- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Toà soạn Đức Việt Online sẽ cập nhật và lần lượt chuyển tới Qúy độc giả. Bài mở đầu dưới đây tổng hợp từ Đài Phát thanh Brandenburg.
Vào tháng 6.2018 cảnh sát liên bang chặn một chiếc xe trên đường cao tốc A12 hướng Berlin, gần biên giới Đức-Ba Lan. Trong xe có một nhóm 12 người Việt Nam, trong số đó có hai trẻ vị thành niên, do 2 kẻ đưa người tổ chức nằm trong đường dây đưa người nhập cư lậu vào Đức. Hai kẻ đưa người bị bắt, những người nhập cư lậu bị trả lại Ba Lan. Hai trẻ vị thành niên, tuổi 15, 16 được giao cho cơ sở chăm sóc thanh thiếu niên tạm thời (Kindernotdienst) do sở thanh thiếu niên quản lý, ở Eisenhüttenstadt. Mặc dù trời đã tối, 2 trẻ em chỉ ở đó khoảng nửa giờ rồi biến mất không để lại dấu vết.
Ra khỏi cơ sở chăm sóc
Sở Thanh thiếu niên này cho biết, hai trẻ vị thành niên không phải ngoại lệ. Số lượng trốn Kindernotdienst như vậy ở đây đang tăng lên dần, khi ngày càng nhiều người Việt nhập cư lậu vào Đức. Ở Eisenhüttenstadt, năm 2015 và 2016, chỉ bốn trường hợp biến mất. Năm ngoái lên mười trường hợp. Thanh thiếu niên người Việt chấp nhận ở lại trong cơ sở chăm sóc thanh thiếu niên chỉ mang tính cá biệt. Tình hình trên cũng xảy ra ở Frankfurt (Oder), quận Märkisch Oderland. Thanh thiếu niên Việt được nước Đức tiếp nhận chăm sóc, biến mất khỏi Kindernotdienst chỉ sau vài ngày hoặc thậm chí vài giờ. Trong những trường hợp như vậy, luật quy định sở thanh thiếu niên phải báo cho cảnh sát tìm kiếm để bảo đảm an toàn cho trẻ em.
(Thanh thiếu niên bị Cảnh sát Biên phòng Ba Lan bắt giữ).
Chúng tôi đã biết vấn đề này trong nhiều năm
Một nhân viên ở Kindernotdienst ở Brandenburg cho biết, những trẻ vị thành niên này, khi tới đây tỏ ra rất thành thạo biết phải làm gì, liên hệ với ai, đi đâu. Rõ ràng có người tổ chức hướng dẫn họ từ trước. Chúng tôi đã biết vấn đề trong nhiều năm, họ đến Đức với những kẻ đưa người qua con đường Ba Lan và nếu bị bắt, họ được cảnh sát liên bang giao cho chúng tôi, nhưng sau đó biến mất. Chứng tỏ họ nhập cư lậu vào Đức buộc phải lao động để trả tiền cho đường dây đưa người, nếu không họ đã ở lại để được chăm sóc. Các sơ sở chăm sóc thanh thiếu niên đã báo cho các cơ quan liên quan điều tra.
Tại Brandenburg, các trường hợp mất tích thống kê từ 3 năm qua có tổng cộng 32 người Việt. Năm 2016 ba người, một năm sau thêm ba người nữa và tiếp 17 người năm 2018. Và năm tháng đầu năm nay, thêm mười người nữa.Chỉ một trường hợp duy nhất quay trở lại.
Cảnh sát thấy không có „nguy hiểm gì đến thân thể, tính mạng“
Các thanh thiếu niên biến mất đều có ảnh nhân thân. Nhưng không một ai được cảnh sát đăng tin tìm kiếm. Khi một trẻ Đức biến mất, ngay lập tức nhà chức trách, cảnh sát buộc phải vào cuộc tổ chức tìm kiếm, báo động kêu gọi công chúng cùng tham gia. Nhưng trẻ em Việt Nam mất tích thì không.
Cảnh sát trưởng Roland Kamenz ở Frankfurt (Oder) giải thích, về nguyên tắc mọi trẻ em mất tích nhà nước phải tìm kiếm. Nhưng quyết định tổ chức tìm kiếm hay không, do cảnh sát quyết định. 32 thanh thiếu niên Việt mất tích, họ đã quyết định không, bởi không có bằng chứng nào cho thấy nguy hiểm đến tính mạng thân thể những thanh thiếu niên Việt mất tích.
Một vụ án tại Ba Lan - quốc gia quá cảnh trong đường dây buôn người
Ở đó thanh thiếu niên nhập cư lậu bị đánh đập, đe dọa, buộc phải làm việc để tránh bỏ đói. Đó là lời khai của một thanh niên Việt tại Toà án xét xử băng đảng đưa người ở Poznań (Posen), Ba Lan. Thanh niên Việt này được băng đảng lôi kéo sang lao động ở châu Âu. Bà nội phải cầm cố nhà để lấy tiền trả băng đảng. Trong nhiều tuần, thanh niên Việt này bị nhốt trong một căn phòng ở Ba Lan, trước khi đến Đức bằng một chiếc xe bán tải. Trên đường xe bị tai nạn. Mười người Việt bị thương nặng. Sáu trong số họ ở tuổi vị thành niên. Trực tiếp đưa người chủ yếu là tài xế Ba Lan, được mafia người Việt ở Warschau tuyển dụng.
Tại phiên toà trên, bị cáo là một người Việt Nam 30 tuổi, ăn mặc sang trọng, cầm đầu đường dây đưa người được bao quanh bởi ba luật sư. Warschau được coi là một trung tâm của đường dây quốc tế đưa người Việt Nam hoạt động trên khắp các châu lục. Công tố viên Pozna Mich Michal Smetowski cáo buộc: Đây là một đường dây buôn người và cưỡng bức lao động nô lệ thời hiện đại đối với trẻ em từ các gia đình rất nghèo, bao gồm cả trẻ mồ côi. Các bị cáo đã đưa trót lọt gần 300 người Việt đến Đức, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên, đến Đức và Tây Âu. Cố tình lừa dối họ cùng gia đình họ, có công việc tốt. Trên đường đi bỏ đói họ, đánh đập họ, cưỡng hiếp một cô gái, buộc cô này làm việc trong các tiệm mát xa, nhà thổ.
Quy trình đưa người và trả tiền
Nhóm bị cáo trên chỉ là một phần của "mạng lưới chuyên nghiệp được tổ chức tốt". Mạng lưới thực tế có thể rất lớn. Mục tiêu của họ, ngoài Đức còn Pháp, Bỉ, Hà Lan, Anh.
Con đường buôn người dẫn từ Việt Nam đầu tiên đến Moscow, tương đối dễ dàng, bởi người Việt Nam có thể đi du lịch miễn thị thực đến Nga. Đường dây tội phạm tiếp đó bắt đầu từ Moscow qua các nước Biển Baltic Estonia, Latvia, Litva đến Ba Lan, do người Việt Nam tổ chức, quảng cáo tại các địa phương ở Việt Nam.
Cuộc hành trình được chia thành các giai đoạn. Trong từng giai đoạn, các khoản phí được trả dần cho đến hết. Thường tốn khoảng 10.000 đến 15.000 euro. Tiền môi giới được thỏa thuận gia đình sẽ trả tại thời điểm đang trên đường đi, hoặc tại thời điểm đến tương ứng.
Tâm điểm Trung tâm thương mại Đồng Xuân, Berlin
Một bị cáo trong vụ án tại Posen khai được cảnh sát ở Đức xác nhận: Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin được chọn là điểm đến đầu tiên. Tại đây xe đưa người thường đến vào cuối tuần, rất sớm vào buổi sáng, đôi khi bằng xe hơi hoặc xe tải. Ngoài xe Ba Lan còn có cả xe biển số Slovakia, khách trong xe thường rất trẻ. Điạ điểm Trung tâm Đồng Xuân (chứ không phải doanh nghiệp Đồng Xuân) đã nhiều lần bị các nhà điều tra Đức nhắm đến - gần đây nhất vào tháng 5.2018 liên quan đến những kẻ buôn lậu, hôn nhân giả và buôn bán ma túy.
Điểm này được các nhà điều tra Berlin coi là một điểm trung chuyển, hậu cần cho mafia buôn người Việt. Ở đây, cảnh sát thường gặp người Việt vị thành niên không giấy tờ, bắt giữ và trao lại cho các cơ sở chăm sóc trẻ em. Tính từ năm 2012 đến hiện tại, có tổng cộng 474 thanh thiếu niên Việt ở Berlin bị mất tích. Cảnh sát ở Berlin điều tra cho thấy, thanh thiếu niên được đưa đến Cộng hòa Liên bang Đức bởi các đường dây buôn người được tổ chức chặt chẽ. Chi phí cho đường dây này được những người nhập cư lậu trả bằng lao động cưỡng bức hoặc hành vi phạm pháp mà có.
Lao động nô lệ trong tiệm làm móng?
Ông Michael Bender thuộc Hải quan Gießen cho biết, qua điều tra, Berlin là một trung tâm đưa người Việt, liên quan đến điạ điểm Trung tâm Thương mại Đồng Xuân. Trong những tháng gần đây, hải quan đã tiến hành các cuộc đột kích quy mô lớn, kiểm tra lao động các tiệm làm móng Tây Đức, như ở Fulda, Köln, Bonn, Dorsten, Gelsenkirchen, Siegen. Họ phát hiện sử dụng trẻ em vị thành niên người Việt lao động bất hợp pháp. Người trẻ nhất chỉ mới 14 tuổi. Ông Bender cho biết trường hợp này không phải cá biệt. Điều tra cho thấy xảy ra trên toàn liên bang, trẻ vị thành niên được đưa vào Đức bất hợp pháp - thông qua Nga và Ba Lan và tìm đến các tiệm làm móng lao động chui.
Vấn đề toàn châu Âu
Vấn nạn đưa người Việt nhập cư lậu, bao gồm nhiều trẻ vị thành niên, không chỉ xảy ra ở Đức. Ông Herman Bolhaar, Đặc trách chống nạn buôn người của Chính phủ Hà Lan, vài tuần trước, cho biết: Quy mô đưa người lớn đến mức đòi hỏi tất cả chúng ta cần phải quan tâm. Chúng tôi không thể bỏ mặc, cho đến khi tìm ra những đứa trẻ này đang ở đâu. Và để kiểm soát vấn nạn này cần phải phối hợp điều tra Quốc tế.
Một đài phát thanh ở Hà Lan mang tên Argos, mới đây cho biết, khoảng 60 trẻ em Việt Nam đã biến mất khỏi các cơ sở chăm sóc trẻ em tương tự như xảy ra ở Đức. Hiện chúng đang ở đâu, chính quyền không hề điều tra. Argos có được bằng chứng về đường dây đưa người có tổ chức liên quan đến các băng đảng tội phạm hoạt động quốc tế. Các trẻ vị thành niên bị đưa lậu tiếp vào Anh, nơi chúng buộc phải làm thuê trồng cần sa bất hợp pháp hay lao động chui trong các tiệm móng tay.
Theo Argos, Anh được coi là trung tâm buôn bán trẻ em Việt Nam trung chuyển từ Đức đến. Ở Hà Lan hiện chính trường đang tranh cãi sôi sục về số phận trẻ em, thanh thiếu niên bị mất tích qua đường dây đưa người này.
Tại Đức, Hiệp hội Liên bang giúp đỡ những trẻ em tỵ nạn kêu gọi sở thanh thiếu niên, tích cực giải quyết vấn đề trên. Những trẻ vị thành niên tị nạn bị mất tích đặc biệt dễ bị tổn thương. Các trường hợp mất tích phải được tích cực điều tra. Sở thanh thiếu niên và cơ quan điều tra phải hợp tác giải quyết có kết quả.
(Đức Việt Online tổng hợp)
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá