Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Hoàn thuế cho hàng hóa sản xuất tại Đức
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 30/11 đã đề xuất một khoản hoàn thuế 10% cho hàng hóa “sản xuất tại Đức” cho những doanh nghiệp đầu tư ở nước này. Đề xuất được đưa ra khi ông khởi động chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ Xã hội (SDP) nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn sắp tới.
Phát biểu trước đông đảo người ủng hộ tại trụ sở SDP ở thủ đô Berlin, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết nếu ông tiếp tục đứng đầu chính phủ mới, doanh nghiệp đầu tư tại Đức sẽ được hoàn 10% thuế đầu tư ban đầu theo một chương trình rất giống chương trình của Mỹ. Đây có thể xem như là một khoản tiền thưởng cho chương trình sản xuất tại Đức.
Mục tiêu đảm bảo sản xuất và việc làm tại Đức
Thủ tướng Olaf Scholz cũng cảnh báo về đề xuất cắt giảm thuế quan đối với doanh nghiệp, khi mà cho rằng không thể đảm bảo lợi nhuận có chảy ra nước ngoài hay không. Theo ông, để giúp cho nền kinh tế đầu tàu của châu Âu vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, mục tiêu của SDP là đảm bảo sản xuất và việc làm tại Đức.
Bên cạnh đó, ông Olaf Scholz cũng kêu gọi người dân đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp vì tương lai của nước Đức.
Ứng viên thủ tướng
Hôm 25/11, ban lãnh đạo SDP đã đề cử Thủ tướng Olaf Scholz làm ứng cử viên Thủ tướng của đảng này trong cuộc bầu cử liên bang, dự kiến diễn ra vào ngày 23/2 năm tới, sau khi chính phủ liên minh 3 đảng tại Đức đã sụp đổ vào hồi đầu tháng.
Nâng cấp cơ sở sản xuất bán dẫn hiện tại lên tầm cao mới
Theo truyền thông, Chính phủ Đức đang lên kế hoạch đầu tư khoảng 2 tỷ Euro vào ngành công nghiệp bán dẫn nội địa nhằm mục tiêu tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu và giảm bớt phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc.
Dự kiến, khoản đầu tư này của chính phủ sẽ hỗ trợ các công ty bán dẫn nâng cấp cơ sở sản xuất hiện tại lên một tầm cao mới. Vào hồi đầu tháng 11, Bộ Kinh tế Đức đã kêu gọi các công ty bán dẫn nộp hồ sơ xin trợ cấp. Tuy nhiên, số tiền cụ thể dành cho các khoản trợ cấp vẫn chưa được xác định. Con số này có khả năng sẽ được quyết định sau cuộc bầu cử tiếp theo của Đức, dự kiến diễn ra vào tháng 2/2025.
Thực trạng các công ty bán dẫn tại Đức
Động thái mới nhất này của chính phủ Đức diễn ra sau khi Intel ngừng cam kết đầu tư 30 tỷ Euro vào một nhà máy bán dẫn tại Magdeburg. Đây được xem là tổn thất lớn đối với Đức, bởi dự án này dự kiến sẽ trở thành một trong những nhà máy bán dẫn lớn nhất của quốc gia.
Intel trước đó đã nhận được khoảng 10 tỷ Euro trợ cấp từ Đạo luật Chip Châu Âu năm 2023 nhưng công ty hiện đang đối mặt với tình trạng thua lỗ và doanh số sụt giảm, buộc họ phải thu hẹp các dự án đầu tư ở nước ngoài.
Ngoài ra, các công ty như ZF Friedrichshafen AG và Wolfspeed Inc cũng đã tạm hoãn các dự định sản xuất chip tại Đức, khiến ngành công nghiệp nội địa ngày càng trở nên suy yếu.
Trong vài năm gần đây, Đức cùng nhiều nền kinh tế lớn khác ở châu Âu đã đẩy mạnh đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn nội địa, với mục tiêu nhanh chóng nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm công nghệ tiên tiến.
Châu Âu đã quyết tâm cải thiện toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn của khối
Liên Minh Châu Âu cũng kỳ vọng các nỗ lực của họ có thể góp phần nâng cao cao khả năng cạnh tranh của Đức trên toàn cầu, đồng thời giảm bớt phụ thuộc vào các quốc gia như Mỹ và Trung Quốc. Điều này càng trở nên cấp bách hơn sau những gián đoạn vì đại dịch Covid-19 và nguy cơ xảy ra căng thẳng địa chính trị - thương mại toàn cầu.
Bên cạnh đó, vị thế thống trị của Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực này càng khiến Châu Âu lo ngại về nguy cơ công nghệ bán dẫn có thể được sử dụng như một vũ khí cho mục đích quân sự.
Do đó, Châu Âu đã quyết tâm cải thiện toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn của khối, đồng thời đặt tham vọng tăng thị phần của Châu Âu trên toàn cầu lên 20% vào cuối thập kỷ này. Và để hỗ trợ cho mục tiêu này, Châu Âu đã ban hành các đạo luật như Đạo luật Chip Châu Âu 2023 để thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
Hải quân Đức đang chuẩn bị mở ra một chương mới trong năng lực tác chiến dưới nước khi thông báo kế hoạch sở hữu bốn tàu ngầm lớp U212 CD hiện đại.
Đây là động thái quan trọng, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và sự hiện diện chiến lược của Đức trong bối cảnh môi trường an ninh hàng hải quốc tế ngày càng phức tạp.
Dự án hợp tác Đức-Na Uy trị giá 4,7 tỷ euro
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, kế hoạch mua sắm này dự kiến tiêu tốn khoảng 4,7 tỷ euro, bao gồm các gói hỗ trợ như phụ tùng thay thế và chương trình đào tạo thủy thủ đoàn. Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, khoản đặt cọc 1 tỷ euro sẽ được chuyển tới ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS), nhà sản xuất chính của tàu ngầm U212 CD.
Dự án này không chỉ là sản phẩm nội lực của Đức mà còn là sự hợp tác với Na Uy thông qua 2 công ty Kongsberg Defense & Aerospace và Atlas Elektronik. Việc kết hợp chuyên môn kỹ thuật từ cả hai quốc gia cho phép tàu ngầm lớp U212 CD đạt tiêu chuẩn cao về hiệu suất và tính linh hoạt.
Sự khác biệt của U212 CD
U212 CD được xem là bước tiến vượt bậc so với thế hệ U212A trước đó. Với thiết kế tập trung vào khả năng tàng hình và tính bền vững, chiếc tàu ngầm này sở hữu hệ thống đẩy không phụ thuộc không khí (AIP) dựa trên công nghệ pin nhiên liệu. Hệ thống này cho phép tàu hoạt động lâu dưới nước mà không cần nổi lên để sạc pin, một lợi thế quan trọng trong các nhiệm vụ tuần tra ở vùng biển tranh chấp.
Tàu còn được tích hợp pin lithium-ion tiên tiến, đảm bảo mật độ năng lượng cao hơn và khả năng sạc nhanh hơn so với các loại pin thông thường. Thiết kế thân tàu bằng thép không gỉ không từ tính và các biện pháp giảm âm thanh tối ưu cũng góp phần giảm nguy cơ bị phát hiện bởi hệ thống chống tàu ngầm hiện đại.
Thông số kỹ thuật vượt trội
Với chiều dài 57m, đường kính 7m và lượng giãn nước 2.500 tấn khi lặn, U212 CD có không gian rộng rãi để tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Tàu ngầm này được trang bị sáu ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, có khả năng triển khai nhiều loại vũ khí như ngư lôi DM2A4 Seehecht, thủy lôi hải quân và thậm chí cả tên lửa hành trình.
Mảng sonar, do Atlas Elektronik phát triển, bao gồm một mảng cung hình trụ, mảng sườn và một mảng kéo, cung cấp phạm vi phủ sóng 360 độ để phát hiện và theo dõi các mối đe dọa dưới nước.
Việc tích hợp các chế độ sonar thụ động và chủ động cho phép tàu ngầm thích ứng với nhiều tình huống hoạt động khác nhau, từ phục kích thầm lặng đến xung đột cường độ cao. Hệ thống kính tiềm vọng và cột buồm cũng đã được nâng cấp, với cột buồm quang điện tử không xuyên thân tàu mang lại lợi thế trong trinh sát và tác chiến điện tử.
Ngư lôi DM2A4, được biết đến với độ chính xác dẫn đường bằng dây và khả năng tầm xa, đảm bảo tàu ngầm có thể tấn công cả mục tiêu trên mặt nước và dưới mặt nước với độ chính xác cao. Tàu ngầm cũng được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động của lực lượng đặc biệt, với các thành phần để triển khai thợ lặn và phương tiện dưới nước.
Hệ thống chỉ huy và kiểm soát do Kongsberg và Atlas Elektronik phát triển, tích hợp dữ liệu từ tất cả các cảm biến trên tàu, cho phép đưa ra quyết định nhanh chóng trong các môi trường chiến thuật phức tạp.
Hệ thống này được kết nối mạng hoàn toàn, đảm bảo khả năng tương tác liền mạch với các lực lượng hải quân đồng minh và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trong các lực lượng tác chiến chung lớn hơn. Tự động hóa tiên tiến giúp giảm khối lượng công việc của thủy thủ đoàn, cho phép khoảng 25 thủy thủ vận hành tàu hiệu quả trong các đợt triển khai kéo dài.
U212 CD kết hợp các công nghệ tàng hình tiên tiến để tránh bị phát hiện. Các biện pháp giảm âm thanh bao gồm thiết kế cánh quạt được tối ưu hóa, máy móc cách ly rung động và lớp phủ hấp thụ âm thanh rộng rãi.
Công nghệ giảm tín hiệu radar và hồng ngoại giúp tăng cường khả năng trốn tránh các hệ thống phát hiện trên không và trên mặt nước của tàu ngầm.
U212 CD cũng giới thiệu tính linh hoạt trong thiết kế, cho phép nâng cấp và điều chỉnh trong tương lai. Tính linh hoạt này đảm bảo nền tảng có thể thích ứng với các công nghệ mới nổi, chẳng hạn như phương tiện không người lái dưới nước (UUV), mảng sonar tiên tiến và hệ thống vũ khí thế hệ tiếp theo.
Khả năng thích ứng này không chỉ kéo dài tuổi thọ hoạt động của tàu ngầm mà còn phù hợp với bản chất đang thay đổi của chiến tranh dưới nước.
Một điểm đáng chú ý khác là việc tiêu chuẩn hóa thiết kế giữa các tàu của Đức và Na Uy, đánh dấu sự thay đổi chiến lược trong mua sắm quốc phòng của Đức. Điều này không chỉ tăng cường khả năng tương tác giữa lực lượng hải quân hai nước mà còn giảm chi phí bảo trì và nâng cấp trong tương lai.
Định hình tương lai năng lực dưới nước của NATO
Đơn đặt hàng hiện tại của U212 CD bao gồm bốn tàu cho Đức và hai tàu cho Na Uy. Các chuyên gia dự đoán đây có thể chỉ là bước đầu của một chiến lược dài hạn, khi Na Uy đã sẵn sàng mở rộng đơn hàng với hai tàu ngầm nữa.
Với sự tham gia của các đối tác như tkMS, Kongsberg và Atlas Elektronik, U212 CD đang được định hình để trở thành xương sống của năng lực tác chiến dưới nước của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), kết hợp tối ưu giữa khả năng tàng hình, hỏa lực và sức bền.
Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng trên các đại dương, sự xuất hiện của U212 CD không chỉ khẳng định vị thế của Đức và Na Uy trong NATO mà còn nhấn mạnh xu hướng hiện đại hóa và tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực hải quân toàn cầu.
Nguồn: Thương Gia; ANTV; Báo Tin Tức
Đức: Vụ rò rỉ điện tín chấn động về Tổng thống Trump; Doanh nghiệp phá sản kỷ lục kể từ năm 2009 và hậu họa
Đức: Dịch lở mồm long móng bùng phát sau 35 năm; Hàng ngàn người biểu tình phản đối đại hội đảng cực hữu AfD
Đức: Thủ tướng chặn gói viện trợ cho Ukraine; Ngành công nghiệp ô tô tiếp tục đi xuống; Kỷ lục số vụ phá sản doanh nghiệp
Đức: Kinh tế suy thoái năm thứ 2 liên tiếp; Đảng AfD bị điều tra vì phát vé trục xuất cho người nhập cư; Thách thức đối ngoại trước bầu cử
Đức: Nhà sản xuất amoniac lớn nhất đóng cửa 1 nhà máy; Thịt lợn bị nhiều nước từ chối; Bàn giao pháo tự hành RCH 155 tối tân cho Ukraine
Đức: Truy tố 3 người làm gián điệp cho TQ; Volkswagen giảm 308 triệu đô tiền lương; Bất ngờ số người vô gia cư; Giấc mơ siêu cường chip lụi tàn
Đức: Ngành sản xuất bia khủng hoảng; Ngành năng lượng mặt trời u ám; ‘Bê bối bắt tay’ của Ngoại trưởng
Đức: Nỗ lực triển khai dự án Trái tim Sư tử, để cai hàng Trung Quốc; ‘Hối hận’ vì bỏ điện hạt nhân để theo đuổi năng lượng tái tạo
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá