- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Chủ tịch Cơ quan Mạng lưới Đức Klaus Mueller cho biết: Tình hình đầu mùa sưởi ấm tốt hơn nhiều so với năm ngoái. Các kho dự trữ khí đốt đã đầy và nhập khẩu cũng như tiết kiệm khí đốt đều ổn định. Theo Tổng cục thống kê Statistik, dự trữ khí đốt của Đức hiện ở mức 99,56%.
Tuy nhiên, ông Mueller lưu ý, còn quá sớm có thể nhận định tình hình rõ ràng. Mùa đông rất lạnh sẽ khiến mức tiêu thụ khí đốt tăng mạnh. Nếu nguồn khí đốt còn lại mà Nga cung cấp cho đông nam châu Âu bị ngừng lại, các quốc gia ở đó sẽ phải lấy khí đốt qua Đức.
Ông Klaus Mueller chỉ ra, năng lượng tiết kiệm được trong mùa đông năm ngoái - mùa đông đầu tiên không có khí đốt Nga qua đường ống Nord Stream - rất đáng chú ý. Lượng khí đốt tiết kiệm được trong giai đoạn từ tháng 10.2022 đến tháng 9.2023 giúp chi phí hàng năm của mỗi hộ gia đình Đức giảm trung bình khoảng 440 euro.
Ngành công nghiệp Đức đang trên bờ vực của một thảm họa thực sự, trong đó có nguyên nhân bắt nguồn từ việc từ chối khí đốt giá rẻ từ Nga.
Kém cạnh tranh
Các sản phẩm công nghiệp do Đức chế tạo từng có nhu cầu trên thị trường thế giới nhưng chúng đang mất đi sự cạnh tranh do giá cao. Máy móc, ô tô và hóa chất của Đức không còn được người tiêu dùng ưa chuộng nữa.
Giới phân tích lưu ý rằng các nhà sản xuất Đức buộc phải tăng giá thành sản phẩm do giá nhiên liệu lên cao.
Trong khi các đối thủ cạnh tranh chính của họ - Mỹ và Trung Quốc - sản xuất hàng hóa rẻ hơn với chất lượng tương đương.
Điều này có thể giải thích rất đơn giản: các nước có nguồn cung khí đốt riêng và Trung Quốc mua từ Liên bang Nga với giá rất cạnh tranh.
Về bản chất, bằng cách từ chối nhiên liệu của Nga, chính phủ Đức đã ký lệnh làm suy yếu đối với ngành công nghiệp nước này.
Tổn thất
Theo các chuyên gia, đến cuối năm nay Đức có thể trở thành nước công nghiệp duy nhất rơi vào suy thoái. Hiện tại, thiệt hại của nền kinh tế Đức do các lệnh trừng phạt chống Nga ước tính lên tới hàng trăm tỷ euro.
Đây là cả tổn thất trực tiếp và lợi ích bị mất. Hơn nữa, những hậu quả tiêu cực được quan sát thấy ở hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Đức.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng sau khi chính quyền Đức từ chối mua khí đốt giá rẻ từ Liên bang Nga, nhiều doanh nghiệp công nghiệp lớn trong nước đã chọn cách thay đổi quyền tài phán bằng cách chuyển sang Hoa Kỳ và một phần đáng kể các công ty nhỏ và vừa phải đóng cửa.
Tình hình sắp tới còn khó khăn hơn khi khí đốt từ Nga không còn được trung chuyển qua Ukraine, và Đức sẽ phải hoàn toàn dựa vào nguồn nguyên liệu giá cao từ Mỹ và Trung Đông.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 2/11 đã kêu gọi xây dựng “lộ trình cải cách Liên minh châu Âu (EU)” nhằm đảm bảo việc khối này sẵn sàng cho việc mở rộng.
Phát biểu tại hội nghị diễn ra ở Berlin thảo luận về việc mở rộng và cải cách quy trình ra quyết định của EU, bà Annalena Baerbock khẳng định: Chúng ta nên xác định những ưu tiên cụ thể cho các cải cách mà chúng ta muốn thực hiện trong tương lai. Về vấn đề cải cách nội bộ EU, chúng ta chưa có một lộ trình nào như vậy và chúng ta sẽ thay đổi điều này ngay từ bây giờ, theo đó sẽ xây dựng lộ trình cải cách EU dưới sự chủ trì của Hội đồng châu Âu. Nghị viện châu Âu và Ủy ban châu Âu nên tham gia chặt chẽ vào quá trình cải cách nhằm đặt nền móng để có thể đảm bảo rằng EU phù hợp với việc mở rộng, phù hợp với tương lai. Quá trình này sẽ “khó khăn” và “sẽ mất rất nhiều thời gian”. Tái khẳng định nhu cầu “tăng cường sức mạnh cho EU”, bà Baerbock cho rằng việc mở rộng EU đã trở thành “một điều cần thiết về mặt địa chính trị”.
Trước đó, bà Baerbock cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc EU trao cho Ukraine "một dấu mốc mới" vào tháng 12 tới trong nỗ lực của Ukraine nhằm gia nhập "ngôi nhà chung". Bà Baerbock bày tỏ tin tưởng rằng Hội đồng châu Âu, tại hội nghị diễn ra vào tháng 12 tới sẽ gửi tín hiệu đó. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: Một EU mở rộng sẽ chỉ mạnh mẽ hơn nếu chúng ta làm điều mà chúng ta đã ngần ngại thực hiện bấy lâu nay - xem xét và suy nghĩ lại cách thức hoạt động của liên minh chúng ta". Bà kêu gọi khối 27 quốc gia cũng cần phải nỗ lực thực hiện những cải cách nội bộ để có thể vận hành "ngôi nhà chung" với hơn 30 thành viên.
Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU dự kiến diễn ra từ ngày 14-15/12 tại Brussels (Bỉ) sẽ tập trung bàn việc có nên cho phép Ukraine chính thức bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU hay không, một mục tiêu mà Kiev và lãnh đạo hàng đầu của nước này mong muốn.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá