Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bị cáo
Theo thông cáo của Viện Công tố Đức hôm kia, cho biết 3 công dân bị truy tố với tội danh cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc bằng cách thu thập thông tin về công nghệ quân sự.
Hoạt động thu thập thông tin này được cho là được thực hiện thay mặt cho cơ quan gián điệp của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc (MSS).
Bản cáo trạng được đưa ra chỉ vài tuần sau khi một công dân Hoa Kỳ bị bắt tại Frankfurt vào tháng 11.2024 với cáo buộc cung cấp thông tin tình báo về quân đội Hoa Kỳ cho Trung Quốc trong khi làm việc cho lực lượng Hoa Kỳ tại Đức.
Ba bị can gồm Herwig F., Ina F. và Thomas R. đã bị cảnh sát của Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) bắt giữ tại các thành phố Düsseldorf và Bad Homburg ở phía tây nước Đức vào tháng 4 năm ngoái.
Cáo trạng
Các công tố viên cho biết Thomas R. đã "hoạt động như một điệp viên cho một nhân viên của cơ quan tình báo Trung Quốc MSS có trụ sở tại Trung Quốc" từ năm 2017.
Người ta tin rằng ông đã liên lạc với cặp vợ chồng Herwig F. và Ina F., những người điều hành một công ty ở Düsseldorf, công ty này đóng vai trò là phương tiện để liên lạc và làm việc với các nhà khoa học và nhà nghiên cứu người Đức.
Trong giai đoạn từ tháng 2/2017 đến tháng 4/2024, họ đã nhiều lần thu thập thông tin có thể hữu ích cho việc mở rộng sức mạnh chiến đấu trên biển của Trung Quốc nói riêng.
Điều này bao gồm thông tin về động cơ thuyền, hệ thống sonar, hệ thống bảo vệ máy bay, hệ thống đẩy cho xe bọc thép và máy bay không người lái quân sự.
Thông tin sau đó được cho là đã được chuyển trở lại Trung Quốc thông qua Thomas R.
Con số thống kê người vô gia cư ở Đức
Theo số liệu thống kê và khảo sát thực nghiệm được công bố hôm 8.01, tính đến cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2024, có khoảng 439.500 người đang ở trong hệ thống hỗ trợ nhà ở khẩn cấp, trong khi 60.400 người khác đang ở nhờ nhà người thân, bạn bè hoặc người quen.
Nhưng với hàng chục nghìn người khác đang sống trên đường phố hoặc trong nơi ở tạm thời, "tổng cộng có khoảng 531.600 người vô gia cư đang sống ở Đức", báo cáo nêu rõ.
Báo cáo của chính phủ Đức cũng đưa ra những phát hiện bất ngờ về người vô gia cư ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Ví dụ, tổng cộng, khoảng 2/3 số người vô gia cư được ghi nhận là nam giới.
Số liệu thống kê cũng cho thấy hơn một nửa số người không có nơi trú ẩn cố định đã phải chịu đựng bạo lực kể từ khi trở thành người vô gia cư.
Những con số mới này cho thấy sự gia tăng đáng kể so với các con số trước đó trong báo cáo đầu tiên được công bố vào năm 2022, trong đó ghi nhận khoảng 263.000 người không có nhà ở cố định.
Bộ Nhà ở, Phát triển Đô thị và Xây dựng Liên bang (BMWSB), đơn vị công bố số liệu mới nhất, giải thích rằng mức tăng gần 100% là do có những thiếu hụt về số liệu trong báo cáo trước đó, nhưng hiện nay tình trạng này đang dần được khắc phục.
Ngoài ra, báo cáo hiện tại còn bao gồm khoảng 136.900 người tị nạn Ukraine vẫn phải ở trong nơi ở tạm thời do không có nơi ở thay thế. Hầu hết họ đã ở Đức khi báo cáo tương tự được thực hiện vào năm 2022.
Đầu tư 20 tỷ Euro vào nhà ở xã hội, xóa vô gia cư vào na7m 2030
Bộ trưởng BMWSB Klara Geywitz cho biết, báo cáo cho thấy tình trạng vô gia cư có nhiều hình thức khác nhau và có nhiều nguyên nhân khác nhau, và không phải là vấn đề hoàn toàn chỉ liên quan đến đô thị.
Chính phủ Đức đang thực hiện các bước để giảm tình trạng vô gia cư, bà cho biết thêm. Bộ trưởng cho biết: "Để tạo ra nhiều nhà ở giá rẻ hơn và giúp những người vô gia cư và không có nhà ở có thể tìm được nơi ở riêng, Đức sẽ đầu tư hơn 20 tỷ Euro vào nhà ở xã hội vào năm 2028".
Mục tiêu của chính phủ liên bang Đức là xóa bỏ hoàn toàn tình trạng vô gia cư vào năm 2030.
Không có định nghĩa thống nhất nào về tình trạng vô gia cư trên toàn thế giới và định nghĩa thống kê có sự khác biệt rất lớn giữa các quốc gia. Ngoài ra, việc thu thập dữ liệu cũng gặp phải vấn đề.
Tuy nhiên, Liên đoàn các tổ chức quốc gia châu Âu làm việc với người vô gia cư năm ngoái cho biết, có gần 1 triệu người vô gia cư mỗi đêm ở trên toàn EU và Vương quốc Anh. Tuy nhiên, số lượng người vô gia cư thực tế chắc chắn cao hơn nhiều.
Hậu dự án Intel đổ vỡ
Tham vọng của Thủ tướng Olaf Scholz nhằm tái định hình nền kinh tế lớn nhất châu Âu bằng các khoản trợ cấp bán dẫn đang gặp trở ngại nghiêm trọng sau khi dự án lớn của Intel đổ bể.
Tháng 8/2024, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và các quan chức cấp cao khác đã chính thức tham gia khởi công nhà máy của Tập đoàn Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), với tham vọng biến khu vực kém phát triển ở miền Đông nước Đức này thành biểu tượng kinh tế mới.
Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, dự án trị giá hơn 30 tỷ euro của Intel tại Magdeburg - thuộc miền Đông nước này - bị đình chỉ, dù trước đó công ty nhiều lần cam kết tiếp tục.
Giờ đây, tham vọng biến Đức thành siêu cường bán dẫn của Scholz dần trở nên xa vời khi chính sách công nghiệp trọng tâm bị lung lay bởi thông báo của Intel.
Song không chỉ Đức, chiến lược mở rộng sản xuất chip của châu Âu cũng đang rơi vào hỗn loạn.
Cuộc đua kiểm soát "dầu mỏ số"
Nỗ lực tái định vị Đức thành trung tâm sản xuất chip là một phần trong cuộc đua toàn cầu nhằm kiểm soát ngành công nghiệp được xem như "dầu mỏ của thời đại số" và là động lực thúc đẩy các công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo.
"Những con chip này có mặt ở khắp mọi nơi - trong điện thoại, máy hút bụi, tủ lạnh... Toàn bộ nền kinh tế của chúng ta phụ thuộc vào chúng. Sự phụ thuộc vào khí đốt Nga chẳng là gì so với điều này", Phó thủ tướng Robert Habeck chia sẻ, đồng thời khẳng định Đức không nên từ bỏ Intel.
Liên minh châu Âu (EU) đặt mục tiêu nâng thị phần sản lượng chip toàn cầu lên 20% vào năm 2030 - một mục tiêu mà nhiều người cho là không thể đạt được. Theo phân tích của Hiệp hội Công nghiệp Đức Zvei và công ty tư vấn Strategy&, thị phần này vào năm 2024 chỉ là 8,1% và nếu không có thêm đầu tư, con số này sẽ giảm xuống còn 5,9% vào năm 2045.
Thực tế, không một nhà sản xuất chip hàng đầu nào trên thế giới, bao gồm Intel, Samsung hay TSMC, có nguồn gốc từ châu Âu. Khu vực này cũng chật vật cạnh tranh với các khoản trợ cấp khổng lồ từ các chính phủ khác trong cuộc đua bán dẫn. Cụ thể, Trung Quốc đã mạnh tay đầu tư 142 tỷ USD, trong khi Mỹ hỗ trợ bằng các ưu đãi thuế cùng 39 tỷ USD thông qua Đạo luật CHIPS.
Đức vỡ mộng
Thất bại của dự án Intel là đòn giáng nặng nề nhất trong hàng loạt trở ngại đối với Scholz. Các kế hoạch mở rộng của Wolfspeed Inc. và nhà cung cấp ôtô Đức ZF Friedrichshafen AG cũng bị rút lại, trong khi GlobalFoundries chuyển một phần sản xuất từ Dresden sang Bồ Đào Nha.
Dự án Scholz tham gia khởi công hồi tháng 8/2024 - liên doanh ESMC của TSMC, Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV và Bosch - là nỗ lực khả thi còn sót lại để thu hút đầu tư quốc tế, tạo việc làm và bù đắp cho sự suy giảm của các ngành như khai thác than.
Không chỉ Đức, các quốc gia châu Âu khác cũng gặp thất bại trong tham vọng phát triển ngành bán dẫn. Intel đã hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy tại Ba Lan, trong khi dự án liên doanh trị giá 7,5 tỷ euro giữa ST Microelectronics và GlobalFoundries tại Crolles, Pháp cũng đang bị đình trệ.
Tuy nhiên, không quốc gia nào đặt kỳ vọng lớn vào khoản đầu tư như Đức, nơi Thủ tướng Olaf Scholz dẫn đầu nỗ lực thu hút Intel với khoản trợ cấp lên tới 10 tỷ euro từ ngân sách công, đồng thời liên tục thuyết phục các quan chức cấp cao để đạt được sự đồng thuận.
Mặc dù chính phủ biết rõ Intel đang gặp khó khăn tài chính, các quan chức Đức vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với CEO Intel Pat Gelsinger, người khẳng định mọi việc đang diễn ra theo kế hoạch chỉ vài ngày trước khi dự án bị ngừng lại. Ba Lan cũng rơi vào tình huống tương tự, theo Thứ trưởng Bộ Số hóa Ba Lan Dariusz Standerski.
"Thông tin về vấn đề tài chính của Intel không phải là bí mật. Nhưng khi chúng tôi nêu vấn đề này tại các nhóm làm việc, người ta cho rằng khoản đầu tư này có thể giúp Intel thoát khỏi khó khăn", ông Standerski nói.
Khó khăn chồng chất nhưng Đức chưa từ bỏ
Việc dừng dự án Intel tại Magdeburg vào tháng 9/2024, cùng với cảnh báo từ Volkswagen AG về khả năng đóng cửa nhà máy ôtô cùng tháng, đã giáng một cú đòn mạnh vào chính phủ của ông Scholz.
Thất bại của Intel đã gây chia rẽ trong giới chuyên gia công nghiệp. Một số cho rằng ông Scholz không thể bị chỉ trích vì đã cố gắng, nhưng số khác lại cho rằng kế hoạch của ông thiếu một chiến lược đồng thời để kích cầu từ các khách hàng tiềm năng.
Theo chuyên gia kinh tế Veronika Grimm, Thành viên Hội đồng cố vấn kinh tế độc lập của Scholz, và Lars Feld, Giáo sư chính sách kinh tế từng tư vấn cho Bộ trưởng Tài chính Lindner, vấn đề cơ bản nằm ở cách sử dụng trợ cấp. "Một nhà nước mạnh không nhất thiết phải can thiệp mọi lúc, mọi nơi. Bạn không thể khắc phục những điều kiện bất lợi bằng trợ cấp", Grimm nhận xét.
Bất chấp thất vọng, ông Scholz chưa từ bỏ hy vọng định vị Đức là trung tâm sản xuất chip. Chính phủ nước này vẫn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế, trong đó có việc thuyết phục Samsung đầu tư. Tuy nhiên, tập đoàn Hàn Quốc chưa bày tỏ hứng thú mở rộng sản xuất tại châu Âu, một nguồn tin nội bộ tiết lộ.
Bộ Kinh tế Đức đã triển khai một gói trợ cấp bán dẫn mới vào tháng 11/2024 với ngân sách dự kiến khoảng 2 tỷ euro, nhằm hỗ trợ 10-15 dự án trong các lĩnh vực như sản xuất tấm wafer và lắp ráp chip.
Tuy vậy, việc đưa Đức trở thành trung tâm sản xuất chip tiên tiến vẫn là thách thức lớn. TSMC đã tuyên bố sẽ không sản xuất các sản phẩm chip tiên tiến nhất bên ngoài Đài Loan (Trung Quốc). Điều này có nghĩa rằng "giấc mơ" của ông Scholz về việc xây dựng một vị thế đáng kể của Đức trong ngành công nghiệp chip vẫn còn xa vời.
Ngay cả khi mục tiêu này có thể đạt được trong tương lai, Thủ tướng Scholz có thể không còn đủ thời gian để chứng kiến. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ Cơ đốc giáo đối lập đang trên đà chiến thắng vào cuộc bầu cử tháng 2, khiến tham vọng của ông Scholz về một "di sản công nghiệp" lớn có nguy cơ bị bỏ dở.
Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng; Người Đưa Tin; Zing News
Đức: Vụ rò rỉ điện tín chấn động về Tổng thống Trump; Doanh nghiệp phá sản kỷ lục kể từ năm 2009 và hậu họa
Đức: Dịch lở mồm long móng bùng phát sau 35 năm; Hàng ngàn người biểu tình phản đối đại hội đảng cực hữu AfD
Đức: Thủ tướng chặn gói viện trợ cho Ukraine; Ngành công nghiệp ô tô tiếp tục đi xuống; Kỷ lục số vụ phá sản doanh nghiệp
Đức: Kinh tế suy thoái năm thứ 2 liên tiếp; Đảng AfD bị điều tra vì phát vé trục xuất cho người nhập cư; Thách thức đối ngoại trước bầu cử
Đức: Nhà sản xuất amoniac lớn nhất đóng cửa 1 nhà máy; Thịt lợn bị nhiều nước từ chối; Bàn giao pháo tự hành RCH 155 tối tân cho Ukraine
Đức: Ngành sản xuất bia khủng hoảng; Ngành năng lượng mặt trời u ám; ‘Bê bối bắt tay’ của Ngoại trưởng
Đức: Nỗ lực triển khai dự án Trái tim Sư tử, để cai hàng Trung Quốc; ‘Hối hận’ vì bỏ điện hạt nhân để theo đuổi năng lượng tái tạo
Đức: Kinh tế bị áp lực trước giá năng lượng bùng nổ; Cam kết phát triển hydro tại Phi; Các chính phủ bảo thủ EU tới Đức ủng hộ Đảng CDU
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá