Đức: Số người thất nghiệp sát kỷ lục 10 năm; Tăng lượng nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ Nga; Biểu tình phản đối chính sách hạn chế nhập cư

SỐ NGƯỜI THẤT NGHIỆP SÁT KỶ LỤC TRONG 10 NĂM

Số người thất nghiệp ở Đức đã lên tới gần 3 triệu người trong tháng 1/2025, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Cập nhật số liệu thống kê

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Việc làm Liên bang Đức (Jobcenter), tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 1/2025 đã tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 6,4%. Điều này có nghĩa là số người thất nghiệp tại Đức trong tháng 1 cao hơn 187.000 người so với tháng 1/2024, lên tổng số 2.993 triệu người.

Tỷ lệ thất nghiệp ghi nhận mức cao nhất vào tháng 1/2015, với 3.032 triệu người, nghĩa là mức thất nghiệp hiện tại chỉ còn thiếu đúng 39 người thì đạt mốc đỉnh điểm cũ.

Sự gia tăng mạnh mẽ theo tháng như vậy vào tháng 1 là điều bình thường, nếu tính theo mùa, do nhiều hợp đồng lao động theo mùa kết thúc và công việc phụ thuộc vào thời tiết mùa Đông. Hoạt động xây dựng bị tạm dừng. Tháng 2 thường cho thấy xu hướng ổn định, trước khi đợt phục hồi đầu tiên vào mùa Xuân có thể bắt đầu vào tháng 3.

Nguyên nhân

Giới phân tích cho rằng sự gia tăng thất nghiệp diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Đức suy yếu đã ảnh hưởng đến thị trường lao động. Mặc dù sự gia tăng như vậy là bình thường đối với tháng đầu tiên của năm, nhưng con số thống kê của năm 2025 vẫn là mức cao nhất kể từ tháng 1/2015.

Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Người sử dụng lao động Đức Rainer Dulger cho biết: Các số liệu của thị trường lao động là một tín hiệu báo động. Điểm yếu và cấu trúc của nền kinh tế Đức đang tấn công thị trường lao động với sức mạnh toàn diện.

Theo quan chức trên, cần phải cắt giảm bộ máy hành chính, cải cách chi phí lao động không phải tiền lương và giảm giá năng lượng. Chỉ khi đó, sự thay đổi trên thị trường lao động mới thành công và Đức sẽ quay trở lại con đường tăng trưởng.

 

 

TĂNG CƯỜNG NHẬP KHẨU KHÍ TỰ NHIÊN HÓA LỎNG NGA QUA HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI KHÍ ĐỐT EU

Đức tiếp tục dóng vai trò quan trọng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Nga vào EU

Thông tin trênđược Financial Times dẫn một báo cáo được tổ chức môi trường Đức Deutsche Umwelthilfe (DUH) công bố vào ngày 28/1/2025.

Theo báo cáo này, công ty năng lượng SEFE, thuộc sở hữu nhà nước Đức, đã nhập khẩu lượng LNG vào EU trong năm ngoái cao gấp hơn 6 lần so với năm 2023.

Số liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy SEFE đã nhập khẩu 5,66 tỷ m3 LNG, được vận chuyển tới cảng Dunkirk ở Pháp, nằm trên eo biển Manche.

Dữ liệu của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết EU đã nhập khẩu 20 tỷ m3 LNG từ Nga trong năm 2024, tăng từ mức 18 tỷ m3 của năm trước. Tuy nhiên, theo Kpler, con số thực tế có thể lên tới gần 22 tỷ m3, so với 18,41 tỷ m3 trong năm 2023. Dù vậy, Mỹ vẫn là nguồn cung LNG lớn nhất của EU.

Theo ước tính của DUH và các tổ chức khác, LNG Nga chiếm từ 3% đến 9,2% tổng lượng khí nhập khẩu của Đức trong năm 2023. Các ước tính này dựa trên phân tích luồng khí giữa Pháp, Bỉ và Đức. Tuy nhiên, thị trường khí đốt EU thiếu minh bạch khiến nguồn gốc của LNG Nga khó bị truy vết.

Các quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất trong EU

Bao gồm Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ và Italy. LNG được nhập qua các cảng tại các quốc gia này sau đó được trộn lẫn với các loại khí khác trong hệ thống truyền tải khí đốt và cung cấp cho các nước, bao gồm cả Đức.

Mặc dù EU đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga như than đá và dầu mỏ sau khi xung đột Ukraine nổ ra, nhưng LNG từ Nga vẫn tiếp tục được nhập khẩu vào các nước thành viên. Các lệnh trừng phạt của EU hiện chỉ cấm đầu tư vào các dự án LNG mới tại Nga, sử dụng cảng EU để trung chuyển LNG sang nước thứ ba và nhập khẩu qua các cảng không kết nối với mạng lưới khí đốt EU.

Công ty SEFE vẫn tiếp tục nhập LNG vào Pháp theo hợp đồng hiện có, vì các lệnh trừng phạt không áp dụng với LNG của Nga. Công ty này giải thích rằng nếu từ chối nhận khí, họ vẫn phải thanh toán theo hợp đồng.

Lượng LNG mà SEFE nhận được tại cảng Dunkirk được bán trên các sàn giao dịch ở Pháp và Bỉ. SEFE khẳng định họ không cung cấp LNG Nga trực tiếp cho Đức và chưa từng cố gắng làm như vậy. Tuy nhiên, theo báo cáo, rất khó xác định lượng khí từ Pháp có thể đã chảy vào mạng lưới khí đốt của Đức.

 

 

NGƯỜI DÂN BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI CHÍNH SÁCH HẠN CHẾ NHẬP CƯ

Làn sóng phẫn nộ cáo buộc CDU/CSU phá vỡ cam kết không hợp tác với đảng AfD

Hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường tại Đức cách 2 ngày trước 30/1 để phản đối Liên minh dân chủ cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh xã hội cơ đốc giáo (CSU).

Các cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi ứng cử viên thủ tướng Friedrich Merz hợp tác với đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) nhằm thúc đẩy dự thảo luật chống nhập cư tại Hạ viện Đức (Bundestag).

Cảnh sát Berlin ước tính khoảng 6.000 người đã tập trung bên ngoài trụ sở CDU, cao hơn con số dự kiến 4.000 nhưng thấp hơn con số 13.000 mà ban tổ chức biểu tình tuyên bố.

Cuộc bỏ phiếu ngày 29/1 thông qua chính sách đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Thủ tướng Olaf Scholz thuộc đảng Dân chủ xã hội (SPD) trung tả, đảng Xanh cùng nhiều tổ chức tôn giáo và xã hội, cho rằng đây là sự phá vỡ điều cấm kỵ sau chiến tranh của Đức đối với việc hợp tác cùng các đảng cực đoan.

Cho đến nay, tất cả các đảng lớn tại Đức đều tuân thủ nguyên tắc này, rút ra bài học từ việc Đức Quốc xã lên nắm quyền thông qua các cấu trúc dân chủ. Đảng Dân chủ tự do (FDP) theo đường lối ủng hộ doanh nghiệp cũng đã bỏ phiếu cùng với Merz.

Liên minh "Cùng nhau chống cánh hữu" đã kêu gọi biểu tình hôm 30/1 với khẩu hiệu "Không hợp tác với AfD".

Carolin Moser, đồng tổ chức cuộc biểu tình, đã cáo buộc ông Merz và CDU/CSU đang "hợp thức hóa chủ nghĩa cực đoan cánh hữu của AfD".

Các vụ náo loạn khác

Trước đó trong ngày, một nhóm khoảng 30-50 người biểu tình đã xông vào một văn phòng quận của CDU tại khu Charlottenburg-Wilmersdorf, phía Tây Berlin. Những người này, tự xưng là liên minh “Kháng cự”, yêu cầu đảng chấm dứt mọi hợp tác với AfD.

Vụ náo loạn kéo dài khoảng một giờ, trong đó một số đồ đạc được cho là đã bị phá hoại nhưng không có ai bị thương.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác định liệu cuộc tập trung này có vi phạm luật về quyền hội họp hay không. Họ đã lập ba biên bản liên quan đến hành vi phá hoại tài sản và xâm nhập trái phép.

Tại Dresden

Hàng nghìn người biểu tình cũng đã xuống đường tại thành phố Dresden, miền Đông nước Đức, để bày tỏ sự phẫn nộ. Đây là nơi ông Friedrich Merz có mặt để tham gia một cuộc vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử Đức vào ngày 23/2.

Ông thúc giục các lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và đảng Xanh “kêu gọi sự kiềm chế, và để chúng ta – những người ở trung tâm chính trị của đất nước – đạt được sự đồng thuận về những vấn đề cốt lõi cần thảo luận và quyết định cùng nhau”.

Lãnh đạo phe đối lập nhấn mạnh: “Một phần của tự do là quyền được biểu tình, nhưng những ai đang chặn tàu điện, phá hoại văn phòng quận CDU và làm tê liệt trụ sở CDU tại Adenauer House ở Berlin đang đi quá giới hạn”.

 

Nguồn: Bnews; Tin Nhanh Chứng Khoán; Báo Quốc Tế

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang