Đức sôi sục: điạ danh Đồng Xuân Center, tiệm móng lên bàn nghị sỹ

Tiếp theo bài kỳ trước “Trẻ em Việt nhập cư lậu, mất tích, làm chui“, kỳ này bài dưới đây tổng hợp những thông tin chi tiết trên các báo mạng Đức về điạ điểm Đồng Xuân Center được quốc hội tiểu bang Berlin đưa lên bàn nghị sự.

Một lối đi dài phân chia khu nhà số18 của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Center ở Berlin-Lichtenberg. Các tiệm nails, cắt tóc, làm đẹp ở bên trái và bên phải. Tại "Le Nails", cửa ra vào đang mở. Một phụ nữ trẻ châu Á đang ngồi ở bàn làm việc màu trắng, đeo khẩu trang, nhìn tập trung vào bàn tay khách hàng, sửa móng, sơn mầu, tô vẽ dưới ánh đèn điện quang. Các hoạt động kinh doanh như tiệm Le Nails không có gì bất thường. Nhưng nay nhiều tiệm Nails trở thành tâm điểm điều tra của cảnh sát và hải quan về sử dụng lao động nhập cư lậu trẻ vị thành niên người Việt, bóc lột sức lao động của chúng.

Các nhà điều tra Đức và Ba Lan ngờ vực điạ điểm Đồng Xuân Center (chứ không phải công ty Đồng Xuân Center) là nơi tập kết của đường dây đưa người. Cảnh sát Liên bang cho biết, ngày càng nhiều người Việt được đưa lậu qua biên giới Đức-Ba Lan đến Berlin.

Điạ điểm Đồng Xuân Center đã bị ngờ vực từ lâu

Tuy vậy tại văn phòng quản lý chợ, không ai muốn phát biểu về ngờ vực trên khi được báo giới tới phỏng vấn. Một nhân viên tự giới thiệu là thợ sửa chữa nhà cửa cho rằng những cáo buộc đó (nếu hàm nghĩa các doanh nghiệp ở đây) là dớ dẩn. Tại Đồng Xuân Center thường xuyên chính quyền đến kiểm tra. Nếu ở đây là lãnh điạ của bọn đưa người thì đã phát hiện được từ lâu.

Một nhân viên quản lý cho biết lãnh đạo không ai có mặt, và khẳng định các doanh nghiệp ở đây không hề có lao động trẻ em và không liên quan đến nạn đưa người. Thời gian trước đây, Trung tâm Đồng Xuân Center phát hiện được có hai người nhận cung cấp các dịch vụ đưa người như bán giấy tờ giả, chúng tôi đã thông báo ngay cho cảnh sát và cấm cửa hai người này vào khu vực.

Kể từ đó, dịch vụ an ninh, theo dõi của Đồng Xuân Center hoạt độngsuốt ngày đêm, tới nay chưa phát hiện được trường hợp nào. Chúng tôi đã hướng dẫn bảo vệ kiểm tra thường xuyên, nếu có sẽ trình báo cảnh sát ngay lập tức.

Điạ điểm Trung tâm Đồng Xuân Center đã được các nhà điều tra Đức nhắm đến nhiều lần - gần đây nhất vào tháng 5.2018 liên quan đến đưa người, kết hôn giả và buôn bán ma túy.

Ở phương diện điều tra, cảnh sát trong một bản thông cáo của mình, khẳng định Berlin cũng như Đức được coi là điểm dừng quá độ trong đường dây đưa người đến các nước khác. Đồng Xuân Center là một điạ điểm nằm trên đường dây đó (chứ không có nghĩa công ty cho thuê Đồng Xuân Center nằm trong đường dây). Mạng lưới buôn người được tổ chức tinh vi, bí mật cao độ ngăn cản các cuộc điều tra. Những trẻ vị thành niên sau khi nhập cơ sở chăm sóc thanh thiếu niên lại biến mất để đi làm lậu lấy tiền trả số nợ đã vay mượn.

Phá đường dây đưa lậu người Việt

Đồng Xuân Center đã trở thành tâm điểm của truyền thông vào năm ngoái, khi xảy ra một cuộc lục soát, Cảnh sát Liên bang tịch thu, khuân các tập hồ sơ, tài liệu từ một số cửa hàng trong chợ. Cùng lúc 20 căn hộ của người Việt ở Berlin bị khám xét. Ba người bị bắt giữ. Kết quả, cảnh sát đã phá vỡ được một đường dây đưa lậu người Việt. Đường dây này tổ chức những cuộc hôn nhân giả tinh vi để đưa người Việt từ trong nước sang Đức hợp pháp.

Chính quyền Berlin lên tiếng

Tuần trước, Ủy ban Nội vụ của Quốc hội Berlin đã đưa vấn nạn đưa người đối với trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam tại Đức. Người phát ngôn nội vụ của nhóm nghị sĩ SPD, Frank Zimmermann nói về một "hình thức tội phạm được tổ chức đặc biệt" không mới, được Cảnh sát nhận biết và báo động từ lâu nhưng vẫn chưa dứt điểm được. Cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong việc phá vỡ đường dây. Một trong số các bị cáo tại vụ án xử đường dây đưa người Việt tại Ba Lan khai báo trước toà: "Điểm đến của đường dây chúng tôi luôn là Trung tâm Đồng Xuân Center ở Berlin, trên đường Herzbergstr".

Phát ngôn viên cảnh sát Berlin Thilo Cablitz cho biết, vì tính chất rất phức tạp của tội phạm, cảnh sát Berlin đã điều tra các băng đảng đưa người trong nhiều năm nay. Cablitz nói: "Đó là một môi trường và tổ chức rất kín, khó tìm được mắt xích quyết định, để đập tan toàn bộ đường dây đưa người tinh vi như vậy. Cách tổ chức, hành động kín kẽ và mức độ bí mật cao làm phức tạp cuộc điều tra“.

Cablitz xác nhận thêm: "Điạ điểm Đồng Xuân Center là một mắt xích trong đường dây đưa người, hễ có cơ hội là chúng sử dụng coi như một nơi trú ẩn an toàn.

Dựa trên những báo cáo đó, chính khách về nội chính của Đảng SPD, ông Zimmermann yêu cầu, điều quan trọng là phải tiếp tục làm sáng tỏ các vụ việc liên quan đến Đồng Xuân Center. Phải kiểm tra xem, có đúng khu vực Đồng Xuân Center là điạ điểm để bọn tội phạm giao nhận người Việt nhập cư lậu hay không? Liệu có đúng đường dây đưa người liên quan về mặt tổ chức với các tiệm móng hay không - Ông Zimmermann phát biểu.

Ông Michael Bender thuộc Trung tâm Hải quan ở Gießen nói, đưa lậu trẻ em vào Đức là một cách thức đưa người phục vụ cho các tiệm móng.

Hiện chưa khẳng định được, liệu trẻ em Việt được đưa lậu tới Berlin có bị cưỡng bức làm việc không. Nhưng cảnh sát Berlin cho biết trong một thông cáo báo chí: "Những kẻ buôn người đưa đến Berlin được sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau - từ bốc dỡ hàng hoá, dịch vụ dọn dẹp, đến các hoạt động trong ngành ăn uống, thậm chí buôn lậu thuốc lá. Tuy nhiên, các trường hợp cưỡng bức mại dâm hiện cảnh sát chưa phát hiện được.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang