Hợp tác đào tạo đầu tư Việt Nam với tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern: Khai giảng lớp học nghề 11 học sinh Việt

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Hôm nay, sau khi tốt nghiệp lớp học tiếng, lớp học nghề 11 học sinh Việt chính thức khai giảng ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Bốn người trong số đó học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy Anlagenmechaniker. Xí nghiệp đào tạo là doanh nghiệp Mele Energietechnik GmbH ở Torgelow. Đây cũng là kết quả chuyến thăm của một phái đoàn Việt Nam tại một số công ty Xây dựng Kim loại ở Vorpommern vào năm 2018.

Tuyển dụng từ nước ngoài

Sếp xí nghiệp Mele, ông Dietrich Lehmann cho biết vào thời điểm đó, Hiệp hội Doanh nghiệp ngành cơ khí ủng hộ mọi nỗ lực để tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam được đào tạo nghề và có triển vọng làm việc ở Vorpommern. Với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội, ông Dietrich Lehmann nắm chắc tình hình thiếu hụt lao động tay nghề cao ở Vorpommern trong ngành cơ khí, cũng như trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Về mặt này, những nỗ lực của tiểu bang, bao gồm cả Bộ Kinh tế, trong đào tạo lao động bậc cao từ nước ngoài là một định hướng đúng. Vì vậy, không có gì lạ là hiện nay cùng lúc khai giảng một lớp đào tạo 7 học sinh khác từ Việt Nam chuyên ngành điều dưỡng. Các cơ sở y tế Clinik Karlsburg và Medigreif Parkklinik GmbH là những công ty đào tạo thực hành cho lớp học này.

Chánh Văn phòng Bộ Kinh tế tiểu bang, Stefan Rudolph, người đã đồng hành và thúc đẩy các dự án như vậy trong một thời gian dài phát biểu với báo giới: Các doanh nghiệp có thể xây dựng đội ngũ nhân lực trẻ có tay nghề cao cho mình và học sinh có thể tìm hiểu về tiềm năng của chủ lao động ngay từ đầu. Những người học việc hôm nay là những người thợ lành nghề của ngày mai. Tôi cảm ơn sự sẵn sàng tích cực triển khai dự án của các doanh nghiệp địa phương.

Công ty dịch vụ giúp thanh niên nhập cư (JMD) nhận chăm sóc ăn ở cho học sinh Việt Nam phục vụ cho các doanh nghiệp. Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern có đủ chỗ đào tạo thực hành hấp dẫn trong các công ty. Để đáp ứng nhu cầu về đội ngũ công nhân lành nghề, chúng ta cần lực lượng lao động được đào tạo bài bản với số lượng đủ lớn. Nhưng việc lấp đầy các vị trí đào tạo hiện nay còn trống và ngày càng trở nên khó khăn. Với sự hợp tác chặt chẽ với nhà nước Việt Nam, chúng ta đang tạo ra bước đột phá mới để thúc đẩy đào tạo học sinh nước ngoài có triển vọng tương lai nghề nghiệp tươi sáng tại Mecklenburg-Vorpommern. Điều đó bắt đầu bằng đào tạo nghề. Khóa đào tạo hiện đang bắt đầu dành cho học sinh từ Việt Nam là kết quả của sự hợp tác sâu rộng giữa Tiểu bang và Việt Nam đã được thống nhất vào năm 2017.

Năm 2019, Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế Tiểu bang đã thoả thuận hợp tác chặt chẽ với Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, Tiểu bang cũng đã mở một văn phòng giao dịch về đào tạo và đầu tư tại Hà Nội. Văn phòng giao dịch tại Hà Nội là đầu mối liên hệ vớicác công ty Việt Nam, Lào và Campuchia quan tâm đến đào tạo và đầu tư vào Tiểu bang.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

 Luật mới tháng 04.2024 cần biết: Phần I Cấp kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp bồi dưỡng tay nghề cho nhân viên; Thực tập định hướng nghề nghiệp; Trợ cấp đi lại cho học nghề

27/03/2024

  Hôm nay, sau khi tốt nghiệp lớp học tiếng, lớp học nghề 11 học sinh Việt chính thức khai giảng ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Bốn người trong số đó học chuyên ngành cơ khí chế

Luật Đức mới năm 2024: Tổng quan những thay đổi quan trọng nhất – Phần XV Tiền con bổ sung, tiền tạm ứng, tiền cấp dưỡng, nghỉ việc chăm con

23/03/2024

  Hôm nay, sau khi tốt nghiệp lớp học tiếng, lớp học nghề 11 học sinh Việt chính thức khai giảng ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Bốn người trong số đó học chuyên ngành cơ khí chế

Luật Đức mới năm 2024: Tổng quan những thay đổi quan trọng nhất – Phần XIV Luật lương tối thiểu 2 năm 2024 và 2025

20/03/2024

  Hôm nay, sau khi tốt nghiệp lớp học tiếng, lớp học nghề 11 học sinh Việt chính thức khai giảng ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Bốn người trong số đó học chuyên ngành cơ khí chế

Nhập cư

 Nhập cư tị nạn, du học, hay xuất khẩu lao động cần biết: Thực tế hòa nhập và việc làm ở Đức

07/03/2024

  Hôm nay, sau khi tốt nghiệp lớp học tiếng, lớp học nghề 11 học sinh Việt chính thức khai giảng ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Bốn người trong số đó học chuyên ngành cơ khí chế

Người tị nạn nhập cư cần vào Đức biết: Áp dụng thẻ thanh toán kỳ vọng chặn họ gửi kiều hối về nước

06/03/2024

  Hôm nay, sau khi tốt nghiệp lớp học tiếng, lớp học nghề 11 học sinh Việt chính thức khai giảng ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Bốn người trong số đó học chuyên ngành cơ khí chế

Triển lãm Berlin về một thời lao động xuất khẩu từ các nước anh em tới Đông Đức: ECHOS DER BRUDERLÄNDER 

04/03/2024

  Hôm nay, sau khi tốt nghiệp lớp học tiếng, lớp học nghề 11 học sinh Việt chính thức khai giảng ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Bốn người trong số đó học chuyên ngành cơ khí chế

Người Việt ở Đức

Video chàng trai Việt học nghề ở Đức nhảy gây sốt mạng xã hội; Diễn viên Quỳnh Thư được bạn trai tại Đức cầu hôn, thu hút người hâm mộ

23/03/2024

  Hôm nay, sau khi tốt nghiệp lớp học tiếng, lớp học nghề 11 học sinh Việt chính thức khai giảng ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Bốn người trong số đó học chuyên ngành cơ khí chế

Ngành chế tạo máy ở Sachsen đang kì vọng du học nghề từ Việt Nam: Hiện đứng đầu số lượng du học sinh nước ngoài

20/03/2024

  Hôm nay, sau khi tốt nghiệp lớp học tiếng, lớp học nghề 11 học sinh Việt chính thức khai giảng ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Bốn người trong số đó học chuyên ngành cơ khí chế

Cảnh báo thực phẩm Việt ở Iceland cần biết:  Kêu gọi cung cấp kết quả kiểm nghiệm thực phẩm cho thực khách tại các nhà hàng

18/03/2024

  Hôm nay, sau khi tốt nghiệp lớp học tiếng, lớp học nghề 11 học sinh Việt chính thức khai giảng ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Bốn người trong số đó học chuyên ngành cơ khí chế

Chính trị - Xã hội

Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 27.03.2024

27/03/2024

  Hôm nay, sau khi tốt nghiệp lớp học tiếng, lớp học nghề 11 học sinh Việt chính thức khai giảng ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Bốn người trong số đó học chuyên ngành cơ khí chế

Đức: Ký hợp đồng cung cấp khí đốt với các Tiểu Vương quốc Ả Rập UAE thay thế Nga; Thỏa thuận với Ai Cập về Dải Gaza

27/03/2024

  Hôm nay, sau khi tốt nghiệp lớp học tiếng, lớp học nghề 11 học sinh Việt chính thức khai giảng ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Bốn người trong số đó học chuyên ngành cơ khí chế

Đức: Các chỉ số kinh tế vượt dự báo; Nới lỏng hàng loạt quy định đối với du học sinh; Ngoại trưởng tới Trung Đông tìm giải pháp cho dải Gaza

26/03/2024

  Hôm nay, sau khi tốt nghiệp lớp học tiếng, lớp học nghề 11 học sinh Việt chính thức khai giảng ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Bốn người trong số đó học chuyên ngành cơ khí chế

Lên đầu trang