- Thời sự
.jpg)
Bộ Chính trị quyết định trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, xử lý kỷ luật nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Ngày 17/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị nhận thấy:
1. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong thời gian giữ chức vụ ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự đảng, bí thư Đảng ủy, bộ trưởng Bộ Y tế đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đỗ Đức Duy và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, xử lý kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến theo thẩm quyền.
Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.
Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh bị đề nghị 3-4 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Ngày 17/7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Văn Chánh (63 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, liên quan đến dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái tại phường Tam Phước.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chánh mức án từ 3-4 năm tù.
Nói lời sau cùng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết ông rất đau lòng khi để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác, vụ án kéo dài 2 năm là khoảng thời gian đầy day dứt. "Tôi nhận thức được lỗi lầm, sai phạm đã ảnh hưởng đến Nhà nước, gia đình và người thân. Đây là bài học không chỉ cho bản thân tôi mà cho cả thế hệ sau", lời ông Chánh.
Theo cáo trạng, năm 2015, ông Trương Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái ký hợp đồng chuyển nhượng 9ha đất tại phường Tam Phước từ Công ty Huy Hoàng với số tiền hơn 35 tỷ đồng, dù công ty này chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp.
Sau đó, Tuấn cùng ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch UBND phường Tam Phước lập khống hồ sơ để em ruột của Đức là Nguyễn Hữu Thành đứng tên sở hữu khu đất, nhận tiền bồi thường và nâng khống giá trị giải phóng mặt bằng với số tiền chi trả cuối cùng lên tới gần 79 tỷ đồng.
Tiếp theo, Công ty Phước Thái đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh quy hoạch khu đất từ đất công nghiệp sang đất ở, nhằm triển khai dự án khu dân cư. Ngày 26/6/2017, bị cáo Chánh khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định giao và cho thuê gần 9ha đất cho Công ty Phước Thái thực hiện dự án.
Để rút tiền bồi thường từ ngân sách Nhà nước, Tuấn mở tài khoản ngân hàng mang tên Thành và nhận về hơn 77 tỷ đồng, sau đó chuyển vào tài khoản công ty và gửi tiết kiệm đứng tên vợ.
Cáo trạng xác định, bị cáo Chánh tiếp nhận văn bản kiến nghị từ Công ty Huy Hoàng nhưng không chỉ đạo kiểm tra, xác minh. Hành vi thiếu trách nhiệm này dẫn đến việc phê duyệt sai, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 79 tỷ đồng.
HĐXX nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 24/7.
.jpg)
Ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có nhiều vi phạm, theo kết luận của Bộ Chính trị.
Ngày 17/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.
Bộ Chính trị xác định ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, đã có nhiều vi phạm.
Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, ông Duy đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Ông Đỗ Đức Duy cũng được xác định có vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Những vi phạm này, theo Bộ Chính trị, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đỗ Đức Duy.
Bộ Chính trị đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.
Hơn 41.000 trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan đã được Cục Thi hành án dân sự TP HCM chi trả gần 8.000 tỉ đồng qua hai đợt.
Ngày 17-7, Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM thông tin chính thức về tiến độ thi hành bản án liên quan bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, theo bản án sơ thẩm ngày 17-10-2024 và bản án phúc thẩm ngày 21-4-2025 (thuộc giai đoạn 2).
Theo đó, THADS TP HCM đã hoàn tất đợt chi trả thứ 2 với tổng số tiền hơn 696 tỉ đồng cho 41.441 trái chủ, theo tỉ lệ 2,4553% trên số tiền họ đã đầu tư. Đây là những trường hợp đã nộp đủ hồ sơ và được cơ quan chức năng phê duyệt.
Chi trả gần 8.000 tỉ đồng
Trước đó, trong đợt 1, cơ quan thi hành án đã chi trả hơn 7.250 tỉ đồng cũng cho 41.441 trái chủ, theo tỷ lệ 24,81%.
Tổng số tiền thu được để thực hiện đợt này là hơn 7.464 tỉ đồng, gồm 1.461 tỉ đồng do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thu giữ; 6.002 tỉ đồng do THADS TP HCM trực tiếp thu hồi.
Sau đợt 1, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm 738 tỉ đồng, trong đó 696 tỉ đồng đã được chi trả trong đợt 2 như nêu trên.
Tính đến nay, tổng số tiền đã được chi trả cho các trái chủ là hơn 7.947 tỉ đồng.
Hướng dẫn đối với trái chủ chưa nhận tiền
THADS TP HCM cho biết một số trái chủ chưa được nhận tiền trong cả hai đợt do chưa cung cấp đầy đủ hoặc đúng thông tin, hoặc người được thi hành án đã qua đời. Những trường hợp này cần gửi thông tin và giấy tờ liên quan đến THADS TP HCM hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt để được đối chiếu, kiểm tra và chi trả theo quy định.
Cơ quan thi hành án khẳng định đã thực hiện thu, miễn hoặc giảm phí thi hành án theo đúng quy định tại Thông tư 216/2016 của Bộ Tài chính.
Hiện nay vẫn còn hơn 1.207 tỉ đồng đang bị phong tỏa tại một số ngân hàng nhưng chưa được chuyển về cho THADS TP HCM, trong đó riêng Ngân hàng SCB là hơn 1.155 tỉ đồng. Khi các ngân hàng hoàn tất chuyển tiền, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục thực hiện các đợt chi trả tiếp theo.
THADS TP HCM khuyến cáo các trái chủ không truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc, tránh bị lừa đảo; không tụ tập đông người để đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên cập nhật thông tin chính thức từ THADS TP HCM.
Theo quyết định thi hành án số 3699/QĐ-CTHADS ngày 16-6-2025, bà Trương Mỹ Lan bị buộc bồi thường hơn 30.081 tỉ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi liên quan, những người đã mua các mã trái phiếu: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01; và SNW-2018.10.
Đối với các mã trái phiếu không được nêu trong bản án, THADS TP HCM không tổ chức thi hành án.
Nguồn: Soha; Vietnamnet; Dân Trí; Kenh14
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá