Đức: Từ chối hầu hết người xin tị nạn; Mất điện, mất Internet vì… kiến; Tân Thủ tướng lạc quan về tương lai của NATO

CHÍNH PHỦ MỚI TỪ CHỐI HẦU HẾT NGƯỜI XIN TỊ NẠN

Kế hoạch tăng cảnh sát biên giới

Để hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp và kiềm chế sự trỗi dậy của phe cực hữu, Chính phủ mới của Đức đã ra lệnh cho cảnh sát tại biên giới từ chối hầu hết những người di cư không có giấy tờ, bao gồm cả người xin tị nạn. 2.000 - 3.000 Cảnh sát Liên bang đã được điều đến biên giới Đức, bổ sung cho 11.000 Cảnh sát hiện có để thực thi chính sách nhập cư mới.

Động thái này là một phần quan trọng trong kế hoạch của Thủ tướng Friedrich Merz nhằm giành lại ưu thế từ đảng AfD chống nhập cư - đảng đã về nhì trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2 và sự ủng hộ dành cho họ vẫn tiếp tục tăng trong các cuộc thăm dò.

Chính sách nhập cư mới của Đức

Tân Thủ tướng Đức cho biết các chính sách nhập cư của Đức sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến các nước láng giềng. Ông cũng nhấn mạnh vấn đề nhập cư bất hợp pháp nên được giải quyết trên toàn châu Âu.

"Các biện pháp tạm thời là cần thiết khi mức độ di cư bất hợp pháp vẫn ở mức cao trong Liên minh châu Âu" - Thủ tướng Merz nói.

Liên quan đến việc từ chối hầu hết người xin tị nạn, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết sẽ có ngoại lệ đối với "các nhóm dễ bị tổn thương", bao gồm phụ nữ mang thai và trẻ em. Với động thái này, nước Đức đã đảo ngược một chỉ thị từ năm 2015, vào thời điểm đỉnh cao của cuộc khủng hoảng di cư châu Âu, khi đó Đức đã chào đón hơn 1 triệu người di cư, chủ yếu từ Syria và Afghanistan.

Phản ứng của Ba Lan

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã cảnh báo Thủ tướng Merz rằng chính sách mới này có thể khiến người di cư bị mắc kẹt trên lãnh thổ Ba Lan.

 

 

MẤT ĐIỆN, MẤT INTERNET VÌ KIẾN

Loài kiến hung dữ

Theo ông Manfred Verhaagh, chuyên gia về kiến tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Karlsruhe (Đức), loài kiến trên - có tên khoa học là Tapinoma magnum - có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải nhưng đã lan rộng tới cả các thành phố miền Bắc nước Đức như Hannover hay Köln.

Mỗi đàn kiến có từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu con. Cuộc tấn công của chúng đang đe dọa các tòa nhà và cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Baden-Württemberg và các khu vực khác của Đức. Ở thị trấn Kehl, kiến đã khiến một số người dân mất điện hoặc mất kết nối Internet.

Hệ quả

Ông Gregor Koschate, quan chức môi trường tại thị trấn Kehl, cho biết, kiến đã làm tổ ở trong các hộp phân phối cáp quang, cắn hỏng đường dây.

"Đây là gánh nặng tâm lý đối với người dân ở đây. Kiến ảnh hưởng đến nhà cửa và tài sản của họ. Và họ cảm thấy bất lực vì không thể làm gì", ông Koschate nói với DW.

Kiến Tapinoma Magnum không truyền bệnh nhưng chúng có thể gây dị ứng ở người.

Dự án

Chính quyền địa phương và các nhà khoa học đang hợp tác trong một dự án nhằm ngăn chặn sự tiến triển của kiến, như sử dụng nước nóng để tiêu diệt các đàn kiến. Tuy nhiên, Tapinoma magnum vẫn chưa được chính thức phân loại là loài xâm lấn do chưa gây ra mối đe dọa đủ lớn với môi trường sinh thái.

Dù vậy, Bộ trưởng Môi trường bang Baden-Württemberg Andre Baumann tuyên bố vẫn coi loài kiến trên là "loài vật gây hại" dù có được chính thức phân loại như vậy hay không.

 

 

TÂN THỦ TƯỚNG LẠC QUAN VỀ TƯƠNG LAI CỦA NATO

Thông cáo báo chí đầy lạc quan

Trong chuyến thăm đầu tiên tới trụ sở của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 9-5, tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz tỏ ra lạc quan hơn về tương lai của NATO so với 3 tháng trước.

Tại một cuộc họp báo cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte ở Brussels (Bỉ), Thủ tướng Đức Friedrich Merz ca ngợi sự thay đổi trong lập trường của Washington và ghi nhận sự hành động của các đối tác châu Âu.

"Tôi vui mừng khi thấy thái độ của Chính phủ Mỹ đã thay đổi. Họ nhận ra rằng chúng tôi đang mở rộng đáng kể các nỗ lực của mình và chấp nhận những gì chúng tôi, với tư cách là đối tác NATO tại châu Âu, đang thực hiện. Vai trò của nước Mỹ là không thể thiếu đối với an ninh của châu Âu”, Thủ tướng Đức nêu rõ.

Từng chỉ trích Mỹ

Trước đó, hồi tháng 2, ông Friedrich Merz - lúc đó là lãnh đạo phe đối lập Đức và là ứng cử viên Thủ tướng - từng chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump trên Đài truyền hình công cộng ARD (Đức) về việc đối xử "thờ ơ với số phận của châu Âu", đồng thời cảnh báo rằng Berlin có thể sớm phải xây dựng một liên minh quốc phòng mà không có Mỹ.

Quan hệ với Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ

Khi được hỏi về tham vọng gia nhập NATO của Ukraine, Thủ tướng Đức vẫn giữ nguyên lập trường thận trọng của Berlin: "Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) chắc chắn sẽ diễn ra trước khi trở thành thành viên NATO - nếu điều đó xảy ra". Ông cũng từ chối trả lời liệu Đức có ủng hộ việc gửi quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine sau khi ngừng bắn hay không.

Về Thổ Nhĩ Kỳ, một đối tác lớn khác của NATO, Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh giá trị chiến lược của nước này đối với liên minh và xác nhận kế hoạch gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

 

Nguồn: VTV; Gia đình & Xã hội; Hà Nội Mới

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang