.jpg)
SỬA ĐỔI ĐẠO LUẬT CHUỖI CUNG ỨNG
Miễn trừ những thủ tục bị chỉ trích
Ngày 3/9, Nội các Đức đã thông qua các nội dung sửa đổi Đạo luật Chuỗi cung ứng quốc gia nhằm miễn trừ cho các công ty lớn khỏi một số yêu cầu về hồ sơ, vốn bị chỉ trích là tốn kém và quan liêu.
Theo luật có hiệu lực từ tháng 1/2023, các công ty Đức có hơn 1.000 nhân viên phải thực hiện các thủ tục thẩm định để giám sát việc thực hiện của nhà cung cấp về các tiêu chuẩn liên quan quyền con người và bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, dư luận cho rằng luật này cuối cùng lại chỉ được áp dụng với các nhà cung cấp nhỏ hơn, đồng thời có nội dung trùng với một quy định tương tự trên toàn Liên minh châu Âu (EU), vốn sẽ được chuyển thành luật quốc gia vào tháng 7/2027.
Cam kết
Chính phủ liên minh ban đầu đã cam kết bãi bỏ hoàn toàn Luật Chuỗi cung ứng của Đức. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lao động Baerbel Bas cho biết luật này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Đạo luật Chuỗi cung ứng của EU được thực thi.
Từ nay đến lúc đó, việc vi phạm các nghĩa vụ hiện hành chỉ bị xử phạt trong những trường hợp nghiêm trọng, như vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Bộ Lao động kỳ vọng luật này sẽ giúp doanh nghiệp giảm được khoảng 4,1 triệu euro (4,8 triệu USD) chi phí mỗi năm.
NGHI PHẠM VỤ NORD STREAM TẠM THOÁT DẪN ĐỘ SANG ĐỨC
Hoãn phiên Tòa
Phiên điều trần dẫn độ nghi phạm Nord Stream sang Đức tại tòa án ở Italy bị hoãn đến ngày 9.9.
Tòa phúc thẩm của Italy ngày 3.9 đã xem xét lại vụ án dẫn độ một người đàn ông Ukraina bị Đức nghi ngờ tấn công 3 nhánh của đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 ở Biển Baltic vào năm 2022. Tòa án phúc thẩm đã cho hoãn phiên tòa đến ngày 9.9. Thông tin do Nicola Canestrini - luật sư của nghi phạm Serhii K công bố.
Luật sư cho biết, tòa phúc thẩm ở Bologna, cách Rimini khoảng 120km về phía tây bắc, đang tìm kiếm thông tin về các điều kiện giam giữ nghi phạm tại Đức.
Nghi phạm Serhii K, 49 tuổi
Bị bắt vào tháng 8 gần thị trấn ven biển Rimini của Italy theo lệnh truy nã châu Âu do Đức ban hành.
Nghi phạm Serhii K phủ nhận mọi sự liên quan đến cuộc tấn công đường ống dẫn khí đốt nối Nga và Đức đồng thời kêu gọi cơ quan tư pháp Italy không hy sinh quyền của cá nhân mình thông qua việc cho phép dẫn độ nghi phạm từ Italy sang Đức.
Theo thông cáo của văn phòng công tố Đức công bố hồi tháng 8, nghi phạm Serhii K là thành viên trong nhóm đặt thiết bị nổ vào các đường ống dẫn khí đốt gần đảo Bornholm của Đan Mạch. Serhii K đối mặt với các cáo buộc thông đồng gây ra vụ nổ, có hành vi phá hoại vi hiến và phá hủy các công trình quan trọng.
Tội danh cáo buộc
Các công tố viên Đức cáo buộc nghi phạm Serhii K cùng các đồng phạm đi bằng du thuyền thuê từ Rostock, bờ biển đông bắc nước Đức đến địa điểm thực hiện vụ tấn công.
Cảnh sát Carabinieri của Italy bắt giữ nghi phạm Serhii K ngày 21.8 tại San Clemente, một thị trấn nhỏ gần Rimini, bên bờ biển Adriatic của Italy. Nghi phạm đang đi nghỉ cùng gia đình vào thời điểm bị bắt. Nghi phạm vụ Nord Stream khai với tòa án Italy rằng bản thân là cựu quân nhân.
NGÀNH HOÁ CHẤT KHỦNG HOẢNG CHƯA TỪNG CÓ
.jpg)
Công suất ngành hóa chất xuống mức thấp như năm 1991
Theo Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất và Dược phẩm Đức (VCI), ngành hóa chất Đức chỉ vận hành 72% công suất trong quý II/2025, thấp nhất kể từ năm 1991. Khó khăn đang ngày càng chồng chất với cả ngành công nghiệp trụ cột lẫn nền kinh tế lớn nhất châu Âu. VCI cho biết lần gần nhất ngành hóa chất Đức rơi vào tình trạng sử dụng công suất thấp như vậy là năm 1991, thời điểm quá trình tái thiết nền công nghiệp Đông Đức sau thống nhất tạo ra tình trạng dư thừa nhà máy, dẫn tới nhiều năm đóng cửa cơ sở và tăng trưởng trì trệ trong sản xuất.
Đây là ngưỡng thấp hơn nhiều so với ngưỡng hòa vốn. Sản lượng toàn ngành đã giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo doanh thu sụt giảm.
Điều này trái ngược với cam kết của Chính phủ Đức về việc thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời cho thấy những trụ cột của nền kinh tế Đức vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng.
Nguyên nhân
Một trong những lý do chính là khó khăn từ ngành ô tô, lĩnh vực vốn tiêu thụ hóa chất nhiều nhất. Volkswagen và Mercedes-Benz, những khách hàng chủ chốt của BASF và các nhà cung ứng khác, đã ghi nhận doanh số yếu đi sau khi Mỹ nâng thuế nhập khẩu xe châu Âu lên 27,5% từ tháng 4.
Ở mảng dược phẩm, các công ty từng tăng mạnh sản xuất hồi đầu năm để tích trữ hàng trước nguy cơ Mỹ áp thuế, giúp sản lượng quý I tăng cao. Nhưng khi hiệu ứng “dồn đơn” này qua đi, quý II chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt, dù mức sản xuất vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: Báo Mới; Lao Động; Người Quan Sát
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá