận dụng vụ thu hoạch kỷ lục ở Brazil để tăng cường thu mua, trong khi sản lượng đậu tương của Mỹ đã giảm xuống "mức tồi tệ nhất trong ba thập kỷ" trong mùa xuất khẩu cao điểm truyền thống.
Brazil vượt Mỹ trở thành nguồn cung đậu tương lớn nhất của Trung Quốc
Bloomberg phân tích, Trung Quốc và Brazil đang làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương. Thương mại đậu tương tiếp tục tăng phản ánh việc Tổng thống Brazil Lula Da Silva đang tìm cách thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Brazil.
Theo báo cáo do Hiệp hội Công nghiệp Dầu thực vật Brazil (ABIOVE) công bố cuối tháng 6, Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu đậu tương lớn nhất thế giới. Vụ thu hoạch đậu tương của Brazil năm nay vượt kỳ vọng, với sản lượng đạt mức kỷ lục 156 triệu tấn, đồng thời dự báo xuất khẩu của nước này cũng tăng lên mức 97 triệu tấn, vượt hơn 23% so với năm ngoái.
Vụ thu hoạch đậu tương bội thu của Brazil mang lại lợi thế cạnh tranh về giá. Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy, các nhà chế biến Trung Quốc hiện có thể thu lợi từ việc nghiền đậu tương Brazil để làm dầu ăn và thức ăn chăn nuôi, nhưng lại thua lỗ khi chuyển sang dùng đậu tương Mỹ, đó là lý do tại sao người mua Trung Quốc đang mua nhiều đậu tương Brazil hơn.
Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới, lượng nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc hiện chiếm 1/3 sản lượng đậu tương quốc tế và hơn 60% lượng giao dịch đậu tương toàn cầu. Sau năm 2013, Brazil đã vượt qua Mỹ để trở thành nguồn nhập khẩu đậu tương lớn nhất của Trung Quốc và tỷ trọng nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng.
Theo dữ liệu do Hải quan Trung Quốc công bố vào ngày 20/7, Trung Quốc đã nhập khẩu 9,53 triệu tấn đậu tương từ Brazil trong tháng 6 năm nay, tăng 31,6% so với 7,24 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, cũng trong tháng 6, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 527.500 tấn đậu tương từ Mỹ, giảm 32% so với một năm trước đó và chỉ bằng gần 1/18 so với khối lượng nhập khẩu từ Brazil .
Dù vậy, trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 19,7 triệu tấn đậu tương từ Mỹ, tăng so với mức 17,54 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái.
Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ rằng, đậu tương Brazil mà người mua Trung Quốc đặt hàng dự kiến sẽ được giao vào tháng 10 và nhiều thỏa thuận khác có thể đạt được trong quý 4 năm nay, mà thời điểm này cũng thường là giai đoạn cao điểm xuất khẩu của đậu tương Mỹ.
Sản lượng đậu tương Mỹ ở "mức tồi tệ nhất trong ba thập kỷ"
Tuy nhiên, thời tiết khô hạn kéo dài trong năm nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ thu hoạch đậu tương của Mỹ. Bloomberg lưu ý rằng, các loại cây trồng của Mỹ - thường được thu hoạch từ tháng 9 - đang chịu áp lực từ thời tiết khô và nóng. Vào tháng 6, sản lượng đậu tương của Mỹ đã ở "mức tồi tệ nhất trong ba thập kỷ" trước khi mưa quay trở lại vùng Trung Tây nước này.
Công ty môi giới Trung Quốc Huatai Futures cho biết, từ góc độ thời tiết, cơ hội cải thiện điều kiện mùa màng là không cao và nguồn cung đậu tương của Mỹ cho mùa vụ mới khó có thể tăng lên đáng kể.
Một bài báo của Reuters ngày 21/7 cũng nhắc đến những khó khăn mà nước Mỹ phải đối mặt: "Bị ảnh hưởng bởi nguồn cung khổng lồ của Brazil, giá nông sản của Mỹ cao và tình hình thu hoạch không chắc chắn, thị trường bi quan về tiềm năng xuất khẩu đậu tương và ngô của Mỹ. Một số nhà phân tích nhận định rằng, nguồn cung giá rẻ từ Brazil đang ngày càng lấn át hàng xuất khẩu của Mỹ."
Theo Reuters, xuất khẩu đậu tương và ngô của Mỹ thường bắt đầu tăng vào tháng 7 và đạt đỉnh vào tháng 8, nhưng tổng lượng đặt hàng cho cả hai nông sản này hiện đang ở mức thấp nhất trong 4 năm.
Dữ liệu ngày 20/7 của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, tính đến ngày 13/7, các nhà xuất khẩu Mỹ đã bán được 4,5 triệu tấn ngô và 4,9 triệu tấn đậu tương giao hàng trong niên vụ 2023-2024. Cả hai con số đều thấp nhất kể từ năm 2019.
Theo Bloomberg, nông dân Mỹ đang mất lợi thế cạnh tranh trên thị trường nông nghiệp toàn cầu khi Brazil mở rộng sản xuất.
Theo công ty vận chuyển Alphamar, 5 tàu chở hàng đã được lên kế hoạch nhận hàng tại Brazil vào tháng 9, sớm nhất từ trước đến nay. Arthur Neto - Giám đốc thương mại Alphamar - cho biết, một lượng lớn hàng trong kho tại các trang trại ở Brazil sẽ được chuyển đến cảng trong vài tháng tới, "chúng ta sẽ sớm thấy tàu chở hàng xuất hiện nhiều hơn nữa".
Mặt khác, theo Bloomberg, căng thẳng địa chính trị cũng thúc đẩy Trung Quốc tăng cường quan hệ với Brazil và giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Đầu năm nay, Tổng thống Brazil Lula Da Silva dẫn đầu phái đoàn thăm Trung Quốc và đạt được hơn 15 thỏa thuận liên quan đến các khoản đầu tư trị giá khoảng 10 tỷ USD.
Tháng 9 năm ngoái, người đứng đầu công ty hậu cần Rumo của Brazil cho biết, với tư cách là nhà cung cấp đậu tương lớn nhất thế giới, Brazil đã tăng cường cạnh tranh với Mỹ trong việc vận chuyển đậu tương đến Trung Quốc. Dựa trên tình hình của nửa đầu năm ngoái, chi phí tính bằng USD cho mỗi tấn đậu tương của Brazil xuất khẩu sang Trung Quốc đã thấp hơn so với Mỹ; và để duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực hậu cần, Brazil sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này.
Quốc hội Mỹ tổ chức điều trần về mối đe dọa UFO đối với an ninh quốc gia. Các nhân chứng cáo buộc Lầu Năm Góc che giấu thông tin và biển thủ ngân sách.
Mục tiêu của các phiên điều trần của Quốc hội Mỹ về UFO
Phiên điều trần quốc hội hôm thứ Tư nhằm tìm hiểu một loạt các vấn đề như: Liệu chính phủ có che giấu sự thật về "hiện tượng dị thường không xác định" (UAP, trước đây là UFO); liệu các công nghệ dựa trên UAP được phát triển ở Mỹ và bản thân UAP có gây ra mối đe dọa cho Mỹ hay không.
Ba sĩ quan đã nghỉ hưu làm chứng với tư cách là nhân chứng, trong đó có Thiếu tá David Grusch- cựu sĩ quan tình báo đã nghỉ hưu. Ông phục vụ tại Afghanistan, Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia (NGA) và Văn phòng Trinh sát Quốc gia (NRO). Từ năm 2019 đến năm 2021, David Grusch là người phát ngôn và sau đó là lãnh đạo trong "Lực lượng đặc nhiệm về hiện tượng trên không không xác định" của Nga. Ngoài ra có cựu Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc David Fravor, phi công Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu Ryan Graves.
Nhân chứng chính có nguy cơ vào tù
David Grusch, nhân chứng chính, nói rằng Lầu Năm Góc đã biết về các hoạt động "phi con người" từ những năm 1930. Theo ông, người Mỹ đã phát hiện ra 12 địa điểm UFO rơi, thu thập các mảnh vỡ của tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh và khai thác các tàn tích sinh học có "nguồn gốc không phải con người". Các vật liệu thu thập được sử dụng cho cái gọi là công trình kỹ thuật đảo ngược. Trong quá trình này, các kỹ sư làm việc để tạo ra một bản sao chính xác của một đối tượng theo một mô hình đã có sẵn. Grusch cho biết nhân viên đã bị thương trong quá trình làm việc đó.
Khi được hỏi liệu chính phủ Mỹ có UAP hay không, Grusch nói rằng ông hoàn toàn chắc chắn về điều đó "dựa trên cuộc khảo sát hơn 40 nhân chứng trong hơn 4 năm".
Tuy nhiên, David Grusch chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì liên quan đến chủ đề UAP vì ông đã bị từ chối truy cập vào các tài liệu bổ sung. Grusch nhiều lần tuyên bố rằng ông không thể trả lời các câu hỏi của các dân biểu vì thông tin đã được phân loại và ông không muốn làm thất vọng những người cung cấp thông tin của mình.
Nhân chứng cáo buộc chính phủ Mỹ che giấu dữ liệu nhận được gây phương hại đến lợi ích của , cũng như tài trợ cho chương trình nghiên cứu UAP bí mật bằng cách sử dụng sai quỹ do Quốc hội phân bổ.
Điều đáng lưu ý là David Grusch có thể phải chịu trách nhiệm về lời khai sai.
Fravor đã xác nhận tính xác thực của video Tic Tac UFO đã được giải mật mà các phi công của máy bay chiến đấu hải quân đã quay vào năm 2004 gần hàng không mẫu hạm USS Nimitz. Đoạn video cho thấy một vật thể màu trắng bóng mượt lơ lửng trong không trung. Ông bác bỏ mối quan tâm của mình đối với UFO như sở thích của "những người đàn ông nhỏ màu xanh lá cây" và yêu cầu Quốc hội tập trung vào việc "tìm ra những con tàu đó là gì, chúng đến từ đâu, chúng có công nghệ gì và chúng hoạt động như thế nào."
Nếu có những chương trình như vậy ở Mỹ thì chúng nên được kiểm soát bởi Quốc hội, Fravor nói.
Graves cho biết vào năm 2014, khi đang lái chiếc F-18, ông tình cờ gặp một vật thể không xác định trong cuộc tập trận gần Virginia. Ông mô tả chúng là "những khối lập phương màu xám đen hoặc màu đen bên trong một quả cầu trong suốt, trong đó đỉnh của các khối lập phương chạm vào mặt trong của quả cầu." Ông nói, các vật thể hoàn toàn bất động trong gió bão cấp 4 và có thể tăng tốc lên tốc độ siêu thanh.
Hơn 30 người trong nhóm của ông có thể quan sát hiện tượng này. Mọi người cũng có thể nhìn thấy nó từ mặt đất. Graves đã mô tả các báo cáo của mình cho cấp trên xác nhận các sự kiện, bao gồm cả các trường hợp những đối tượng đó có hành động "hung hăng" đối với nhân viên an ninh.
Các nhân chứng cũng làm chứng rằng số lần nhìn thấy các vật thể không xác định đã tăng lên trong những năm gần đây, các phi công và quan chức nhấn mạnh vào "sự minh bạch hơn về kinh nghiệm của họ" vẫn bị quấy rối.
Chỉ có Eric Burlison (R-Missouri), người tỏ ra hoài nghi về nguồn gốc "không phải con người" của UAP tại phiên điều trần. Burlison gợi ý rằng những vật thể như vậy có thể xuất hiện khi các cơ quan chính phủ có thể phát hiện ra chúng mà không biết nguồn gốc của chúng.
Lầu Năm Góc muốn bằng chứng
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Susan Gough nói rằng không có tuyên bố nào được đưa ra trong phiên điều trần có thể được xác minh để hỗ trợ cho tuyên bố rằng bất kỳ chương trình nào sở hữu hoặc thiết kế ngược các vật liệu ngoài trái đất đã tồn tại trong quá khứ hoặc có thể tồn tại ngày nay. Bà cũng cho biết Bộ Quốc phòng cam kết cung cấp các báo cáo kịp thời và kỹ lưỡng cho Quốc hội.
Chủ đề UFO bị thổi phồng ở Mỹ
Chủ đề về các vật thể bay không xác định đã trở thành chủ đề bàn tán hàng ngày ở Mỹ trong khoảng ba năm. Nếu UAP đại diện cho máy bay không người lái nước ngoài, thì điều này thực sự xuất hiện như một vấn đề an ninh quốc gia cấp bách. Chỉ cần nhớ lại quả bóng Trung Quốc đã làm xôn xao dư luận Mỹ suốt thời gian dài. Nếu đó là một cái gì đó khác, như quân đội tuyên bố, thì đây là vấn đề của một nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, giới khoa học lại dấy lên nhiều hoài nghi.
Jordan Bimm, một nhà nghiên cứu tại Viện Hình thành Kiến thức tại Đại học Chicago nói rằng người ta nên hoàn toàn hoài nghi khi nghĩ về vấn đề này. Người ta cần có đủ bằng chứng để có thể tin vào những tuyên bố này. Tuy nhiên, không có bằng chứng như vậy, ông kết luận.
Trong trường hợp không có bằng chứng, các thuyết âm mưu theo truyền thống sẽ lần lượt xuất hiện.
Grusch được cho là hành động theo đề xuất của Lầu Năm Góc để tăng kinh phí cho Bộ Quốc phòng Mỹ.
Người ta cần đánh lạc hướng người Mỹ khỏi các vấn đề kinh tế, khỏi cuộc đấu tranh giành quyền lực. Hiếm có sự đồng thuận lưỡng đảng về chủ đề UAP (cũng như về Ukraine).
Sự cố nhìn thấy UFO nổi tiếng nhất ở Mỹ xảy ra vào năm 1947 tại Roswell. Một phi công bay qua Cascades ở bang Washington đã nhìn thấy 9 vật thể hình lưỡi liềm bay theo đội hình ở độ cao khoảng 3 km với tốc độ khoảng 1900 km/h. Các phương tiện truyền thông đặt ra thuật ngữ "đĩa bay" và bí ẩn UFO thời hiện đại ra đời.

(Ảnh minh họa).
Theo tờ New York Times ngày 29-7, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Trung Quốc đã cài phần mềm độc hại vào mạng lưới liên lạc và năng lượng quan trọng của Mỹ.
Chính quyền ông Biden tin rằng hành động của Trung Quốc như một "quả bom hẹn giờ", có thể tấn công quân đội Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột.
Tờ New York Times dẫn lời các quan chức quân đội, tình báo và an ninh của Mỹ cho biết phần mềm độc hại này có khả năng giúp Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc làm gián đoạn các hoạt động quân sự của Mỹ, nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan (Trung Quốc) vào một thời điểm nào đó.
New York Times tiết lộ rằng các hệ thống bị ảnh hưởng có thể cho phép Trung Quốc không chỉ cắt nước, điện và thông tin liên lạc tới các căn cứ quân sự của Mỹ mà còn tới các hộ gia đình và doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ.
Báo cáo được công bố 2 tháng sau khi Microsoft cảnh báo rằng các tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập vào các mạng cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.
Microsoft đã chỉ ra đảo Guam là một mục tiêu, nhưng cho biết các mã máy tính bí ẩn cũng xuất hiện trong hệ thống cơ sở hạ tầng ở các nơi khác tại Mỹ. Đảo Guam nằm ở khu vực Thái Bình Dương, là tiền đồn quân sự vô cùng quan trọng của Mỹ.
Các nhà chức trách ở Úc, Canada, New Zealand và Anh đồng thời cảnh báo rằng hoạt động tấn công mạng của Trung Quốc có thể đang diễn ra trên toàn cầu, ảnh hưởng đến nhiều loại cơ sở hạ tầng.
Tờ New York Times cho biết việc phát hiện ra phần mềm độc hại đã dẫn đến một loạt cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng với sự tham gia của các quan chức quân sự, tình báo và an ninh quốc gia hàng đầu trong nỗ lực truy tìm và xóa bỏ mã độc.
New York Times dẫn lời một quan chức quốc hội đánh giá hoạt động của phần mềm độc hại là một "quả bom hẹn giờ".
Vào ngày 28-7, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố nhưng không đề cập đến Trung Quốc hoặc các căn cứ quân sự.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adam Hodge cho biết: "Chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực không ngừng để bảo vệ Mỹ khỏi bất kỳ sự gián đoạn nào đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả việc phối hợp giữa các cơ quan để bảo vệ hệ thống nước, đường ống, hệ thống đường sắt và hàng không, cùng những hệ thống khác".
Ông Adam Hodge nói thêm rằng Tổng thống Biden "lần đầu tiên cũng bắt buộc thực hiện các biện pháp an ninh mạng nghiêm ngặt".
Các báo cáo về hoạt động của phần mềm độc hại được đưa ra khi mối quan hệ giữa Trung Quốc đại lục và Mỹ đặc biệt căng thẳng về nhiều vấn đề, từ Đài Loan đến chất bán dẫn.
Nguồn: CafeF; Người Đưa Tin; Soha; Dân Việt; Người Lao Động
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá