Đức: Tạm dừng viện trợ phát triển cho Palestine; Chuyên gia Hồi giáo kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ; Thủ tướng Scholz đứng về phía Israel

Chính phủ Liên bang tạm thời ngừng viện trợ phát triển cho Palestine

Bộ trưởng Phát triển Liên bang Svenja Schulze đã khởi xướng việc xem xét lại các quỹ viện trợ cho các vùng lãnh thổ của người Palestine.

Một phát ngôn viên cho biết: Hiện chúng tôi đang thảo luận với Israel về việc các dự án hợp tác phát triển có thể mang lại hòa bình trong khu vực và an ninh của đất nước như thế nào. Theo thông tin, khoản tiền 125 triệu euro đã được hứa hẹn cho năm nay và năm tới. Điều này liên quan đến việc tài trợ cho các dự án đào tạo nghề hoặc cung cấp nước uống.

Chương trình viện trợ

Bộ Ngoại giao Liên bang đã chi khoảng 73 triệu euro viện trợ nhân đạo cho các vùng lãnh thổ của Palestine trong năm nay. Một phát ngôn viên cho biết phần lớn số tiền đã được giải ngân. Ông nhấn mạnh rằng số tiền này sẽ không tài trợ cho những kẻ khủng bố hoặc Chính quyền Palestine. Người phát ngôn cho biết, cần chú ý rất cẩn thận để đảm bảo rằng tiền đến được với những người có nhu cầu. Trọng tâm viện trợ nhân đạo của Đức là các dự án an ninh lương thực và chăm sóc sức khỏe cơ bản được thực hiện thông qua các tổ chức quốc tế.

Hội đồng Trung ương của người Do Thái đã chỉ trích việc khủng bố ở Palestine cũng được tài trợ bằng thuế của Đức. Chủ tịch Josef Schuster kêu gọi ngừng ngay lập tức hỗ trợ tài chính cho người Palestine.

Các chuyên gia Hồi giáo kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Faeser

Các chuyên gia về Hồi giáo đã kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser khôi phục Nhóm chuyên gia về Chủ nghĩa Hồi giáo Chính trị. Ủy ban được thành lập vào năm 2021 bởi Bộ trưởng Nội vụ Xã hội Cơ đốc giáo lúc bấy giờ là Horst Seehofer đã không được Đảng Dân chủ Xã hội Faeser gia hạn vào năm ngoái. Lý do của bức thư ngỏ là thể hiện sự đồng tình của người Hồi giáo ở Đức đối với Israel trước cuộc tấn công của Hamas.

Các cựu thành viên của ủy ban, bao gồm nhà nghiên cứu di cư Berlin Ruud Koopmans và nhà dân tộc học Susanne Schröter ở Frankfurt, cùng những người khác viết theo đúng nghĩa đen: Không chỉ có thời gian mà còn đã quá hạn từ lâu để chúng ta ở Đức phải đối mặt với thực tế. Chủ nghĩa bài Do Thái của người Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng trong nhiều năm. Đồng thời, lòng căm thù Israel đang ngày càng gia tăng đến mức gây nguy hiểm cho sự chung sống hòa bình trong xã hội Đức.

Họ đặc biệt chỉ trích vai trò của các hiệp hội Hồi giáo ở Đức. Trong tương lai, mối quan hệ của họ với bạo lực không chỉ mang tính quyết định đối với sự hợp tác với các cơ quan nhà nước. Thay vào đó, cần tập trung rõ ràng hơn vào thái độ của họ đối với các giá trị tự do cơ bản

Thủ tướng Đức Scholz: Đức đứng về phía Israel

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đảm bảo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Đức đứng về phía Israel. Thủ tướng Olaf Scholz đã hứa về tình đoàn kết của Đức với Israel sau cuộc tấn công lớn của phong trào Hồi giáo Hamas. Ông đảm bảo với Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc trò chuyện qua điện thoại rằng “Đức đứng về phía Israel một cách vững chắc và kiên định trước cuộc tấn công khủng khiếp này”, Scholz nói hôm Chủ nhật (8/10) tại Phủ Thủ tướng ở Berlin.

An ninh của Israel là lý do của nhà nước Đức. Điều này đặc biệt đúng trong những thời điểm khó khăn như thế này. Và chúng tôi sẽ hành động phù hợp. Scholz gọi cuộc tấn công của Hamas là “man rợ” và “thái quá”.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang