- Thời sự
.jpg)
Hàng loạt điểm trông giữ xe, nhà xưởng dưới chân cầu Thăng Long bủa vây cây cầu hàng chục năm tuổi, bất chấp quy định pháp luật cũng như nỗ lực giải tỏa nhiều lần của đơn vị liên quan và chính quyền sở tại.
Nguy cơ cháy nổ đe dọa phá hỏng cầu đường
Sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng kéo dài nhiều giờ đồng hồ thiêu cháy rụi bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, gây ảnh hưởng chất lượng cây cầu, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị 06/CT-BXD, yêu cầu Hà Nội xử lý triệt để các vi phạm trong quản lý hành lang an toàn đường bộ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu.
Ngay sau đó, nhiều khu vực như gầm cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy hay Ngã Tư Vọng đã được giải tỏa, các bãi trông giữ xe ngừng hoạt động, trả lại không gian thông thoáng cho đô thị.
Thế nhưng, dưới chân cầu Thăng Long – cây cầu huyết mạch nối trung tâm Thủ đô với sân bay Nội Bài – vẫn tồn tại nhiều bãi tập kết ô tô, xe máy, vật liệu công trình, thậm chí cả nhà xưởng sửa chữa. Người dân còn dựng lưới B40, quây tôn, biến hành lang an toàn cầu thành “đất riêng” để kinh doanh.
“Chỉ cần xảy ra hỏa hoạn, hậu quả sẽ khôn lường. Không chỉ uy hiếp đến kết cấu công trình mà còn trực tiếp đe dọa an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này”, một người dân bức xúc chia sẻ.
Vi phạm tái diễn sau mỗi lần giải tỏa
Đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái – đơn vị được giao quản lý cầu Thăng Long – thừa nhận tình trạng lấn chiếm diễn ra tại hầu hết các trụ cầu với nhiều hình thức khác nhau.
Ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Cổ phần Đường sắt Hà Thái, cho biết: “Phía bờ Bắc thuộc phường Đông Ngạc, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương di dời xong phương tiện dưới gầm cầu.
Tuy nhiên, tại khu vực xã Vĩnh Thanh và Thiên Lộc, tình trạng phương tiện, nhà kho lấn chiếm vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Việc giải tỏa đã làm nhiều lần nhưng rồi đâu lại vào đấy”.
Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, giải pháp căn cơ nhất là xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang an toàn. Tuy nhiên, đến nay biện pháp này vẫn chưa được triển khai. Để chấm dứt tái lấn chiếm, công ty dự kiến đề xuất UBND TP Hà Nội và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho phép trồng cây, trải thảm cỏ hoặc dựng hàng rào kiên cố.
Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Nguyễn Thế Thành – Chánh Văn phòng UBND xã Vĩnh Thanh – thừa nhận tình trạng này kéo dài nhiều năm. Chính quyền huyện Đông Anh cũ từng nhiều lần ra quân giải tỏa, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, các điểm vi phạm lại tái diễn.
“Hiện xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm dưới gầm cầu Thăng Long. Chúng tôi kiên quyết trả lại hành lang an toàn cho công trình, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ”, ông Thành khẳng định.
Người dân đang chờ đợi những giải pháp mạnh tay, quyết liệt và đồng bộ hơn từ chính quyền thành phố, để các vi phạm dưới chân cầu Thăng Long không còn “tái xuất” như một vòng luẩn quẩn kéo dài nhiều năm nay.
Mới đây, 1 trong 4 tàu cá hoạt động gần khu vực tàu BĐ 97258 TS đã có những thông tin liên quan về tàu cá này sau khi trở về bờ.
Ngày 4/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, vẫn chưa có thông tin về tàu cá BĐ 97258 TS cùng 8 ngư dân bị mất liên lạc từ ngày 27/9.
Tuy nhiên, mới đây, 1 trong 4 tàu cá hoạt động gần khu vực tàu BĐ 97258 TS đã có những thông tin liên quan về tàu cá này sau khi trở về bờ.
Ông Huỳnh Văn Chim (trú khu phố Thiện Đức Đông, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia lai), chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 96433 TS, hành nghề lưới vây ánh sáng xuất bến ngày 12/9 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cà Ná (Khánh Hòa), cùng với tàu BĐ 97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn làm chủ, kiêm thuyền trưởng.
Khi nhận được tin bão số 10 đang di chuyển vào biển Đông, 2 tàu cá của ông Chim và ông Sơn đang hoạt động ở vùng biển Trường Sa và đã có trao đổi, thống nhất điều khiển tàu cá đến vùng dưới để tránh bão.
Đến khoảng 17h ngày 27/9, tàu cá ông Chim đến vùng biển có tọa độ 12°55'N-111°42'E và "thả dù" tránh bão. Lúc này ông Chim quan sát trên máy định dạng vẫn thấy tàu cá ông Sơn đang tọa độ 13°02'N-11142'E, cách tàu cá ông Chim khoảng 7 hải lý.
Đến 20h cùng ngày, ông Chim vẫn còn thấy tàu cá ông Sơn trên máy định dạng và quan sát bằng mắt thường vẫn thấy ánh đèn tàu cá đang hoạt động.
Sau khi nghỉ ngơi, đến khoảng 23h cùng ngày, ông Chim kiểm tra trên máy định dạng thì không thấy tàu cá BĐ-97258 TS đâu. Ông Chim cho rằng ông Sơn đang tắt máy nghỉ ngơi nên không liên lạc.
Từ 5h ngày 28/9, ông Chim nhiều lần kiểm tra trên máy định dạng và mở máy liên lạc đàm dài để liên lạc nhưng vẫn không nhận được tín hiệu trả lời của ông Sơn.
Theo ông Chim, quá trình hoạt động ở vùng biển trên không thấy điều gì bất thường, thời tiết ngày 27/9 có sóng gió không quá lớn (gió cấp 6, sóng cao gần 2m); trên máy định dạng có 3 - 4 tàu hàng hoạt động tại khu vực trên nhưng không xác định tàu quốc gia nào. Đến ngày 1/10, ông Chim bắt đầu di chuyển vào bờ.
Ông Chim nhận định, tàu cá BĐ 97258 TS mất kết nối, mất liên lạc có thể do bị phá nước hoặc xảy ra va chạm với tàu hàng hải nước ngoài dẫn đến chìm tàu.
Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, hiện nay đơn vị đang tập trung xác minh thông tin, trao đổi với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.
Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, tàu BĐ 97258 TS, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, trú tại tổ dân phố Kim Giao Thiện, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 8 người.
Lúc 20h13 ngày 27/9, khi đang hoạt động trên vùng biển cách đông nam phường Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 147 hải lý thì thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, tàu cá mất liên lạc với gia đình. Đến 20h45 ngày 28/9, người nhà gia đình chủ tàu Huỳnh Văn Sơn đến đồn Biên phòng Tam Quan Nam báo cáo sự việc.
.jpg)
Tháo dỡ nhà cũ để xây nhà mới, phần tường phía sau bất ngờ đổ xuống khiến 2 người tử vong, 1 người khác bị thương.
Ngày 4-10, lãnh đạo xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.
Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 3-10, khi gia đình ông L.C.Ch. (SN 1979, trú tại thôn Na Pá, xã Sín Chéng) tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới. Phần tường đất phía sau bất ngờ đổ sập, đè trúng 3 người.
Sự cố khiến anh L.Y.K. (SN 1994, con rể ông Chương) và chị L.Th.Kh. (SN 1976, hàng xóm) tử vong tại chỗ; anh Nùng Văn Điệp (SN 1998, hàng xóm) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Ngay sau khi tai nạn đáng tiếc xảy ra, Đảng ủy, UBND xã Sín Chéng cùng lực lượng công an, dân quân và người dân đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và xác minh nguyên nhân vụ việc.
Trước mắt, UBND xã đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong và 2 triệu đồng cho gia đình có người bị thương; đồng thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với thân nhân các nạn nhân.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh khẳng định không có chuyện từ chối tiếp nhận bệnh nhi do không có tiền viện phí như thông tin trên mạng xã hội.
Ngày 3/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả có công văn gửi Công an phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh đề nghị xác minh và xử lý nghiêm đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội , gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện và niềm tin của nhân dân.
Trước đó, vào tối 2/10, trên trang Facebook cá nhân “Trương Hiển” xuất hiện bài viết với tiêu đề: “Trung Thu mong mọi người hãy giúp cháu bé Quỳnh Chi (10 tháng tuổi)” .
Bài viết lan truyền rộng rãi kèm theo nội dung cho rằng Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả từ chối tiếp nhận bệnh nhi vì không có giấy khai sinh, bảo hiểm y tế và tiền viện phí.
Đồng thời, thông tin còn khẳng định chỉ khi có sự can thiệp của cá nhân và câu lạc bộ thiện nguyện thì bệnh nhi này mới được điều trị và kêu gọi mọi người quyên góp, gây hiểu lầm rằng bệnh viện thiếu trách nhiệm, bỏ mặc bệnh nhân.
Phía bệnh viện khẳng định thông tin trên đã xuyên tạc, vu khống bởi tất cả mọi trường hợp cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời, không có bất kỳ bệnh nhân nào bị từ chối.
Đặc biệt, trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi đã được bảo hiểm xã hội chi trả toàn bộ chi phí điều trị theo đúng quy định pháp luật.
Cũng theo bệnh viện này, trường hợp cháu bé 10 tháng tuổi nhập viện do bị bỏng ngày 2/10, đã được các y bác sĩ tiếp nhận, chẩn đoán và tư vấn nên chuyển tuyến để được điều trị tốt hơn. Sau đó, gia đình quyết định điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả nhờ có sự hỗ trợ chi phí từ nhóm thiện nguyện.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khẳng định mọi bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em đều được tiếp nhận và điều trị theo đúng quy định, không có bất kỳ sự phân biệt hay bỏ rơi nào.
Nguồn: Vietnamnet; Kenh14; Người Lao Động; Soha
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá