Mỹ: Sóng nhiệt ở miền Đông; Bất đồng 'made in America'; Dàn lãnh đạo quá già; Trump vẫn tranh cử; Viện trợ vũ khí Đài Loan

Sóng nhiệt nguy hiểm bao trùm miền Đông nước Mỹ

Một đợt nắng nóng gay gắt đã tràn xuống miền Đông nước Mỹ, khiến các cơ quan chức năng phải phát đi cảnh báo về những nguy hiểm do nhiệt độ và độ ẩm cao gây ra.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông tin từ Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết khoảng 180 triệu người - tương đương 50% dân số Mỹ - đang được theo dõi và cảnh báo nhiệt, với nhiệt độ và chỉ số nhiệt được dự báo ở mức cao hơn 37,8 độ C ít nhất là cho đến ngày 29/7.

Các cơ quan chức năng ở thành phố New York, Washington D.C., Philadelphia và nhiều thành phố lớn khác đã kêu gọi người dân tránh làm việc hoặc vui chơi ngoài trời, đồng thời cần uống nhiều nước, quan tâm hơn đến sức khỏe người thân và những người xung quanh.

Trên nền tảng truyền thông xã hội “X” - trước đây gọi là Twitter, Thị trưởng Washington D.C. Muriel Bowser cho biết 4 ngày tới sẽ cực kỳ nóng. Thủ đô nước Mỹ dự báo sẽ chứng kiến chỉ số nhiệt, thước đo cảm giác về nhiệt độ đối với cơ thể con người, đạt mức 41,7 độ C.

Tại Philadelphia, nhà chức trách đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế do nắng nóng cho đến ngày 29/7 và thiết lập đường dây nóng trợ giúp cho người già, mở các trung tâm tránh nóng và tăng cường hỗ trợ người vô gia cư.

Các cơ sở tránh nóng cũng được mở trên khắp thành phố New York dành cho những người không có điều hòa nhiệt độ. Dự báo, chỉ số nhiệt có thể lên tới 39,4 C trong ngày 28/7 tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ.

Một đợt nắng nóng kéo dài cũng đã bao trùm vùng Tây Nam nước Mỹ suốt nhiều tuần. Ngày 27/7, thành phố Phoenix, bang Arizona, dự kiến sẽ ghi nhận ngày thứ 28 liên tiếp nhiệt độ trên 43,3 độ C.

Các chuyên gia khí tượng nhận định tần suất và cường độ ngày càng cao của thời tiết khắc nghiệt là dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu toàn cầu đang thúc đẩy các hiện tượng cực đoan, với những đợt nắng nóng hiện tại dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 8/2023. Theo NWS, tháng 6/2023 là tháng nóng nhất được ghi nhận ở Mỹ kể từ năm 1850.

Trong khi đó, tháng 7/2023 đang được dự báo sẽ là tháng nóng nhất trên toàn cầu. Hàng nghìn khách du lịch đã phải di tản khỏi các khu vực cháy rừng giữa lúc nhiệt độ nóng như thiêu như đốt ở Hy Lạp, trong khi nhiệt độ tại thị trấn Sanbao thuộc lưu vực Turpan của Tân Cương (Trung Quốc) tăng cao tới 52,2 độ C.

Kết quả phân tích của Đại học Leipzig (Đức) được công bố hôm 27/7 cũng cho thấy tháng 7/2023 sẽ phá vỡ các mức kỷ lục về nhiệt, với nhiệt độ trung bình toàn cầu được dự báo cao hơn khoảng 1,5 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp.

Theo dữ liệu từ Liên minh châu Âu (EU), nhiệt độ trung bình trong tháng 7/2023 dự kiến sẽ cao hơn ít nhất 0,2 độ C so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất trong vòng 174 năm./

Bất đồng quanh chính sách 'Made in America' của ông Biden

Chính sách "Made in America" của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xung đột với các mục tiêu khí hậu của chính ông, khiến các ngành tranh cãi nhau.

Để thực hiện chính sách "Made in America", đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của ông Joe Biden đã mở ra một loạt các khoản giảm thuế và trợ cấp để sản xuất năng lượng sạch, xe điện và phát triển công nghệ carbon thấp. Nhiều ưu đãi yêu cầu các công ty tìm nguồn nguyên liệu ngay tại Mỹ.

Tuy nhiên, tranh luận giữa các nhà lập pháp với nhà sản xuất và giữa các ngành với nhau gần đây sôi nổi. Trong tuyên bố mới nhất, United Steelworkers - liên minh các nhà sản xuất thép lớn nhất tại Mỹ chỉ trích đề xuất của Bộ Tài chính với khoản ưu đãi cho các dự án năng lượng sạch.

Cụ thể, vấn đề đang làm cho ngành thép băn khoăn là việc Bộ Tài chính phân loại các thiết bị theo dõi quang điện (photovoltaic tracker), được dùng để xoay các tấm pin theo chuyển động của mặt trời. Trong hướng dẫn được công bố vào tháng 5, bộ xác định những thiết bị này là một "sản phẩm sản xuất," có nghĩa là chúng có thể bao gồm các kim loại nước ngoài và vẫn có thể đủ điều kiện nhận được khoản tín dụng ưu đãi 10%.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất thép muốn thiết bị này phải được xem là "sản phẩm sắt thép", tức phải dùng thép tại Mỹ mới đủ điều kiện nhận ưu đãi. "Việc phân loại các hệ thống theo dõi quang điện là sản phẩm sản xuất sẽ cho phép nhiều thành phần kết cấu thép của các dự án năng lượng mặt trời mới ở Mỹ được nhập khẩu từ Trung Quốc", tuyên bố của United Steelworkers lập luận.

Trung Quốc là nhà cung cấp chính của nhiều sản phẩm năng lượng sạch, đồng thời là nhà sản xuất thép lớn nhất toàn cầu hiện nay. Chính quyền Biden đang tìm cách giảm phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc trong các lĩnh vực quan trọng, nhưng đôi khi mục tiêu của họ mâu thuẫn khi đưa ra các điều kiện ưu đãi chi tiết trong IRA.

"Nếu hướng dẫn đề xuất của Bộ Tài chính được chốt thì nó sẽ gây thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất thép nội địa của Mỹ, gây rủi ro cho 1,5 triệu tấn sản lượng và gây nguy hiểm cho sinh kế của hàng triệu người Mỹ phụ thuộc vào ngành của chúng tôi", Liên minh tuyên bố.

Ngược lại, Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời, đại diện cho các công ty phát triển trang trại năng lượng mặt trời tại Mỹ, ca ngợi hướng dẫn của Bộ Tài chính. Giám đốc điều hành của hiệp hội cho biết cách tiếp cận này sẽ "kích thích một làn sóng đầu tư vào các thiết bị và linh kiện năng lượng sạch do Mỹ sản xuất".

Giảm lượng khí thải carbon cũng là một ưu tiên của chính quyền Biden. Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc thường rẻ hơn, vừa túi tiền với các công ty năng lượng sạch tại Mỹ. Ngoài ra, những quy định về nguồn cung nội địa cũng làm lo lắng các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á. Họ cho rằng các khoản trợ cấp cho các linh kiện sản xuất tại Mỹ sẽ gây tổn hại đến sản phẩm của họ.

Giữa hai luồng ý kiến, Kevin Book, Giám đốc điều hành của ClearView Energy Partners đánh giá Nhà Trắng trước đây nghiêng về hướng khử cacbon hơn nhưng giờ đang cố gắng cân bằng cả hai mục tiêu là thoát phụ thuộc Trung Quốc và đồng thời phát triển năng lượng sạch.

"Chúng tôi sẽ sàng lọc và xem xét các kiến nghị nhận được, nhưng về mặt định hướng, chúng tôi đang thấy các công ty đưa ra quyết định đầu tư vào Mỹ để tiếp cận với sự gia tăng sản xuất tại chỗ", Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo nói.

Một cuộc "cãi nhau" khác liên quan đến trợ cấp cho ôtô điện. Theo đó, để người mua xe được nhận khoản trợ cấp 7.500 USD thì phần lớn khoáng chất trong pin của chiếc xe đó phải đến từ Mỹ hoặc nước có hiệp định thương mại tự do với Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều đồng minh thân cận lại không có hiệp định thương mại tự do với Mỹ. Để giải quyết vấn đề đó, các quan chức chính quyền đã tạo ra một thỏa thuận đặc biệt với Nhật Bản về khoáng sản được sử dụng trong công nghệ năng lượng sạch và họ đang đàm phán với những nước khác các thỏa thuận tương tự.

Nhưng không phải ai cũng đồng ý với cách giải quyết này. Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một chính trị gia trung dung rất quan trọng với việc thông qua luật khí hậu, đã nhiều lần chỉ trích việc Bộ Tài chính về chính sách ưu đãi cho xe điện, bao gồm việc xem Nhật Bản như một đối tác thương mại tự do.

Trong khi, các nhà sản xuất ôtô, bao gồm cả Ford và Motor thì tích cực vận động hành lang các cách giải thích lỏng lẻo hơn cho IRA để dễ tiếp cận trợ cấp. Họ kiến nghị rằng không có khoáng chất hoặc thành phần nào của pin xe điện được liên kết với một "thực thể nước ngoài đáng lo ngại", có khả năng bao gồm bất kỳ công ty Trung Quốc nào. Thực tế, Ford đã hợp tác với CATL (Trung Quốc) để xây dựng một nhà máy sản xuất pin ở Michigan.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng các mục tiêu giảm khí thải và thúc đẩy sản xuất trong nước có thể khó triển khai cùng nhau. "Chúng ta muốn thấy nhiều xe điện chạy trên đường. Nhưng chuỗi cung ứng linh hoạt hơn rõ ràng cũng là một mục tiêu. Và đôi khi, hai điều này trở nên xung đột với nhau", bà nói.

Tuổi tác giới lãnh đạo hàng đầu của Mỹ gây chú ý

Việc lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell bị á khẩu trong lúc đang phát biểu tại Quốc hội tuần này là thêm một ví dụ cho thấy các nhà lãnh đạo chính trị quyền lực nhất của Mỹ cao tuổi hơn rất nhiều so với nhiều lãnh đạo ở các nền dân chủ khác.

Ông Joe Biden, 80 tuổi, là Tổng thống Hoa Kỳ lớn tuổi nhất từng phục vụ trong Tòa Bạch Ốc và lớn hơn gần hai chục tuổi so với độ tuổi trung bình là 62 của các lãnh đạo quốc gia trên thế giới, theo trung tâm nghiên cứu Pew.

Dù ông Biden trẻ hơn Tổng thống Paul Biya 89 tuổi của Cameroon, nguyên thủ quốc gia lớn tuổi nhất thế giới, nhưng ông có thể là ông nội của Tổng thống Chile, Gabriel Boric, hoặc của Thủ tướng Phần Lan vừa từ chức vào tháng trước, Sanna Marin. Cả hai đều 37 tuổi.

Tuy nhiên, ông Biden vẫn còn trẻ hơn một số thành viên trong Quốc hội Hoa Kỳ.

Ông McConnell, 81 tuổi, bị á khẩu giữa chừng tại một cuộc họp báo ở Điện Capitol hôm 26/7 và ‘đứng hình’ trong 21 giây cho đến khi được đưa ra ngoài cuộc họp báo, nhưng sau đó ông quay lại và thông báo: “Tôi ổn.”

Khoảnh khắc này làm dấy lên lo lắng về sức khỏe tinh thần của ông, đặc biệt là sau khi ông phải nhập viện và điều trị thương tích vì bị ngã hồi tháng Ba. Văn phòng của ông McConnell ngày 28/7 cho biết ông dự định sẽ phục vụ hết nhiệm kỳ của mình, kéo dài đến năm 2026, khi ông bước sang tuổi 84.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley của Iowa, 89 tuổi, Thượng nghị sĩ Dân chủ Dianne Feinstein của California, 89 tuổi, và Thượng nghị sĩ Vermont, Bernie Sanders, 81 tuổi, đều lớn tuổi hơn ông McConnell.

Nhiều nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ đang ở độ tuổi thất thập cổ lai hy. Theo tính toán của FiveThirtyEight, hiện độ tuổi trung bình ở Thượng viện là 65,3 tức là độ tuổi cao nhất từ trước đến nay, so với độ tuổi trung bình là 38,8 ở Mỹ nói chung.

Ở tuổi 64, Thượng viện Hoa Kỳ có độ tuổi trung bình cao hàng thứ bảy so với bất kỳ cơ quan nghị viện nào, đứng đầu các quốc gia có dân số già hơn nhiều bao gồm Nhật Bản, Ý và Hy Lạp, theo Liên đoàn Liên Nghị viện.

Tuổi cao của ông Biden đã đặt ra câu hỏi liệu ông có nên ứng cử nhiệm kỳ thứ nhì hay không. Tổng thống Biden hồi tháng Sáu bị vấp một bao cát trên sân khấu. Dáng đi của ông thận trọng và hay bị lỡ lời.

Ông có thể phải đối mặt với ông Donald Trump, 77 tuổi, với tư cách là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. Thăm dò của Reuters cho thấy nhiều người Mỹ nghĩ rằng cả ông Trump và ông Biden đều không nên tái tranh cử vì tuổi tác.

Khi được hỏi về tuổi của ông Biden, Tòa Bạch Ốc đưa ra những thành tích của ông Biden, bao gồm cả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, giúp đảng Dân chủ tránh thua trong cuộc bầu cử năm 2022 và được Quốc hội thông qua một loạt luật trong tư cách tổng thống.

Theo Pew, ông Biden không lọt vào danh sách 10 nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới hiện đang phục vụ. Trong danh sách này, ngoài ông Biya dẫn đầu còn có ông Mahmoud Abbas của chính quyền Palestine, ở tuổi 87.

Ông Trump tuyên bố tiếp tục tranh cử nếu bị kết án

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ không từ bỏ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng nếu bị kết án trong bất cứ cuộc điều tra hình sự nào.

"Không điều khoản nào trong hiến pháp nói rằng điều đó (không được phép tranh cử) sẽ xảy ra", cựu Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn ngày 28/7 khi được hỏi liệu ông có dừng chiến dịch tái tranh cử nếu bị kết án hay không.

Bình luận được đưa ra sau khi công tố viên đặc biệt Mỹ Jack Smith bổ sung thêm cáo buộc nhằm vào ông Trump.

Theo các công tố viên, ông Trump bị cáo buộc đã yêu cầu một nhân viên xóa cảnh video quay từ camera an ninh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida của mình nhằm cản trở cuộc điều tra liên bang. Tổng cộng, ông Trump đã đối mặt với 40 cáo buộc liên quan tới cuộc điều tra xử lý tài liệu mật.

Ông cho biết, các cựu tổng thống Mỹ, trong đó có ông Barack Obama, George W. Bush "đều mang tài liệu đi" khi hết nhiệm sở. "Nhưng không ai phải chịu cảnh này (truy tố)", ông Trump nói.

Các chuyên gia cho rằng mặc dù ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với các cáo buộc hình sự, nhưng điều đó không gây nguy hiểm cho chiến dịch tái tranh cử của ông, ngược lại còn có thể mang lại lợi ích chính trị cho ông.

Ông Trump hiện vẫn đáp ứng 3 tiêu chuẩn theo hiến pháp Mỹ để ứng cử gồm: trên 35 tuổi, là công dân Mỹ, sống ở Mỹ ít nhất 14 năm.

Phó giáo sư Chris Edelson tại Đại học Mỹ cho biết xét về mặt pháp lý, việc ông Trump bị truy tố và thậm chí có thể bị kết tội vẫn không thể truất quyền tái tranh cử của ông vào năm 2024, và cũng không thể buộc ông rời ghế tổng thống nếu đắc cử.

Mỹ rút vũ khí từ kho để viện trợ Đài Loan

Đài ABC News đưa tin Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự lịch sử trị giá 345 triệu USD (8,17 nghìn tỉ đồng) cho Đài Loan. Đây là đợt hỗ trợ lớn đầu tiên chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp cho Đài Bắc.

Gói hỗ trợ lần này được lấy từ kho dự trữ hiện có của Mỹ, thay vì mua thông qua chương trình bán khí tài quân sự cho nước ngoài. Hãng AP dẫn thông báo của Nhà Trắng ngày 28.7 cho biết gói này sẽ bao gồm hỗ trợ vũ khí, giáo dục và đào tạo quân sự Đài Loan.

Trước khi thông tin được công bố, 2 quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Washington sẽ gửi các hệ thống phòng không di động (hay MANPADS), vũ khí, tên lửa cũng như hỗ trợ khả năng tình báo giám sát của Đài Loan.

Trước đó, nhiều nghị sĩ Mỹ đã gây áp lực lên Lầu Năm Góc và Nhà Trắng để tăng tốc vũ khí cho Đài Loan. Việc Mỹ lấy vũ khí trực tiếp từ kho đồng nghĩa Đài Loan sẽ không phải chờ lâu để nhận được viện trợ.

Trước đây Mỹ đã phê duyệt bán cho Đài Loan số vũ khí trị giá gần 19 tỉ USD gồm tiêm kích F-16 và các hệ thống vũ khí lớn khác. Việc thực hiện những hợp đồng này đã bị cản trở do vấn đề về chuỗi cung ứng trong đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột ở Ukraine.

Văn phòng thương mại Đài Loan tại Washington cho biết quyết định của Mỹ đã cung cấp "một công cụ quan trọng để hỗ trợ khả năng tự vệ" của hòn đảo. Trong một tuyên bố, Đài Bắc cam kết hợp tác với Mỹ để duy trì "hòa bình, ổn định và hiện trạng trên eo biển Đài Loan".

Trong khi đó, Trung Quốc, vốn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ, đã phản đối động thái của Mỹ. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ hôm 28.7 "kiên quyết phản đối" quan hệ quân sự của Mỹ với Đài Loan.

"Mỹ nên 'ngừng bán vũ khí cho Đài Loan' và 'ngừng tạo ra những nhân tố mới có thể dẫn đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan'", ông Lưu nhấn mạnh.

Nguồn: Bnews; Vnexpress; VOA; Dân Trí; Thanh niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang