- Thời sự

(Ảnh minh họa).
2 ngân hàng ở California sáp nhập thành một ngân hàng mới trị giá 36 tỷ USD. Cổ phiếu theo đó tăng vọt.
Sau tin tức hai tổ chức cho vay sẽ hợp nhất để trở thành một ngân hàng mới, cổ phiếu của ngân hàng Banc of California và PacWest Bancorp tăng vọt.
Cụ thể, cổ phiếu của PacWest đã tăng 31,3%, lên 10,10 USD trong giao dịch ngoài giờ, sau khi tin tức về vụ sáp nhập được công bố. Cổ phiếu của Banc of California cũng tăng 8,4% lên 15,85 USD/cp trong giao dịch ngoài giờ, nối dài đà tăng 11% trong ngày 25/7.
Banc of California và PacWest hôm nay 26/7 thông báo rằng thoả thuận mua lại toàn bộ cổ phiếu sẽ dẫn đến việc thành lập một ngân hàng mới với tổng tài sản trị giá 36 tỷ USD. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất chậm nhất vào đầu năm 2024.
Ngân hàng mới sẽ có hơn 70 chi nhánh ở California. CEO đương nhiệm Jared Wolff của Banc of California sẽ lãnh đạo ngân hàng này. Tổ chức này sẽ có 25,3 tỷ USD tổng số khoản vay và 30,5 tỷ USD tiền gửi.
Cả hai ngân hàng đã đồng ý bán số cổ phiếu mới trị giá 400 triệu USD cho các công ty cổ phần tư nhân Warburg Pincus và Centerbridge Partner, để tài trợ cho việc sáp nhập.
CEO Wolff trao đổi với các nhà phân tích trong cuộc họp hôm 26/7: “Trong 18 tháng qua, môi trường cạnh tranh ở California đã thay đổi đáng kể. Chúng tôi thấy nhiều ngân hàng rút lui hoàn toàn hoặc ngừng hoạt động tại California. Kết quả là chúng ta có một cơ hội lớn”.
Nhà phân tích Timothy Coffey thuộc công ty Janney Montgomery Scott bình luận trước thông tin sáp nhập rằng thoả thuận này giống như “cuộc hôn nhân đôi bên có lợi”. Vì cả hai ngân hàng đều hoạt động trong cùng một khu vực và tập trung vào các tài sản thương mại.
Thương vụ sáp nhập được thông báo sau khi có thông tin rằng ngân hàng PacWest cân nhắc việc bán. Nó cũng xảy ra sau cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ vào tháng 3, khi hàng loạt các ngân hàng khu vực như Silicon Valley Bank và Signature Bank sụp đổ.
Ngành ngân hàng Mỹ đã chứng kiến hàng loạt thương vụ hợp nhất trong năm 2023. Điển hình là ngân hàng JPMorgan đã mua Ngân hàng First Republic, Ngân hàng First Citizens đã mua lại Ngân hàng Thung lũng Silicon và New York Community Bancorp đã mua lại phần lớn Ngân hàng Signature Bank.
Tham vọng tự chủ nguồn chip của Mỹ gặp rào cản lớn là số người tốt nghiệp ngành bán dẫn không đáp ứng kịp tốc độ phát triển thị trường.
Reuters dẫn nghiên cứu công bố hôm 25/7 của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) và Oxford Economics, cho thấy ngành bán dẫn của Mỹ sẽ thiếu khoảng 67.000 lao động vào năm 2030.
Trong năm nay, lực lượng lao động tham gia lĩnh vực chip của Mỹ là 345.000 người. Đến 2030, với tốc độ phát triển của thị trường, ngành công nghiệp này cần đến 460.000 lao động. Tuy nhiên với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hiện nay, Mỹ sẽ không đủ lao động để lấp đầy nhu cầu của thị trường.
Nghiên cứu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực củng cố khả năng nội địa hóa ngành chip. Đạo luật CHIPS - dành hàng chục tỷ USD hỗ trợ cho các địa điểm sản xuất mới cũng như nghiên cứu và phát triển - đã được thông qua hồi tháng 8/2022. Các công ty chip hàng đầu như Intel, TSMC, Samsung cho biết sẽ nộp đơn xin trợ cấp.
SIA cho biết những nhà máy đó sẽ tạo ra nhiều việc làm, nhưng ngành chip sẽ thiếu hụt cả lao động tay chân lẫn các nhà khoa học máy tính, kỹ sư và kỹ thuật viên vận hành.
Trong tương lai, một nửa công việc của ngành chip sẽ cần đến các kỹ sư. "Đây là vấn đề chúng ta đã đối mặt trong thời gian dài. Nhưng với Đạo luật CHIPS nói riêng và các công ty chip chuyển hướng về lại Mỹ, vấn đề trở nên cấp bách và cần các bên ngồi lại tìm lời giải", Chủ tịch SIA John Neuffer nói.
Thiếu hụt nhân tài ngành chip là vấn đề chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Ông Kim Huat Ooi, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam, từng nhận định nhân sự là một trong những thách thức lớn nhất trong tham vọng tự chủ chip của mỗi quốc gia. "Ngành chip yêu cầu độ phức tạp cao và năng lực kỹ thuật, công nghệ để giải quyết những vấn đề mới. Để thiết kế chip của riêng mình, các kỹ sư cần nhiều kỹ năng R&D", ông nói. Theo ông, đầu tư vào nhân lực cần thời gian, tốn kém nhưng về lâu dài chắc chắn là khoản sinh lời.

(Ảnh minh họa).
Văn phòng Dân quyền của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đang điều tra xem đại học Harvard có phân biệt chủng tộc trong quá trình tuyển sinh bằng cách ưu tiên các ứng viên có quan hệ với các nhà tài trợ và cựu sinh viên hay không, theo một lá thư từ cơ quan này.
Cuộc điều tra diễn ra đáp lại đơn khiếu nại được đệ trình vào ngày 3 tháng 7 bởi ba tổ chức dân quyền, họ lập luận rằng việc Harvard ưu tiên cho các ứng viên “có quan hệ” mang lại lợi ích quá lớn cho sinh viên da trắng, vi phạm luật cấm phân biệt chủng tộc đối với các chương trình nhận tài trợ của liên bang, cũng như đối với hầu hết tất cả các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ.
Nhiều trường cao đẳng và đại học sử dụng các chính sách tuyển sinh ưu tiên cho các ứng viên có quan hệ với các nhà tài trợ hay với các cựu sinh viên, nhưng các trường đã phải chịu sự giám sát mới kể từ tháng 6, khi Tòa án Tối cao bác bỏ các chính sách xem xét tới yếu tố chủng tộc mà đại học Harvard và đại học North Carolina áp dụng để đảm bảo sự đa dạng cho học đường.
Theo đơn khiếu nại, các ứng viên có quan hệ gia đình với cựu sinh viên hoặc có quan hệ với các nhà tài trợ cho đại học Harvard, gần 70% là người da trắng và có khả năng được nhận cao hơn gấp 6-7 lần so với những ứng viên thông thường.
Những số liệu thống kê đó được tính toán từ dữ liệu tuyển sinh của Harvard được công khai sau vụ kiện mà Tòa án Tối cao đã phán quyết vào tháng 6 năm nay. Bộ Giáo dục dự kiến sẽ thu thập thêm dữ liệu hiện tại trong quá trình điều tra.
Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Harvard không đề cập đến cuộc điều tra dân quyền, nhưng cho biết trường đang xem xét các khía cạnh trong chính sách tuyển sinh của mình để đảm bảo có thể tiếp tục nhận một tập thể sinh viên đa dạng sau phán quyết của Tòa án Tối cao.
“Harvard vẫn quyết tâm... tăng gấp đôi nỗ lực của chúng tôi để khuyến khích sinh viên từ nhiều hoàn cảnh khác nhau đăng ký nhập học,” tuyên bố cho biết.
Bộ Giáo dục không trả lời yêu cầu bình luận.
Đại học Wesleyan và Twin Cities của đại học Minnesota tuyên bố họ sẽ ngừng sử dụng các phương thức tuyển sinh cũ vào tháng 7, sau khi một số tổ chức giáo dục đại học khác đã chấm dứt các chính sách đó trong những năm gần đây.
“Nói một cách đơn giản, Harvard đã đi ngược lại lịch sử,” ông Oren Sellstrom nhấn mạnh. Ông là giám đốc tranh tụng của nhóm Luật sư về Quyền Công dân, tổ chức có trụ sở tại Boston đại diện cho các tổ chức dân quyền đã thúc đẩy cuộc điều tra của Bộ Giáo dục.
“Đà tiến đang tăng lên. Khi ngày càng có nhiều trường cao đẳng và đại học từ bỏ những ưu đãi không công bằng này, thì những người bám lấy chúng sẽ ngày càng bị coi là ngoại lệ.”
Harvard không trả lời đơn khiếu nại hoặc liên hệ với nhóm Luật sư về Quyền Công dân, tổ chức này cho biết.
Ông Sellstrom đã phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/7 liên quan đến cuộc điều tra liên bang, cùng với đại diện của hai trong số các tổ chức dân quyền khu vực Boston có đại diện trong đơn khiếu nại.
Bà Zaida Ismatul Oliva, người đứng đầu Dự án Chica, một tổ chức cung cấp dịch vụ cố vấn giáo dục và nghề nghiệp cho phụ nữ trẻ da màu, nói: “Tỷ lệ phần trăm được tự động chấp nhận vào Harvard này là không công bằng và nó khiến những người trẻ da màu của chúng ta bị loại khỏi phương trình”.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cho biết, đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang tập trung điều tra những giao dịch kinh doanh của gia đình Tổng thống Joe Biden.
Theo CNN, trong ngày 25/7, ông McCarthy tiết lộ, cuộc điều tra của đảng Cộng hòa nhằm vào các giao dịch kinh doanh của gia đình ông Biden đang "tăng gần tới mức điều tra luận tội". "Chúng tôi đang theo đuổi các đầu mối có được. Để khám phá ra sự thật, Quốc hội cần có quyền tiếp cận mọi thông tin ở mức cao nhất, điều này sẽ dẫn đến một cuộc điều tra luận tội", ông nói.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết, đảng Cộng hòa sẽ tập trung điều tra cáo buộc ông Biden nhận được lợi ích từ những giao dịch nước ngoài khi còn là phó tổng thống. Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh và thuế của gia đình ông Biden - đặc biệt là của người con trai Hunter Biden, cũng sẽ được xem xét kỹ.
Cuộc điều tra đương kim Tổng thống đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Một số người còn muốn điều tra các quan chức cấp cao khác của chính quyền ông Biden. Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene cho biết, bà muốn luận tội Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Giám đốc FBI Christopher Wray và Công tố viên Đặc khu Columbia Matthew Graves.
Đáp lại tuyên bố của ông McCarthy, Nhà Trắng cho rằng các thành viên đảng Cộng hòa đang cố gắng công kích ông Biden "bất chấp sự thật". "Thay vì tập trung vào các vấn đề quan trọng với người dân Mỹ như tạo việc làm và giảm lạm phát, họ lại cố gắng đeo bám Tổng thống", phát ngôn viên Nhà Trắng Ian Sams nói.

(Ảnh minh họa).
Ngoài Trung Quốc, các quy tắc mới cũng nhắm vào các quốc gia khác như Nga, Iran và Triều Tiên.
Thượng viện Mỹ gồm 100 thành viên hôm 25/7 đã bỏ phiếu ủng hộ việc sửa đổi Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) sắp được thông qua, trong đó bao gồm việc ngăn chặn các doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc mua đất nông nghiệp ở Mỹ và đặt ra các yêu cầu mới đối với người Mỹ đầu tư vào các ngành liên quan đến an ninh quốc gia.
Biện pháp sửa đổi đầu tiên được thông qua với số phiếu 91-7, cấm các doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên hoặc làm đại lý ở các quốc gia này mua quyền kiểm soát đối với đất nông nghiệp hoặc doanh nghiệp nông nghiệp khác của Mỹ.
Biện pháp thứ hai, được chấp thuận với tỉ lệ 91-6, yêu cầu các nhà đầu tư Mỹ phải thông báo với Bộ Tài chính trong vòng 14 ngày kể từ khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào vào các ngành liên quan đến an ninh quốc gia của 4 nước trên, bao gồm sản xuất trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và siêu âm.
“Đây là một bước quan trọng để đảm bảo rằng chúng ta sẽ không giao tài sản có giá trị của Mỹ cho các thực thể nước ngoài muốn thay thế chúng ta trở thành cường quốc quân sự và kinh tế hàng đầu thế giới”, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jon Tester từ bang Montana và đồng tác giả của biện pháp liên quan đến đất nông nghiệp cho biết.
Liên quan đến yêu cầu về đầu tư vào Trung Quốc, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bob Casey chia sẻ: “Chúng tôi cần các báo cáo đầu tư ra nước ngoài để hiểu được chúng tôi đang chuyển giao bao nhiêu công nghệ quan trọng cho các đối thủ của mình thông qua các dòng vốn này. Với thông tin này trong tay, chúng tôi có thể bắt đầu kiểm soát tương lai nền kinh tế của mình”.
Việc sửa đổi luật lần này phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden trong việc buộc các quỹ đầu tư mạo hiểm và các công ty cổ phần tư nhân đầu tư vào Trung Quốc phải chia sẻ thêm thông tin với chính phủ, cũng như cấm đầu tư hoàn toàn vào một số lĩnh vực then chốt liên quan đến quân sự như điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo.
Những người ủng hộ cho rằng các biện pháp này là quan trọng để đóng lỗ hổng trong phòng thủ kinh tế của Mỹ chống lại Trung Quốc. Mỹ hiện đang hạn chế xuất khẩu một số công nghệ tiên tiến nhất định sang Trung Quốc, nhưng không cấm các quan hệ đối tác giúp tài trợ cho sự phát triển của những công nghệ đó ở chính Trung Quốc.
Các công ty Mỹ đã lên tiếng phản đối các hạn chế, nói rằng các biện pháp quá rộng có thể gây thiệt hại kinh tế và khiến các công ty Mỹ gặp bất lợi trước các đối thủ cạnh tranh toàn cầu. Họ lo ngại rằng những đối thủ này sẽ đổ xô vào thị trường Trung Quốc để chiếm lấy vị trí của họ.
Tuy nhiên, Reuters cho biết, Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ thông qua phiên bản sửa đổi ngay trong tuần này. Dự luật của Thượng viện sau đó sẽ được đối chiếu với một dự luật được thông qua tại Hạ viện vào đầu tháng 7. Cả 2 viện sẽ phải giải quyết những khác biệt để đạt được sự thống nhất và trình lên phiên bản cuối cùng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật
Nguồn: CafeF; Vnexpress; VOA; Vietnamnet; Người Đưa Tin
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá