- Thời sự
.jpg)
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát quân sự trung ương đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) cùng một loạt cựu quan chức của tỉnh Khánh Hòa liên quan đến dự án tại sân bay Nha Trang (cũ).
Ngày 28/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa có thông báo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa; Quân chủng Phòng không - Không quân; cá nhân, tổ chức là bị hại, đương sự trong vụ án... về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương có liên quan.
Theo đó, sau khi kết luận điều tra vụ án, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát quân sự trung ương đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa) cùng Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và Hoàng Viết Quang (nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu) về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó tổng Giám đốc Phúc Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ, vào năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định giao hơn 62 ha đất sân bay Nha Trang cũ cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án Trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang mà không qua đấu giá đất để hoàn vốn cho ba dự án BT về giao thông gồm: Đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; nút giao Ngọc Hội và các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang cũ.
Đến nay, cả ba dự án BT đều chưa hoàn thành, chưa được quyết toán nhưng phần lớn đất sân bay Nha Trang cũ đã bị Tập đoàn Phúc Sơn công khai phân lô, bán nền từ lâu. Cụ thể, Tập đoàn Phúc Sơn đã phân thành 1.112 lô để bán theo các dạng "hợp đồng hợp tác đầu tư", "hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất".
Kết quả, Tập đoàn Phúc Sơn đã bán 958 lô (tổng diện tích khoảng 15,6ha) với tổng trị giá khoảng 10.000 tỷ đồng và đã thu của khách hàng hơn 7.000 tỷ đồng. Nhưng đến nay tất cả khách hàng đều không được bàn giao đất theo đúng hợp đồng đã được ký kết.
Vụ án "vi phạm quy định về quản lý đất đai" tại sân bay Nha Trang cũ đã được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo và đã chỉ đạo kết thúc điều tra trong quý 2/2025.
Nhiều ngôi mộ tại phường Kim Long (TP Huế) bị cắm cọc gỗ để kiểm kê, gây bức xúc trong dư luận. Câu hỏi đặt ra, hành vi này có vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ mồ mả?
Ngày 28/8, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1, chủ đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) đã phát đi thông cáo báo chí, gửi lời xin lỗi người dân về việc đóng cọc lên hàng loạt ngôi mộ để giải phóng mặt bằng.
Trước đó, nhiều người dân ở phường Kim Long (TP Huế) bức xúc khi phát hiện mộ của người thân bị đóng cọc lên trên.
Trong đó tại nhiều ngôi mộ, cọc gỗ được cắm vào vị trí trung tâm, tạo hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục trong ứng xử với người đã khuất và gây bất an cho thân nhân của các mộ phần.
Từ sự việc, nhiều người băn khoăn: Hành vi đóng cọc lên mộ như vậy có vi phạm pháp luật không, nếu có thì chế tài xử lý ra sao?
Liên quan vấn đề này, luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia – Đoàn Luật sư TP Hà Nội, khẳng định quyền đối với mồ mả đã được pháp luật bảo vệ.
Theo Điều 607 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân, pháp nhân xâm phạm mồ mả của người khác thì phải bồi thường chi phí khắc phục và một khoản bù đắp tổn thất tinh thần cho thân nhân của người đã mất.
Như vậy, bất kỳ hành vi nào tác động trực tiếp đến mộ phần, gây ảnh hưởng, xúc phạm đều có thể bị xem xét trách nhiệm bồi thường dân sự, thậm chí trách nhiệm hình sự theo Điều 319 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với khung hình phạt có thể lên đến 7 năm tù.
Nếu hành vi đóng cọc gây tổn hại, xúc phạm mồ mả, thì ngoài trách nhiệm hành chính còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Về trình tự, thủ tục, điểm đ, khoản 1, Điều 3 Nghị định 88/2024/NĐ-CP nêu rõ, một trong các nội dung bắt buộc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là “phương án di dời mồ mả trong phạm vi đất thu hồi (nếu có)”.
Khoản 3 Điều 3 Nghị định quy định thời hạn thẩm định và phê duyệt phương án: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý đất đai tại địa phương phải thẩm định phương án (bao gồm cả phương án di dời mồ mả nếu có) và trình UBND cùng cấp phê duyệt.
Như vậy, theo luật sư Hải, hành vi cắm cọc trực tiếp lên mộ phần mà không thông báo, không có sự đồng thuận của thân nhân là chưa đúng quy định pháp luật. Đồng thời, vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, gây tổn thương tinh thần và bất an cho gia đình người đã mất.
Luật sư Hải nhấn mạnh, chủ đầu tư cần khẩn trương khắc phục đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái an táng. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý bắt buộc mà còn là trách nhiệm nhân văn trong ứng xử với người đã khuất.
Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt cuối năm 2024, giao Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1 làm chủ đầu tư.
Dự án nhằm di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại 16 khu vực di tích, trong đó có khu vực chùa Thiên Mụ.
Ngày 23/5, UBND quận Phú Xuân (cũ) ban hành thông báo về việc thu hồi đất tại khu vực sau lưng chùa Thiên Mụ để triển khai dự án. Sau đó, Ban QLDA phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cắm thẻ mộ nhằm thống kê, kiểm đếm số lượng mồ mả bị ảnh hưởng. Qua rà soát, có khoảng 750 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án.
Ngày 21/8, Ban QLDA ban hành thông báo về việc đăng ký, kê khai mồ mả, gửi đến UBND phường Kim Long để niêm yết công khai. Thời gian kê khai được ấn định đến hết 29/8/2025.
Chiều 27/8, Ban QLDA nhận được phản ánh liên quan đến việc một số thẻ mộ được cắm ở vị trí chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Ban QLDA đã trao đổi với UBND phường Kim Long để xử lý.
Cùng ngày, đơn vị đã hoàn tất việc rà soát và khắc phục toàn bộ, tổng cộng có 25 thẻ mộ được điều chỉnh lại vị trí trên tổng số khoảng 750 ngôi mộ.
.jpg)
Khi bộ máy hành chính tinh gọn sau sáp nhập, yêu cầu cải cách thủ tục và tăng tốc giải ngân đầu tư công trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nửa cuối năm 2025 sẽ là "cuộc chạy nước rút" để giải ngân, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.
Ba nhóm nguyên nhân giải ngân chậm
-"Có tiền không tiêu được" là vấn đề được nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm qua, khi vốn đã sẵn sàng nhưng việc giải ngân vẫn vướng mắc, chậm trễ. Ông đánh giá thực trạng này như thế nào?
Đây là câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hết nóng. Nhiều năm qua, giải ngân vốn đầu tư công vẫn được coi là "nút thắt" trong điều hành kinh tế vĩ mô.
Mặc dù Quốc hội và Chính phủ đã phân bổ vốn khá sớm, thậm chí ngay từ đầu năm, nhưng tiến độ giải ngân ở nhiều bộ, ngành và địa phương vẫn chậm so với yêu cầu.
Số liệu 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ 2024. Riêng vốn đầu tư công đạt khoảng 268.134 tỷ đồng, tương đương 32,5% kế hoạch Thủ tướng giao.
Nghe qua, con số này có vẻ tích cực, nhưng nếu đặt trong bối cảnh mục tiêu cả năm phải giải ngân trên 95% kế hoạch, đây vẫn là mức thấp và tạo áp lực rất lớn cho 6 tháng cuối năm.
Điểm đáng chú ý là trong khi một số địa phương giải ngân khá tốt, thì nhiều nơi vẫn ì ạch. Việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy hành chính - một bước đi lớn nhằm tăng hiệu quả quản lý - mới được triển khai nên chưa phát huy ngay tác dụng. Thậm chí, trong ngắn hạn, việc thay đổi cơ cấu tổ chức, điều chuyển nhân sự và quy trình mới còn khiến một số khâu xử lý hồ sơ, phê duyệt dự án bị gián đoạn.
- Theo ông, đâu là nguyên nhân chính khiến vốn đầu tư công chưa được giải ngân kịp thời, dù nguồn lực đã sẵn sàng?
Có thể chia nguyên nhân thành ba nhóm lớn. Thứ nhất, vướng mắc về thủ tục và pháp lý. Đây là yếu tố lặp đi lặp lại nhiều năm. Các quy định liên quan đến phê duyệt dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đấu thầu, đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn phức tạp và mất nhiều thời gian. Đơn cử, nhiều dự án trọng điểm quốc gia dù đã có vốn nhưng chưa thể khởi công vì chưa hoàn tất thủ tục mặt bằng, hoặc bị "kẹt" ở khâu điều chỉnh thiết kế.
Thứ hai, năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế. Không ít ban quản lý dự án và chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm triển khai dự án quy mô lớn, dẫn tới chậm lập hồ sơ, chậm nghiệm thu, kéo dài thanh toán. Nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này chưa đồng đều giữa các địa phương.
Thứ ba, tác động từ việc sáp nhập bộ máy. Dù mới bắt đầu từ 1/7/2025, song ngay trong quý III, nhiều địa phương sẽ phải tập trung sắp xếp lại nhân sự, trụ sở, quy trình phối hợp. Đây là giai đoạn chuyển tiếp, tốc độ xử lý công việc có thể chậm hơn thường lệ cho tới khi bộ máy vận hành ổn định.
Vai trò quan trọng của người đứng đầu
- Việc sáp nhập bộ máy hành chính được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh trong quản lý và giải ngân vốn đầu tư công. Thực tế, sự thay đổi này đã tác động như thế nào?
Về mặt chiến lược, sáp nhập bộ máy hành chính giúp giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn đường đi của thủ tục, từ đó kỳ vọng nâng cao tốc độ và hiệu quả giải ngân. Tuy nhiên, trong thực tiễn, bất kỳ thay đổi tổ chức lớn nào cũng có độ trễ.
Nhiều địa phương phải phân công lại công việc, bố trí lại trụ sở, hợp nhất cơ quan chuyên môn, dẫn đến một số khâu trong thẩm định, phê duyệt dự án bị chậm. Đây là hiện tượng thường thấy ở giai đoạn đầu và có thể cải thiện trong các năm tiếp theo khi quy trình ổn định.
Điểm tích cực là việc tinh gọn bộ máy sẽ tạo điều kiện để lãnh đạo địa phương, bộ, ngành chịu trách nhiệm rõ hơn về kết quả giải ngân. Một số nơi đã chủ động áp dụng mô hình "một cửa liên thông" trong xử lý hồ sơ đầu tư công, rút thời gian thẩm định từ vài tháng xuống vài tuần.
- Vậy có những địa phương hay bộ, ngành nào đang làm tốt để đẩy nhanh giải ngân, từ đó rút ra bài học chung?
Nếu nhìn vào số liệu, một số đơn vị đang làm tốt hơn mặt bằng chung. Ở cấp địa phương, nhiều tỉnh như Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Tháp… thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu nhờ chủ động tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát tiến độ theo thời gian thực.
Bài học rút ra là, trước hết, cần sự chỉ đạo quyết liệt từ người đứng đầu. Thực tế cho thấy, khi chủ tịch tỉnh hoặc bộ trưởng trực tiếp giao ban, kiểm tra dự án hàng tuần, tiến độ giải ngân đã cải thiện rõ rệt.
Cùng đó, việc xử lý nhanh các vướng mắc pháp lý, đặc biệt trong công tác mặt bằng cũng đóng vai trò then chốt. Những địa phương thành lập tổ công tác đặc biệt về lĩnh vực này thường đạt kết quả tốt hơn.
Giải pháp then chốt
- Trong bối cảnh bộ máy mới, theo ông, giải pháp nào là then chốt để tăng tốc giải ngân và nâng hiệu quả đầu tư công?
Có ba giải pháp then chốt. Một là, đơn giản hóa và số hóa thủ tục. Cần tiếp tục cắt giảm thời gian phê duyệt dự án, điều chỉnh thiết kế, đấu thầu. Việc số hóa toàn bộ quy trình - từ lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt đến nghiệm thu, thanh toán sẽ giảm phụ thuộc vào giấy tờ và giảm nguy cơ chậm trễ.
Hai là, nâng cao năng lực thực thi của các ban quản lý dự án. Đào tạo chuyên sâu về quản lý hợp đồng, đấu thầu quốc tế, kiểm soát tiến độ. Cần khuyến khích luân chuyển cán bộ có kinh nghiệm từ trung ương về địa phương để hỗ trợ triển khai các dự án lớn.
Ba là, gắn trách nhiệm giải ngân với đánh giá, khen thưởng và kỷ luật. Cần công khai bảng xếp hạng giải ngân hàng quý, gắn với mức thưởng hoặc cắt giảm vốn năm sau đối với đơn vị chậm tiến độ.
- Nếu làm tốt, giải ngân đầu tư công sẽ tác động ra sao tới tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 và những năm tiếp theo?
Đầu tư công là một trong ba trụ cột của tăng trưởng, bên cạnh xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Khi giải ngân nhanh, vốn được bơm vào nền kinh tế sẽ kích thích nhiều ngành: Xây dựng, vật liệu, dịch vụ vận tải, tư vấn kỹ thuật…
Theo tính toán của Bộ Tài chính, mỗi 1% GDP tăng thêm từ giải ngân đầu tư công có thể tạo ra hàng trăm nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp. Năm 2025, mục tiêu tăng trưởng GDP là 8,3-8,5%. Nếu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch, đây sẽ là "cú hích" lớn để đạt mục tiêu, đặc biệt trong bối cảnh xuất khẩu dù tăng 13,8% trong nửa đầu năm nhưng vẫn chịu rủi ro từ biến động thương mại toàn cầu.
Về dài hạn, giải ngân hiệu quả sẽ giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, tạo điều kiện giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Sáng 29.8, tại P.Pleiku (Gia Lai), Hội nghị xúc tiến đầu tư Gia Lai 2025 đã chứng kiến một cột mốc lịch sử khi 71 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 119.000 tỉ đồng (gần 4 tỉ USD) được trao giấy phép đầu tư và cam kết đầu tư.
Con số ấn tượng này không chỉ phản ánh niềm tin của nhà đầu tư mà còn khẳng định tham vọng biến Gia Lai thành "điểm đến chiến lược" của Việt Nam.
Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã chứng kiến ký kết và trao 42 biên bản ghi nhớ hợp tác, 27 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 67 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 119.000 tỉ đồng.
Nhiều lĩnh vực như công nghiệp; nông, lâm nghiệp và chế biến; thương mại, dịch vụ, du lịch; bất động sản; hạ tầng; logistics; năng lượng tái tạo đã được các nhà đầu tư quan tâm, cam kết đầu tư thời gian tới.
Những con số trên đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của Gia Lai. Sự đa dạng này cũng phản ánh chiến lược "5 trụ cột tăng trưởng" mà tỉnh Gia Lai đã xác định.
Bầu Đức: Gia Lai là cái duyên của cuộc đời tôi
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của hội nghị là chia sẻ của ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - một người con của vùng đất Gia Lai. Từ một xưởng gỗ nhỏ năm 1993 với vài chục công nhân, HAGL đã trở thành công ty tư nhân lớn nhất đầu tư vào Gia Lai.
"Gia Lai là cái duyên của cuộc đời tôi", ông Đức tâm sự. Tại Gia Lai, với hơn 3.000 ha chuối và 300 ha sầu riêng đạt chuẩn GLOBALG.A.P, cùng hệ thống chăn nuôi 500.000 con heo theo mô hình tuần hoàn khép kín, HAGL đang minh chứng cho tiềm năng phát triển bền vững của vùng đất Gia Lai.
Đặc biệt, HAGL cam kết đầu tư thêm 4.000 ha dâu tằm và cà phê từ năm 2025, đồng thời kiến nghị tỉnh Gia Lai tạo điều kiện cho dự án Khu dân cư Phù Đổng trị giá 400 tỉ đồng - một khu phức hợp hiện đại ngay trung tâm Pleiku.
"Với những chính sách thông thoáng, những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư mà chính quyền tỉnh đã và đang thực hiện, tôi tin tưởng rằng Gia Lai là một điểm đến đầy hứa hẹn. Thông điệp tôi muốn gửi gắm không chỉ là lời mời kinh doanh. Đó là lời kêu gọi cùng nhau xây dựng: Hãy đến với Gia Lai, không chỉ để tìm kiếm lợi nhuận, mà còn để cùng chúng tôi kiến tạo nên một vùng đất trù phú, xanh, sạch và đậm đà bản sắc. Với kinh nghiệm hơn 30 năm phát triển, HAGL luôn sẵn lòng hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và đồng hành cùng quý vị trong mọi dự án, từ những bước đầu tiên cho đến khi gặt hái thành công", ông Đoàn Nguyên Đức chân thành nói.
Góc nhìn đột phá nhất đến từ ông Bùi Anh Tú - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT. Sau khi Gia Lai sáp nhập với Bình Định, tạo thành tỉnh mới có quy mô hơn 3,5 triệu dân và diện tích 21.000 km². Theo ông Tú, với bức tranh "biển - đồng bằng - cao nguyên" và hệ thống hạ tầng đa phương thức, Gia Lai hoàn toàn có thể đạt tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người 6.300 - 6.500 USD vào năm 2030.
FPT đề xuất 5 định hướng đột phá cho Gia Lai: Thiết lập Khu đổi mới sáng tạo tại Quy Nhơn, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ, đầu tư nền tảng AI-IoT-BigData, thành lập Quỹ Khoa học công nghệ địa phương và triển khai "công dân số thông minh toàn diện".
"Gia Lai không chỉ là vùng cao nguyên rộng lớn mà cần trở thành trung tâm trí tuệ, công nghệ của dải miền Trung - Tây nguyên", ông Tú khẳng định.
Khó khăn của doanh nghiệp là trách nhiệm của chính quyền
Tại hội nghị, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học như tiến sĩ Trần Du Lịch, PGS-TS Trần Đình Thiên - thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng - cũng có những ý kiến xác đáng, sắc sảo về tiềm năng, cơ hội của Gia Lai, đặc biệt là sau khi sáp nhập hai tỉnh Gia Lai - Bình Định.
Theo các chuyên gia này, nằm ở vị trí trung tâm các trục đông - tây, bắc - nam, Gia Lai là cầu nối tự nhiên giữa duyên hải miền Trung, Tây nguyên và các nước Lào, Campuchia. Với 130 km bờ biển, 80 km đường biên giới, cùng hệ sinh thái đa dạng và tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, Gia Lai xứng đáng được gọi là "Việt Nam thu nhỏ".
Chính những lợi thế đó đã tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với nhà đầu tư. Các dự án năng lượng tái tạo, với 4.332 MW công suất, đặc biệt được kỳ vọng sẽ biến Gia Lai thành trung tâm năng lượng công nghệ cao của khu vực. Con số 119.000 tỉ đồng không chỉ là số liệu thống kê mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Gia Lai trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.
Để đảm bảo các dự án được triển khai hiệu quả, tỉnh Gia Lai đã thành lập Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư do lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo. Mỗi dự án sẽ có một đầu mối cấp tỉnh chịu trách nhiệm xuyên suốt, từ ý tưởng đến triển khai.
Đặc biệt, cam kết "đồng hành từ ý tưởng đến chuẩn bị, triển khai" cùng với việc công khai quy hoạch, quỹ đất sạch và thủ tục trên môi trường số sẽ tạo nên môi trường đầu tư thật sự minh bạch.
Tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, khẳng định: "Mỗi khó khăn của doanh nghiệp là trách nhiệm của chính quyền tỉnh Gia Lai". Cam kết này không chỉ là lời nói suông khi tỉnh đã thiết lập cơ chế "6 rõ" và thủ tục hành chính "5 công khai - 3 đồng hành", hướng tới rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục.
Nguồn: CafeF; Vietnamnet; Báo Xây Dựng; Thanh Niên
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá