Gồng mình khắc phục hậu quả mưa lũ; Mưa không lớn, Hà Nội vẫn ngập; Tai nạn liên hoàn, 5 xe hỏng nặng; Vụ 2 bố con tử vong do ngạt khí

GỒNG MÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 10, các tỉnh miền Bắc hứng chịu đợt mưa lớn từ đêm 29.9 và ngày 30.9 gây ra ngập lụt, sạt lở đất ở nhiều nơi.

Mưa lũ hoành hành, 29 người chết

Theo ghi nhận của Thanh Niên, mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất ở khắp các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Ninh… Đặc biệt tại Hà Nội, mưa lớn kéo dài cả ngày gây ra 85 điểm ngập sâu, một số điểm cơ quan chức năng phải dựng rào chắn, không cho phương tiện đi vào. Hà Nội ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Lượng mưa đo từ 7 giờ đến 13 giờ tại P.Ô Chợ Dừa lên tới 319,6 mm; P.Thanh Xuân là 165,1 mm; P.Tây Hồ là 190 mm; xã Vĩnh Thanh là 310 mm…

Còn tại Tuyên Quang, mưa lớn gây ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Lũng Cú làm 4 người mất tích. Tại Thái Nguyên, 3 gia đình ở xã Trần Phú được sơ tán khẩn cấp để tránh thảm họa sạt lở đất. Mưa lớn khiến lũ trên các sông, lưu lượng nước về các hồ thủy điện ở miền Bắc dâng cao, nhiều hồ phải mở cửa xả lũ. Trong ngày, hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả lũ thứ 8, hồ thủy điện Thác Bà duy trì 3 cửa xả lũ, hồ Hòa Bình mở 1 cửa xả lũ.

Bộ NN-MT cho biết báo cáo của các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, tính đến 17 giờ ngày 30.9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã làm 29 người chết, 19 người mất tích và 119 người bị thương. Tỉnh Gia Lai có 8 người mất liên lạc trên biển từ ngày 27.9.

Cũng theo thống kê, mưa lũ, gió mạnh, sạt lở đất ở Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị đã làm 90 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn; 13.991 ngôi nhà bị ngập lụt. Lào Cai có nhiều nhà bị ngập lụt nhất với 4.208 ngôi nhà, cao hơn 3 tỉnh vùng bão đổ bộ: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Ở các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão, xảy ra giông lốc có 144.365 nhà hư hỏng, tốc mái, tỉnh Hà Tĩnh nhiều nhất với trên 90.900 ngôi nhà.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn sau bão số 10 ở Bắc bộ còn kéo dài đến trưa 1.10. Dự báo các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và phía bắc tỉnh Tuyên Quang có lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 170 mm. Các tỉnh còn lại ở Bắc bộ, Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 100 mm/3 giờ. Dự báo từ chiều 1.10, mưa ở miền Bắc và Thanh Hóa giảm dần.

Khẩn trương khắc phục trường lớp bị hư hỏng

Ngày 30.9, trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục có mưa, nước các sông dâng cao, khiến hơn 4.000 nhà dân ở các xã Nông Cống, Các Sơn, Thăng Bình, Thắng Lợi, Trường Văn, Triệu Sơn, Hoạt Giang, Bá Thước, P.Hạc Thành, P.Hàm Rồng…bị ngập sâu từ 1 - 2 m. Thống kê đến trưa 30.9, mưa bão trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khiến 4 người tử vong, 3 người mất tích và 6 người bị thương; gần 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng do lốc xoáy, sạt lở đất; 105 trường học bị ảnh hưởng, nhiều diện tích cây trồng, hoa màu bị ngập, hư hỏng…

Các lực lượng công an, bộ đội ở Thanh Hóa đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân, đảm bảo không để người dân bị đói. Cùng với đó, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đang phối hợp với các địa phương tập trung khắc phục sự cố ở các cơ sở giáo dục trong thời gian sớm nhất để phục vụ giảng dạy.

Bão và mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại cho ngành giáo dục tỉnh Nghệ An với 223 trường học bị tốc mái, 45 trường bị ngập nước, 18 trường bị sạt lở, 85 trường bị đổ bờ rào, 110 trường bị sập một số hạng mục hoặc tốc mái nhà xe; thiệt hại ước tính hơn 300 tỉ đồng. Ngày 30.9, hầu hết các trường học sinh vẫn chưa thể đi học trở lại. Các trường đã huy động giáo viên, nhân viên dọn dẹp trường học.

Bão số 10 cũng đã khiến 412 trường học tại tỉnh Hà Tĩnh bị hư hỏng với tổng giá trị thiệt hại ước tính 430 tỉ đồng. Trong đó, các khối mầm non, tiểu học và THCS bị ảnh hưởng nhiều nhất. Do cần có thời gian để sửa chữa, khắc phục thiệt hại nên các trường học bị ảnh hưởng tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Ngày 30.9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 11.300 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, thanh niên về các điểm trường hỗ trợ sửa chữa, vệ sinh, giúp học sinh sớm trở lại lớp.

MƯA KHÔNG LỚN, HÀ NỘI VẪN NGẬP, VÌ SAO?

Thống kê cho thấy, lượng mưa tại Hà Nội trung bình từ 200 đến hơn 300mm trong ngày 30/9, Hà Nội xuất hiện 82 điểm ngập nặng. Trong khi năm 2008, tổng lượng mưa lên đến 550mm cũng có 83 điểm ngập tại khu vực nội thành.

Hôm qua, Hà Nội có 82 điểm ngập nặng, tại nhiều điểm đo được lượng mưa hơn 200mm, thậm chí hơn 300mm. Đến sáng (1/10), vẫn còn hơn 20 điểm ngập trên lưu vực sông Nhuệ như Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, hầm chui Đại lộ Thăng Long...

Những hình ảnh ngập lụt khắp nơi trên địa bàn Thủ đô khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008. Đợt mưa cuối tháng 10/2008 với tổng lượng mưa phổ biến 350-550mm. Thời điểm này, Hà Nội xuất hiện 83 điểm úng ngập, trong đó 26 điểm ngập dài tại nội thành từ 100- 300m, có độ sâu từ 30 - 100cm, gây ùn tắc giao thông.

Như vậy có thể thấy lượng mưa ngày 30/9/2025 chưa vượt qua lượng mưa của trận mưa gây lụt lịch sử năm 2008, nhưng số lượng các điểm ngập tại Hà Nội lại ngang ngửa với thời điểm đó. Dư luận đặt ra câu hỏi về năng lực của hệ thống thoát nước của Hà Nội sau nhiều năm vẫn 'giậm chân tại chỗ'?

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, lượng mưa hôm 30/9 quá lớn, liên tục, kéo dài và vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị. Khi hệ thống thoát nước quá tải, mưa lớn tiếp tục nên nước chảy tràn trên mặt đường dồn về các điểm trũng thấp làm các điểm trũng thấp ngập sâu...

Trong khi đó, hệ thống thoát nước đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đồng bộ, các công trình đầu mối thoát nước, hồ điều hòa theo quy hoạch thực hiện chậm.

Về các khu vực ngập mới của Hà Nội, đại diện Sở Xây dựng cho biết, có nguyên nhân do tốc độ đô thị hóa cao. Cụ thể, khu vực đô thị phát triển dọc theo các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ (trước đây là đường ngoại thị việc thoát nước mặt đường vào hệ thống tiêu thoát nước nông nghiệp, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư xây dựng) khi các công trình dọc tuyến đường được xây dựng có cốt cao độ cao hơn đường hiện trạng nên khi mưa lớn đường bị ngập. "Với tốc độ đô thị hóa cao như vậy nhưng nhiều hồ điều hòa vẫn chưa thực hiện theo quy hoạch. Đây cũng là nguyên nhân khiến việc úng ngập càng thêm nghiêm trọng", đại diện Sở Xây dựng nêu.

TAI NẠN LIÊN HOÀN, 5 XE HỎNG NẶNG

Đến 15h30, chiều 1-10, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực vụ tai nạn liên hoàn ở trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Khoảng 13h35, chiều 1-10, tại ngã tư đường Phan Đăng Lưu và 2-9 (phường Hòa Cường, Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường xử lý sự việc, đồng thời phân luồng xe cộ qua lại khu vực này.

Theo ghi nhận, ở ngay đoạn giữa ngã tư 2-9 và Phan Đăng Lưu có một xe bán tải bể toác phần đầu, phía trước có một xe máy cũng hư hỏng nặng.

Phía sau ô tô bán tải có một ô tô khác húc vào, bể đầu xe. Cả hai ô tô đã bung túi khí.

Còn ở phía bên đường 2-9 (hướng đi vào phía Nam) cũng có một ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng phần hông, bung túi khí.

Phía sau xe này một đoạn là một ô tô 7 chỗ cũng bị hư hỏng.

Công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường vụ tai nạn. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này được chỉ dẫn di chuyển theo các hướng khác nhau để tránh ùn tắc.

Cơ quan chức năng cho biết vụ tai nạn không gây thiệt hại về người và đã được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền điều tra nguyên nhân sự cố.

VỤ BÉ TRAI 7 TUỔI VÀ BỐ TỬ VONG DO NGẠT KHÍ MÁY PHÁT ĐIỆN Ở NGHỆ AN: NGHẸN LÒNG KHOẢNH KHẮC HÀNG TRĂM HỌC SINH XẾP HÀNG TIỄN BẠN VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG

Chiều nay (1/10), trước cổng Trường Tiểu học Nghi Thu (Nghệ An), hàng trăm học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo đã lặng lẽ xếp hàng dài, nghẹn ngào vẫy tay tiễn đưa cậu học trò nhỏ đoạn đường cuối.

Chiều nay (1/10), tại Trường Tiểu học Nghi Thu, Phường Cửa Lò, Nghệ An, hàng trăm học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh đã xếp hàng dài trước cổng trường để tiễn đưa em P.H.H. – học sinh của trường, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Em H. cùng bố đã không may qua đời do ngạt khí từ máy phát điện vào chiều ngày 30/9. Sự ra đi đột ngột của hai bố con khiến gia đình, nhà trường và bạn bè vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng

Khi đoàn xe tang đi ngang qua cổng trường, các thầy cô, bạn học và phụ huynh đồng loạt vẫy tay chào tạm biệt em. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên, nhiều người không kìm được nước mắt trước hình ảnh tiễn biệt đầy thương cảm.

Cô giáo chủ nhiệm của H. chia sẻ: "Trong lớp, H. là một cậu bé ngoan ngoãn, kháu khỉnh và hòa đồng với bạn bè. Em luôn được mọi người yêu mến. Sự ra đi của em để lại khoảng trống lớn trong lòng thầy cô và bạn bè".

Trước đó, sáng ngày 30/9, tại khối Thu Thủy 2, phường Cửa Lò đa xảy ra vụ việc đau lòng khiến hai bố con tử vong. Danh tính hai nạn nhân được xác định là ông P.M.H. (34 tuổi), và con tra P.H.H. (7 tuổi).

Thời điểm này, người thân không thấy hai cha con ông H., nên mở cửa thì phát hiện cả hai người đã tử vong từ trước.

Khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân tử vong có thể do hai cha con ông H. ngạt khí độc do để máy chạy phát điện trong phòng khách. Lúc xảy ra sự việc, vợ ông H. cùng hai con đang ở nhà ngoại.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, trong hai ngày qua trên địa bàn phường Cửa Lò xảy ra mất điện, nhiều gia đình phải chạy máy phát điện.

Nguồn: Thanh Niên; Soha; Tuổi Trẻ; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang