Kỳ vọng gia đình ông bà Phạm/Nguyễn được ở lại: Số người ký tên ủng hộ tăng nhanh; Án lệ Toà Hành chính Trung thẩm Sachsen

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Gia đình ông bà Phạm/Nguyễn)

Số người ủng hộ

Với khẩu hiệu “Sau 35 năm ở tiểu bang Sachsen, gia đình ông bà Nguyen/Pham phải được ở lại Đức“, đơn kiến nghị gửi tới Ủy ban Cứu xét tiểu bang Sachsen đã được Hiệp hội Ủng hộ những người tỵ nạn tiểu bang Sachsen (Sächsischer Flüchtlingsrat) đăng lên mạng xã hội hôm thứ 6, ngày 19.08.2022, để kêu gọi cộng đồng toàn Liên bang Đức đồng lòng ủng hộ ký tên theo đường Link => UNSERE PETITION ZU UNTERSCHREIBEN, và điền gửi đi trong thời hạn 8 tuần tính từ ngày 19.08.2022.

Ngay sau khi đăng tải, tính đến cuối ngày hôm đó, Hiệp hội đã nhận được tới 7000 chữ ký. Tính đến trưa Chủ nhật hôm qua, tăng lên trên 39.000 người đã ký tên. Đến chiều Chủ nhật con số ký tên đã lên tới 48.000 người. Tính ra trong 3 ngày, mỗi ngày đạt 16.000 chữ ký, xu hướng tăng tốc.

Án lệ: Tiểu bang Sachsen từng phải đưa gia đình người Georgia bị trục xuất về nước trở lại Đức

Tháng 6 năm 2021, chính quyền tiểu bang Sachsen đã buộc phải đưa một gia đình người Georgia bị chính quyền trục xuất về nước trước đó trở lại Đức, theo án quyết của Toà án hành chính trung thẩm Oberverwaltungsgericht OVG Sachsen. Gia đình đã bảo vệ mình thành công bằng các biện pháp pháp lý trước lệnh trục xuất của chính quyền.

Theo án quyết xử nhanh (Eilverfahren) số 3 B 277/21 ngày 13.08.2021 của Toà án Hành chính Trung thẩm tiểu bang Sachsen, việc trục xuất một gia đình Georgia là bất hợp pháp. Theo đó nguyên đơn phải được chính quyền cho nhập cảnh trở lại Cộng hòa Liên bang Đức, và cấp giấy phép tạm dung cho họ sống tại huyện Sächsische Schweiz-Osterzgebirge cho đến khi toà ra phán quyết vụ án dân sự này có hiệu lực thi hành.

Ai là người phải đưa gia đình trở lại?

Theo Toà án OVG, nguyên đơn đã vào Đức với những đứa con lớn nhất của họ vào năm 2013 và nộp đơn xin tị nạn. Đơn xin tị nạn của họ bị từ chối lần cuối vào tháng 10.2020. Sau đó, họ nộp đơn xin giấy phép cư trú. Huyện Sächsische Schweiz-Osterzgebirge thông báo rằng họ sẽ từ chối các đơn đăng ký này. Gia đình sống ở Pirna. Quyết định của OVG không đề cập đến việc liệu gia đình cuối cùng có được hưởng quyền cư trú hay không mà chỉ đề cập tới thực hiện lệnh trục xuất trong tình huống trên là vi phạm pháp luật. Trả lời báo chí, Tiểu bang cho biết điạ phương nơi nguyên đơn cư trú phải tổ chức đón họ trở lại Đức và chịu chi phí.

Hai con học đạt thành tích cao

Gia đình đã bị trục xuất vào ngày 10.07.2021, và đơn xin bảo vệ pháp lý tạm thời chống lại lệnh trục xuất trên được nguyên đơn đệ trình lên Tòa án Hành chính điạ phương Verwaltungsfericht cùng ngày đã không thành công, nên bị trục xuất. Nhưng Toà án Hành chính Trung thẩm OVG nhận được đơn kháng cáo của nguyên đơn chống lại lệnh trục xuất lại chấp nhận. Toà OVG lập luận, tại thời điểm trục xuất, hai người con của gia đình 11 và 12 tuổi được quyền nhận cấp giấy phép tạm dung để chờ xét cấp giấy phép lưu trú, nên không thể bị trục xuất.

OVG phán những trẻ đã theo học thành công không thể từ chối quyền lưu trú của chúng. Đây là những thiếu niên đã học có kết quả tốt trường phổ thông cơ sở và chuyên, nghĩa là hoà nhập tốt. Đối với nhóm người này, luật pháp quy định cấp giấy phép cư trú cho họ.

Cha mẹ anh chị chúng do cùng một gia đình với chúng tại thời điểm trục xuất, nên được hưởng quyền tạm dung. Quyết định của Toà trung thẩm có hiệu lực ngay nên buộc chính quyền phải thực thi.

(Xem thêm:

=> Hiệp hội Ủng hộ Tỵ nạn Sachsen kêu gọi ký tên Kiến nghị Cứu xét cho gia đình ông bà Phạm/Nguyễn phải được ở lại!).

Viet Duc Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang