Đức: Tặng 17 ha đất bỏ hoang của trùm phát xít Goebble; Tỷ lệ sinh chạm đáy, chính sách nhập cư; Cháy nhà máy sản xuất vũ khí Diehl Berlin

Berlin lên kế hoạch tặng 17 ha đất bỏ hoang của trùm phát xít Goebble

Ngày 3/5, Bộ trưởng Tài chính tiểu bang Berlin Stefan Evers thông báo kế hoạch giải quyết căn biệt thự bỏ hoang và mảnh đất rộng 17 ha từng thuộc về Joseph Goebbles, cựu bộ trưởng tuyên truyền của phát xít Đức: Tôi đề xuất tặng lại bất động sản này cho bất kỳ ai mong muốn. Hãy xem nó là món quà từ chính quyền bang Berlin.

Lịch sử 17 ha đất bỏ hoang

Bất động sản này nằm trong địa phận bang Brandenburg nhưng được quản lý bởi tiểu bang Berlin từ năm 1990. Năm 1936, chính quyền Berlin lúc đó đã tặng mảnh đất cách thành phố 40 km về phía bắc cho Goebbles. Ông ta xây biệt thự trên mảnh đất vào năm 1939, biến nó thành nơi nghỉ mát cùng vợ và 6 người con, đón tiếp thủ lĩnh phát xít, nghệ sĩ và diễn viên. Một số ghi chép còn cho thấy ông từng đưa tình nhân đến đây.

Sau khi Goebbels tự sát cùng vợ con vào năm 1945 lúc Berlin thất thủ, căn biệt thự được trưng dụng làm bệnh viện quân y, sau đó chuyển giao cho tổ chức đoàn thanh niên của Đông Đức.

Đến khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và nước Đức thống nhất, tòa nhà không còn được sử dụng thường xuyên, rồi bị bỏ hoang trong nhiều năm qua.

Khó xử lí

Chi phí bảo trì bất động sản trở thành gánh nặng ngân sách. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đề nghị tặng lại bất động sản 17 ha cho tiểu bang Brandenburg hoặc cơ quan liên bang nhưng luôn bị từ chối.

Ông Evers nói: Nếu vẫn không ai chịu tiếp nhận như những thập niên qua, chính quyền bang không còn cách nào khác ngoài quyết định phá dỡ tòa nhà. Chúng tôi đã chuẩn bị phương án này. Bộ trưởng bày tỏ hy vọng bang Brandenburg sẽ tiếp quản và không đề cập cụ thể Berlin có sẵn sàng tặng lại bất động sản cho tư nhân hay không.

Chính phủ Đức nhiều năm qua thường rơi vào tình thế khó xử đối với các bất động sản từng thuộc về chế độ phát xít trước năm 1945. Phần lớn phương án tháo dỡ đều tốn kém do kiến trúc kiên cố, nhưng chính phủ Đức cũng không thể bảo tồn các địa điểm này do lo ngại kích động lực lượng cực hữu trỗi dậy.

Nguy cơ khủng hoảng lao động do tỉ lệ sinh chạm đáy, chính sách nhập cư

Tỷ lệ sinh ở Đức đạt mức thấp nhất trong một thập kỷ, vì số lượng các cặp đôi kết hôn cũng gần chạm đáy kỷ lục. Điều này làm gia tăng thách thức về nhân khẩu học mà nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang phải đối mặt.

Thống kê tỉ lệ sinh

Theo số liệu công bố ngày 3/5 của Tổng cục thống kê liên bang Statistik, năm 2023 có 693.000 trẻ sơ sinh chào đời ở Đức, mức thấp nhất kể từ năm 2013 đến nay và giảm 6,2% so với năm 2022. Tỷ lệ sinh của Đức vào năm 2022 là 1,46, tương đương với mức trung bình của EU. Thống kê cho thấy, tỷ lệ sinh giảm mạnh hơn ở phía đông. Ở khu vực này, trừ Berlin, tỷ lệ sinh đã giảm 9,2% so với năm trước, trong khi ở phía tây giảm 5,9%. Tình trạng hôn nhân cũng diễn ra tương tự, giảm 9% ở miền Đông nước Đức và 7,4% ở miền Tây.

Tỷ lệ sinh giảm, xã hội già hoá và lực lượng lao động hạn hẹp là một trong những vấn đề lớn nhất đối với các nhà hoạch định chính sách trên khắp châu Âu. Những vấn đề này gây thêm áp lực cho tài chính công và làm suy giảm tốc độ tăng trưởng vốn đã ảm đạm.

Khó khăn trong việc giải quyết dân số già ở Đức thể hiện rõ hơn qua số lượng các cặp đôi kết hôn ở nước này giảm 7,6%, xuống mức thấp nhất kể từ năm 1950 (ngoại trừ năm 2021 khi lệnh phong toả khiến các đám cưới phải trì hoãn).

Các nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu tỷ lệ sinh ở Đức tiếp tục giảm, lực lượng lao động cũng sẽ giảm sút và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, thế hệ “baby boomer” đông đảo sinh trong khoảng năm 1950 và 1960 đã bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nguyên nhân

Giáo sư xã hội học Michaela Kreyenfeld tại trường Hertie School ở Berlin cho biết: Giống như ở các nước châu Âu khác, tỷ lệ sinh ở Đức giảm do hậu quả của đại dịch và cuộc khủng hoảng chồng chéo là xung đột Ukraine và lạm phát cao. Điều đó đã tạo ra môi trường không thuận lợi cho việc sinh con.

Những cải cách năm 2005 và 2007 đã mở rộng cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ ban ngày và tăng thu nhập cho những phụ nữ nghỉ thai sản đã giúp nâng cao tỷ lệ phụ nữ có việc làm. Nhưng giáo sư Kreyenfeld cho biết tình hình đã xấu đi trong những năm gần đây. Do thiếu lao động, các trung tâm chăm sóc trẻ giảm giờ mở cửa. Việc thắt chặt ngân sách chính phủ đã hạn chế thời gian nghỉ phép đối với những phụ huynh thu nhập thấp.

Bảng xếp hạng của Unicef năm 2021 về chính sách chăm sóc trẻ em ở 41 quốc gia giàu có cho thấy Đức đứng thứ 5, vượt xa các nước lớn khác trong EU. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng hệ thống thuế và giờ học ở Đức vẫn không khuyến khích phụ nữ đi làm.

Khuyến khích nhập cư

Dân số Đức trì trệ ở mức 83,2 triệu người vào năm 2020 và 2021. Nhưng dân số đã bắt đầu tăng trở lại vào năm 2022 do làn sóng 1,1 triệu người nhập cư. Năm ngoái, thống kê ước tính dân số Đức tăng 0,3% lên 84,7 triệu.

Cơ quan việc làm cảnh báo rằng để giữ cho lực lượng lao động không bị thu hẹp, đất nước cần thu hút 400.000 người nhập cư mỗi năm. Chính phủ vào năm ngoái đã đưa ra các chương trình visa mới nhằm thu hút nhiều lao động có trình độ.

Dữ liệu thống kê công bố hôm thứ 2/5 cho thấy số lượng visa tạm thời được cấp cho những người từ các quốc gia ngoài EU để làm việc ở Đức vào năm 2023 đạt 68.000, cao hơn gấp 3 lần so với mức của năm 2021.

Nghiên cứu gần đây của các chuyên gia kinh tế và nhà cố vấn cảnh báo rằng lực lượng lao động thu hẹp và dân số già sẽ khiến tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của nền kinh tế Đức giảm tốc từ 1,4% trong thập kỷ trước xuống chỉ còn 0,4% trong thập kỷ này.

Hỏa hoạn đã nhấn chìm một nhà máy sản xuất vũ khí Diehl ở Berlin

Chức năng của nhà máy

Theo trang web của công ty Diehl, nhà máy này đã thử nghiệm nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T vào năm 1996. Sau đó, Đức và một số quốc gia khác đã trang bị vũ khí này cho quân đội của họ. Berlin đã chuyển giao một số hệ thống IRIS-T cho Ukraine để chống lại quân Nga kể từ cuối năm 2022.

Diễn tiến

Sở cứu hỏa Berlin cho biết: Một tòa nhà của nhà máy, trong đó có kho chứa hóa chất, bị bốc cháy. Một số tiếng nổ lớn đã xảy ra bên trong cơ sở kể từ khi ngọn lửa bắt đầu hoành hành trong hơn 5 giờ đồng hồ. Hỏa hoạn đã nhấn chìm một khu vực rộng khoảng 2.000 mét vuông. Do bên trong nhà máy có kho dự trữ axit sulfuric, đồng xyanua và các hóa chất độc hại khác, nên ban đầu lính cứu hỏa không thể vào bên trong chỉ dập tắt ngọn lửa từ bên ngoài.

Nhà chức trách đã điều động 190 nhân viên cứu hỏa đến hiện trường, kiểm tra chất lượng không khí liên tục trong khu vực.Tuy nhiên, các quan chức thuộc cơ quan ứng phó các tình huống khẩn cấp ở địa phương cho hay, mức độ ô nhiễm tăng cao cho đến nay chỉ được phát hiện ở khu vực lân cận tòa nhà đang cháy.

Trong một thông cáo tiếp theo trên mạng xã hội X, Sở cứu hỏa Berlin khuyến nghị người dân địa phương đóng các cửa sổ và cửa ra vào cũng như tắt điều hòa. Nhà chức trách hiện vẫn chưa công bố các chi tiết liên quan đến nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang