Hải quan và cảnh sát Regensburg cảnh báo: Mua bán pháo lậu bên kia biên giới ở chợ người Việt tại Séc


Cơ quan hải quan chính Regensburg (Hauptzollamt Regensburg) hôm nay công bố trên mạng: Cảnh báo các loại pháo bán lậu trên thị trường pháo Tết, đặc biệt ở chợ người Việt tại nước láng giềng Cộng hòa Séc sát bên kia biên giới.

Ở đó đủ loại pháo không rõ nguồn gốc, trong trường hợp xấu nhất, có thể gây thương tích, thậm chí đe dọa tính mạng. Do đó, hải quan khuyên chỉ nên mua tên pháo có chứng chỉ cấp phép của Đức có dấu CE của Đức.

Mới hôm qua, cảnh sát Oberpfalz đã tịch thu tới 160 kg pháo Tết bị cấm trong một chiếc xe tải hạng nhỏ, được mua từ chợ người Việt bên Séc không có chứng chỉ CE.

(Xem thêm:

=> Đón giao thừa năm mới ở Đức cần biết: Luật an toàn mua bán và bắn pháo).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang