Đức: Tình báo có bằng chứng nguồn gốc Covid-19; Lợi nhuận Volkswagen giảm; Hoan nghênh lệnh ngừng bắn ở Kiev

CHẤN ĐỘNG: TÌNH BÁO ĐỨC ĐÃ CÓ BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC COVID-19 TỪ LÂU?

Virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm

Theo tiết lộ mới nhất, Cơ quan tình báo liên bang Đức đã thu thập được bằng chứng từ những ngày đầu của đại dịch COVID-19 cho thấy vi rút bắt nguồn từ phòng thí nghiệm.

Ngày 12-3, hai tờ báo của Đức là Die Zeit và Sueddeutscher Zeitung đưa tin Cơ quan tình báo liên bang Đức (BND) vào năm 2020 đã ước tính có tới 80-90% khả năng vi rút gây bệnh COVID-19 vô tình bị rò rỉ từ Viện Vi rút học Vũ Hán của Trung Quốc.

Theo báo cáo chung của hai tờ báo này, BND có được thông tin cho thấy viện nghiên cứu này đã tiến hành các thí nghiệm "tăng chức năng" (gain-of-function), trong đó vi rút được biến đổi để trở nên dễ lây nhiễm hơn nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu.

Ngoài ra cũng có các dấu hiệu cho thấy nhiều vi phạm về quy định đảm bảo an toàn đã xảy ra tại viện này.

Đánh giá của cơ quan tình báo Đức được đưa ra dựa trên hoạt động tình báo có mật danh "Saaremaa" cũng như dữ liệu công khai. Hoạt động này đã được văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel ủy quyền vào thời điểm đó, nhưng các thông tin chưa bao giờ được công bố thời gian qua.

Chia sẻ với CIA Mỹ

Truyền thông Đức cho biết đánh giá nói trên đã được chia sẻ với Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) vào mùa thu năm 2024.

Tháng 1 năm nay, một phát ngôn viên của CIA nói rằng cơ quan này đánh giá vi rút gây bệnh COVID-19 có nhiều khả năng bắt nguồn từ phòng thí nghiệm hơn là từ thiên nhiên.

Chính phủ Trung Quốc phản bác

Chính phủ cho biết họ ủng hộ và cũng đã tham gia vào nghiên cứu để xác định nguồn gốc COVID-19, nhưng cáo buộc Washington chính trị hóa vấn đề này, đặc biệt là vì nỗ lực điều tra do các cơ quan tình báo Mỹ tiến hành.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Viện Vi rút học Vũ Hán chưa bao giờ thực hiện bất kỳ nghiên cứu "tăng chức năng" nào trên vi rút corona, và rằng viện này không liên quan đến việc tạo ra hoặc làm rò rỉ vi rút gây bệnh COVID-19.

 

 

LỢI NHUẬN CỦA VOLKSWAGEN GIẢM MẠNH

Chi phí tăng, cạnh tranh mạnh

Ngày 11/3, hãng xe hơi khổng lồ của Đức, Volkswagen, thông báo lợi nhuận ròng trong năm 2024 giảm mạnh do chi phí sản xuất cao và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc.

Năm 2024, lợi nhuận ròng của Volkswagen đạt 12,4 tỷ Euro, giảm 30,6% so với năm 2023, cho dù tổng doanh thu tăng nhẹ, đạt 324,7 tỷ euro.

Thông báo cho biết sự sụt giảm này là do chi phí cố định tăng đáng kể và các chi phí một lần, chủ yếu dành cho việc tái cấu trúc, lên tới 2,6 tỷ euro.

Ngoài ra, Volkswagen cũng phải đối mặt với thách thức khi chuyển đổi sang xe điện. Hãng này đang phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ Trung Quốc.

Doanh số của hãng này ở thị trường Trung Quốc năm 2024 giảm gần 10%, trong khi ở các thị trường khác trên thế giới, doanh số bán hàng vẫn ổn định hoặc tăng nhẹ.

Giảm công suất, sa thải nhân công

Sau 1 năm đầy biến động, Volkswagen đã công bố kế hoạch giảm công suất tại các nhà máy trong nước và sa thải 30.000 việc làm tại Đức. Công ty kỳ vọng sẽ phục hồi nhẹ vào năm 2025, dự kiến doanh thu năm 2025 sẽ tăng tối đa 5% so với năm 2024 và đặt mục tiêu biên lợi nhuận trong khoảng từ 5,5 đến 6,5%.

Giám đốc tài chính Volkswagen Arno Antlitz cho biết cắt giảm liên tục chi phí và lợi nhuận tăng là chìa khóa cho tương lai của công ty.

 

ÔNG SCHOLZ HOAN NGHÊNH ĐỀ XUẤT NGỪNG BẮN 30 NGÀY Ở UKRAINE

Đánh giá bước đi quan trọng và đúng đắn

Trên trang X, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ý tưởng về lệnh ngừng bắn 30 ngày là bước đi quan trọng và đúng đắn tới nền hòa bình công bằng dành cho Ukraine.

TASS đưa tin Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên tiếng hoan nghênh đề xuất ngừng bắn 30 ngày ở Ukraine.

Trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Đức viết: “Ý tưởng về lệnh ngừng bắn 30 ngày là bước đi quan trọng và đúng đắn tới nền hòa bình công bằng dành cho Ukraine… mọi việc hiện nay tùy thuộc vào Tổng thống Nga Vladimir Putin."

Phái đoàn hai nước đàm phán

Trước đó, ngày 11/3, các phái đoàn của Mỹ và Ukraine đã tổ chức đàm phán ở thành phố Jeddah (Saudi Arabia).

Sau quá trình đàm phán kéo dài khoảng 9 tiếng rưỡi, tuyên bố chung được đăng tải trên trang web của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ Kiev sẵn sàng chấp thuận đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Washington, đồng thời Washington sẽ ngay lập tức bãi bỏ quyết định ngừng cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ cho Ukraine.

Tuyên bố cũng xác nhận hai bên đã nhất trí ký thỏa thuận về phát triển các nguồn tài nguyên khoáng sản thiết yếu một cách sớm nhất có thể nhằm tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế Ukraine.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tiết lộ thỏa thuận khoáng sản ở Ukraine sẽ được ký khi Mỹ cảm thấy thuận tiện.

 

Nguồn: Tuổi Trẻ; Bnews; VietnamPlus

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang