Đức: Xu hướng y tế kỹ thuật số ngày càng phổ biến; Thử nghiệm robot dọn rác đáy biển; Ủng hộ dùng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine

XU HƯỚNG Y TẾ KỸ THUẬT SỐ NGÀY CÀNG PHỔ BIẾN

Kê đơn thuốc qua ứng dụng

Tại Đức, bên cạnh thuốc men và liệu pháp điều trị truyền thống, ngày càng nhiều bác sĩ kê đơn qua ứng dụng sức khỏe trên điện thoại thông minh.

Điều đáng chú ý là các công ty bảo hiểm y tế cũng chi trả chi phí, góp phần thúc đẩy xu hướng y tế kỹ thuật số tại quốc gia này.

Mona Noé, 30 tuổi, đã phải chịu đựng các cơn đau bụng do hội chứng ruột kích thích từ nhỏ. Sau khi được bác sĩ kê thuốc qua ứng dụng Cara Care, cô đã có thể theo dõi chế độ ăn uống và nhận các hướng dẫn để giảm bớt triệu chứng.

Ứng dụng đã giúp Noé ghi lại bữa ăn, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và dần cải thiện tình trạng sức khỏe.

Bác sĩ Johannes Patze kê đơn qua ứng dụng gần như hàng ngày, đặc biệt cho các bệnh nhân gặp vấn đề về tâm lý.

Lợi ích kê thuốc qua ứng dụng

Theo ông, các ứng dụng không chỉ hỗ trợ người bệnh, mà còn được xem là giải pháp giúp giảm gánh nặng chi phí y tế lâu dài cho nước Đức, nơi chi tiêu y tế đã vượt 326 tỷ Euro vào năm 2024.

Bác sĩ Johannes Patze cho rằng: "Về mặt y tế, bệnh nhân được điều trị sớm hơn, được hưởng lợi từ sự hỗ trợ nhanh chóng hơn. Về mặt kinh tế, chúng tôi không mất gì cả, vì nó được bảo hiểm y tế chi trả".

Từ quản lý chế độ dinh dưỡng đến hỗ trợ điều trị tâm lý, các ứng dụng sức khỏe đang trở thành toa thuốc số mới tại Đức.

Xu hướng này không chỉ thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân mà còn mở ra triển vọng giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế quốc gia.

 

 

THỬ NGHIỆM ROBOT DỌN RÁC ĐÁY BIỂN

Công trình nghiên cứu tại Đại học Kỹ thuật München

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Kỹ thuật München, Đức, lần đầu tiên triển khai thử nghiệm công nghệ mang tính cách mạng: Robot lặn ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I. có khả năng phát hiện và thu gom rác thải dưới đại dương.

Hệ thống được thiết kế để vận hành cùng lúc 8 robot tự động, có thể phối hợp nhịp nhàng trên không, trên mặt nước và dưới nước. Những robot này sử dụng sóng siêu âm và camera để phân tích, xác định các vật thể dưới đáy biển, chụp ảnh và đưa chúng lên bề mặt.

Kỳ vọng phục hồi môi trường biển

Ông Nicolas Hoischen - Chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Munich, chia sẻ: “Nếu có kim loại nặng hoặc các chất khác trong nước, đấy có thể là tình huống nguy hiểm cho thợ lặn. Hoặc nếu vật thể nặng như bánh xe tải, rất khó để mang lên. Đây chính là lúc robot hành động.”

Hiện có khoảng 25 triệu tấn rác thải nhựa đang nằm dưới đáy các đại dương, nhiều khu vực ô nhiễm sâu thường không thể tiếp cận bằng con người. Với khả năng hoạt động ở độ sâu tới 100 mét và nâng được các vật nặng tới 250 kg, robot A.I. từ Đức được kỳ vọng sẽ tạo ra thay đổi lớn trong công tác phục hồi môi trường biển.

 

 

ĐỨC ỦNG HỘ LẤY LÃI SUẤT TỪ TÀI SẢN NGA ĐỂ HỖ TRỢ UKRAINE

Châu Âu đang gia tăng tìm kiếm các phương thức bù đắp thiệt hại cho Ukraine

Trong bối cảnh đó, Đức thay đổi lập trường thận trọng trước đây để ủng hộ việc sử dụng các tài sản Nga bị phong tỏa, theo thông tin từ Bloomberg.

Theo Bloomberg, châu Âu đang có động lực mạnh mẽ để mở rộng việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa nhằm tài trợ cho Ukraine. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi áp lực mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự chuyển hướng trong chính sách của Đức.

Các chính phủ châu Âu cùng các đồng minh trong nhóm G7 đang nghiên cứu các cách thức để khai thác thêm nguồn tài sản này, nhằm tăng nguồn thu hỗ trợ Kyiv đối phó với xung đột từ Nga. Phần lớn trong số khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga bị phong tỏa hiện được giữ tại châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, trong bài phát biểu về tình hình Liên minh châu Âu đầu tháng này, nhấn mạnh rằng EU cần khẩn trương tìm giải pháp mới để buộc Nga chịu trách nhiệm về chi phí chiến tranh.

Bà đề xuất rằng các khoản tiền mặt liên quan đến tài sản Nga bị phong tỏa có thể được sử dụng để cung cấp một khoản vay bồi thường cho Ukraine, hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của nước này.

Đức thay đổi quan điểm

Trước đây, Đức luôn thận trọng trong việc bảo vệ vị thế trung tâm tài chính của châu Âu và duy trì nguyên tắc miễn trừ quốc gia. Tuy nhiên, Berlin giờ đây trở thành một bên tích cực ủng hộ việc tối đa hóa sử dụng các tài sản Nga bị phong tỏa.

Theo các nguồn tin ẩn danh, sự thay đổi này xuất phát từ lo ngại rằng nếu sự hỗ trợ từ Mỹ suy giảm dưới thời Tổng thống Donald Trump, gánh nặng viện trợ Ukraine sẽ dồn lên Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Điều này có thể làm gia tăng ảnh hưởng của các lực lượng cực hữu trong nước.

Tuy nhiên, sáng kiến này không hướng tới việc tịch thu hoàn toàn tài sản Nga, như Mỹ và một số quốc gia Đông Âu vẫn kêu gọi.

Thay vào đó, EU, các nước G7 và Australia đã đồng ý sử dụng lãi suất từ các tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga để hỗ trợ Ukraine, sau khi các tài sản này bị đóng băng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Diễn biến tiếp theo

Vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính EU tại Copenhagen trong tuần này, và sau đó tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU vào tháng Mười. Quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 23-24 tháng Mười.

Theo Viện Kiel, các quốc gia phương Tây đang cung cấp cho Ukraine mức hỗ trợ ổn định nhưng không lớn, với tổng cộng khoảng 80 tỷ euro mỗi năm.

Tuy nhiên, châu Âu đã vượt qua Mỹ để trở thành khu vực dẫn đầu trong việc viện trợ cho Ukraine. Khảo sát cho thấy 76% người dân Ukraine tin rằng ngay cả khi không có sự hỗ trợ từ Mỹ, Ukraine vẫn cần tiếp tục chiến đấu bên cạnh các đồng minh châu Âu.

Sự chuyển hướng trong chính sách của Đức và nỗ lực phối hợp của châu Âu phản ánh quyết tâm gia tăng áp lực kinh tế lên Nga, đồng thời đảm bảo hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Tuy nhiên, việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa vẫn là một vấn đề nhạy cảm, đòi hỏi sự cân bằng giữa các lợi ích chiến lược và rủi ro pháp lý, tài chính trên trường quốc tế.

 

Nguồn: VTV; HTV; Công Luận

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang