Đức: Triển lãm công nghệ hàng điện tử tiêu dùng IFA 2023 tại Berlin; Đối mặt với tình trạng tội phạm mạng; Ủng hộ Chính phủ Olaf Scholz giảm mạnh

Triển lãm công nghệ hàng điện tử tiêu dùng IFA 2023 tại Berlin, Đức

Tham gia

Ban tổ chức cho biết, triển lãm năm nay có sự tham gia của hơn 2.000 doan nghiệp từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 30% là các gương mặt mới. Triển lãm dự kiến sẽ kéo dài đến hết 5/9.

Chủ đề bền vững

Được coi là một trong những điểm nhấn chính của triển lãm năm nay. Các doanh nghiệp đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm có thể thúc đẩy thế giới hướng tới cuộc sống bền vững hơn, từ các thiết bị gia dụng mới nhất được làm bằng vật liệu có thể tái chế, công nghệ tiết kiệm năng lượng cho tới các sản phẩm công nghệ cao dựa trên ý tưởng của nền kinh tế tuần hoàn.

Mọi công ty tham gia triển lãm đều đề cập đến nhu cầu của khách hàng đối với tính bền vững, đó có thể là việc sử dụng năng lượng trong máy giặt, hoặc những thiết bị khác, những công nghệ có thể giúp cho cuộc sống trở nên lành mạnh hơn.

Thiết bị âm thanh chạn năng lượng mặt trời

Một trong những sản phẩm bền vững đáng chú ý là các thiết bị âm thanh như loa và tai nghe chạy bằng năng lượng mặt trời của công ty Thụy Điển Urbanista.

Công ty Urbanista tham gia triển lãm giới thiệu: Đây là loa sạc năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới sử dụng pin mặt trời Powerfoil. Pin mặt trời là phần màu đen trên cùng, điểm khác biệt giữa sản phẩm này và các pin mặt trời khác là nó thực sự có thể sạc mọi lúc, mọi nơi, dù là với ánh sáng trong nhà hay ngoài trời.

Hãng điện thoại Honor tích hợp Trung Quốc

Khiến người dùng thích thú với sự kết hợp độc đáo giữa thời trang và công nghệ, bằng cách giới thiệu Honor V Purse - một chiếc điện thoại di động có thể gập lại thành một chiếc ví nhỏ, dày chưa đến 9mm. Thiết kế màn hình luôn bật, cho phép thay đổi màu sắc màn hình phù hợp với trang phục của người dùng. Ngoài ra, điện thoại cũng được trang bị những tính năng, giúp mang lại sự thuận tiện, gọn nhẹ cho người dùng.

Điện thoại thông minh này sẽ được tích hợp camera, thẻ tín dụng, giấy tờ tùy thân, thẻ lên máy bay, hầu hết mọi thứ và chìa khóa. Vì vậy người dùng không cần phải mang theo quá nhiều đồ khi đi du lịch. Đây là một trải nghiệm khá mới mẻ.

Đối mặt với tình trạng tội phạm mạng

Số liệu khảo sát của Hiệp hội kỹ thuật số của Đức (Bitkom)

Khoảng 75% số công ty của Đức được khảo sát cho biết đã trải qua các cuộc tấn công kỹ thuật số trong 12 tháng qua, giảm phần nào so với mức 84% khảo sát hồi năm ngoái.

Tình trạng đánh cắp thiết bị và các dữ liệu công nghệ thông tin, cũng như hoạt động gián điệp và phá hoại kỹ thuật số có thể gây thiệt hại cho Đức 206 tỷ euro trong năm 2023.

Bitkom nhận định: Nền kinh tế Đức là mục tiêu rất hấp dẫn đối với tội phạm mạng cũng như các thế lực thù địch. Ranh giới giữa tội phạm có tổ chức và các chủ thể do nhà nước kiểm soát rất mờ nhạt. Khoảng 75% số công ty được khảo sát cho biết đã trải qua các cuộc tấn công kỹ thuật số trong 12 tháng qua, giảm phần nào so với mức 84% khảo sát hồi năm ngoái.

Lo ngại

Theo người đứng đầu Bitkom, mặc dù số công ty bị đánh cắp dữ liệu giảm nhẹ, cho thấy một dấu hiệu tích cực và các biện pháp bảo vệ đang phát huy tác dụng, nhưng lần đầu tiên có tới 52% số công ty được khảo sát lo ngại các cuộc tấn công mạng có thể đe dọa đến sự tồn vong của doanh nghiệp, tăng so với mức 45% khảo sát năm ngoái và tăng mạnh so với con số 9% năm 2021.

Trong số các công ty bị tấn công, 70% đã bị đánh cắp dữ liệu nhạy cảm, tăng hơn 4% so với năm trước. Tương tự, 61% công ty đã bị theo dõi thông tin liên lạc kỹ thuật số, tăng 4%.

Chủ tịch Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp Sinan Selen cho hay cách phản ứng của cơ quan này trước mối đe dọa ngày càng gia tăng nêu trên là tăng cường đáng kể quan hệ hợp tác với các đối tác, phát hiện và tìm cách xử lý nhanh các cuộc tấn công, cũng như liên tục điều chỉnh các cơ chế phòng thủ.

Tỷ lệ ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Olaf Scholz giảm mạnh

Tỷ lệ ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Liên minh cầm quyền 3 đảng gồm đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Scholz, cùng với đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) bắt đầu cầm quyền vào tháng 12.2021.

Thăm dò dư luận

Hãng thăm do dư luận Deutschlandtrend thực hiện từ ngày 28.07-30.08 với sự tham gia của hơn 1.300 cử tri, cho thấy chỉ 19% số cử tri cảm thấy hài lòng với hiệu quả hoạt động của chính phủ hiện nay, đồng thời tỷ lệ ủng hộ đối với cá nhân Thủ tướng Olaf Scholz cũng giảm.

Trong khi đó, liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đối lập cũng như đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cực hữu lại ghi nhận tỷ lệ ủng hộ có xu hướng gia tăng, lần lượt là 29% và 22%. Cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Xanh đã giảm đáng kể, từ mức 50% vào tháng 05.2021 xuống còn 32%.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy thái độ của người dân Đức đối với những vấn đề cấp bách nhất cũng thay đổi trong những tháng gần đây. Vấn đề kinh tế hiện là mối lo ngại lớn nhất, với tỷ lệ khảo sát tăng từ 7% vào tháng 4 vừa qua lên mức 28%, trong khi vấn đề người tị nạn là mối lo ngại thứ hai.

Giới chuyên gia nhận định

Việc tỷ lệ ủng hộ chính phủ giảm trong nhiệm kỳ đầu tiên không phải điều bất thường, song các chính phủ trước đây thường xây dựng lại lòng tin của cử tri sau khoảng nửa nhiệm kỳ (2 năm).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang