Mỹ: 5.000 kỷ lục nhiệt độ; Ác mộng 'made in USA'; Đóng cửa bể bơi công cộng; Sắp tăng lãi suất kỷ lục; 'Mũi đinh ba' của Biden

Hơn 5.000 kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại Mỹ

(Ảnh minh họa).

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), cảnh báo nắng nóng đã được đưa ra đối với miền Tây nước Mỹ, các vùng đồng bằng rộng lớn ở Bắc Mỹ và khu vực phía Nam bang Florida.

Dự kiến, cảnh báo này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của hơn 35 triệu người dân tại đây. NOAA cho biết hơn 5.000 kỷ lục nhiệt đổ đã bị phá vỡ ở Mỹ trong vòng 30 ngày qua.

Tại hạt Maricopa thuộc Arizona – bang miền Tây Nam nước Mỹ - nắng nóng kỷ lục trong vòng 3-4 tuần qua đã khiến nhiều người bị bỏng nặng do cháy nắng, thậm chí bỏng nắng có thể đe dọa đến tính mạng. Số người gặp phải tình trạng này gia tăng đang đặt ra gánh nặng đối với không ít bệnh viện.

Tiến sĩ Kevin Foster – Giám đốc bộ phận điều trị bỏng tại Trung tâm Điều trị Bỏng Arizona – cho biết: “Số bệnh nhân bị bỏng nặng do cháy nắng gia tăng rất bất thường. Mức độ nghiêm trọng của vết bỏng cũng lớn hơn và chúng tôi chưa thể tìm được lời giải thích thỏa đáng cho điều này”.

Theo Tiến sĩ Foster, 45 giường bệnh tại trung tâm của ông đều kín chỗ. Khoảng 30% số bệnh nhân được tiếp nhận tại trung tâm là những người bị bỏng nắng và ngã xuống mặt đường. Một nửa trong số những bệnh nhân được điều trị tích cực là những người bị bỏng sau khi ngã xuống mặt đường.

Giới chuyên gia cảnh báo mặt đường có thể tiềm ẩn nguy hiểm đối với những ai đi ra ngoài mà không có trang phục che chắn bảo vệ da. Lý do là mặt đường làm bằng bê tông hoặc thảm nhựa asphalt sẫm màu, hấp thụ nhiệt và nóng lên. Tiến sĩ Foster cảnh báo nguy cơ bị bỏng nắng độ 3 đối với những người trên vỉa hè làm bằng bê tông thảm nhựa asphalt trong vòng từ 10 đến 20 phút. Bỏng nắng độ 3 đồng nghĩa với việc bệnh nhân cần trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, điều trị trong bệnh viện nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng và cần phẫu thuật tái tạo da.

Theo các bác sĩ, nắng nóng cực đoan thường gây ra những vấn đề sức khỏe như kiệt sức và sốc nhiệt. Tuy nhiên, trong đợt nắng nóng này ở Mỹ, đã có một số báo cáo về tình trạng bị bỏng nắng giống như những gì đã xảy ra cách đây vài năm.

Theo Tiến sĩ Frank LoVecchio, bác sĩ phụ trách phòng điều trị khẩn cấp thuộc Trung tâm Y tế Valleywise ở thành phố Phoenix, bang Arizona, tùy thuộc vào tư thế ngã, nạn nhân có thể bị bỏng nắng. Ông LoVecchio giải thích: “Nếu họ ngã quỳ gối trên mặt đường bê tông hoặc đường thảm nhựa asphalt trong lúc trời nắng nóng thì chỉ vài phút sau họ có thể bị bỏng nắng. Đáng buồn là điều này xảy ra khá thường xuyên”.

Tiến sĩ Rena Carlson, Chủ tịch Hiệp hội Thú y Mỹ, cho rằng điều quan trọng là người dân cần thực hiện các biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo bà, nếu người dân cần dắt thú cưng đi dạo ngoài đường khi trời nắng nóng thì nên vào buổi sáng hoặc tối muộn thay vì buổi chiều khi nhiệt độ trên mặt đường bê tông, thảm nhựa asphalt bị hấp thụ nhiệt và nóng lên.

Liên quan đến các vụ cháy rừng ở New Mexico, Tây Nam nước Mỹ, hồi năm 2022, Cục Kiểm lâm Mỹ thừa nhận rằng các vụ cháy rừng này là do hoạt động đốt lửa có chủ ý các nguyên vật liệu khô trong rừng như cành cây khô và bụi cỏ vốn dễ gây ra các đám cháy rừng quy mô lớn và không thể kiểm soát. Cục này đã tiến hành cuộc điều tra kéo dài một năm để tìm hiểu nguyên nhân và kết luận rằng việc đốt các vật liệu khô như vậy lại gây ra những vụ cháy rừng lớn, mà không có tác dụng ngăn chặn cháy rừng. Kết quả điều tra này đã đặt câu hỏi về mức độ hiệu quả của biện pháp dọn dẹp rừng nói trên.

Mùa Xuân 2022, các đám cháy rừng đã bùng phát và lan mạnh khắp bang Arizona và New Mexico của Mỹ do gió mạnh và thời tiết nắng nóng gây khô hạn. Với việc cháy rừng lan rộng trên diện tích khoảng 1.373 km2 và thiêu hủy nhiều nhà cửa cũng như ảnh hưởng tới sinh kế của người dân, các vụ cháy rừng ở bang New Mexico được ghi nhận là trận cháy rừng quy mô lớn nhất trong lịch sử bang này.

Các công ty Mỹ "dở khóc dở cười" khi mang dây chuyền sản xuất về quê nhà, giấc mơ "made in USA" biến thành cơn ác mộng

Nhà máy của Stanley là ví dụ điển hình minh họa cho những khó khăn mà các công ty Mỹ đang gặp phải khi cố gắng mang hoạt động sản xuất trở lại quê nhà.

Stanley Black & Decker đã xây dựng nhà máy trị giá 90 triệu USD ở bang Texas với mong muốn đánh bóng tên tuổi bằng cách sản xuất ra những dụng cụ cơ khí "made in USA" với hiệu suất cao chưa từng thấy.

Tuy nhiên, cuối cùng dây chuyền tự động của nhà máy lại rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Sản phẩm mà họ làm ra, những dụng cụ cầm tay dự định sẽ được sử dụng bởi hàng triệu người Mỹ, trở nên hiếm hoi đến nỗi giống như hàng sưu tầm. Tháng 3 vừa qua, 3,5 năm sau khi động thổ, Stanley thông báo đóng cửa và hiện đang rao bán cơ sở này.

Nhà máy của Stanley là ví dụ điển hình minh họa cho những khó khăn mà các công ty Mỹ đang gặp phải khi cố gắng mang hoạt động sản xuất trở lại quê nhà. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ và nỗ lực rút ngắn chuỗi cung ứng đã tạo ra cơn sốt xây nhà máy. Vì chi phí nhân công ở Mỹ rất cao, tự động hóa là điều quan trọng nhất để các nhà máy có thể có lãi. Tuy nhiên, đó thực sự là 1 thách thức lớn.

Theo kế hoạch thì nhà máy của Stanley sẽ hiệu quả đến nỗi có chi phí ngang bằng với các nhà máy tương tự ở Trung Quốc. Nhưng cuối cùng nó đã biến thành thảm họa. Theo lãnh đạo công ty, đại dịch Covid và chuỗi cung ứng gián đoạn cùng với việc công nghệ không đem lại kết quả như mong muốn là những nguyên nhân khiến nhà máy đóng cửa.

Suốt 14 năm qua, công ty có trụ sở ở New Britain, Connecticut, đã giành nhiều công sức để tạo ra tăng trưởng. Stanley sáp nhập vào Black&Decker từ năm 2010 và mua lại mảng công cụ của Newell Brands năm 2017. Các thương vụ này giúp doanh thu tăng từ 3,7 tỷ USD trong năm 2009 lên gần 17 tỷ USD trong năm ngoái.

Trong đó Craftsman, bộ phận đóng góp hơn 1 tỷ USD doanh thu, đóng vai trò quan trọng. Trong suốt nhiều thập kỷ, đây vẫn là thương hiệu lá cờ đầu của Sears. Những chiếc cờ lê, mỏ lết và ổ cắm của Craftsman xuất hiện trong các hộ gia đình và garage sửa chữa trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, sau khi Sears cắt giảm chi phí bằng cách chuyển dây chuyền sản xuất sang Trung Quốc, có nhiều khách hàng phàn nàn rằng sản phẩm chất lượng đi xuống.

Năm 2017, Stanley mua lại Craftsman với giá 900 triệu USD trong thương vụ mà CEO lúc đó là James Loree nói là mang đến cơ hội "tái Mỹ hóa" thương hiệu này. Công ty bắt đầu sản xuất các công cụ tại nhà máy ở Mỹ, đóng gói chúng trong bao bì có logo màu đỏ, trắng, xanh nổi bật với dòng chữ "Made in the USA with Global Materials" (tạm dịch: Được làm ra ở Mỹ với các nguyên liệu toàn cầu).

Và nhà máy ở Fort Worth được khánh thành năm 2019 với mục tiêu làm ra các công cụ cơ khí chuẩn "made in USA". Tự động hóa và các kỹ thuật cơ khí tiên tiến khác sẽ cho phép nhà máy cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu.

Tháng 5/2019, các lãnh đạo công ty phát biểu trước các nhà đầu tư rằng nhà máy sẽ vận hành hết công suất trong 18 tháng nữa. Tuy nhiên một số cựu nhân viên cho rằng trong bối cảnh đại dịch thì mốc thời gian đó đồng nghĩa toàn bộ hệ thống sẽ không được kiểm tra kỹ càng.

Theo nguồn tin thân cận, trên thực tế đôi lúc sản phẩm làm ra bị biến dạng, trong khi để điều chỉnh dây chuyền đòi hỏi một số công cụ phải được gửi về từ nước ngoài. Thời gian chờ lên tới vài tuần lễ, và trong thời gian đó nhà máy chỉ có thể hoạt động ở mức một nửa công suất.

Các đối thủ của Stanley cho biết các nhà máy của họ ở Mỹ được tự động hóa một phần nhưng phần lớn vẫn phụ thuộc vào kỹ năng của công nhân. CEO Nick PinChuck của Snap-on cho biết năm 2010 các nhà máy của công ty ở Mỹ có 100 công nhân/1 robot. Ngày nay tỷ lệ giảm xuống còn 8/1 nhưng công ty chuyển dịch dần dần nên có thể xác định vị trí tối ưu nhất cho cả người và máy móc. Julie Sha, giáo sư ĐH MIT, cho rằng con người có những kinh nghiệm và độ linh hoạt mà máy móc không thể nào bắt kịp.

Cuối cùng thì những dụng cụ mang thương hiệu Craftsman vẫn được sản xuất ở châu Á. Lãnh đạo công ty cho biết đã mở nhà máy mới ở Mexico để phục vụ thị trường Bắc Mỹ, và Stanley vẫn đang có kế hoạch thu hẹp hoạt động sản xuất ở châu Á.

Theo chuyên gia phân tích Joe Ritchie của Goldman Sachs, việc nhà máy Fort Worth đóng cửa chỉ là vấn đề nhỏ với hoạt động chung của Stanley. Người tiêu dùng vẫn chấp nhận sản phẩm nếu chúng được sản xuất ở nước ngoài, trong khi nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào kế hoạch cắt giảm chi phí. Kể từ đầu năm đến nay cổ phiếu của hãng đã tăng khoảng 27%.

Dẫu vậy, một số người tiêu dùng vẫn cảm thấy thất vọng bởi Craftsman đã thất hứa. Mùa hè vừa qua, những sản phẩm "made in USA" bắt đầu xuất hiện trên kệ hàng của các nhà bán lẻ.

Eric Jacobi, 1 thợ mộc sinh sống ở Wisconsin, đã mua 2 bộ dụng cụ. Trong nhóm tập trung các fan của Craftsman trên Facebook mà Jacobi là admin, anh chia sẻ những dụng cụ này cứng cáp và sắc nét hơn loại được sản xuất ở Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên vì một số vẫn có lỗi và hiện các sản phẩm này quá hiếm, anh lo ngại sử dụng chúng sẽ làm giảm giá trị về mặt sưu tầm. Do đó, Jacobi có ý định sẽ khóa hộp dụng cụ đó lại và "không bao giờ động đến".

Vì sao Mỹ đóng cửa hàng loạt bể bơi công cộng trong bối cảnh nắng nóng cực điểm?

(Ảnh minh họa).

Do thiếu nhân lực, ngân sách eo hẹp và tư nhân hoá giải trí, nhiều bể bơi công cộng ở Mỹ có khả năng phải đóng cửa.

Lớn lên ở thành phố Louisville, Kentucky (Mỹ), mục sư địa phương Gerome Sutton (66 tuổi) đã mong đợi cả tuần để được đến bể bơi công viên Algonquin vào cuối tuần. Ông cảm nhận: “Đó là khoảng thời gian tuyệt nhất trong tuần, như thể được đón Giáng sinh giữa mùa hè vậy”.

Các công viên thành phố của Louisville được mở cửa cho mọi người vào năm 1955 và bể bơi Algonquin ngoài trời được xây dựng ở phía Tây của Louisville.

Sutton cho biết chi phí để vào bơi thời điểm đó chưa đầy 1 đô la (khoảng 23.000 VNĐ). Ông cùng 7 anh chị em luân phiên nhau đi bơi vào cuối tuần vì gia đình ông không đủ điều kiện để đưa cả 8 người con cùng lúc tới bể bơi.

Bể bơi công cộng đã đóng một vai trò quan trọng đối với văn hóa của Mỹ trong thế kỷ qua. Khi biến đổi khí hậu và nắng nóng trở nên cực đoan, bể bơi lại giữ vai trò đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Theo dữ liệu của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (National Weather Service), nắng nóng gây thiệt mạng nhiều hơn bất kỳ hiện tượng tự nhiên nguy hiểm khác.

Tuy nhiên, giờ đây các điểm bơi công cộng đang trên đà suy giảm vì nhiều lý do như tư nhân hóa bể bơi hay thiếu nguồn ngân sách.

Vào đầu những năm 2000, Louisville có 10 bể bơi công cộng, phục vụ cho thành phố với số dân khoảng 550.000 người. Ngày nay, số lượng người tăng lên 640.000 nhưng bể bơi lại giảm xuống 5, kéo Louisville xuống thứ 89 trong 100 thành phố có số lượng bể bơi lớn nhất.

Algonquin là bể bơi duy nhất còn lại ở West Louisville, nhưng chính quyền đã không bảo trì và nâng cấp bể bơi trong nhiều năm qua. Mùa hè này, khi nhiệt độ tăng cao, Algonquin lại phải đóng cửa để sửa chữa. Nhiều người không thể học bơi, trẻ em và thanh thiếu niên không có địa điểm vui chơi lành mạnh.

Hình thức bể bơi tư nhân gia tăng

Trong giai đoạn năm 1950 đến 1962, có 22.000 câu lạc bộ bể bơi tư nhân được mở ở cửa, chủ yếu là ở vùng ngoại ô của người da trắng. Lý do là bởi hàng triệu gia đình trung lưu da trắng đã rời thành phố để về vùng ngoại ô, tự xây dựng hồ bơi ở sân sau nhà. Họ lựa chọn tổ chức các câu lạc bộ có thu phí thay vì xây bể bơi công cộng.

Sự phát triển của các hội nhóm, cộng đồng riêng lẻ ở vùng ngoại ô cũng dẫn đến việc tư nhân hoá hoạt động giải trí. Các thị trấn tự thành lập cơ sở thuế và chính quyền địa phương, cùng với các dịch vụ và tiện nghi của riêng mình.

Cùng với số lượng lớn người da trắng rời bỏ về ngoại ô, khoản tiền đóng thuế và hỗ trợ cho bể bơi giảm dần. Ở Cleveland, ngân sách thành phố sụt giảm 80%.

Vào những năm 1970, đối mặt với làn sóng bất bình của người dân về vấn đề thuế, các khoản đầu tư vào lĩnh vực giải trí suy giảm dần. Năm 1978, cử tri California đã thông qua Dự luật 13, cắt giảm thuế suất bất động sản địa phương, gây khó khăn cho chính sách tài trợ các hoạt động giải trí công cộng. Khi thành phố đóng cửa bể bơi công cộng, bể bơi tư nhân và hồ bơi sau nhà dần nở rộ, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân.

Thiếu thốn ngân sách và nhân lực

Tình trạng thiếu nhân viên cứu hộ và thiếu nguồn vốn hỗ trợ gây khó khăn cho các hồ bơi địa phương.

Theo Kevin Roth, thành viên của Hiệp hội Công viên và Giải trí Quốc gia Mỹ (National Recreation and Park Association), các công viên và cơ sở giải trí có thể sẽ bị cắt giảm đầu tiên khi ngân sách trở nên eo hẹp và khó thu hồi vốn. Để duy bể bơi công cộng thì thành phố phải bỏ ra số tiền rất lớn để duy trì.

Ngoài ra, việc bố trí nhân viên cứu hộ cho các bể bơi không hề đơn giản. Nguyên nhân là bởi học sinh, sinh viên có nhiều công việc để làm thêm vào mùa hè nên họ không chọn công việc nhân viên cứu hộ như trước kia nữa.

Biện pháp khắc phục

Để cung cấp cho người dân ở West Louisville một địa điểm bơi vào mùa hè này, thành phố đã phê duyệt khoản tài trợ 100.000 đô la (hơn 2.3 tỷ VNĐ) để cung cấp vé miễn phí cho người dân vào một công viên giải trí.

Chính quyền cũng phân bổ 6 triệu đô la (142 tỷ VNĐ) để cải tạo lại Algonquin và một số bể bơi khác. Tuy nhiên một số người dân cho rằng chỉ cải tạo Algonquin là chưa đủ. Họ muốn một bể bơi bên trong nhà mở cửa quanh năm, để mọi người đều có cơ hội để bơi, tham gia các lớp học và rèn luyện thể thao.

Mỹ sắp tăng lãi suất lên kỷ lục, điều gì đang chờ ở phía trước?

Mỹ gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất lên mức kỷ lục hơn 2 thập kỷ vào cuộc họp ngày 25-26/7 và có thể còn một lần tăng nữa. Điều gì sẽ xảy ra trên thị trường hối đoái quốc tế?

Các tín hiệu trên sàn giao dịch CME Group cho thấy, có 99,2% các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 25-26/7 tới.

Trước đó, Fed đã tạm ngừng tăng lãi suất trong tháng 6, sau 10 lần tăng lãi suất liên tiếp kể từ tháng 3/2022. Tổng mức tăng là 500 điểm cơ bản, từ mức thấp kỷ lục 0-0,25%/năm lên 5-5,25%/năm.

Nếu Fed tăng lãi suất, mức lãi suất liên bang của Mỹ (fund Fed rate) sẽ lên 5,25-5,5%, cao nhất kể từ năm 2001.

Dự kiến, trong tháng 9, Fed sẽ tăng lãi suất thêm 1 lần nữa. Khi đó, fund Fed rate ở mức khoảng 5,5-5,75%. Đây là một con số mà trước và ngay sau đại dịch Covid-19, hiếm có chuyên gia nào nghĩ tới.

Kịch bản được đa số các tổ chức, chuyên gia trên thế giới dự đoán là như vậy. Nhưng cũng có khả năng Fed sẽ không tăng lãi suất lần thứ 12 trong tháng 9. Một điều đáng chú ý là những cuộc họp tăng lãi suất của Fed không còn kéo USD tăng giá. Đây là điều từng gây ra sự lo ngại trên thị trường tài chính toàn cầu.

Gần đây, USD còn giảm. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt) rớt về mức 101 điểm, thấp hơn nhiều với mốc trên 104 điểm hồi đầu tháng 6, hay mức đỉnh cao gần 115 điểm ghi nhận hồi cuối tháng 9/2022. Trong vòng 10 tháng qua, đồng USD đã mất giá khoảng 13% so với rổ các đồng tiền chủ chốt.

Điều gì đang xảy ra trên thị trường hối đoái quốc tế? Đồng USD tại sao lại giảm khi mà Fed vẫn đang tiếp tục các chính sách thắt chặt tiền tệ với mục tiêu là đưa lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn 2%?

Trên thực tế, sự kỳ vọng USD không còn nhiều. Nước Mỹ đã ở giai đoạn cuối của đợt thắt chặt tiền tệ kéo dài kỷ lục. Kỳ vọng trước đó đã kéo đồng USD tăng mạnh hiếm có trong lịch sử. Hiện, áp lực bán đồng tiền này khá mạnh.

Euro lên giá kỷ lục, USD vào cuối kỳ uptrend

Trong những tháng cuối năm 2022, các đồng bảng Anh và Euro lao dốc, có lúc mất 10-20% so với đồng bạc xanh. Gần đây, các đồng tiền ở châu Âu hồi phục mạnh.

Cũng như Mỹ, các nước châu Âu mạnh tay thắt chặt tiền tệ. Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế, đồng Euro đã lên mức cao nhất 17 tháng so với USD và cao nhất 3 năm so với Nhân dân tệ.

Còn theo Bloomberg, tỷ giá danh nghĩa đa phương (NEER, so sánh giá euro với tiền tệ các đối tác thương mại của khu vực đồng Euro) đang ở mức cao nhất lịch sử.

Đầu tháng 9/2022, lần đầu tiên trong 20 năm, đồng Euro giảm xuống còn 0,99 USD sau khi Nga tuyên bố ngừng cung khí đốt cho châu Âu vô thời hạn. Tính từ đó tới nay, Euro đã tăng trở lại 18% so với USD do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mạnh tay thắt chặt tiền tệ.

ECB vừa cho biết sẽ tăng cường giám sát thanh khoản của các ngân hàng trong Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) để giảm nguy cơ xảy ra khủng hoảng tài chính trong tương lai.

Từ tháng 9, ECB yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo thông tin thanh khoản hàng tuần (thay vì hàng tháng như trước đó) để có dữ liệu cập nhật hơn, giúp giám sát tình hình thanh khoản tốt hơn sau khi một số ngân hàng khu vực của Mỹ phá sản hồi tháng 3 và tiếp đến là vụ sụp đổ ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ.

Cũng như Fed, quan chức ECB sẽ có cuộc họp trong tuần này. Thị trường kỳ vọng ECB sẽ có quan điểm nhẹ nhàng hơn về cuộc chiến chống lạm phát. Nước Anh cũng vậy. Nếu điều này xảy ra, Euro và Bảng Anh có thể sẽ quay đầu điều chỉnh giảm trở lại và đẩy đồng USD đi lên.

Tuy nhiên, USD đang ở cuối chu kỳ tăng (uptrend) và được dự báo sẽ sớm vào một xu hướng downtrend (giảm). Đây là yếu tố có thể khiến đồng bạc xanh khó tăng giá, ngay cả trong ngắn hạn.

Ngày 12/7, Mỹ công bố lạm phát thấp hơn dự đoán và chạm đáy 2 năm. Điều này làm dấy lên niềm tin trong giới đầu tư rằng, chu kỳ tăng lãi suất của Fed sắp kết thúc. Trong tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 3% so với cùng kỳ. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021. CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Việc đồng USD giảm nhanh cũng giúp làm giảm áp lực lên nhiều đồng tiền tại châu Á, trong đó có đồng VND của Việt Nam. Tỷ giá USD/VND khá căng thẳng hồi đầu tháng 7 và chỉ dịu lại trong vài phiên gần đây.

Với diễn biến USD giảm gần đây, nhiều khả năng tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục đi xuống. Đây là cơ sở giúp các cơ quan chức năng đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ lỏng hơn.

Theo kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là 711.000 tỷ đồng. Điều này có nghĩa còn khoảng 495.000 tỷ đồng (tương đương gần 21 tỷ USD) nữa sẽ được giải ngân trong 6 tháng cuối năm.

Trong một dự báo mới đây, Bộ phận phân tích Ngân hàng UOB dự đoán lãi suất điều hành sẽ giảm thêm 100 điểm cơ bản trong quý III/2023 (sau khi đã giảm 4 lần kể từ tháng 3/2023) trước khi Ngân hàng Nhà nước tạm dừng để đánh giá các tác động.

Chứng khoán VNDirect kỳ vọng, lãi suất huy động và cho vay sẽ duy trì xu hướng giảm trong nửa cuối năm. Lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng sẽ giảm xuống mức 6- 6,5%/năm vào cuối năm 2023. Lãi suất cho vay có thể giảm rõ rệt trong nửa cuối năm 2023 do chi phí vốn của các NHTM đang giảm.

Theo VNDirect, kinh tế Việt Nam sẽ quay trở lại đúng quỹ đạo và bắt đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Với tỷ giá ổn định, lạm phát thấp và tăng trưởng vẫn ở mức cao so với thế giới và tiền đang được bơm mạnh qua kênh ngân hàng và đầu tư công…, thị trường chứng khoán Việt Nam đang tăng khá mạnh, ở hầu hết các nhóm ngành, từ ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, xây dựng, đầu tư công, bán lẻ…

'Mũi đinh ba' của Tổng thống Joe Biden trước thềm bầu cử Mỹ 2024

(Ảnh minh họa).

Phòng chống tội phạm, quản lý nhập cư và kiểm soát lạm phát là 3 lĩnh vực mà chính quyền ông Biden đã đạt được một số thành tích nổi bật, qua đó đẩy mạnh hình ảnh của vị Tổng thống đương nhiệm trước thềm bầu cử sắp tới.

Đối với phòng chống bạo lực, đảng Cộng hòa luôn chỉ trích phe Dân chủ của Tổng thống Biden vì gia tăng tỷ lệ tội phạm trên toàn quốc. Tuy nhiên, số lượng các vụ giết người đã giảm 9% trong 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, tỷ lệ tội phạm cho thấy chiều hướng đi xuống trên mọi mặt, tuy vẫn cao hơn mức năm 2019 (trước đại dịch).

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm tròn 1 tháng thực hiện chính sách hạn chế cấp quy chế tị nạn, thay thế chính sách trục xuất nhanh chóng người nhập cư của ông Trump trong thời kỳ đại dịch. Mặc dù tỷ lệ người vượt biên trái phép giảm ở mức thấp nhất trong 2 năm qua, các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện vẫn muốn luận tội Bộ trưởng An ninh nội địa Alejandro Mayorkas vì gây ra khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp.

Về lạm phát, ngày 13/7, Bộ Lao động Mỹ công bố tỷ lệ lạm phát trong tháng 6 là 3,1%, thấp nhất kể từ đầu năm 2021 và giảm mạnh so với mức kỷ lục 9,1% hồi tháng 6/2022. Trong vòng 1 năm, lạm phát đã giảm khoảng 6%, giảm bớt áp lực tài chính cho người dân Mỹ vốn phải gồng gánh chi phí tăng vọt trong 2 năm qua. Một số mặt hàng quan trọng như nhiên liệu, thực phẩm, ô tô cũ đều giảm. Các tín hiệu trên đã phản ánh triển vọng nền kinh tế ổn định và tăng trưởng trở lại, củng cố niềm tin và chi tiêu của người dân.

Những chỉ dấu tích cực này có tác động trực tiếp đến uy tín của ông Biden và đảng Cộng hòa. Theo CNN, đảng Cộng hòa đã “bị hố” khi liên tục lợi dụng tỷ lệ lạm phát cao thời gian qua để công kích chính quyền đương nhiệm, cáo buộc những chính sách như gói cứu trợ đại dịch trị giá 1.900 tỷ USD của ông Biden là nguyên nhân gây ra lạm phát.

Bên cạnh chỉ số lạm phát giảm liên tục, chính quyền Biden cũng để lại dấu ấn với tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục trong 50 năm qua. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy chính sách kinh tế “Bidenomics” đã phát huy hiệu quả, giúp gia tăng tín nhiệm của ông Biden trên khía cạnh chính trị.

Mặc dù thành tích trên phần nào nâng cao hình ảnh của ông Biden trước thềm bầu cử, đội ngũ trợ lý của vị Tổng thống đương nhiệm vẫn "đứng ngồi không yên" khi mức độ ủng hộ chỉ duy trì ở mức xấp xỉ 40%. Gần đây, Nhà Trắng đã tổ chức nhiều sự kiện để thúc đẩy giá trị của chính sách kinh tế “Bidenomics”, nhằm lôi kéo sự chú ý của cử tri với thành tích ông Biden.

Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy, thứ tự ủng hộ của cử tri dành cho ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng năm 2024 có thể được chia thành 3 nhóm: nhóm 1 là cựu Tổng thống Trump, nhóm 2 là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và nhóm 3 là các ứng viên còn lại.

Mức độ tín nhiệm của cựu Tổng thống Trump vẫn bỏ xa các ứng viên đảng Cộng hòa khác tại các bang Iowa và South Carolina. Thống đốc DeSantis đang điều chỉnh thông điệp vận động, tập trung hơn vào các vấn đề đối nội. Ông Trump chỉ trích ông DeSantis là nguyên nhân của việc chi phí sinh hoạt tăng cao và cuộc khủng hoảng bảo hiểm nhà ở tại Florida.

Ở nhóm thứ 3, cựu Phó Tổng thống Mike Pence có thể không nhận được đủ số lượng nhà tài trợ theo quy định để tham gia vòng tranh luận đầu tiên vào tháng tới. Ngoài ra, báo chí đang để ý đến Thượng nghị sĩ Tim Scott, đại diện của đảng Cộng hòa tại bang South Carolina, khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông có chiều hướng gia tăng.

Nguồn: Báo Tin Tức; Soha; CafeF; Vietnamnet; Báo Quốc Tế

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang