Hỗn chiến trong trại tỵ nạn ở Beyen; Giở mánh khóe giật ba lô tiền ở Schleswig-Holstein; Cảnh báo nạn móc túi dịp Giáng sinh ở Sachsen

(Trung tâm tiếp nhận tị nạn Geldersheim, Schweinfurt).

Hỗn chiến trong trại tỵ nạn, 9 người bị bắt ở Bayern

Xảy ra hồi giữa tháng 10, tại. Sau một cuộc hỗn chiến dữ dội 9 can phạm bị bắt giam tới hôm nay. Theo thông cáo hôm qua của công tố và sở cảnh sát Schweinfurt, các cuộc điều tra đã được tiến hành với 17 đối tượng.

Diễn tiến: Vào ngày 17.10.2022, hai nhóm người Algérie và người Afghanistan đã đụng độ trong trung tâm tiếp nhận tị nạn. Hai bên xông vào nhau hỗn chiến. Theo các nhà điều tra, các đương sự không chỉ ẩu đả mà sử dụng đủ mọi công cụ vớ được gậy gộc, dao, mác, đuổi đanh nhau loạn xạ… Kết cục một số người bị thương và hai người phải nhập viện.

Để điều tra vụ án, cảnh sát hình sự Schweinfurt đã thành lập một ủy ban điều tra. Tiến hành tổng cộng 8 cuộc bắt giữ nghi can. Kết quả điều tra tới nay thống kê được tổng cộng 34 người được xác định có mặt hiện trường hoặc thậm chí tham gia vào vụ ẩu đả. Trong số đó nhiều người bị điều tra tội danh cáo buộc, gây thương tích nguy hiểm.

Giở mánh khóe giật ba lô đầy tiền mặt nạn nhân vừa rút từ ngân hàng ở Schleswig-Holstein

Vụ cướp giật xảy ra ngày hôm qua tại Lübeck khá li kỳ. Bằng một mánh khóe, hai người lạ mặt ở Lübeck đã tìm cách giật được một ba lô đầy tiền của một người đàn ông 61 tuổi. Theo cảnh sát, số tiền lên tới 5 chữ số. Tuy nhiên, trên đường chạy trốn, thủ phạm đã đánh rơi chiếc ba lô cùng với số tiền đó.

Diễn tiến: Người đàn ông sống ở Malente lái ô tô đến ngân hàng rút tiền cho vào ba lô con. Khi trở lại ô tô, ông ném chiếc ba lô lên ghế phụ, rồi mở cửa chính ngồi vào ghế cầm tay lái chuẩn bị nổ máy. Đúng lúc đó một người đàn ông ở phía ghế tài xế gõ cửa sổ và chỉ vào vài tờ 5 euro nằm trên mặt đất. Người này giật mình mở cửa xe nhảy ra ngoài để nhặt, mà không nhận ra ngay đó không thể là tờ tiền của mình được. Tên thứ hai tận dụng khoảnh khắc mất tập trung ngắn ngủi đó của nạn nhân mở cửa đối diện, chộp lấy chiếc ba lô và bỏ chạy, tới một chiếc xe đang chờ sẵn, nổ máy lái đi với tốc độ cao. Do vội vã, thủ phạm đã đánh rơi chiếc ba lô ra khỏi xe mà cũng không nhận ra.

Cảnh sát Hình sự tiểu bang Sachsen (LKA) cảnh báo nạn móc túi

Một phát ngôn viên hôm nay cho biết: Sau hai năm Covid-19 với rất ít hoặc không có sự kiện nào trong Mùa Giáng sinh, năm nay có thể bùng phát vì tập trung đông, đặc biệt tại các gian hàng và đám đông ở các nhà ga xe lửa, trong các cửa hàng bách hóa và trung tâm mua sắm mang đến cho bọn trộm cơ hội lý tưởng để thực hiện điều đó. Chúng thường hành động theo nhóm, phân công nhau theo dõi các nạn nhân, cảnh giới, và đeo bám, móc túi hoặc cướp giật.

LKA mô tả cách tiếp cận của chúng

Thường sử dụng các thủ đoạn gây mất tập trung như chen lấn, gào thét gây mất chú ý đồ đạc, hoặc đụng chạm thân thiện hoặc cố ý trong đám đông. Chẳng hạn một tên đánh lạc hướng nạn nhân bằng cách làm bẩn quần áo họ và sau đó giúp lấy khăn lau sạch chúng. Tên thứ hai đánh cắp và chuyển cho tên thứ ba, người này sau đó biến mất.

Trong thời kỳ Covid-19 hai năm qua, số vụ móc túi ở Sachsen đã giảm từ 2.411 vụ vào năm 2019 xuống còn 1.305 vụ vào năm ngoái. Năm 2020 có 1.575. Năm ngoai 2021, móc túi là một trong những tội phạm có tỷ lệ truy tố thấp nhất, ở mức 9,7%.

LKA Sachsen khuyến nghị:

- Chỉ mang theo người số tiền mặt và thẻ tín dụng khi cần thiết thực sự!

- Giữ vật có giá trị trong túi đóng kín và gần cơ thể của bạn!

- Hãy cẩn thận, giữ khoảng cách và đề phòng những kẻ móc túi!

Xem thêm:

=> Cướp chủ quầy rượu chợ Giáng sinh Baden-Württemberg; Hải quan kiểm tra xe du lịch ở Bayern; Cướp trên sân ga ở Baden-Württemberg).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang