Gà đẻ trứng vàng; Xuân Trường và Dũng lò vôi; Sao Việt ngả mũ; Thẳng tiến thị trường Mỹ; Mua chung cư lỗ 400 triệu; Ăn quả lừa; Lợn chết hàng loạt

"Gà đẻ trứng vàng" của nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ ngoạn mục thế nào?

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, UPCoM: SAS) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Đúng như dự kiến, tình trạng vắng khách của các sân bay đã giáng đòn nặng nề đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của hãng dịch vụ phi hàng không Sasco.

Thoát lỗ quý II nhờ doanh thu tài chính

Cụ thể, trong quý II/2020, doanh thu thuần của Sasco giảm tới 91% so với cùng kỳ năm trước, mang về vỏn vẹn gần 60 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, doanh thu của Sasco lên tới trên 700 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn thu này, khoản thu hàng hoá miễn thuế giảm sốc từ 325 tỷ về chỉ còn 8 tỷ đồng; doanh thu hàng hoá trung tâm thương mại và chi nhánh khác giảm từ 92 tỷ còn 16 tỷ đồng; doanh thu hoạt động phòng chờ chỉ bằng 12% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu các hoạt động khác cũng "bốc hơi" tới 140 tỷ, xuống chỉ còn 21 tỷ đồng.

(Chịu “đòn” nặng nề từ dịch Covid-19, Sasco của ông Johnathan Hạnh Nguyễn "bốc hơi" hàng trăm tỷ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ).

Chốt quý, Sasco của ông Johnathan Hạnh Nguyễn ghi nhận gần 23 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Con số này chỉ bằng 23% so với tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ của Sasco.

Đổi lại, trong quý này, Sasco của ông Johnathan Hạnh Nguyễn ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính cao gấp 2 lần doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, đạt hơn 122 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu này chủ yếu vẫn là lãi tiền gửi và cổ tức của doanh nghiệp, qua đó đã bù đắp cho khoản chi phí từ hoạt động bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ của Sasco.

Như vậy, nhờ có nguồn thu từ hoạt động tài chính, "gà đẻ trứng vàng" của ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ trong quý II/2020. Kết quả, Sasco lãi trước thuế gần 35 tỷ đồng, giảm 82% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 36 tỷ đồng, giảm 79% so cùng kỳ.

Luỹ kế nửa đầu năm, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 584 tỷ, bằng 1/3 nửa đầu năm ngoái (6 tháng 2019 đạt 1.432 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế giảm đột biến 80% so với cùng kỳ năm 2019, chỉ mang về 52 tỷ đồng.

(Sasco của ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính).

Lý giải về nguyên nhân sụt giảm mạnh của doanh thu và lợi nhuận, Sasco của ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp này là kinh doanh hàng miễn thuế, kinh doanh và bán lẻ dịch vụ tại thị trường mục tiêu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Do vậy, sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh trong kỳ của Sasco.

Trước đó, ĐHĐCĐ của Sasco đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với 1.202 tỷ đồng doanh thu và kỳ vọng lãi trước thuế gần 23 tỷ đồng. Đến nay sau 6 tháng, Sasco đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch doanh thu, về vượt kế hoạch cả năm về chỉ tiêu lợi nhuận.

Dò ng tiền kinh doanh âm, dùng tiền để trả bớt nợ vay?

Dù thoát lỗ trong quý II nhưng tính đến cuối kỳ, dòng tiền kinh doanh của Sasco chuyển từ trạng thái dương 153 tỷ của cùng kỳ năm trước sang âm 140 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Sasco đạt hơn 2.000 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền giảm đến hơn 41%, còn 96 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng giảm hơn 22% so với đầu năm, chỉ còn 589 tỷ đồng. Trong đó cả nợ ngắn hạn và dài hạn đều ghi nhận giảm hơn 20%. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Sasco đã giảm từ hơn 56 tỷ (đầu năm 2020) xuồng còn hơn 2 tỷ (30/6/2020).

Như vậy, nhiều khả năng Sasco của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã tập trung giảm vay nợ và dùng tiền để trả bớt nợ vay trong 6 tháng vừa qua.

Hiện, cơ cấu cổ đông hiện tại của Sasco gồm cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV (49,07%).

Bên cạnh đó, 3 cổ đông chiến lược khác là Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPP), công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC), công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC), tổng tỷ lệ sở hữu của ông Jonathan Hạnh Nguyễn là 45,26%.

Các cổ đông chiến lược này đều là các công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên (vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn).

Được biết, với sự chi phối tại Sasco, mặc dù gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn được biết đến nhiều trong lĩnh vực kinh doanh hàng hiệu, nhưng dịch vụ sân bay thực tế mới là nguồn thu chính của Tập đoàn, hàng năm đóng góp phân nửa lợi nhuận với hàng trăm tỷ đồng.

Bắ c tên tuổi Xuân Trường, Nam nổi danh Dũng lò vôi

Ông Lê Phước Vũ lên chùa

Theo thông tin từ Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Tôn Hoa Sen ông Lê Phước Vũ tuần qua đã thực hiện nghi lễ quy y Tam Bảo.

Trước khi quy y Tam Bảo, ông Lê Phước Vũ từng có thời gian dài lên núi sống tĩnh tâm. Hồi đầu năm 2019, ông Vũ cho biết một tháng ông chỉ ghé Hoa Sen 2 lần, mỗi lần 2 tiếng. Ông Vũ còn miêu tả núi nơi mình sống như cảnh thần tiên, có suối để tắm rất đẹp.

Sáng 13/1/2020, tại Đại hội Cổ đông của Tập đoàn Hoa Sen (HSG), vị đại gia từng tuyên bố "lên núi ở ẩn" Lê Phước Vũ xuất hiện và tiết lộ những điều mình đã làm trong suốt 1 năm vừa qua - giai đoạn người ta ít thấy ông xuất hiện trước báo giới.

(Đại gia Lê Phước Vũ khác Đặng Lê Nguyên Vũ lên núi ở ẩn).

"Hơn 3 năm qua sau vụ Cà Ná tôi ít lên công ty, anh em tự làm được không cần tôi. Những năm qua, tôi ở trên núi và thỉnh thoảng thăm vợ con bên Úc. Hai tháng tôi chỉ đến công ty 1 ngày thôi, mà đến cũng chỉ 1 tiếng đồng hồ. Chủ yếu là trao đổi qua điện thoại, nếu thời gian ổn định có khi tôi chỉ gọi 2-3 lần/tháng... HSG không còn lệ thuộc vào Lê Phước Vũ", ông chia sẻ.

Theo ông Vũ, dù không có sự điều hành trực tiếp của ông, Hoa Sen vẫn hoạt động rất tốt. Mặc dù ở xa nhưng bản thân ông vẫn nắm hết công việc, bởi không thể chủ tịch hai mươi mấy năm nay đi đòi nợ, đi bán hàng, đi kiểm kê kho, đi xuống công trường,... đến lúc cũng phải được nghỉ ngơi.

"Ngày xưa tay chân yếu giờ tay chân khỏe rồi, ông Vũ giờ chỉ còn dùng cái đầu thôi, như vậy theo vị này mới là Chủ tịch!

Đạ i gia Ninh Bình chuyên đi xây chùa nghìn tỷ

Ông Nguyễn Văn Trường sinh năm 1964 tại Ninh Bình. Ông là chủ của nhiều doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong đó nổi tiếng nhất là Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường. Cũng chính vì doanh nghiệp này mà ông còn được gọi với cái tên đại gia Xuân Trường.

Một trong những ngôi chùa nổi tiếng là chùa Bái Đính, một quần thể chùa lớn với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam được xác lập, như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, chùa có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á...

Năm 2006, cùng thời điểm khởi công dự án Bái Đính - Tràng An, cũng là lúc đại gia Xuân Trường được tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao với chức năng văn hóa tâm linh - nghỉ dưỡng sinh thái - vui chơi giải trí, quy mô cấp vùng Thủ đô và định hướng phát triển cấp quốc gia. Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 11.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư của các nhà đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng.

Để thu hút sự chú ý dành cho dự án, tháng 10/2018 vừa qua, doanh nghiệp Xuân Trường đã mua đấu giá mảnh thiên thạch có tên "Mảnh ghép Mặt Trăng" tại Mỹ, với mức giá 612.500 USD (khoảng 14,3 tỷ đồng). Khối đá này được Xuân Trường mua để tặng lại cho chùa Tam Chúc.

Ông Trường quan niệm: “Chùa chiền như là những mốc chủ quyền thiêng liêng của dân tộc và Tổ quốc”.

(Ông Dũng lò vôi).

Đạ i gia Dũng Lò vôi xây chùa nghìn tỷ

Ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò Vôi) đầu tư vào khu Đại Nam Quốc tự 3.000 tỷ đồng. Với 450 ha, khu du lịch là chuỗi các đình, đền, tường thành, núi non, sông nước, biển nhân tạo, vườn thú... được xây dựng trải dài gần 20 km.

Giải thích cho việc đầu tư công trình này, ông Dũng nói: “Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta. Lấy phúc đức làm của, của theo ta vạn đời”.

Ông Dũng cho biết: “Mỗi ngày, tôi ăn chưa tới... 50.000 đồng. Một tháng, tôi ăn chay 4 ngày. Vậy mà hơn bao giờ hết, tôi thấy cuộc đời của mình hạnh phúc và thanh thản như bây giờ”.

Đạ i gia Trung Nguyên lên núi ở ẩn

Chưa đạt tới mức tu như ông Vũ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng có một thời ở ẩn. Ông xuất hiện gần đây với cách ăn mặc như một tu sĩ, tự xưng là "Qua", gọi những người xung quanh là "người anh em".

Ông Vũ cho hay nhiều năm qua, ông đã hiểu hết đời sống nội tại, có thể kiến tạo sự hoàn hảo cho chính mình và cho từng gia đình của nhân viên mình, có thể cho cả quốc gia và thế giới này, có thể bằng mọi giải pháp, mọi thứ.

"Những người không hiểu những gì Qua dạy thì phải tận lực, nếu không sẽ trở thành những con người buôn bán, từ đó không thể buôn bán vượt trên những tập đoàn khác và không thể đi xa được", ông Vũ nói.

Ông khẳng định sau 5 năm thiền định, ông đã có lời giải cho tất cả mọi câu hỏi trên thế giới này, đồng thời sẽ đưa Trung Nguyên trở thành tập đoàn thống lĩnh toàn cầu, khác biệt và duy nhất toàn cầu.

Sao Việt "ngả mũ" với bộ sưu tập xe hơi của Hồ Ngọc Hà

Là ngôi sao hạng A trong làng giải trí Việt cùng với khối tài sản kếch sù, Hồ Ngọc Hà luôn có những lịch trình biểu diễn dày đặc, thường xuyên ngồi "ghế nóng" chương trình nổi tiếng…

Bởi vậy mà thu nhập của Hà Hồ luôn được công chúng đồn đoán thuộc top "khủng" của showbiz Việt.

(Hồ Ngọc Hà bên xế hộp).

Cũng vì lẽ đó, khán giả không mấy bất ngờ với chiếc xế hộp đắt tiền mà người đẹp đang sở hữu.

Ngoài chiếc sedan hạng sang đậm chất Ý đến từ thương hiệu Maserati, bộ sưu tập xe hơi của Hồ Ngọc Hà còn có sự góp mặt của những cái tên đình đám đến từ Jaguar, Audi, Porsche cho tới xe siêu sang Rolls-Royce.

(Siêu xe của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi).

Trước đó gần chục năm về trước người đẹp đã chi 2 tỷ đồng cho chiếc xe đầu tiên. Chiếc xe màu đen bóng sang trọng là phương tiện di chuyển thường xuyên của người đẹp lúc bấy giờ.

Sau đó một khoảng thời gian ngắn, Hồ Ngọc Hà tự lái xe đi diễn trong chiếc xế hộp hoàn toàn mới. Chiếc siêu xe Jaguar XJL màu mận chín có giá khoảng 5 tỷ đồng khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ.

Chân dài Hồ Ngọc Hà còn gắn bó với Roll Royce Ghost trị giá 10 tỷ đồng. Chiếc xe được người đẹp liên tục sử dụng đi biểu diễn hay tham gia các sự kiện giải trí, đưa đón con trai Subeo đi học…

Chiếc xe của ca sĩ Hồ Ngọc Hà chọn mua thuộc phiên bản Zegna, thiết kế nội thất mang tính cá nhân hóa, trị giá trên thị trường vào khoảng 7 tỷ đồng.

Hồ Ngọc Hà tiếp tục đổi sang chiếc xe khác với giá trị khủng không kém là chiếc Porsche có giá 10 tỷ đồng. Chiếc xe được đích thân nữ ca sĩ cầm lái chở học trò của cô tham dự một sự kiện giải trí.

(Đây chỉ là một trong số rất nhiều dòng xe hạng sang danh tiếng trên thế giới từng được nữ ca sỹ chân dài sử dụng).

Tuy nhiên, gắn bó chưa được bao lâu thì Hà Hồ lại xuất hiện bên chiếc xe hoàn toàn mới, luôn là ngôi sao được các nhãn hàng săn đón. Vào tháng 10/2017, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà lại gây sốc khi bổ sung trong bộ sưu tập xế hộp của mình một chiếc sedan hạng sang Ghibli S Q4 2017 đậm chất Ý đến từ thương hiệu Maserati.

(Chưa hết, cô ca sĩ "cả một trời thương nhớ" còn chịu chi khi sở hữu chiếc Porche Panamera Turbo có giá đến 10 tỷ đồng).

Đắt giá nhất trong bộ sưu tập “xế sang”của ca sĩ Hồ Ngọc Hà là chiếc xe siêu sang "bóng ma" Rolls-Royce Gost. Tại thời điểm đó, trị giá của mẫu xe siêu sang này vào khoảng 30 tỷ đồng.

Rolls-Royce Ghost được cho là lựa chọn phù hợp hơn cho những khách hàng trẻ tuổi. Xe sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,6 lít, sản sinh công suất 563 mã lực và mô men xoắn cực đại 780 Nm. Nhờ đó, "bóng ma" nước Anh chỉ mất khoảng 5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h.

Không chỉ là một "tay chơi" đồ hiệu có tiếng, cuộc sống đời thường của chân dài Hồ Ngọc Hà cũng luôn khiến người hâm mộ tò mò.

Người đẹp trước đó đã có khoảng thời gian dài sống cùng Cường đô la và có chung mới nhau một cậu con trai. Một thời gian sau chia tay với “tay chơi” siêu xe Cường đô la, Hồ Ngọc Hà hẹn hò với Kim Lý vào năm 2017, khi quay MV Cả một trời thương nhớ.

3 nam yêu, họ luôn dành thời gian quan tâm đến gia đình hai bên. Bạn trai thường góp mặt trong dịp sinh nhật con trai riêng - bé Su Beo - hay mẹ của ca sĩ. Bố mẹ đôi nghệ sĩ cũng thăm hỏi, gặp gỡ nhau. Hồi tháng 10/2019, bố mẹ Kim Lý đến thăm nhà Hà Hồ ở TP HCM. Thỉnh thoảng, ca sĩ sang thăm nhà bạn trai ở Thụy Điển, kết hợp du lịch.

CNN: Vượt qua đại dịch, Vingroup thẳng tiến thị trường Mỹ

Hàng triệu khán giả toàn cầu đã theo dõi câu chuyện kéo dài 11 phút ấn tượng của Vingroup với kế hoạch bán điện thoại thông minh Vsmart vào thị trường Mỹ ngay trong năm 2020, bán ô tô VinFast vào năm 2021 và tiết lộ bí mật làm nên sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn.

Mỹ là thị trường mục tiêu đầu tiên của Vingroup

Truyền thông thế giới vẫn còn nhiều hồ nghi khi tháng 6/2020, Vingroup tuyên bố về kế hoạch giới thiệu ô tô điện đầu tiên của Việt Nam tại Mỹ vào cuối năm nay, đồng thời sẽ bán xe ô tô tại thị trường "khó tính" bậc nhất thế giới này vào tháng 10/2021.

Trong buổi trò chuyện với show “First Move”, bà Lê Thuỷ khẳng định, Vingroup không chỉ sẽ bán ô tô điện theo đúng kế hoạch mà điện thoại thông minh Vsmart cũng sẽ tiến vào thị trường Mỹ ngay trong năm 2020.

"Chỉ trong chưa đầy 3 năm từ khi khởi công nhà máy, những chiếc xe ô tô VinFast đã chạy trên khắp các nẻo đường tại Việt Nam. Hiện tại, 2 trong 3 mẫu xe của chúng tôi đang nằm trong top những chiếc xe bán chạy nhất trên thị trường trong tháng 6 vừa qua, vượt qua rất nhiều các hãng xe tên tuổi. Trong hơn 1 năm trở lại đây, Vingroup đã bắt đầu sản xuất điện thoại thông minh, các sản phẩm IOT và các sản phẩm công nghệ khác." - Bà Thuỷ nhấn mạnh về năng lực công nghệ - công nghiệp của Vingroup.

(Bà Lê Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ Tịch Tập đoàn Vingroup trò chuyện cùng nhà báo nổi tiếng Julia Chatterley trong chương trình First Move của CNN).

Dẫn chương trình là nhà báo kỳ cựu Julia Chatterley, người có nhiều năm kinh nghiệm theo dõi mảng tài chính doanh nghiệp tại nhiều hãng tin tức lớn như CNBC, Bloomberg... đã thốt lên: "Tôi nhận thấy đây là một cuộc cách mạng của Vingroup, chuyển đổi từ một tập đoàn chuyên về các mảng kinh doanh như du lịch, bất động sản thành tập đoàn công nghệ - công nghiệp với các sản phẩm như điện thoại thông minh và ô tô. Tôi cảm thấy, Vingroup đang tạo động lực để thúc đẩy công cuộc hiện đại hoá Việt Nam và hơn thế nữa."

Kinh doanh các sản phẩm công nghệ cao đòi hỏi Vingroup phải đặc biệt quan tâm tới các vấn đề tuân thủ luật pháp, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. CNN cho rằng đó là điều sẽ "làm khó" doanh nghiệp đến từ Việt Nam - một quốc gia chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghệ - công nghiệp, nhưng đại diện của Vingroup khẳng định, tập đoàn này có tầm nhìn xa hơn: "Từ trước tới nay, chúng tôi luôn chú trọng vào việc bảo vệ môi trường. Đây là trách nhiệm của Vingroup đối với Việt Nam nói riêng và với thế giới nói chung."

Chính sách xanh - Phát triển bền vững

Bà Lê Thuỷ chia sẻ với CNN về chính sách xanh đang áp dụng tại VinSmart - nhà máy sản xuất chiếc điện thoại Vsmart sẽ bán tại Mỹ trong ít tháng tới đây.

(Điện thoại thông minh Vsmart Aris 5G của Vingroup đã thu hút sự chú ý của giới công nghệ trên toàn cầu).

"Với vai trò CEO của VinSmart, tôi hiểu rõ, chúng tôi không thể bán sản phẩm vào thị trường châu Âu hay Mỹ nếu không áp dụng và đáp ứng các chính sách xanh. Thực tế, chúng tôi triển khai chính sách xanh trên toàn tập đoàn với nhiều hành động cụ thể để bảo vệ môi trường. Đơn cử tại VinSmart, chúng tôi đã giảm thiểu được 11,2% lượng rác thải nhựa tính từ đầu năm cho đến nay và sẽ tiếp tục giảm để đạt mục tiêu 20% cho tới cuối năm 2020."

Thông qua buổi phỏng vấn với CNN, bà Lê Thuỷ nhấn mạnh, Vingroup là thành viên khởi xướng chương trình hành động NPAP (National Plastic Action Plan) - Nói không với rác thải nhựa do Diễn đàn Kinh tế Thế giới - World Economic Forum tổ chức.

Vingroup cũng đang nghiên cứu và đầu tư vào việc sử dụng các nguồn năng lượng tự tái tạo, đồng thời kết hợp với một đối tác quốc tế lớn để triển khai dự án điện tử năng lượng khí hoá lỏng LNG (Liquefied Natual Gas) nhằm cung cấp nguồn điện sạch, giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt điện tại Việt Nam trong những năm tới đây.

CNN ấn tượng với chính sách nhân văn của Vingroup trong đại dịch

Điều gì tạo nên "Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Vingroup" trong suốt thập kỷ qua tại Việt Nam và trên trường quốc tế? Vị “phó tướng” của Vingroup đã khiến người dẫn chương trình của CNN ấn tượng và cho rằng, rất nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu cần phải làm như Vingroup trong đại dịch Covid-19.

Bà Thuỷ chia sẻ: "Vingroup là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Đồng thời, những nhân viên phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng được tăng tiền bồi dưỡng bởi họ là những người phải đối mặt với rủi ro nhiều nhất.”

“Đã có những nhân sự từ VinFast nói với Chủ tịch Tập đoàn rằng công ty đang gặp khó khăn, bởi vậy họ sẵn sàng không nhận lương. Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn rất cảm động về hành động này và nói rằng: ‘Những công ty khác ngoài kia vẫn đang gồng mình vượt qua dịch bệnh và cắt giảm lương của nhân viên để tồn tại nhưng chúng ta không làm vậy. Dù phải ở nhà gần 2 tháng, chúng ta vẫn trả lương đủ và hỗ trợ hết mình cho nhân viên bởi vì họ vẫn phải lo cho gia đình’. Điều đó đã mang đến những kết quả rất tốt, đặc biệt là nhận được sự trung thành tuyệt đối của nhân viên sau đó."

(VinFast đã là thương hiệu ô tô có doanh số tốt nhất tại Việt Nam trong tháng 5 và tháng 6/2020, đặc biệt là 2 mẫu xe VinFast Fadil và VinFast Lux A2.0).

Sự trung thành của các nhân viên VinFast đã khiến hãng xe mới này đạt nhiều kết quả kinh doanh ấn tượng ngay khi Việt Nam dỡ bỏ giãn cách xã hội. Các dòng xe VinFast đã lọt Top xe bán chạy nhất thị trường và soán ngôi nhiều "ông vua" thị trường đến từ các hãng xe khác nhiều năm qua. Đó là bước chuyển mình ấn tượng, thể hiện triển vọng phát triển từ doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong show “First Move” của CNN.

Bên cạnh các thông tin ấn tượng được công bố, những hình ảnh đẹp và hiện đại trong 11 phút chiếm sóng trên kênh truyền hình nổi tiếng CNN đã mang tới hàng triệu khán giả thế giới một góc nhìn khác về một Việt Nam đẹp, an toàn, hiện đại, năng động và phát triển.

“First Move with Julia Chatterley” là chương trình về kinh tế hàng đầu của Đài truyền hình CNN, phát vào 9 giờ sáng (giờ Mỹ) hàng ngày và lên sóng trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York.

Tiêu chí để xuất hiện trong chương trình này là doanh nghiệp có bước chuyển mình đột phá, có triển vọng phát triển ấn tượng. Ngoài Vingroup, người dẫn chương trình Julia Chatterley từng trò chuyện với nhiều lãnh đạo nổi tiếng đến từ các thương hiệu như ông Reid Hoffman - đồng sáng lập mạng xã hội Linkedin, Chủ tịch hãng Emirates Airlines - ông Tim Clark, Chủ tịch hãng Cisco - ông Chuck Robins...

Bỏ 1,2 tỷ mua chung cư cho thuê, sau 5 năm bán lỗ 400 triệu vẫn ế

Cách đây 5 năm, vợ chồng anh Dũng ở Văn Quán, Hà Đông kết hôn. Ở cùng bố mẹ nên anh chị dồn tiền đầu tư 1 căn chung cư mini để cho thuê lấy tiền chăm lo con cái. Chọn mãi, anh chị quyết 1 chung cư nhỏ 60m2 tại Hà Trì, Hà Đông với giá 1,2 tỷ đồng.

“Căn chung cư tầng 4 của một tòa 7 tầng nằm ngay gần phố Bà Triệu (Hà Đông). Chung cư cũng gần trường học, gần chợ dân sinh rất thuận tiện đi lại hay mua bán. Cũng chỉ cách nơi mình ờ 1 km nên tiện quản lý”, anh Dũng kể.

Thời điểm đó, bố mẹ anh Dũng có trong tay 800 triệu đồng. 400 triệu còn lại, nhà anh quyết định vay ngân hàng và trả trong thời hạn 5 năm.

(Hầu hết khách hàng không mấy mặn mà mua căn hộ chung cư đã qua sử dụng).

Vợ chồng anh Dũng nhận trả số tiền lãi và gốc vay ngân hàng hàng tháng cho bố mẹ. Theo cách tính dư nợ giảm dần, với lãi suất 10% và vay trong 5 năm, khách hàng vay nợ như nhà anh Dũng phải trả tiền gốc là 6,6 triệu, tiền lãi là 3,3 triệu đồng, tổng cộng là 9,9 triệu đồng/tháng.

Cũng may, vợ chồng anh Dũng đều đi làm nên có khoản lương tháng cố định. Mỗi tháng, lương thợ kỹ thuật của anh được khoảng 12 triệu, của vợ làm ngành dược cũng được 8-9 triệu. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng được khoảng 20 triệu đồng. Một nửa số tiền này dùng để trả nợ ngân hàng, vợ chồng chỉ dám chi tiêu trong khoảng 10 triệu đồng nên khá eo hẹp.

Chung cư này cho thuê chỉ được hơn 5 triệu/tháng. Sau 5 năm, vợ chồng anh Dũng cũng vừa trả xong dứt điểm nợ ngân hàng thì cũng là lúc anh muốn bán căn chung cư nhỏ đi. Tuy nhiên, anh tá hỏa khi rao bán sau ít năm sử dụng dù giá rẻ bèo mà vẫn ế ẩm chỏng chơ.

“Mình rao bán căn hộ 60m2 đến nay đã nửa năm, ký gửi ở các sàn, qua môi giới và tự đăng lên facebook nhưng chẳng mấy ai hỏi. Cũng có một số người tới xem nhưng chê phòng cũ, nội thất không bắt mắt, tầng hầm gửi xe tối rồi mất hút”, anh Dũng buồn rầu nói.

Người đàn ông này chia sẻ, căn hộ anh mua có giá 1,2 tỷ, vợ chồng anh đầu tư thêm gần 200 triệu làm nội thất. Suốt 5 năm phải chi trả các chi phí hàng tháng, sửa chữa hư hỏng liên tục rồi trước khi bán còn mất 30 triệu sửa lại mà bán ra anh chỉ dám rao 700 triệu vẫn không có ai mua.

“Ban đầu mình lạ lắm, không hiểu tại sao lại vậy. Nhưng tìm hiểu, mình nhận ra một trong những lý do khiến căn hộ không được giá là do chung cư xây đã lâu nên bắt đầu cũ. Do đó, người mua không mặn mà so với các dự án chuẩn bị ra hàng. Chưa kể, có người đến xem rồi lo ngại về yếu tố an toàn của chung cư như chất lượng nhà ở, hệ thống phòng cháy chữa cháy,... ”, anh Dũng thú nhận.

Những yếu tố đó đã dìm giá xuống, chung cư phải bán lỗ nếu muốn chuyển đổi. Anh Dũng còn khuyến mãi thêm đồ nội thất nhưng vẫn chưa thấy khách chốt mua.

Thêm một lý do nữa khiến khách đến xem căn hộ một đi không trở lại. Đó là việc chủ đầu tư ở chung cư không mấy quan tâm đến việc bảo trì nên nhiều khu vực công cộng đã xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống thoát nước không đảm bảo.

Mua nhà 1,2 tỷ, đầu tư chi phí hơn 200 triệu, cho thuê 5 năm được hơn 300 triệu giờ bán 700 triệu tính ra lỗ tới 400 triệu mà vẫn chưa thoát. Đây hẳn là 1 cú đầu tư thất bại nhớ đời của vợ chồng trẻ này.

“Rõ ràng, nhà mình ở tầng 4 khá đẹp. Vợ chồng ở cũng rất giữ gìn nội thất, phòng ốc. Thế mà giờ bán có 700 triệu, tính ra lỗ nặng vẫn không bán được”, anh Dũng tâm sự.

Khách hàng “ăn quả lừa” từ Công ty Địa ốc Đất Vàng ở Bình Dương

Dành dụm được chút tiền với mong muốn có mảnh đất xây nhà, hàng chục người dân đã tin tưởng mua đất Dự án khu dân cư Chơn Thành New City 2 ở xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước của Công ty Địa ốc Đất Vàng ở Bình Dương. Sau khi nhận được "sổ đỏ", khách hàng mới biết mình bị lừa, bởi "sổ đỏ" không thể hiện đường đi như công ty đã thỏa thuận.

Khách hàng ăn “bánh vẽ”

Dự án khu dân cư Chơn Thành New City 2 ở xã Minh Thắng do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng Phát triển Địa ốc Đất Vàng (Công ty Địa ốc Đất Vàng) có trụ sở tại thành phố mới, tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư và được chào bán cách đây hơn 2 năm. Dự án hơn 100 lô nền, diện tích từ 250 đến 1.000m2 đều là đất nông nghiệp.

Theo thông tin chào bán, khách hàng mua đất sẽ sở hữu nền đất với mặt đường rộng từ 6 - 8m, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, có "sổ đỏ" riêng. Mỗi nền giao động từ 450 -650 triệu đồng. Dự án tiếp giáp với khu công nghiệp Becamex Chơn Thành được quảng cáo sẽ là cơ hội vàng để các nhà đầu tư gửi gắm kỳ vọng kinh doanh.

(Dự án được Công ty Địa ốc Đất Vàng "vẽ" ra trên giấy để ch&agrav

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN II

23/10/2026

"Gà  đẻ trứng vàng" của nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ ngoạn mục thế nào?   Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân S

Người Việt ở Đức cần biết: Đức phân hạng thang bậc thu nhập giàu nghèo

20/10/2026

"Gà  đẻ trứng vàng" của nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ ngoạn mục thế nào?   Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân S

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN I

19/10/2026

"Gà  đẻ trứng vàng" của nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ ngoạn mục thế nào?   Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân S

Nhập cư

Người Việt vào EU tị nạn cần biết: Những thay đổi về Luật tỵ nạn 2026 – Phần II Trung tâm nhập cư thứ cấp; Tìm việc nhanh hơn; Quốc gia xuất xứ an toàn; Người tị nạn đang ở Đức

14/03/2026

"Gà  đẻ trứng vàng" của nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ ngoạn mục thế nào?   Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân S

Gần 2/3 tổng số vụ trục xuất người vào Đức xin tỵ nạn thất bại; Không đủ sống, 1/3 công dân EU làm việc tại Đức muốn hồi hương

09/03/2026

"Gà  đẻ trứng vàng" của nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ ngoạn mục thế nào?   Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân S

Tòa xử tranh chấp họ tộc gốc Thổ Nhĩ Kỳ gây chết người ở Hamburg; Mở rộng điều tra hối lộ trong Sở Ngoại kiều ở Nordrhein-Westfalen

15/02/2026

"Gà  đẻ trứng vàng" của nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ ngoạn mục thế nào?   Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân S

Người Việt ở Đức

Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10

22/10/2026

"Gà  đẻ trứng vàng" của nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ ngoạn mục thế nào?   Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân S

Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen

18/10/2026

"Gà  đẻ trứng vàng" của nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ ngoạn mục thế nào?   Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân S

Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I

17/10/2026

"Gà  đẻ trứng vàng" của nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ ngoạn mục thế nào?   Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân S

Chính trị - Xã hội

Đức: Xây nhà máy gỗ tại Gia Lai; Triển vọng gia nhập EU của Montenegro; Posche “bốc hơi” 93% lợi nhuận; Lợi suất trái phiếu giảm; Tăng trưởng kinh doanh chậm lại

23/10/2026

"Gà  đẻ trứng vàng" của nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ ngoạn mục thế nào?   Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân S

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

22/10/2026

"Gà  đẻ trứng vàng" của nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ ngoạn mục thế nào?   Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân S

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

21/10/2026

"Gà  đẻ trứng vàng" của nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn thoát lỗ ngoạn mục thế nào?   Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân S

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang