Đức: Thừa nhận chính sách trừng phạt Nga thất bại; Iran di tản hỗn loạn, Đức đưa dân về nước

THỪA NHẬN CHÍNH SÁCH TRỪNG PHẠT NGA THẤT BẠI

Biện pháp trừng phạt kinh tế phản tác dụng

Truyền thông Đức đưa tin, các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga đang phản tác dụng, buộc Moscow thích nghi nhanh chóng và thậm chí thu được lợi ích. Trong khi đó, chính các nước phương Tây lại chịu tổn thất sâu rộng về kinh tế và uy tín toàn cầu.

Tờ Berliner Zeitung (Đức) ngày 15/6 đăng tải bài phân tích cho rằng, “Trong khi phương Tây tiếp tục siết chặt trừng phạt và phải đối mặt với hàng loạt khó khăn kinh tế như giá năng lượng tăng cao, thì Nga đã đưa ra những chiến lược đối phó một cách thông minh.

Tác giả khẳng định, các biện pháp trừng phạt hiện tại không chỉ là phản ứng ngắn hạn mà còn là “một quá trình dài hạn tái định hình trật tự kinh tế toàn cầu”. Quan trọng hơn, bài viết nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt có thể “gây thiệt hại nhiều hơn cho chính các nước áp đặt so với các quốc gia bị nhắm tới”.

Trên thực tế, Nga đã và đang tận dụng các sức ép từ bên ngoài để tự điều chỉnh nền kinh tế, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác với các quốc gia ngoài phương Tây.

Bài báo cũng chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt đã buộc Nga phải “thích nghi và thiết lập các mối quan hệ đối tác mới”. “Các thương hiệu phương Tây vẫn hiện diện tại Nga. Việc một số công ty phát đi tín hiệu muốn quay trở lại thị trường này cho thấy sự cô lập mà phương Tây mong muốn chỉ là ảo tưởng”.

Xuất khẩu tăng mạnh, Nga xoay trục sang Nam bán cầu

Cũng trong ngày 15/6, Viện Kinh tế Đức (German Economic Institute) công bố một báo cáo đáng chú ý, cho biết xuất khẩu của Nga trong năm 2024 tăng 18% so với năm 2021, bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt khắt khe từ Mỹ, EU, Anh, Nhật Bản và các quốc gia phương Tây khác.

Cụ thể, lượng hàng hóa mà Nga xuất sang 20 đối tác thương mại hàng đầu đạt giá trị 330 tỷ USD.

Theo báo cáo của Viện Kinh tế Đức, dữ liệu sơ bộ cho năm 2025 cũng cho thấy tình hình này hầu như không có thay đổi.

Sau khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine hồi tháng 2/2022, các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga, tập trung vào hệ thống tài chính, thương mại và xuất khẩu năng lượng. Moscow liên tục lên án các biện pháp này là bất hợp pháp và phản tác dụng.

Phân tích cho thấy Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil hiện là các nước nhập khẩu chính hàng hóa Nga, chủ yếu gồm dầu mỏ, khí đốt và nguyên liệu thô.

Bên cạnh đó, Nga cũng đang chủ động chuyển hướng chiến lược thương mại sang các quốc gia thuộc Nam bán cầu. Đáng chú ý, hai nước thành viên EU, gồm Hungary và Slovakia, vẫn nằm trong danh sách đối tác thương mại quan trọng nhất của Moscow.

Vai trò của Mỹ

Trước xu thế này, một số chính trị gia Mỹ kêu gọi gia tăng áp lực kinh tế đối với Moscow. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đang thúc đẩy một dự luật áp thuế bổ sung lên tới 500% đối với các quốc gia mua dầu khí Nga.

Tuy nhiên, giới chuyên gia Đức nghi ngờ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ủng hộ dự luật này. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 12/6 đã cảnh báo rằng nếu áp mức thuế cao như vậy, nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột tại Ukraine có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong một cuộc họp với các doanh nghiệp cuối tháng 5, Tổng thống Vladimir Putin thông báo rằng nền kinh tế đã đạt được kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực, bất chấp áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng như điều kiện trên toàn cầu "khó khăn và không thuận lợi".

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng trích dẫn xếp hạng mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), theo đó Nga đứng thứ tư thế giới về sức mua tương đương (PPP) - một chỉ số phản ánh năng lực sản xuất và mức sống điều chỉnh theo giá cả giữa các quốc gia.

 

IRAN DI TẢN HỖN LOẠN, ĐỨC ĐƯA DÂN VỀ NƯỚC

Tình hình chiến sự tại Iran hôm nay

Hôm nay, tuyền thông Iran đưa tin tắc nghẽn giao thông lớn và các kết nối bị đình chỉ khi nhiều cư dân di tản khỏi thủ đô và các khu vực đô thị lớn. Một quan chức quân sự Israel cho biết 50 máy bay chiến đấu đã tấn công khoảng 20 mục tiêu ở Tehran. Trong số đó có các cơ sở sản xuất nguyên liệu, linh kiện và hệ thống sản xuất tên lửa.

Quân đội Israel cũng báo cáo vào sáng sớm rằng, Iran đã bắn hai loạt tên lửa vào Israel. Tiếng nổ được nghe thấy trên bầu trời Tel Aviv.

Israel kêu gọi cư dân của một khu vực phía tây nam Tehran di tản. Điều này sẽ cho phép không quân Israel tấn công các cơ sở quân sự của Iran.

Hãng thông tấn bán chính thức của Iran đưa tin các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và các tay súng không rõ danh tính ở thành phố Rey, phía nam Tehran. Những kẻ tấn công có thể có mối liên hệ với Israel và đã lên kế hoạch "các hoạt động khủng bố ở các khu vực đông dân cư của thủ đô".

Các cổng thông tin Iran cũng đưa tin Israel đã tấn công một trường đại học liên kết với Vệ binh Cách mạng ở phía đông đất nước. Cơ sở tên lửa Khujhir gần Tehran cũng bị tấn công. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết hôm thứ Ba rằng một cuộc tấn công của Israel đã trực tiếp nhắm vào tòa nhà ngầm để làm giàu uranium tại nhà máy hạt nhân Natanz. Israel tuyên bố rằng họ kiểm soát không phận Iran. Các cuộc tấn công sẽ gia tăng.

Nhà chức trách Iran đã báo cáo, tổng cộng 224 người chết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào thứ Sáu tuần trước, chủ yếu là dân thường. Phía Israel cho biết 24 thường dân họ đã thiệt mạng. Sự leo thang này diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel. Israel biện minh cho cuộc tấn công của mình bằng cách nói rằng Cộng hòa Hồi giáo đang trên bờ vực phát triển vũ khí hạt nhân. Trước khi bắt đầu cuộc tấn công của Israel, IAEA đã cáo buộc Iran vi phạm nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân lần đầu tiên sau gần 20 năm.

Giới lãnh đạo ở Tehran phủ nhận việc đấu tranh cho vũ khí hạt nhân. Họ nhấn mạnh quyền của mình đối với công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, bao gồm cả việc làm giàu uranium, với tư cách là một thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế. Israel, quốc gia không phải là thành viên của hiệp ước, được coi là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân, mặc dù họ không xác nhận cũng không phủ nhận điều này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo

Hôm qua, trên mạng xã hội, Tổng thống Trump, viết chúng tôi biết chính xác cái gọi là 'Lãnh tụ tối cao' đang ẩn náu ở đâu". Chúng tôi sẽ không giết ông ta, ít nhất là chưa... Sự kiên nhẫn của chúng tôi ngày càng giảm. Ba phút sau, Trump yêu cầu Iran: "Đầu hàng vô điều kiện".

Mỹ đang triển khai thêm máy bay chiến đấu đến Trung Đông, theo các quan chức Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, các lực lượng Mỹ chỉ can thiệp gián tiếp, như bắn hạ tên lửa từ Iran phóng vào Israel. Tuy nhiên, theo những người trong cuộc, Mỹ đang xem xét tham gia cùng Israel trong các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo các chuyên gia, sự hỗ trợ của Mỹ là cần thiết hơn hết để tấn công các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất.

Chuyến bay đầu tiên chở người Đức về nước

Israel đã bắt đầu chuyến bay chở công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước. Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion vào sáng sớm thứ Tư. Trên máy bay của hãng hàng không El Al là hành khách từ Larnaca ở Síp. Theo ước tính của Bộ Giao thông Vận tải Israel, hơn 50.000 người Israel bị mắc kẹt trên toàn thế giới đang cố gắng trở về nhà. Đồng thời, nhiều quốc gia đang đưa công dân của họ ra khỏi Israel.

Về phía Đức, hôm nay, Bộ Ngoại giao Liên bang Đức đã tổ chức chuyến bay đầu tiên từ thủ đô Amman của Jordan đến Đức cho khoảng 180 hành khách.

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang