Đức: Xả súng, 3 người thiệt mạng; Bỏ phiếu trắng về áp thuế xe điện TQ; Giao 100 Patriot cho Ukraine; Vai trò trong xung đột với Nga

XẢ SÚNG KINH HOÀNG Ở ALBSTADT-LAUTLINGEN, 3 NGƯỜI THIỆT MẠNG

Cảnh sát Đức cho biết 3 người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng ở thị trấn Albstadt-Lautlingen.

2 người đàn ông và 1 phụ nữ được phát hiện trong tình trạng tử vong do bị bắn trong một ngôi nhà ở thị trấn Albstadt-Lautlingen, bang Baden-Württemberg của Đức hôm 14/7.

Người phát ngôn cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm xả súng cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Lực lượng chức năng còn tìm thấy hai phụ nữ bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Theo cảnh sát, không có bằng chứng nào về một vụ khủng bố. Các nhà điều tra cho rằng động cơ xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Theo tờ Bild, nghi phạm nổ súng có thể là một thợ săn. Hàng chục xe cấp cứu và hai trực thăng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường vụ việc. Khu vực xung quanh ngôi nhà bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Đức không cấm sở hữu súng đạn nhưng tỷ lệ sở hữu súng ở quốc gia này tương đối thấp bởi hoạt động mua bán được kiểm soát chặt chẽ. Người dân phải có giấy phép để sở hữu vũ khí. Tuy nhiên, nhiều vụ xả súng xảy ra trong những năm gần đây đã khiến dư luận hoang mang.

Điển hình nhất là vào năm 2020, một phần tử cực hữu đã bắn chết 9 người và làm bị thương 5 người khác trong một vụ xả súng hàng loạt tại hai quán bar shisha ở thành phố Hanau, Hessen nước này. Tháng 3/2023, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Hamburg, miền Bắc nước Đức, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương nặng.

DỰ KIẾN BỎ PHIẾU TRẮNG VIỆC ÁP THUẾ TẠM THỜI VỚI XE ĐIỆN TRUNG QUỐC

Dự kiến trong cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/7, Đức sẽ bỏ phiếu trắng việc áp thuế tạm thời đối với xe điện Trung Quốc.

Hiện tại, châu Âu đang áp mức thuế tạm thời lên tới 37,6% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc mà không cần sự ủng hộ của các quốc gia thành viên, nhưng mức thuế cuối cùng có thể bị hủy bỏ nếu nhiều trong số 27 thành viên EU phản đối.

Việc bỏ phiếu trắng trong giai đoạn đầu tiên này đồng nghĩa với việc ủng hộ Ủy ban châu Âu tiếp tục đàm phán với Bắc Kinh về vụ kiện thương mại lớn nhất của EU.

Các nguồn tin cho biết nền kinh tế lớn nhất EU sẽ bỏ phiếu trắng vì cuộc điều tra chống trợ cấp vẫn tiếp tục và các cuộc đàm phán giữa Ủy ban EU và Chính phủ Trung Quốc đang diễn ra. Họ từ chối nêu tên vì quyết định này được giữ bí mật.

Một trong những nguồn tin cho biết Đức sẽ bỏ phiếu trắng trên tinh thần "đoàn kết quan trọng" với Ủy ban EU.

Các nhà sản xuất ô tô Đức, vốn chiếm 1/3 doanh số bán hàng vào năm ngoái tại Trung Quốc, phản đối thuế quan. Họ lo lắng về các biện pháp trả đũa và lo ngại xung đột thương mại với đối tác thương mại quan trọng thứ hai của đất nước.

Pháp là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất vụ việc, trong khi Hungary đã lên án, mở hướng đi mới cho vụ việc này.

Các thành viên khác đã dao động về cách bỏ phiếu, thử nghiệm chính thức đầu tiên về sự ủng hộ đối với động thái thuế quan của Ủy ban. EU đã khởi xướng cuộc điều tra mà không có khiếu nại nào từ ngành, đây là trường hợp thương mại đầu tiên thuộc loại này.

Khi được hỏi vào cuối ngày thứ Sáu (12/7) về kế hoạch bỏ phiếu trắng, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức kỳ vọng cơ quan điều hành EU sẽ thành công trong việc đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về xe điện và rằng thỏa thuận này sẽ tốt cho ngành công nghiệp ô tô châu Âu.

Cuộc bỏ phiếu đầu tiên được thực hiện bằng văn bản và bí mật này không có tính ràng buộc. Ở giai đoạn tạm thời, Ủy ban có toàn quyền áp đặt thuế, mặc dù cơ quan này đã tham khảo ý kiến của các thành viên EU và có nhiệm vụ xem xét quan điểm của họ.

Sau đó sẽ là cuộc bỏ phiếu cuối cùng khi kết thúc cuộc điều tra, khi Ủy ban có thể đề xuất các mức thuế dứt khoát, thường áp dụng trong 5 năm.

Ủy ban cho biết cần phải áp dụng thuế để chống lại các khoản vay giá rẻ, đất đai, nguyên liệu thô và các khoản trợ cấp khác và mục tiêu là một sân chơi bình đẳng, không loại bỏ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, như mức thuế 100% theo kế hoạch của Hoa Kỳ có thể sẽ xảy ra.

GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA, CHUYỂN CHO UKRAINE 100 TÊN LỬA PATRIOT

Theo Thiếu tướng Christian Freuding, Giám đốc Trung tâm giám sát tình hình Ukraine thuộc Bộ Quốc phòng Đức, gần như toàn bộ 100 tên lửa Patriot cam kết bán cho Ukraine đã được chuyển giao, tuân thủ cam kết hôm 11-6 vừa qua của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Kênh truyền hình ZDFheute của Đức dẫn lời ông Freuding tiết lộ rằng, lô tên lửa cuối cùng đang được chuyển giao.

PAC-2 GEM-T (Chiến thuật tên lửa tăng cường dẫn đường) là phiên bản nâng cao của hệ thống tên lửa Patriot, được thiết kế để nâng cao khả năng của các hệ thống tiền nhiệm. Xuất phát từ khung tên lửa PAC-2, biến thể GEM-T tích hợp những cải tiến đáng kể về hệ thống dẫn đường và nhắm mục tiêu. Những cải tiến này tập trung vào việc tăng độ chính xác của tên lửa trong việc đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau, bao gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật máy bay và tên lửa hành trình.

Ngoài hệ thống hướng dẫn được cải tiến, PAC-2 GEM-T còn có bộ xử lý được nâng cấp và các thuật toán được cải tiến trong phần hướng dẫn. Những tiến bộ công nghệ này cho phép tên lửa phân biệt tốt hơn giữa các mục tiêu, nâng cao hiệu quả khi sử dụng.

VAI TRÒ CỦA BERLIN NẾU XUNG ĐỘT VỚI NGA NỔ RA

Đức có thể đóng vai trò chủ chốt là quốc gia quá cảnh cho binh sĩ NATO và thành lập một trại tù binh lớn trong trường hợp nổ ra xung đột với Nga.

Theo hai tờ báo Đức Der Spiegel và Bild, Bộ Quốc phòng Đức đã vạch ra các kế hoạch dự phòng cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Nga. Tài liệu này đề cập Đức dự kiến đóng vai trò quan trọng, làm quốc gia quá cảnh cho binh sĩ NATO, trong khi người dân và các dịch vụ dân sự sẽ hỗ trợ binh sĩ nước ngoài.

Hồi tháng 6, chính phủ Đức đã công bố hướng dẫn thời chiến cập nhật lần đầu tiên kể từ năm 1989, bao gồm các biện pháp như bắt buộc nhập ngũ và buộc các nhà sản xuất phải sản xuất hàng hóa phục vụ chiến tranh.

Trong bài viết xuất bản ngày 12/7, báo Der Spiegel tiết lộ rằng trong “Kế hoạch hành động Đức” (OPLAN DEU) được bảo mật, nước này có thể tiếp nhận 800.000 binh sĩ NATO và khoảng 200.000 phương tiện, bao gồm xe tăng và các khí tài khác, qua các cảng ở Hà Lan và Bỉ và di chuyển lực lượng về các sườn phía Đông trong vòng 3-6 tháng. Một số tuyến đường cao tốc chủ chốt sẽ bị cấm lưu thông phương tiện dân sự để phục vụ cho mục đích này. Hai tờ báo đều chỉ ra các cộng đồng địa phương mà những nơi binh sĩ đi qua sẽ làm nhiệm vụ cung ứng thực phẩm, nhà ở, nhiên liệu.

Cảnh sát Đức và các dịch vụ khẩn cấp sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường quan trọng trước các cuộc tấn công.

Trong khi đó, tờ Bild dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết, ngoài vai trò là trung tâm hậu cần của NATO, Đức cũng sẽ cần thành lập một trại tù binh lớn trong lãnh thổ trong trường hợp xung đột với Nga nổ ra.

Tổng thanh tra Lực lượng Vũ trang Đức Carsten Breuer ước tính Berlin có thời gian đến năm 2029 để chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Moskva, vì rất có thể năm đó là thời điểm Nga tấn công NATO. Các cộng đồng địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng và tổ chức diễn tập cho tình huống xấu nhất này.

Về phần mình, Moskva đã nhiều lần lên án việc gia tăng các hoạt động quân sự của NATO ở sườn phía Đông, nói rằng những động thái như vậy sẽ làm căng thẳng tiếp tục leo thang và tạo ra các điểm nguy cơ cho Nga dọc biên giới, từ đó buộc Nga phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để đảm bảo quyền lợi và an ninh của chính mình.

Nga cũng liên tiếp nhấn mạnh họ không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ quốc gia NATO nào và không có kế hoạch hay lợi ích gì trong việc tấn công bất kỳ quốc gia châu Âu nào.

Nguồn: VTV; Công Luận; Sài Gòn Giải Phóng; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang