- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Hội đồng An ninh quốc gia
Ngày 27/8, Chính phủ Đức đã thông qua kế hoạch thành lập Hội đồng An ninh quốc gia (NSR) nhằm thống nhất và tối ưu hóa chính sách an ninh đối ngoại và khả năng ra quyết định trong thời kỳ khủng hoảng.
Hội đồng An ninh quốc gia, bao gồm các bộ trưởng chủ chốt phụ trách vấn đề an ninh nội địa và đối ngoại, sẽ do Thủ tướng Friedrich Merz điều phối và sẽ nhóm họp kín thường xuyên, song một số quyết định cũng sẽ được công khai.
Khi cần, đại diện các tiểu bang của Đức, kể cả của Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) và các nước khác cũng có thể được mời tham dự.
Tại Đức, cuộc tranh luận về thành lập một hội đồng an ninh quốc gia đã có từ những năm 1990, song các đảng cầm quyền ở các giai đoạn vẫn chưa thể đạt đồng thuận để thành lập một cơ quan như vậy.
Thủ tướng Merz nêu rõ: “Vấn đề này đã được thảo luận từ 30 năm nước và chúng tôi đã quyết định trong bốn tháng (kể từ khi chính phủ mới nắm quyền)."
Theo Thủ tướng Merz, các vấn đề quan trọng sẽ được toàn bộ Chính phủ liên bang vào cuộc, thay vì các bộ phận đơn lẻ, trong đó mọi hành động cần "nhanh hơn, sáng tạo hơn và quyết đoán hơn", chẳng hạn trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.
Hội đồng An ninh quốc gia dự kiến sẽ xây dựng một chiến lược an ninh quốc gia mới, thay thế cho chiến lược gần đây nhất được thông qua cách đây hai năm.
Chế độ nghĩa vụ quân sự
Cùng ngày, Chính phủ Đức đã thông qua dự luật áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự tự nguyện trong bối cảnh nước này đang tìm cách củng cố quốc phòng trước những lo ngại về an ninh. Dự luật này cũng mở đường cho việc tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Bộ Quốc phòng hy vọng chương trình nghĩa vụ quân sự tự nguyện kéo dài 6 tháng này sẽ giúp tăng gấp đôi số lượng quân dự bị được huấn luyện từ mức khoảng 100.000 binh sỹ hiện nay và một số quân tình nguyện sẽ tiếp tục phục vụ trong quân ngũ.
Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cũng bày tỏ mong muốn tăng số lượng quân nhân phục vụ từ 180.000 lên 260.000 vào đầu những năm 2030 để đáp ứng các mục tiêu về lực lượng mới của NATO và củng cố quốc phòng của Đức.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27/8, ông Pistorius nói: "Chúng ta không chỉ cần một lực lượng được trang bị tốt, bởi chúng ta đã trên đường đạt được điều đó. Nhưng chúng ta cũng cần một lực lượng vũ trang liên bang mạnh mẽ về mặt quân số. Chỉ khi đó, sự răn đe tổng thể mới thực sự đáng tin cậy.”
Dự luật đề xuất một số mục tiêu tuyển dụng hàng năm nhất định cho chương trình tình nguyện mới, theo đó tăng từ 20.000 người năm 2026 lên 38.000 người năm 2030.
Theo dự luật, nếu không đạt được những con số này, chính phủ có thể lựa chọn khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Quốc hội.
Dự luật trên được cho có thể gặp nhiều khó khăn trong quá trình thông qua tại Quốc hội.
Đức đã chấm dứt chương trình nghĩa vụ quân sự bắt buộc trước đây vào năm 2011 và kể từ đó gặp khó khăn trong việc đáp ứng các mục tiêu về quân số./.
Khảo sát mới nhất
Cho kết quả, tỷ lệ người dân Đức không hài lòng với Thủ tướng Friedrich Merz đã tăng lên 65%, trong khi đảng AfD dẫn đầu về ủng hộ tại Đức.
Kết quả cuộc khảo sát do INSA thực hiện theo đơn đặt hàng của báo Bild của Đức cho thấy tỷ lệ người dân Đức không hài lòng với hiệu quả công việc của Thủ tướng Friedrich Merz đã tăng lên tới 3 điểm phần trăm trong một tuần qua và đạt mức 65% hiện nay.
Tiến trình khảo sát
Được tiến hành từ 25-26/9 với khoảng 1.000 người dân Đức tham gia, trong đó chỉ có 23% số người được hỏi thể hiện sự hài lòng với công việc của Thủ tướng Merz.
Trong khi đó, kết quả một cuộc khảo sát khác được thực hiện từ ngày 22-26/9 cho thấy đảng cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã vượt lên dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ với 26% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng bỏ phiếu cho đảng này.
Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Merz vẫn duy trì tỷ lệ ủng hộ ở mức 25% trong khi đối tác trong liên minh cầm quyền là đảng Dân chủ Xã hội nhận được 15% tỷ lệ ủng hộ./.
.jpg)
Chủ trương của Chính phủ
Ngày 27/9, Chính phủ Đức cho biết sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm đối phó nguy cơ gia tăng từ máy bay không người lái (UAV), trước tình trạng xâm nhập không phận và nguy cơ tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng ngày càng tăng.
Phát biểu trước báo giới vào hôm qua, Bộ trưởng Nội Vụ Đức, ông Alexander Dobrindt khẳng định nước này sẽ triển khai các biện pháp tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ UAV.
“Chúng tôi sẽ thành lập Trung tâm phòng thủ máy bay không người lái, kết nối các cơ quan chức năng để tập hợp nguồn lực, chia sẻ công nghệ và phát triển các dự án chống máy bay không người lái”, ông Dobrindt nhấn mạnh.
Các biện pháp
Theo Bộ Nội vụ Đức, Berlin sẽ sớm sửa đổi Luật an ninh hàng không, cho phép quân đội can thiệp trực tiếp để vô hiệu hóa UAV trong những tình huống khẩn cấp, đặc biệt khi tính mạng con người hoặc các cơ sở hạ tầng quan trọng bị đe dọa. Ngoài ra, chính phủ Đức muốn ưu tiên các biện pháp phi sát thương như hệ thống gây nhiễu, chiếm quyền điều khiển máy bay không người lái từ xa, radar phát hiện sớm cùng với các biện pháp phân loại và vô hiệu hóa. Những công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu chi phí và rủi ro trong quá trình ngăn chặn máy bay không người lái.
Động thái của Đức diễn ra đồng thời với các nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) trong việc xây dựng một hệ thống phòng thủ đa tầng để phát hiện và đánh chặn máy bay không người lái dọc theo sườn phía Đông, còn được gọi là “bức tường chống UAV”.
Cảnh báo
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo việc cho phép quân đội can thiệp trong không phận nội địa có thể làm dấy lên những tranh luận về pháp lý về ranh giới giữa chức năng quân sự và dân sự. Bên cạnh đó, chi phí cho các hệ thống phòng thủ hiện đại cũng là gánh nặng lớn, trong khi các loại máy bay không người lái ngày càng rẻ, nhỏ gọn và khó bị phát hiện. Vì vậy, Đức và các nước châu Âu cần phối hợp chặt chẽ và đầu tư dài hạn, từ vấn đề pháp lý, công nghệ đến hợp tác quốc tế nhằm đối phó hiệu quả mối đe dọa mới này.
Nguồn: VietnamPlus; Báo Mới; VOV
Đức: VinFast bắt tay “gã khổng lồ” 150 năm tuổi của Đức; Nỗ lực “hồi sinh” quan hệ Pháp - Đức; Lãnh đạo Quảng Trị tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock
Đức: Cho phép các cửa hàng mở Chủ nhật; Bảo vệ hạ tầng trọng yếu; Thủ tướng bỏ ngỏ khả năng cải tổ nội các; Ngân hàng Deutsche Bank huy động vốn cho Việt Nam
Đức: “Tự sát” vì dạy Trung Quốc làm ô tô; Mua tên lửa Tomahawk của Mỹ; Nắng nóng, 5.000 người thiệt mạng; Ngành công nghiệp được EU bù giá điện
Đức: Hãng hàng không khóa nhà vệ sinh để chuẩn bị bữa ăn hạng thương gia; Xe điện vượt doanh số xe xăng; Nguy cơ tấn công ở mức cao; Các hãng xe sang mất thị phần vào tay Lexus
Đức: 3 sai lầm kinh tế khựng lại; Các hãng xe gặp khó ở Trung Quốc; Chính sách trung lập công nghệ; “Ông lớn” khí công nghiệp đầu tư ở TP.HCM; Sản xuất UAV cho Ukraine
Đức: Volkswagen chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức; Ưu tiên đầu tư quốc phòng và công nghệ; Xây kho dự trữ khí đốt; Vay 800 tỷ euro hiện đại hóa quân đội
Đức: Hỗ trợ Việt Nam mở rộng sử dụng xe điện; Cảnh báo cháy rừng mức cao nhất; Ngành công nghiệp ô tô trước nguy cơ sa thải lớn và đóng cửa
Đức: Nắng nóng “hóa lỏng” nhựa đường; Tòa án “tuýt còi” FIFA; Kiểm soát biên giới với Áo; Ngành công nghiệp mất 177.000 việc làm; Thử thành công Eurofighter Tranche 4
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá