- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Nhằm vào cử tri bỏ phiếu qua thư
Nhằm khuyến khích cử tri thực hiện quyền công dân, chính quyền thành phố Duisburg đã quyết định tặng bia miễn phí cho những cử tri tham gia bỏ phiếu qua thư. Bởi họ rất bận không thể đi bỏ phiếu được, vì vậy cần được khuyến khích.
Sáng kiến này được thực hiện nhờ sự hợp tác giữa thành phố Duisburg và lễ hội Carnival nổi tiếng của thành phố, với mục tiêu khuyến khích cử tri tham gia vào quy trình bầu cử.
Hiệu quả
Chiến dịch này đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng địa phương. Cô Florian Neuhaus, người dân Đức, chia sẻ: “Tôi không thực sự cần bia miễn phí. Nhưng khi nghe về chiến dịch này, tôi nghĩ đây là một ý tưởng thú vị và vui nhộn. Tôi quyết định tham gia vì muốn trải nghiệm điều này”.
Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử liên bang tại Đức. Các đảng phái chính trị và ứng cử viên thủ tướng đang đẩy mạnh các chiến dịch thu hút sự ủng hộ của cử tri, tập trung vào những vấn đề được quan tâm nhất là kinh tế, di cư và khí hậu.
Theo kết quả thăm dò dư luận
Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ khoảng 31%. Đảng cực hữu AfD ghi nhận sự ủng hộ gia tăng đáng kể với khoảng 20,5%.
Mở trung tâm tư vấn
Ngày 15/2, Bộ Nội vụ Đức cho biết nước này và Ukraine đã ký một thỏa thuận bên lề Hội nghị An ninh München về việc mở các trung tâm tư vấn hỗ trợ người tị nạn Ukraine hồi hương.
Theo RIA Novosti, ngày 15/2, Bộ Nội vụ Đức cho biết nước này và Ukraine đã ký một thỏa thuận bên lề Hội nghị An ninh München về việc mở các trung tâm tư vấn hỗ trợ người tị nạn Ukraine hồi hương.
Thông báo của Bộ Nội vụ Đức
Hôm nay, trong khuôn khổ Hội nghị An ninh München, Chính phủ Đức và Ukraine, với sự chứng kiến của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã ký tuyên bố về việc thành lập các 'Trung tâm Đoàn kết Ukraine' tại Đức... Trọng tâm sẽ là tư vấn và hỗ trợ người Ukraine về khả năng tự nguyện hồi hương và tìm việc làm tại Ukraine và Đức.
Bộ Nội vụ Đức cho biết thêm các trung tâm này cũng sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa bằng tiếng Ukraine và tiếng Đức cũng như các khóa học ngôn ngữ và địa phương học.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser tuyên bố Trung tâm Đoàn kết đầu tiên sẽ sớm được khai trương tại Berlin.
Người Ukraine tị nạn chiến tranh ở Đức
Theo số liệu của Chính phủ Đức, tính đến tháng 8/2024, có khoảng 1,3 triệu người Ukraine sinh sống tại Đức, phần lớn là người tị nạn.
Trong số này, chỉ có 266.000 người có việc làm, trong khi 100.000 người khác đang theo học các khóa ngôn ngữ và hòa nhập. Đồng thời, khoảng 717.000 người Ukraine nhận trợ cấp thất nghiệp.
.jpg)
Khởi đầu từ lệnh áp thuế của Tổng thống Trump
Căng thẳng bắt đầu khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với nhôm và thép nhập khẩu, bao gồm cả từ châu Âu, với lý do "an ninh quốc gia". Sắc lệnh hành pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 12/3 tới, kèm theo thông báo về thuế quan tương hỗi đối với các đối tác thương mại của Mỹ trên cơ sở xem xét "từng quốc gia".
Ủy ban châu Âu đã nhanh chóng tuyên bố sẽ phản ứng "kiên quyết và ngay lập tức". Nhưng tại cuộc họp trực tuyến khẩn cấp của các bộ trưởng thương mại EU tuần này, hai luồng quan điểm đối lập đã nổi lên rõ ràng.
Hai đầu chiến tuyến
Quyết định áp thuế mới của Mỹ đang khiến châu Âu chia rẽ. Pháp kêu gọi trả đũa ngay lập tức, trong khi Đức muốn đối thoại với Washington. Liệu EU có thể tìm ra tiếng nói chung trước áp lực từ Nhà Trắng?
Theo trang tin châu Âu Euronews.com, tuyên bố áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU). Trong khi một số nước ủng hộ biện pháp trả đũa nhanh chóng và cứng rắn, những nước khác lại muốn duy trì đối thoại với Washington, trong đó Pháp và Đức hiện đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Pháp dẫn đầu phe "diều hâu"
Ủng hộ phản ứng nhanh chóng từ Ủy ban châu Âu. Một quan chức EU giấu tên chia sẻ với Euronews: "Mỗi biện pháp của Mỹ được công bố đều nhận được lời kêu gọi phản ứng ngay lập tức". Theo quan điểm này, đàm phán nên là thứ yếu để tránh việc đưa ra quá nhiều nhượng bộ cho phía Mỹ.
Ngược lại, Đức, Italy và Hungary thuộc phe "ôn hòa"
Một nhà ngoại giao EU thuộc nhóm này cho rằng "sẽ hợp lý hơn nếu chờ đợi các biện pháp tiếp theo và giữ liên lạc với phía Mỹ". Họ muốn xem xét các biện pháp trả đũa cụ thể thay vì vội vàng đưa ra tuyên bố như cách làm của Mỹ.
Đáng chú ý, Hungary đang áp dụng cách tiếp cận "thận trọng", không muốn có biện pháp trả đũa nào được thực hiện trước ngày 12/3. Trong khi đó, Italy muốn duy trì đối thoại với Mỹ trước khi sử dụng các biện pháp trả đũa.
Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic được Howard Lutnick - người dự kiến sẽ là Bộ trưởng Thương mại mới của Mỹ - cảnh báo rằng mục tiêu của Tổng thống Trump là "đại tu chính sách thương mại của Mỹ ngoài các mức thuế thép và nhôm đã công bố". Ông Sefcovic khẳng định EU sẽ phản ứng "kiên quyết và tương xứng".
Biện pháp của EU
Đây không phải lần đầu tiên EU phải đối mặt với các biện pháp bảo hộ của Tổng thống Trump. Năm 2018, EU đã trả đũa việc Mỹ áp thuế thép (25%) và nhôm (10%) bằng cách đánh thuế 2,8 tỷ euro hàng hóa của Mỹ. Cuộc chiến thuế quan chỉ tạm lắng xuống khi một thỏa thuận đình chiến được đàm phán dưới thời chính quyền Biden, tuy nhiên thỏa thuận này sẽ hết hạn vào cuối tháng 3 năm nay.
Trong bối cảnh này, EU đang tích cực đa dạng hóa quan hệ thương mại. Khối này đã ký kết thỏa thuận thương mại tự do với các nước trong khối Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay), Thụy Sĩ, và Mexico. Các cuộc đàm phán cũng được nối lại với Malaysia, trong khi phái đoàn Ủy viên EU sẽ thăm Ấn Độ vào cuối tháng này để thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh sau cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau rằng "các thỏa thuận thương mại tốt hơn thuế quan thương mại". Tuyên bố này phản ánh nỗ lực của EU trong việc duy trì trật tự thương mại đa phương trong bối cảnh quan hệ với Mỹ - đối tác thương mại lớn với kim ngạch 1,5 nghìn tỷ euro hàng hóa và dịch vụ trong năm 2023 - đang trở nên căng thẳng.
Nguồn: Hà Nội Online; VietnamPlus; Báo Tin Tức
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá