- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Tết nhà giàu, bình anh đào trái vụ, hàng ngoại xách tay giá chục triệu
Càng gần Tết Nguyên Đán, thị trường hoa trong nước và nhập khẩu càng trở nên sôi động. Năm nay, nhiều dòng hoa nhập ngoại vẫn thu hút được phần lớn thị hiếu khách hàng, được chị em chọn mua chơi
Ngày Tết, giá hoa tươi khá đắt đỏ, nhất là với dòng hoa nhập khẩu. Trong đó, hoa anh đào nhập từ Nhật Bản với nhiều màu sắc độc đáo, mới lạ đang được nhiều người sành chơi lùng mua chơi Tết sớm dù giá dao động từ 200.000-600.000 đồng/cành.
Chị Trần Thị Cương, nhân viên một cửa hàng hoa nhập khẩu ở Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội), những ngày này phải tranh thủ giờ nghỉ trưa để trả lời tin nhắn, chốt đơn đặt hàng của khách. Năm nay, cửa hàng chị nhập thêm hoa anh đào Nhật màu đỏ, cam nhạt khá mới lạ, bắt mắt thay vì chỉ có màu hồng nhạt như năm ngoái nên lượng khách đặt chơi Tết tăng đột biến.
|
| |
| (Hoa anh đào Nhật Bản đang được nhiều người đặt mua về chơi Tết). |
“Khoảng ngày 20 âm lịch, chuyến hoa anh đào phục vụ Tết sẽ được chuyểnvvề Việt Nam bằng đường hàng không. Thời điểm này, cửa hàng tôi đã nhận lên đến 300-400 cành hoa anh đào. Dự kiến số lượng sẽ còn tăng thêm trong vài ngày tới”, chị Cương nói.
Theo chị Cương, phải sang tháng 3 mới là mùa hoa anh đào Nhật Bản, nhưng nhờ vào công nghệ trồng hoa tiên tiến tại Nhật, nhà vườnvtrồng hoa có thể điều chỉnh thời gian trổ bông để xuất khẩu đi nhiều nước nên vào đúng dịp Tết Nguyên Đán, người Việt vẫn có hoa anh đào độc lạ để chơi và làm quà biếu Tết.
Hoa anh đào có mùi thơm nhẹ đặc trưng, thanh khiết, mỗi cành dài từ 90-130cm, có giá dao động 200.000-500.000 đồng/cành. Khi nhập về, cành hoa vẫn chúm chím đầy nụ nhưng chỉ khoảng 3-4 ngày sau hoa sẽ bung nở. Loại hoa này có độ bền tới 2-3 tuần, ra Giêng còn bung mầm xanh, trổ đầy lộc lá tạo cảm giác không khí xuân tràn ngập, chị Cương chia sẻ.
|
| |
| (Một cành hoa nhỏ loại này giá dao động khoảng 200.000-600.000 đồng). |
Theo chị Đỗ Thu An, chủ cửa hàng hoa ngoại nhập ở Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội), hoa anh đào Sakura Nhật Bản năm nào cũng đắt khách, được người sành chơi săn lùng dịp Tết bởi vẻ đẹp, màu sắc và hương thơm khác hẳn đào ta thông thường. Hơn nữa, hoa anh đào Nhật còn biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng khi bước sang năm mới.
Tùy theo độ dài của mỗi cành mà có giá khác nhau, từ 200.000-600.000 đồng/cành. Khách mua ít thường 5-10 cành, nhiều thì 20-40 cành nên dịp này chị đã nhận đơn khách đặt cả cá nhân, cơ quan, tập thể lên đến gần 500 cành hoa anh đào các loại.
“Hiện hoa này không có sẵn, khách mua đều phải đặt trước. Đến 22 tháng Chạp hàng về tôi bắt đầu giao cho khách vừa kịp hoa nở đẹp giáp Tết, trong Tết và chơi đến ra Giêng”, chị An hào hứng nói.
|
| |
| (Một bình hoa anh đào Nhật chơi Tết có giá từ vài triệu đến cả chục triệu tuỳ số lượng cành). |
Giống như mọi năm, năm nay chị Vũ Hà My ở Khu đô thị Times City (Hoàng Mai, Hà Nội) tiếp tục đặt 50 cành hoa anh đào Nhật Bản các màu để chơi Tết và làm quà biếu đối tác.
Chị My chia sẻ, đào, mai truyền thống của Việt Nam thì ai cũng biết nhưng hoa anh đào nhập khẩu Nhật Bản khá độc lạ, mang vẻ đẹp riêng lại không dễ gì mua được nên năm nào chị cũng trưng một bình ở phòng khách cho tươi mới, sang trọng, tạo không khí ấm cúng đón xuân năm mới.
“Tôi chọn 50 cành hoa anh đào màu cam, đỏ và hồng với nhiều kích thước khác nhau, hết tổng cộng 15-17 triệu đồng. Tuy khá đắt đỏ nhưng thực sự đáng đồng tiền bát gạo, yên tâm làm quà biếu. Tuy vậy, tôi phải trực chờ đặt trước cả tháng để tránh cháy hàng như năm ngoái, không có hoa mà mua”, chị My cho hay.
Người giàu cũng khóc 2019: Tài sản 2 sếp Masan-TCB bốc hơi 10.000 tỷ, Chủ tịch Yeah1 mất tới 82% vì sự cố YouTube
Nếu tính về tỷ lệ, người mất tiền nhiều nhất trên TTCK năm qua là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1. Tài sản của ông Tống trong năm qua đã bốc hơi 82%, giảm từ 2.663 tỷ xuống còn 478 tỷ.
Năm 2019 thực sự là một năm thăng trầm của TTCK Việt Nam. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang và dòng vốn rút khỏi các thị trường chứng khoán mới nổi, TTCK Mỹ tăng hơn 30%, TTCK Việt Nam ghi nhận mức tăng 7,67% của Vn-Index và 2,81% của Vn30-Index.
Thị trường được nâng đỡ chủ yếu từ nhóm cổ phiếu Vingroup, nhóm chiếm 15% tỷ trọng của sàn HoSE (VIC tăng 21%, VHM tăng 17%, VRE tăng 22%), trong khi có rất nhiều cổ phiếu sụt giảm mạnh khiến tài sản của các tỷ phú trên sàn chứng khoán bốc hơi.
Người mất tiền nhiều nhất: hơn 5.300 tỷ: Hai tỷ phú mới lọt top tỷ phú đô la của Forbes năm ngoái là ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan và ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch ngân hàng Techcombank là hai nhân vật mất tiền nhiều nhất trên TTCK Việt Nam 2019, với mức giảm trên dưới 5.300 tỷ.
Ông Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh
Cụ thể, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang giảm 5.318 tỷ xuống còn 14.470 tỷ, số tiền này chỉ bao gồm giá trị cổ phiếu niêm yết mà ông Quang nắm giữ trên sàn như TCB, MSN, MCH (bao gồm sở hữu cá nhân và sở hữu thông qua CTCP Masan – công ty mẹ sở hữu 31,24% cổ phần Tập đoàn MSN và 15% Techcombank, và công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương, sở hữu 13,24% cổ phần MSN).
Ông Nguyễn Đăng Quang đang sở hữu 48,5% cổ phần của CTCP Masan và ông Hồ Hùng Anh nắm giữ 47,56% công ty này.
Trong khi đó, theo danh sách của Forbes ở thời điểm hiện tại giá trị tài sản của ông Quang vẫn đạt trên 1 tỷ USD (đầu năm 2019 là 1,3 tỷ USD).
Biến động giá cổ phiếu Masan Group và Techcombank trong 1 năm qua
Trong năm qua, tất cả nhóm cổ phiếu MSN đang niêm yết trên sàn đều giảm mạnh: MSN giảm 27% do ảnh hưởng từ thông tin nhận sáp nhập Vincommerce, MCH giảm 14%, TCB giảm 8,9%.
Tài sản của ông Hồ Hùng Anh giảm 5.284 tỷ đồng, xuống 14.898 tỷ đồng, giảm 26% trong năm qua.
Đứng tên cá nhân, ông Hồ Hùng Anh đang nắm giữ 39,3 triệu cổ phiếu TCB, tuy nhiên gia đình ông bao gồm vợ, mẹ, em gái và con trai đang nắm giữ tổng cộng 555,85 triệu cổ phiếu TCB và 5,65 triệu cổ phiếu MSN. Theo thống kê của Forbes, tài sản thực của ông Hồ Hùng Anh hiện nay khoảng 1,4 tỷ USD.
Tài sản bốc hơi nhiều nhất: 82%: Nếu tính về tỷ lệ, người mất tiền nhiều nhất trên TTCK năm qua là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1. Tài sản của ông Tống trong năm qua đã bốc hơi 82%, giảm từ 2.663 tỷ xuống còn 478 tỷ.
Quán quân "mất tiền" của năm 2019: Lên sàn vào tháng 6/2018 với mức định giá cao chót vót, YEG đã rơi từ 319.000 ngày đầu lên sàn chỉ còn 37.000 đồng/cp ở thời điểm hiện tại do ảnh hưởng từ sự cố Youtube.
(Biến động giá cổ phiếu Coteccons, Yeah1, Minh Phú và Chứng khoán Bản Việt trong 1 năm).
Cụ thể, tháng 3/2019, Youtube đã chấm dứt quan hệ hợp tác với Yeah1 do liên quan đến công ty SpringMe Pte Ltd (công ty có trụ sở Thái Lan, do Yeah1 sở hữu 16,93%) đã có hoạt động quản lý tuyển chọn kênh chưa phù hợp với chính sách của Youtube, điều này dẫn tới việc Youtube áp dụng chính sách tương tự với tất cả công ty khác liên quan với Tube Adsense trực thuộc tập đoàn.
Mặc dù đánh giá sự cố là "nhỏ" song kết quả kinh doanh quý 2 và quý 3 của Yeah1 bị ảnh hưởng nặng nề, lỗ lần lượt 117 tỷ quý 2 và 126,4 tỷ trong quý 3, đi ngược hoàn toàn với kỳ vọng ban đầu của ông Chủ tịch Yeah1 là tập đoàn này sẽ tăng trưởng trở lại 50-60% chỉ 6 tháng sau sự cố.
(Ông Nguyễn Bá Dương Chủ tịch Coteccons).
Nhân vật mất tiền nhiều thứ hai, nếu tính về tỷ lệ phần trăm là ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch CTCP Xây dựng Coteccons.
Năm qua, giá trị tài sản tính theo cổ phiếu niêm yết của ông Dương đã giảm 417 tỷ từ 613 tỷ xuống còn 197 tỷ sau khi cổ phiếu CTD mất hơn 66%, giảm từ 115.000 đồng/cp còn 51.300 đồng/cp khi thị trường xây dựng ảm đạm.
(Nguồn: Vietnamnet, Soha)
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá